Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

“Cướp hiện đại”: Mỹ cướp 200.000 khẩu trang của Đức

BBC và nhiều trang báo uy tín quốc tế có đăng tin này nên vụ "cướp hiện đại” dường như là có thật. Nếu vậy thì quá xấu hổ cho nước Mỹ. Nhưng điều quan trọng hơn, đây là một minh chứng cho thấy các nước hiện nay đang rất ích kỷ; dịch bệnh lan tràn khắp 200 quốc gia nhưng không nước nào muốn giúp đỡ nước khác, ngược lại còn cấm xuất khẩu hàng hóa sang nước khác để giữ lo cho bản thân; điển hình là Mỹ không muốn giúp thế giới; khối EU bỏ mặc Italy; khối Ả rập bỏ mặc Iran;...
“Cướp hiện đại”: 200.000 khẩu trang thay vì đến Berlin đã bị “chuyển hướng” đến Mỹ
04/04/2020 Hiếu Bá Linh - 
Xác nhận từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Berlin: 200.000 khẩu trang thay vì đến Berlin đã bị “chuyển hướng” đến Mỹ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Berlin, ông Geisel nói, đây là “hành vi ăn cướp hiện đại”. Ông Müller, Thị trưởng Berlin viết trên twitter: “Cách xử sự của Tổng thống Mỹ không phải là đoàn kết và không có trách nhiệm. Thật là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được”. Không phải đây là lần đầu tiên Đức bị “mất” khẩu trang. Theo báo Tấm gương (Spiegel) ngày 24/3, khoảng 6 triệu chiếc khẩu trang loại FFP2 có lọc hoạt tính đã biến mất tại một sân bay ở Kenya.
Andreas Geisel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Berlin. Photo Courtesy
Tại Thái Lan 200.000 khẩu trang dành cho Đức để cung cấp cho cảnh sát Berlin đã bị chuyển hướng đến Mỹ. Chiều thứ Sáu 3/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Andreas Geisel đã xác nhận vụ tịch thu này.

Chính trị gia đảng SPD cho rằng, “vụ này có liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang của chính phủ Mỹ”. Hiện nay không có thông tin về nguyên nhân sâu xa. Ông Geisel chỉ trích Mỹ, nguyên văn như sau:

“Chúng tôi coi đây là hành vi ăn cướp hiện đại. Người ta không nên đối xử với đối tác xuyên Đại Tây Dương như thế. Cũng không nên sử dụng các phương pháp ´cao bồi´ ngay cả trong thời gian khủng hoảng toàn cầu. Tôi kêu gọi Chính phủ Liên bang Đức đòi hỏi Mỹ tuân thủ các quy tắc quốc tế”.

Thị trưởng Berlin: “Vô nhân đạo và không thể chấp nhận được“

Thị trưởng Berlin, ông Michael Müller (thuộc đảng SPD) viết trên Twitter rằng, cách xử sự của Tổng thống Mỹ không phải là đoàn kết và không có trách nhiệm. Thật là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được.

Không phải tất cả khẩu trang đều bị tịch thu
Các khẩu trang đã được đặt hàng từ công ty 3M và đã thanh toán tiền. Số hàng này sẽ được bốc dỡ, chuyển lên máy bay tại Bangkok và bay từ đó đến Đức. Nhưng tại Bangkok, số hàng này lại bị “chuyển hướng” sang Mỹ, cảnh sát Berlin xác nhận như vậy.

Trả lời câu hỏi của đài RBB, Sở Cảnh sát Berlin xác định rõ, chỉ một phần khẩu trang được đặt hàng tại Trung Quốc đã bị tịch thu ở Bangkok. Tổng cộng, cảnh sát Berlin đã đặt hàng 400.000 khẩu trang FFP2 ở Trung Quốc và đã trả tiền – trong số đó, có lẽ 200.000 khẩu trang đã không đến Đức.

Về câu hỏi của nhật báo “Tagesspiegel”, công ty 3M đã trả lời rằng, họ “không biết gì cả về đơn đặt hàng của cảnh sát Berlin mua khẩu trang 3M sản xuất từ Trung Quốc“.

Công ty cung cấp khẩu trang lớn nhất thế giới

3M là một trong những nhà cung cấp khẩu trang lớn nhất thế giới cho ngành công nghiệp và y tế. Công ty Mỹ này sản xuất khẩu trang tại Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan tại Bonn – Đức đã chỉ ra rằng, cho đến nay không có sự cố nào liên quan đến việc mua sắm nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ mà giống như vụ “tịch thu” khẩu trang ở Bangkok. Sự cố này không nằm trong thẩm quyền của họ, một phát ngôn viên nói với đài RBB.

Nhà Trắng phủ nhận các cáo buộc từ Berlin về vụ đánh cắp khẩu trang

Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc từ Berlin, rằng ở Bangkok, Mỹ đã tịch thu khẩu trang được đặt hàng cho thủ đô Liên bang Đức.

Trả lời câu hỏi của trang tin tức t-online.de, Chính phủ Mỹ nói rằng, họ đã không tịch thu hoặc lấy bất kỳ khẩu trang nào mà sẽ được giao hàng đến một quốc gia khác.

Một viên chức chính phủ cao cấp nói rằng, những cáo buộc dựa trên thông tin bóp méo là “hoàn toàn sai“. Mỹ tự sản xuất trong nước số lượng lớn thiết bị y tế. Khi mua nguyên liệu từ các quốc gia khác, “các kênh thích hợp” được sử dụng.

Mỹ “giật” khẩu trang Pháp mua của Trung Quốc

Hôm qua 3/4, đài RFI Tiếng Việt đưa tin với hàng tít “Tình liên đới thời virus corona: Mỹ ‘giật’ khẩu trang Pháp mua của Trung Quốc”. Bài báo viết:

Tình trạng khẩu trang không đủ dùng ở các nước phương Tây đã buộc nhiều quốc gia phải đặt mua thêm ở Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến những tình huống tranh mua khốc liệt. Báo Libération, số ra ngày 02/04/2020 đã nêu bật ví dụ về việc đơn đặt hàng của một vùng tại Pháp đã bị phía Mỹ chiếm đoạt, ngay tại sân bay lúc hàng sắp chở về Pháp.

Công việc đặt hàng và trả tiền đã làm xong, có nghĩa là khẩu trang đã có và chỉ còn chờ để chuyển đi. Thế nhưng một sự cố đã phát sinh vào buổi sáng thứ Ba 31/03 ngay tại sân bay ở Trung Quốc, một chuyến hàng Pháp đặt đã bị người Mỹ tranh mua và trả tiền ngay tại chỗ. Máy bay thay vì bay đi Pháp, đã đi thẳng sang Mỹ…

Bài báo của đài RFI thuật lại lời một nhân chứng: “Khẩu trang đã trở thành mặt hàng khan hiếm, và Mỹ đang tìm mua mọi nơi, và giá cả đối với họ không quan trọng. Họ trả gấp đôi, trả tiền ngay, ngay cả trước khi thấy hàng. Chúng tôi thì không thể làm như thế, không thể ứng tiền trước và chỉ trả khi nhận hàng”.

Nghi vấn Đức từng bị Mỹ “phỏng tay trên” 6 triệu khẩu trang?

Không phải đây là lần đầu tiên Đức bị “mất” khẩu trang. Theo báo Tấm gương (Spiegel) ngày 24/3, khoảng 6 triệu chiếc khẩu trang loại FFP2 có lọc hoạt tính đã biến mất tại một sân bay ở Kenya.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận vụ việc diễn ra cuối tuần rồi tại một sân bay ở Kenya. Gần 6 triệu khẩu trang của quân đội Đức biến mất bí ẩn sau khi hạ cánh ở sân bay Kenya.

Chưa rõ vì sao số hàng này do quân đội Đức đặt mua lại đi qua Kenya trước, cũng như vì sao chúng lại biến mất. Số khẩu trang trên lẽ ra phải được chuyển đến Đức từ hôm 20/3.

Bài báo cho biết nhiều khả năng sự cố trên là do bọn tội phạm gây ra, cũng có thể là do chính nhà sản xuất đã thương lượng được giá tốt hơn với một đối tác khác. Như thế, đối tác khác đã “phỏng tay trên” chuyển số khẩu trang tới điểm đến khác.

Báo Spiegel Online của Đức cho biết những đơn đặt hàng trị giá 241 triệu euro (260,57 triệu USD) để mua các thiết bị bảo hộ và vệ sinh chống chủng virus corona mới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết lô mặt nạ bị biến mất không gây thiệt hại về tài chính nào vì chưa được trả tiền.

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

Nguồn: https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/04/atemschutzmasken-berlin-bestellung-usa-abgefangen.htm/alt=amp.html

https://amp.focus.de/gesundheit/news/coronavirus-news-kontaktsperre-koennte-ganzes-jahr-dauern-warnt-berlins-innensenator_id_11576018.html

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-in-deutschland-sechs-millionen-schutzmasken-spurlos-verschwunden-a-b3ba8e1e-2a79-438a-9d85-dd52f53e428e

http://www.rfi.fr/vi/kinh-t%E1%BA%BF/20200402-t%C3%ACnh-li%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%9Bi-th%E1%BB%9Di-virus-corona-m%E1%BB%B9-gi%E1%BA%ADt-kh%E1%BA%A9u-trang-ph%C3%A1p-mua-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c

1 nhận xét:

  1. Tac gia ;Hieu ba Linh -mot nguoi cop nhat toan tin bia dat thieu co so -nhung mat hang bi mat da xuat hien o My chua ? Nham lan o dau sao cu do het cho MY ---hIEU BA lINH KE AN COM CHLB DUC THO MA HANOI .

    Trả lờiXóa