Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Nhiều tỉnh phía Nam cách ly người về từ TP HCM

Mới có mấy nghìn ca nhiễm mà đất nước như trong thời loạn, quan chức các địa phương hoang mang không biết phải xử lý như thế nào, chỉ biết mỗi bài chặn đường cấm, truy vết và nhốt cách ly. Sao bảo có nhiều kịch bản xử lý lắm mà. Thủ tướng còn hô hào chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Tôi chả hiểu tấn công ở đây nghĩa là gì. Thực tế khắp nơi chỉ lo bị động đối phó. Cứ thấy 1 F0 ở đâu đó là cuống cuồng truy vết và cách ly. Thế là hết kịch. Giờ virus tóe tòe loe ra rồi, thì mới thấy đất nước như ong vỡ tổ. Mỗi địa phương sắp như một vương quốc riêng không cho người nơi khác qua lại. Hà Nội giờ vào đâu cũng phải khai báo y tế nên chán chẳng muốn đi đâu. Buồn thật. VN vô địch và Lãnh đạo tài tình và sáng suốt là thế đó.
Nhiều tỉnh phía Nam cách ly người về từ TP HCM
Ngay sau khi TP HCM áp dụng giãn cách xã hội ngày 31/5, Gia Lai, Bến Tre, Bình Định... phân loại để cách ly người về từ thành phố, phòng Covid-19. Nhận định nhiều người từ Sài Gòn sẽ về tỉnh sau khi chính quyền đô thị lớn nhất nước thông báo áp dụng giãn cách xã hội, ngay trong đêm 30/4, Gia Lai đã yêu cầu ngành giao thông, công an, y tế đến Bến xe Đức Long; Cảng hàng không Pleiku để sàng lọc dịch và giám sát y tế.

Bác sĩ kiểm tra y tế người về từ TP HCM ở Bến xe Đức Long, Gia Lai, rạng sáng 31/5. Ảnh: Trần Hóa.

Chỉ riêng Bến xe Đức Long, tối qua và sáng nay đã có 50 xe khách với hơn 1.000 người từ TP HCM trở về. Những người ho, sốt, khó thở, mất khứu giác và có yếu tố dịch tễ được cách ly y tế, lấy mẫu.

Theo phân loại của Gia Lai, F1, người về từ những khu vực xuất hiện ca mắc Covid-19, TP HCM và những địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hay từ nơi có F0 đi qua, phải cách ly tập trung 21 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày.

F2, người đến từ các địa phương xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng nhưng không bị phong tỏa, đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15 được cách ly tại nhà.

Cùng ngày, Gia Lai đã tái khởi động lại 4 chốt kiểm soát dịch trên các quốc lộ 14, 19 và 25, nơi giáp ranh với Đăk Lăk, Kon Tum, Phú Yên và Bình Định; dừng hoạt động xe hành khách tới TP HCM.

UBND Lâm Đồng chỉ đạo, từ 17h ngày 31/5, những người về từ TP HCM và tất cả người về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị 15 và 16 đều phải cách ly tập trung 21 ngày. Tỉnh cũng đã dừng xe khách đến TP HCM, kể cả xe hợp đồng, taxi... từ hôm qua.


Chốt phòng dịch Covid-19 trên quốc lộ 20 từ cửa ngõ TP HCM về Đà Lạt ngày 30/5. Ảnh: Hoài Thanh

Lâm Đồng chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19, trước diễn biến của dịch, tỉnh đã kích hoạt 5 chốt kiểm soát, chủ yếu từ hướng quốc lộ, tỉnh lộ từ Đồng Nai, Bình Thuận vào Lâm Đồng.

Tối 31/5, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết để đảm bảo phòng dịch, ngành y tế địa phương cách ly tập trung đối với người từ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM. Người về từ địa phương khác xuất hiện dịch cách ly tại nhà.

Đến nay, Bình Thuận chưa ghi nhận ca nhiễm ngoài cộng đồng trong đợt dịch mới. 144 người đang cách ly tập trung và 564 trường hợp đang theo dõi tại nhà, tình hình sức khỏe bình thường. Trong đó, 113 người liên quan tới "bệnh nhân 6777" tại ổ dịch Gò Vấp từng đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (huyện Tánh Linh) từ 14h ngày 24 đến 29/5 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một.

Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Bến Tre, Tây Ninh phân loại những người về từ Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12..., nơi ghi nhận 149 người nhiễm bệnh liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, từ ngày 31/5 và các điểm phong tỏa khác của TP HCM là F1, phải cách ly 21 ngày. Người về từ các quận huyện khác TP HCM, hoặc các địa phương khác xuất hiện dịch thì cách ly tại nhà, nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở thì cách ly tập trung.

Khánh Hòa, Bình Định, Bến Tre dừng tất cả xe khách đến TP HCM, còn Phú Yên và Tây Ninh mới dừng các tuyến đến các vùng ghi nhận dịch của thành phố.


Anh Lê Thanh Trung, cán bộ phường ở Nha Trang chốt trực tại Quảng Trường 2 Tháng 4, phát loa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tập trung đông người, tối 31/5. Ảnh: Xuân Ngọc.

Sau khi cho phép người dân từ TP HCM về quê và áp dụng cách ly tại nhà, hôm nay, Quảng Ngãi quyết định cho dừng xe cố định và hợp đồng từ TP HCM về tỉnh và ngược lại từ 0h ngày 1/6. Những người từ TP HCM về từ 15 đến 30/5 phải đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà.

Trước đó, Thừa Thiên Huế cũng quyết định, từ 0h ngày 31/5, người từ các quận, huyện của TP HCM khi về địa phương này sẽ phải cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR. Người về từ ngày 22/5 phải cách ly tại nhà, thường xuyên khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến ổ dịch ở TP HCM, HCDC chiều 31/5 ghi nhận 7 ca nhiễm mới ở phường 15, quận Bình Thạnh. Những người này dự sinh nhật "bệnh nhân 6288" (liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng) tại quán cà phê Trung Nguyên số 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, ngày 24/5.

https://vnexpress.net/nhieu-tinh-phia-nam-cach-ly-nguoi-ve-tu-tp-hcm-4286876.html

-------------

Từ 17 giờ hôm nay, 31-5, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày.

Chiều 31-5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trực thuộc, đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận diễn biến hết sức phức tạp, để tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, từ 17 giờ hôm nay, 31-5, tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đều phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày; các trường hợp không chấp hành, xử phạt nghiêm theo quy định.

Các trường hợp về từ vùng phong tỏa, giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh... theo hai chỉ thị trên, từ ngày 18-5 đến nay, phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và cam kết không đi ra khỏi nhà đến khi đủ 14 ngày từ ngày trở về địa phương.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng tổ chức các tiệc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi... Đối với đám tang, thực hiện nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người tại một thời điểm; tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Lâm Đồng (kể cả xe hợp đồng trá hình hoặc xe hợp đồng ở các tỉnh khác, xe taxi mà có hành khách đi từ vùng có dịch...); không tổ chức đón tiếp khách tại cơ quan, trụ sở làm việc; không tổ chức các cuộc họp khi không cần thiết, khi cần thiết tổ chức họp, phải được sự đồng ý của UBND tỉnh; trong thời gian này, không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh (trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền), nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đề nghị các tổ chức tôn giáo tạm dừng mọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc, luôn có mặt tại địa phương để kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý, tuyệt đối không rời khỏi địa phương. Đồng thời, chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện nghiêm giám sát cách ly y tế tại nhà; kịp thời phát hiện những trường hợp không chấp hành, hoặc chấp hành không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/lam-dong-thuc-hien-cach-ly-tap-trung-21-ngay-cac-truong-hop-di-ve-tu-vung-dich-648640/

1 nhận xét:

  1. Tỉnh nào, địa phương nào cũng có luật riêng của tỉnh, địa phướng đó. Dân giờ này có muốn đi đâu cũng khó: nào phải khai báo y tế, nào phải cách ly 14, 21 ngày, việc thì chỉ cần một vài giờ, cách ly 14, 21 ngày thì chết mẹ dân. Đồng ý cho vào thì tự bỏ tiền cách ly bắt buộc, dân có tiền để mà tự bỏ ra cách ly à, dịch giã không làm ra tiền rồi, đang đói thối cả mồm. Tóm lại chẳng có giải pháp phòng chống dịch nào ổn cả. Chỉ chết dân.

    Trả lờiXóa