Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

CÁI RỐN CỦA THẾ GIỚI

Mình không hiểu lắm về chuyện bệnh nhân khám 80 lần trong 1 tháng. Các bệnh viện chỉ khám từ thứ 2 đến thứ 6, tức mỗi tháng chỉ khám khoảng 20 ngày. Nếu khám 80 lần/tháng thì mỗi ngày phải chạy tới 4 bệnh viện. Làm sao mà khám nhanh như thế. Thời gian đi lại, thời gian ngồi chờ đến lượt ở mỗi khâu đều rất lâu (khám, xét nghiệm, quay lại lấy đơn thuốc bác sĩ cho, ra quầy tính tiền, đóng dấu hóa đơn, lấy thuốc...). Ngoài ra còn tốn tiền xăng dầu, tiền xe ôm... Cuối cùng chỉ được mấy vỉ thuốc rẻ tiền theo chế độ bảo hiểm thì có đáng làm trò mèo này không? Bố mẹ và bạn bè bố mẹ tôi tháng nào cũng phải mua thuốc nhưng hiếm khi đến bệnh viện khám theo bảo hiểm vì các cụ bảo tiền thuốc bảo hiểm cho chưa đến 200 nghìn đồng, trong khi tiền taxi đã hơn 200 nghìn rồi mà lại quá vất vả. Phải chăng trong vụ này các bệnh viện đã lấy thông tin của khách hàng rồi làm giấy tờ giả tên họ để lấy tiền bảo hiểm? Do đó, không biết dân gian hay quan tham đây?
CÁI RỐN CỦA THẾ GIỚI
FB BS Võ Xuân Sơn - Một trong các thành tựu của y tế Việt nam được nói đến là kết nối mạng cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Lại có ông Bộ trưởng Bộ TTTT tuyên bố, rằng hãy coi Việt nam là nơi hình thành và hoàn thiện sản phẩm để ra chinh phục thế giới.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Không chỉ đi các bệnh viện trung tâm như: Bệnh viện Q.1, Phú Nhuận, Nguyễn Trãi, Thống Nhất, Chợ Rẫy... mà bệnh nhân này còn đi đến tận Bệnh viện TP.Thủ Đức, Nhà Bè, Củ Chi. Bệnh nhân đi nhiều nhất là bệnh viện Q.Gò Vấp với 17 lần, bệnh viên Q.7 với 11 lần, bênh viện TP.Thủ Đức với 10 lần... Tổng chi phí bảo hiếm y tế thanh toán cho bệnh nhân là trên 60 triệu đồng.'
Công ty của tôi khi làm hồ sơ nhà thuốc, mặc dù chúng tôi đã có phần mềm của mình, có đủ khả năng kết nối theo yêu cầu, nhưng vẫn phải mua phần mềm chỉ định, để họ quản lí. Trên thực tế thì phần mềm mua không sử dụng được, vẫn phải sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Không lạ gì, sau bao thành tích, sau bao thứ Việt nam làm được mà cả thế giới không làm được, vẫn có những bệnh nhân có thể vượt qua những thứ "Việt nam làm được mà cả thế giới không làm được" để lạm dụng BHYT.

Nếu xử lí bệnh nhân này, các nhà quản lí có xử lí các nhà quản lí đã để cho chuyện này xảy ra hay không? Có ai xử lí những kẻ to mồm tự khen mình là tài giỏi, là cái rốn của thế giới hay không?

https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-nguoi-dan-ong-di-kham-bao-hiem-y-te-80-lanthang-tung-kham-150-lannam-1358416.html?fbclid=IwAR2t0SyYTO9-BQThivm_pf_SCvcht0bTuhkJ2cE-52q8lIOty3G0UAw-Vs0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét