Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Ngu Quá Thể có thể điều về làm lãnh đạo TP.HCM ?

Trời ơi, Ngu Quá Thể khuyết điểm đầy mình, mới đây lại thất hứa không đưa được đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động từ 1/5/2021, trước đó thì liên tục bỏ không tiếp công dân theo lịch thường kỳ hàng tháng làm các anh chị em Thái Nguyên chầu chực cả ngày ở cửa Bộ Giao thông Vận tải để phản đối BTO BẨN BỜ ĐẬU mà không gặp được, vi phạm pháp luật nghiêm trọng... Vậy mà không những Thể không bị mất chức mà còn có khả năng sẽ được đôn lên làm Phó Bí thư Thường trực hay Chủ tịch UBND TP.HCM, quản lý tới 27% tổng thu ngân sách quốc gia và hàng chục vạn héc ta đất vàng của thành phố. Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy hả cụ Tổng ? Cụ không sợ nó phá nát TP.HCM à ?
TP Hồ Chí Minh ‘trong bối cảnh có thể thay đổi nhân sự'
1 tháng 5 2021 - 
Thành phố Hồ Chí Minh, nền kinh tế lớn nhất của Việt Nam, đang chờ đợi các động thái liên quan nhân sự cao cấp, theo các nguồn tin nói với BBC. Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, từng là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và đang là Bộ trưởng Giao thông Vận tải, là một trong các nhân sự có thể được điều về làm Phó Bí thư Thường trực hay Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, ảnh năm 2016
TPHCM là địa phương có đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước (khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước), nhưng đồng thời, thời gian qua, đã có một số yếu tố biểu hiện nguy cơ suy giảm vai trò đầu tàu kinh tế. Vì thế, các chuyển động nhân sự cấp cao tại đây là mối quan tâm hàng đầu cho giới phân tích chính trị và các doanh nghiệp trong ngoài nước.

Chưa có thông báo chính thức, nhưng các nguồn tin riêng cho BBC biết Phó Bí thư Thường trực TPHCM Trần Lưu Quang đã nhận quyết định điều động ra làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Sinh năm 1967, ông Trần Lưu Quang, vốn là Bí thư Tây Ninh, chuyển về TPHCM năm 2019 sau khi ông Tất Thành Cang bị kỷ luật khi đó.

Việc một cán bộ miền nam được Bộ Chính trị đồng ý đưa ra làm Bí thư Hải Phòng là một điều rất bất ngờ trong chính trị Việt Nam.

Bí thư Hải Phòng Lê Văn Thành vừa qua đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ vào hôm 8/4.

Hải Phòng là điểm sáng kinh tế của Việt Nam dưới thời ông Thành.

Tổng thu ngân sách nội địa của Hải Phòng trong 5 năm 2016-2020 đạt 120,698 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó chỉ ở con số 45,570 nghìn tỷ.

Các ứng viên mới có thể về TPHCM

Ngoài vị trí Phó Bí thư Thường trực sẽ chờ người thay, cũng có những thông tin về khả năng thay đổi Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong đã là Chủ tịch thành phố từ tháng 12 năm 2015 tới nay.

Đang có những thông tin nói về khả năng điều chuyển ông Phong thời gian tới. Đến hôm nay 1/5, đây vẫn còn là một giả thiết được đề cập, vì cũng có những nguồn cho rằng ông Nguyễn Thành Phong sẽ vẫn là chủ tịch thành phố.

Nhưng nếu xảy ra việc thay đổi vị trí chủ tịch thành phố, như vậy TPHCM sẽ có hai vị trí lãnh đạo mới cần người thay.

Cho tới thời điểm hiện tại, BBC được biết có 3 chính khách, ủy viên trung ương đảng, đều gốc miền Nam, là ứng viên hàng đầu cho hai vị trí ở TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Long An, nổi tiếng ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu từ 2016 tới 2020.

Tháng 8 năm 2020, ông được điều ra Hà Nội làm Phó ban Dân vận Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, hiện là Bí thư tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, từng là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và đang là Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Việt Nam đã cho hay Quốc hội khóa mới sẽ lại bầu bầu chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội vào tháng 7.

Vì thế, nếu quyết định thay đổi Chủ tịch thành phố thực sự diễn ra, việc này có thể xảy ra trong thời gian từ nay tới lúc có tân chính phủ vào tháng 7.

Dù vậy, trong hệ thống chính trị Việt Nam, vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của thành phố luôn là Bí thư Thành ủy.

Người đang giữ chức vụ này, ông Nguyễn Văn Nên, được trông đợi sẽ dẫn dắt thành phố ổn định, phát triển thời gian tới, kể từ khi ông giữ chức vụ này tháng 10/2020.

Bộ Chính trị 'quyết định nhân sự cấp cao'

Quy định mới nhất hiện nay, là Quy định 105-QĐ/TW "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử" do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Điều 4 của Quy định này nêu rõ Bộ Chính trị "quyết định phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Phần phụ lục của Quy định này cũng nêu cụ thể từng chức danh do Bộ Chính trị quyết định, là:

Các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương

- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-56956768

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét