Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI ?

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI ?
FB 
Nguyen Khan - Sau mỗi trận thế chiến, trật tự thế giới được định hình lại, bên thắng cuộc sẽ áp đặt một trật tự thế giới mới thay thế trật tự cũ đã già cỗi, nhiều mâu thuẫn nội tại. Mỹ được xem là người xây dựng trật tự thế giới hiện tại kể từ sau thế chiến II, duy trì mãi đến hôm nay. Cuối thế kỷ trước, trật tự ấy bị TRUNG CộNG (Trung Cộng) khôn lỏi lợi dụng để hùng mạnh, và khi đã phú cường, TRUNG CộNG quay lại thao túng trật tự ấy, gây nhiều xáo trộn, áp đặt những trật tự mới có lợi cho mình.
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI ?
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là người đã nhìn rõ nguy cơ “xỏ lá” từ TRUNG CộNG, nhận ra trật tự thế giới hiện tại là dưỡng chất vỗ béo TRUNG CộNG, nên ông đã có chiến lược kềm chế TRUNG CộNG tốt nhất bằng chủ trương bảo hộ mậu dịch, giảm bớt tầm ảnh hưởng của các định chế đa phương, là định chế do Mỹ thiết lập sau thế chiến II, đã từng giúp thế giới an bình hơn, thịnh vượng hơn. 

Bởi kể từ lúc cho TRUNG CộNG làm thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, cho TRUNG CộNG tham gia vào các định chế LHQ, cho TRUNG CộNG hưởng tối huệ quốc thương mại, cho TRUNG CộNG tiếp cận vốn của WB, ADB, IMF... Cho TRUNG CộNG nhận vốn ODA, cho TRUNG CộNG gia nhập WTO v.v... Thì TRUNG CộNG đã lớn mạnh không tưởng, và khi giàu có, TRUNG CộNG đã dùng thế mạnh kinh tế, thế mạnh tài chính, thế mạnh ngoại giao và chính trị (trong LHQ), thế mạnh chế độ độc tài sắc máu... để thao túng các định chế đa phương đem lợi ích to lớn về cho mình.

Nói cách khác, TRUNG CộNG chẳng khác gì virus Wuhan sống ký sinh trong tế bào vật chủ là các định chế đa phương quốc tế, vận chuyển và trao đổi hàng hoá khổng lồ trên đường biển dưới sự bảo vệ an ninh của Mỹ, làm giàu một cách khỏe re... Nên muốn ngăn chặn sự trỗi dậy ngạo mạn và không thân thiện của TRUNG CộNG, chỉ có một cách hữu hiệu duy nhất là bịt khẩu trang và giãn cách xa TRUNG CộNG, vô hiệu hoá môi trường ký sinh của TRUNG CộNG.

Rất tiếc là khi TRUNG CộNG bị Trump dí vào đường cùng, phải muối mặt ký thỏa hiệp mậu dịch giai đoạn một, phải lên chiến khu Giang Tây hiệu triệu trường chinh vạn lý kháng chiến...Thì phe đối lập và báo chí chính thống thiên tả của Mỹ vẫn còn ấu trĩ bám theo trật tự thế giới cũ, quậy phá và lên án Ông Trump ngu ngốc tự cô lập nước Mỹ, xô đẩy đồng minh về phía TRUNG CộNG, biếu không cho TRUNG CộNG “giang Sơn” thế giới. Không nhận ra trật tự thế giới cũ là nguồn cung cấp dưỡng chất vỗ béo TRUNG CộNG, khiến TRUNG CộNG mập mạnh, Mỹ và thế giới suy yếu vì bị TRUNG CộNG hút dưỡng chất.

Nay dịch cúm TRUNG CộNG đã làm thế giới tan nát không khác gì thế chiến, và kẻ đang thắng cuộc chiến này là TRUNG CộNG, TRUNG CộNG đã giành được chiến thắng kép, vừa thành công tuyệt vời khi đẩy virus cúm TRUNG CộNG ra thế giới làm suy sụp kinh tế toàn cầu, vừa “hợp sức” với phe đối lập Mỹ loại bỏ khắc tinh Donald Trump ra khỏi toà Bạch Ốc.

Theo lý thuyết, với chiến thắng kép này TRUNG CộNG hoàn toàn có thể áp đặt trật tự thế giới mới thay thế trật tự thế giới cũ của Mỹ. Và thực tế khi tổng thống Trump bị phơi áo, Dương Khiết Trì đã đến Alaska “giáo huấn” và lên lớp Mỹ ngay trên đất Mỹ, cho Mỹ hiểu thời đại Mỹ làm mưa làm gió đã qua rồi, hiện tại là thời đại của TRUNG CộNG. Mới đây người phát ngôn bộ ngoại giao TRUNG CộNG đã ngạo mạn tuyên bố không ngượng miệng về việc TRUNG CộNG là nước mẫu mực về nhân quyền cho Mỹ noi theo.

TRUNG CộNG cũng đã gây ảnh hưởng về ngoại giao khẩu trang, hiện tại là ngoại giao vaccine, hung hăng trên Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan, biên giới Ấn Trung... Tích cực gây ảnh hưởng vào Iran, vào việc Hamas bắn rocket vào Israel, vào bình biến Myanmar ...

TRUNG CộNG cũng ngạo mạn trừng phạt Canada, Australia... Ăn miếng trả miếng những đòn trừng phạt của Mỹ và EU... Có vẻ như TRUNG CộNG đang áp đặt trật tự thế giới mới theo ý mình bằng chiến lược ngoại giao chiến lang hung hăng, bằng chiến lược cho vay bẫy nợ, bằng chiến lược quân sự “vùng xám”, bằng chiến lược xâm lăng mềm văn hoá và mua chuộc truyền thông, bằng chiến lược cây gậy và củ cà rốt với các tập đoàn và đại công ty của các nước muốn đầu tư vào thị trường tỷ dân béo bở tại Hoa lục...

Trong khi Âu Châu, các nước phát triển, Biden và Đảng Dân chủ Mỹ điên cuồng chống phá Trump, không quan tâm đến TRUNG CộNG mới là nguy cơ đe dọa thế giới lớn nhất, bỏ mặc TRUNG CộNG âm thầm thao túng thế giới . Thì nay, sau khi đã loại được Trump, thế giới mới giật mình nhận ra TRUNG CộNG đã lợi dụng tình thế để bá đạo, lấn lướt, ngang ngược áp đặt trật tự thế giới có lợi cho mình, mới nhận ra chính sách mà họ nghĩ là không giống ai của Ông Trump không phải là không có lý, vì nó kềm hãm TRUNG CộNG tương đối hiệu quả. Từ đó thế giới bắt đầu phản ứng bất lợi cho TRUNG CộNG. Canada, đặc biệt là Australia đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng trước áp lực trừng phạt của TRUNG CộNG. EU vừa hủy hiệp định đầu tư EU - TRUNG CộNG, nhiều nước đã bắt đầu lên tiếng về việc TRUNG CộNG vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Hongkong... Thế giới bắt đầu râm ran về việc virus Vũ Hán là vũ khí sinh học, râm ran về việc TRUNG CộNG phải chịu trách nhiệm vì để dịch cúm TRUNG CộNG tàn phá thế giới. Một bang ở Mỹ đã gửi trác toà đến Đảng cộng sản TRUNG CộNG hầu toà xét xử, cáo buộc TRUNG CộNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì sự tàn phá của dịch cúm TRUNG CộNG trong tiểu bang này.

Trong lúc hàng không mẫu hạm Anh, những chiến hạm của một số nước Âu Châu đã kéo đến Biển Đông và biển Hoa Đông phối hợp với Mỹ và các nước trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương kềm chế TRUNG CộNG, đẩy TRUNG CộNG vào thế lạc lõng chông chênh. Và nếu một khi Mỹ không còn tuần tra bảo vệ hàng hải trên những tuyến hàng hải mà TRUNG CộNG chuyển hàng, thì TRUNG CộNG khó bề đủ sức bảo vệ những chuyến tàu hàng hoá đông nhu quân Nguyên của mình.

Nói tóm lại, TRUNG CộNG chưa đủ sức thao túng thế giới, chủ yếu dựa vào ranh vặc, khôn lỏi để chơi cha, thủ lợi. Nay thế giới đã tỉnh ngộ thì TRUNG CộNG có thể phải trở về cái máng lợn ngày xưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét