Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

SHERLOCK HOLMES và NGUỒN GỐC VIRUS WUHAN

Những hành vi càng lúc càng mờ ám, càng lấp liếm thô bạo của TC để che đậy nguồn gốc của virus Vũ Hán đã khiến thế giới tin chắc virus Vũ Hán là vũ khí sinh học của TC. Nhưng TC khó có thể nghĩ rằng họ bị "dính chưởng", "bóc phốt" vì một chi tiết hớ hênh là 4 acid amin cùng điện tích đứng gần nhau.
SHERLOCK HOLMES và NGUỒN GỐC VIRUS WUHAN
FB 
Nguyen Khan - Nhiều vụ án tử hình oan được che đậy kín đến mười mươi, song không ít vụ án được giải oan sau đó bằng những tình tiết ly kỳ đến khó tin, Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn là hai trong những ví dụ. Sắp tới đây hi vọng vụ án Bưu điện Cầu Voi cũng sẽ được minh oan. 


Trong những tình tiết bất ngờ giải oan án tử, đôi khi chỉ bằng những tình tiết khơi khơi, tầm thường đến mức chẳng ai nghĩ đến. Tỉ như một vụ án dùng dao đâm chết người, tang chứng, vật chứng, người chứng, khám nghiệm pháp y... đều đủ và hợp logic, thủ phạm cũng cúi đầu nhận tội.

Song Sherlock Holmes bất ngờ ném cây dao về phía hung thủ (cây dao này là tang vật hung thủ sử dụng gây án), hung thủ mất hồn dùng tay trái chụp con dao.

Chỉ một tình tiết bất ngờ ấy, Sherlock Holmes khẳng định bị cáo không phải là hung thủ. Vì theo hồ sơ vụ án và khám nghiệm pháp y, vết đâm của nạn nhân là do một người đâm bằng tay phải, trong khi bị cáo thuận tay trái. Không ai sử dụng tay không thuận để đâm kẻ thù.

Nếu có Sherlock Holmes thật, thì chắc Holmes sẽ căn cứ nghiên cứu của một chuyên gia Anh và một nhà khoa học Na Uy về chuỗi liên tục 4 acid Amin mang điện tích dương trong gene ARN của virus cúm Wuhan để khẳng định virus cúm Wuhan là sản phẩm được tạo thành trong phòng thí nghiệm virus P4 cách chợ bán động vật hoang dã Wuhan hơn 30 km.

Bởi, như vụ án đâm chết người nói trên, lẽ tự nhiên khi hung thủ chủ động cố sát kẻ thù, phải tung hết sức bằng tay thuận để đâm cú đoạt mạng, chứ không thể sử dụng tay nghịch.

Cũng vậy, trong tự nhiên, không thể có 3 acid amin cùng điện tích dương đứng sát nhau trong một chuỗi ARN, vì nó sẽ đẩy nhau.

Thật ra hai nhà khoa học này đã phát hiện ra tình tiết ly kỳ này vào năm ngoái khi các nhà khoa học Australia dựa vào một phần trình tự gene virus Wuhan do TC (Trung Cộng) cung cấp cho WHO để dựng được virus cúm Wuhan đầu tiên ngoài TC, giúp các nước có virus gốc để phát triển vaccine. 

Hai nhà khoa học này căn cứ vào trình tự gene này, cùng với kho dữ liệu nghiên cứu virus của P4 lúc ấy chưa bị xóa, để kết luận, virus cúm Wuhan được chèn gene từ virus corona tự nhiên do P4 lấy từ loài dơi trong hang động ở TC. Ít nhất 4 acid amin cùng mang điện tích dương được phát hiện đứng gần nhau trong chuỗi ARN của virus đã khẳng định virus cúm Wuhan không phải từ thiên nhiên.

Quả thật TC rất khéo che đậy, vừa kín đáo để mọi người nghĩ virus cúm Wuhan từ con dơi lây qua con người qua trung gian của một số loài chim thú được bày bán ở chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán, đồng thời gây ảnh hưởng lên Tổng Giám đốc WHO, thô bạo ngăn chặn và trừng phạt bất cứ nước nào nói đến việc virus có nguồn gốc nhân tạo. TC ngăn chặn không cho bất cứ nước nào đến tâm dịch Wuhan nghiên cứu, xóa tất cả dữ liệu liên quan... Tạo được mặc định virus cúm Wuhan có nguồn gốc từ thiên nhiên, nghi vấn virus xổng chuồng chỉ là thuyết âm mưu bôi xấu TC.

Những hành vi càng lúc càng mờ ám, càng lấp liếm thô bạo của TC đã khiến thế giới tin chắc virus cúm Vũ Hán là vũ khí sinh học của TC. Song rất khó tìm ra bằng chứng buộc tội TC.

Nhưng TC khó có thể nghĩ rằng họ bị "dính chưởng" vì một chi tiết bơ hớ là 4 acid amin cùng điện tích đứng gần nhau.

Mặc dù phát hiện này đã có vào năm ngoái, song chẳng tờ báo nào dám đăng vì e sợ TC. Nhưng nay tình thế đã khác. Vì ngay cả báo chính thống Việt Nam vốn rất dè dặt mà còn dám mở miệng, thì xem như số phận của TC đã được định đoạt.

Bởi bỗng dưng báo chính thống Mỹ bùng lên nghi vấn rất có thể virus cúm Wuhan là virus trong phòng thí nghiệm. Tờ báo danh giá nhất thế giới của Mỹ nhấn mạnh chi tiết 3 nhà khoa học P4 đi khám bệnh trước khi Wuhan bùng phát dịch để ám chỉ đường virus thoát khỏi P4... Sau đó là sự thay đổi quan điểm về nguồn gốc virus của người cố vấn dịch tễ và bịnh truyền nhiễm Mỹ Fauci và lệnh của ông Joe Biden trong vòng 90 ngày cộng đồng tình báo Mỹ phải hoàn tất báo cáo nguồn gốc virus. Từ đó báo chí thế giới gần như mạnh dạn vượt làn ranh đỏ của TC, soi thắng vào nguồn gốc virus. Đến nhút nhát như báo chính thống Việt Nam mà cũng dám mạnh dạng nhập cuộc, thì... Thôi rồi TC ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét