Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Đến lúc nạn nhân của Trần Bắc Hà mở rượu mừng

Đã đến lúc các nạn nhân của anh Trần Bắc Hà xoa tay mở rượu được rồi
Hoàng Dũng đã chia sẻ bài viết của anh ấy.
Lưu ý là không có anh Thiện nhé. Ói Cảng Quy Nhơn ra đi.
Hoàng Dũng - Nhân chuyện CA Bình Định đánh chết dân, kể chuyện cựu bí thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện (nhiệm kỳ 2010-2015) bị ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) đập cho mấy cái gậy golf phải đi Singapore chữa trị.
Chuyện là cổ phần hoá cảng Quy Nhơn nên Hà nhờ Thiện mua. Tới khi Thiện sắp về hưu thì bán cổ và tìm cách quỵt tiền Hà. Thiện Hà gặp nhau tại sân golf nói chuyện phải quấy, Thiện đấm Hà phát, Hà quật Thiện.

Chuyện này rồi cũng xử êm không xuất hiện trên báo lề đảng. Lại có người nghe anh Hà còn tát cả Phó Chủ tịch tỉnh này - Mai Thanh Thắng. Những tin này đều là tin khó kiểm chứng, tiện ghi ra đây xem ai bổ sung hay khẳng định, phủ nhận gì không.

Còn 1 chuyện khác khẳng định được, tôi sẽ lên bài trong vài ngày tới.



Ông Trần Duy Tùng làm sếp lớn Cảng Quy Nhơn

NGHI ĐIỀN quynhvt52@gmail.com 09/08/2017

Bên cạnh vai trò điều hành tại Cảng Quy Nhơn, con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà còn là người đại diện pháp luật của Tập đoàn An Phú – Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khai khoáng, năng lượng.


Cảng Quy Nhơn luôn nhộn nhịp tàu hàng ra vào. Ảnh: Trần Hoa Khá

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn vừa qua đã chấp thuận ông Trần Duy Tùng là thành viên Hội đồng quản trị. Trước đó, tháng 7/2016, Hội đồng quản trị QNP đã bầu ông Tùng tạm thời làm thành viên HĐQT, thay cho ông Trần Tuấn Nghĩa có đơn từ nhiệm.

Ông Trần Duy Tùng sinh ngày 25/2/1985, là con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Được biết, ngoài vai trò lãnh đạo tại Cảng Quy Nhơn, ông Trần Duy Tùng còn đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn An Phú – Doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

CTCP Cảng Quy Nhơn trước đây là thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Sau khi được cổ phần hóa năm 2013, đơn vị sở hữu cảng biển trọng điểm khu vực miền Trung nhanh chóng thuộc về doanh nghiệp tư nhân - Công ty CP Đầu tư và Khoảng sản Hợp Thành.

Tính đến cuối năm 2016, Hợp Thành nắm 78% vốn điều lệ Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, toàn bộ số cổ phần này trong nửa đầu năm 2017 đã được chuyển sang cho bà Trần Thị Quỳnh Yên đứng tên. Bà Yên là Tổng giám đốc Công ty Hợp Thành và cũng là thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn.

Tháng 4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn bởi có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước tại đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi cuối tháng Bảy đã chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng sai trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Liên quan tới vụ việc, Ban Bí thư Trung ương Đảng cuối tháng 5/2017 đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện, vì ông này đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghi Điền
http://m.nguoiduatin.vn/con-trai-ong-tran-bac-ha-lam-sep-lon-cang-quy-nhon-a335110.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét