Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Lộ diện hotgirl siêu siêu tốc-Đảng ta vĩ đại thật

Lộ diện nhân tài “quan lộ thần tốc” mới: Cao siêu hơn cả “hotgirl xứ Thanh”
Mới về cơ quan hơn 1 năm, từ văn thư đã lên phó phòng, bỏ qua trưởng phòng, rồi giữ chức … Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Cung Triển lãm Quốc gia, Bộ Xây dựng. Ngày 01/12/2011, bà Mai Phương được nhận về làm việc tại Phòng Tổng hợp nhưng đúng 01 ngày sau, tức ngày 01/12/2011, Giám đốc Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia Lý Văn Vinh đã ký ngay Quyết định số 37/QĐ-CQH “Chuyển ngạch lương cho bà Nguyễn Thị Mai Phương từ ngạch 01.006, viên chức loại C sang ngạch 01.001, viên chức loại A1. Điều chỉnh hệ số lương cho bà Nguyễn Thị Mai Phương từ bậc 3.12, bậc 10/12 sang hệ số lương 3.66, bậc 5/12”.

Cung Triển lãm Quốc gia, Bộ Xây dựng.
Bổ nhiệm nhanh “chóng mặt”
Dư luận thời gian qua đang ồn ào câu chuyện, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm thần tốc ở Sở Xây dựng Thanh Hóa. Cụ thể, nữ trưởng phòng này ký hợp đồng lao động với Trung tâm kiểm định chất lượng (Sở Xây dựng Thanh Hóa) năm 2011. Một năm sau, bà được điều về Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Sở này.

Công trái bồi thường để đóng cửa Fomosa

Công trái đóng cửa Fomosa
Ông Võ Kim Cự ký nhiều văn bản trái quy định trong dự án Formosa
Huy Đức (Fb): Rước Formosa vào Hà Tĩnh không chỉ lỗi tầm nhìn mà còn do tham nhũng. Kỷ luật là cần thiết nhưng chỉ kỷ luật và chỉ kỷ luật tầm bộ trưởng trở xuống là chưa đúng người, đúng tội. Nhưng, ngay cả khi bắn bỏ những kẻ chấp thuận cho Formosa đưa công nghệ luyện thép ô nhiễm vào VN và vẫn để các nhà máy này xả thải thì sự nghiêm minh đó cũng chẳng có bao ý nghĩa.
Ông Nguyễn Minh Quang (bìa trái)
 và Ông Võ Kim Cự. Ảnh: Như Ý.
Với những ân sủng về thuế mà Chính phủ đã ký cho Formosa thì khi các nhà máy luyện cốc, luyện thép hoạt động, VN sẽ chỉ nhận được khoản lợi lộc rất bèo so với phần hủy hoại môi trường mà các nhà máy này mang lại. Biển miền Trung sẽ thành biển chết (cả trên thực tế và trong tâm thức của người dân).
Cách tốt nhất là đóng cửa ngành công nghiệp luyện thép của Formosa. Cứu dân cũng phải đóng cửa Formosa mà quý vị muốn cứu chế độ cũng phải đóng cửa Formosa.

Video Triều Tiên duyệt binh hoành tráng chưa từng thấy

Triều tiên duyệt binh hoành tráng chưa từng thấy
15.04. 2017 TPO - Sáng sớm ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng nhằm phô trương sức mạnh, nhân kỷ niệm ngày sinh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Hàng trăm xe tải chở đầy binh lính xếp hàng dọc bờ sông Taedong trước khi tham gia cuộc duyệt binh diễn ra ở thủ đô, AFP đưa tin. Sự kiện nhằm kỷ niệm 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, còn gọi là Ngày Mặt trời của Triều Tiên.
Lãnh đạo Kim Jong Un có mặt tại cuộc diễu hành quy lớn kỷ niệm ngày sinh của ông nội. Hình ảnh trên truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong Un mặc bộ vest màu đen và áo sơ mi trắng, bước ra từ xe limousine màu đen, chào đội bảo vệ danh dự trước khi bước xuống thảm đỏ.

Paris hoa lệ và cà phê vỉa hè

Paris và cà phê vỉa hè
Thu Hằng RFI, Thành phố Paris có hơn 15.000 quán cà phê và nhà hàng vỉa hè được bài trí theo phong cách riêng từ dân dã đến sang trọng. Một tách cà phê đi kèm chiếc bánh ngọt là bữa sáng nên thử ít nhất một lần khi đến Paris. Ngoài nổi tiếng về các loại cà phê được pha chế đặc trưng Pháp và Ý, các quán cà phê ở Paris còn gây ấn tượng nhờ khoảng hiên lấn ra vỉa hè và những chiếc ghế độc đáo đầu mầu sắc.

Một quán cà phê trong khu Le Marais, Paris.RFI / Tiếng Việt
Khi những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân chợt đến, người dân Paris chuẩn bị cặp kính đen, thêm một cuốn sách hay tờ báo và có thể ngồi hàng giờ “tắm nắng”… ở quán cà phê vỉa hè, từ những khu du lịch nổi tiếng như Champs-Elysées, Opéra, Grands Boulevards, Saint-Germain des Prés, Saint-Michel…, đến mỗi con phố nhỏ ở Paris. Ba khách hàng ở khu Montparnasse, quận 14 Paris, giải thích với RFI tiếng Việt, tại sao họ thích ngồi cà phê vỉa hè như vậy :

Mỹ bắn trúng kho vũ khí hóa học, tất cả phơi bày

Mỹ bắn trúng kho vũ khí hóa học, tất cả phơi bày
Lực lượng Không quân của liên minh của Mỹ đã không kích vào kho vũ khí hóa học của IS ở Deir Ezzor khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Theo tin từ Bộ quốc phòng Syria, lực lượng Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích vào vị trí của IS ở thành phố Deir Ezzor, đánh vào kho vũ khí hóa học của tổ chức khủng bố khiến hàng trăm tay súng và dân thường thiệt mạng.

Những người thiệt mạng và bị nhiễm độc
 hóa học sau vụ tấn công vào Deir Ezzor. Ảnh: AP
Theo đó, khoảng 17h30 - 17h50 ngày 12/4, các máy bay ném bom thuộc Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào một địa bàn do IS chiếm giữ ở làng Hatla phía đông thành phố Deir Ezzor. Sau cuộc không kích, một đám mây trắng khổng lồ bốc lên - sau đó chuyển sang màu vàng – kết quả của vụ nổ trong kho hóa học khổng lồ. Trận hỏa hoạn bùng phát dữ dội cháy đến tận 22h30.

Xác Tomahawk vương vãi khắp nơi tại Syria

Xác Tomahawk vương vãi khắp nơi tại Syria
Theo trang Veteran Today, người ta đã tìm thấy ít nhất 5 quả tên lửa Tomahawk còn khá nguyên vẹn rơi quanh căn cứ Shayrat và Tartus. Nội dung này được cựu binh Gordon Duff đồng thời là Tổng biên tập trang Veteran Today cho biết. Những quả tên lửa Tomahawk được tìm thấy còn khá nguyên vẹn đã chứng tỏ chúng không hề bị đánh chặn bằng tên lửa phòng không.
Phần chiến đấu của Tomahawk được tìm thấy tại Syria.
Dẫn nguồn tin địa phương, Gordon Duff cho biết, người ta đã tìm thấy 5 quả tên lửa Tomahawk rơi xung quanh khu vực sân bay Shayrat và Tartus. Số còn lại trong tổng số 36 quả được cho là mất tích đã rơi khi bay trên biển. Vậy đâu là nguyên nhân khiến những quả tên lửa này hạ cánh không như Mỹ muốn?

Người Việt đang dùng văn hóa của loài khỉ ?

Đi xứ người bị cho là loài khỉ ? Chưa cần, ngay ở Việt Nam, cứ vào các quầy, cửa hàng, siêu thị có thực phẩm tự chọn xem, dân Việt rất nhiều người cầm lên bỏ xuống đủ loại thực phẩm mặc dù ai cũng biết bàn tay là nơi bẩn nhất cơ thể vì tiếp xúc đủ thứ. Đáng nói là nhân viên viên bán hàng coi chuyện đó là bình thường nên mặc kệ người dân, coi như đang bán hàng cho lũ khỉ.
Văn hóa của loài khỉ
Hiệu Minh a publié un article sur WordPress.
Trước khi ăn gì, khỉ luôn sờ sờ, đưa lên mũi ngửi, rồi mới ăn. Gãi đít cũng ngửi, xoa lưng, bắt chấy cho bạn cũng ngửi. Nhưng đó là loài khỉ. 
Dân ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”, nhưng cần có văn hóa “sờ” đúng lúc và đúng chỗ nếu không đi xứ người bị cho là loài khỉ.
Sờ vào hiện vật
Một lần, tôi đưa người bạn từ Hà Nội đi thăm viện Bảo tàng Smithsonian tại Washington DC. Ở đây có rất nhiều tranh và tượng cổ quí giá. Những bức tranh nổi tiếng của Picasso hay Renoir được treo nhưng không có kính bảo vệ.

Bí thư Đà Nẵng sử dụng bằng tiến sĩ đểu?

Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng bằng tiến sĩ đểu? 
Việt Hương 13-4-2017 Ba Sàm
Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3/2005 đến 12/2006 ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh với số điểm khá cao. Trường Southern California University for Professional Studies (SCUPS) sau tháng 10/2007 đổi tên thành California Southern University là trường không được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận bằng. 

Bằng tiến sĩ của Bí thư Nguyễn Xuân Anh do trường Southern California University cấp ngày 31/12/2006. Ảnh: tác giả gửi tới.

TT Trump đón nhận dấu hiệu kết thân của Việt Nam?

TT Trump đón nhận dấu hiệu kết thân của Việt Nam?
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông sẵn sàng sang thăm Hoa Kỳ rồi sau đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ đã nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định Hà Nội đang đánh đi tín hiệu rõ ràng muốn kết thân với chính quyền mới của Mỹ.

Trực thăng Marine One chuẩn bị hạ cánh đưa tổng thống Donald Trump xuống Nhà Trắng hôm 9/4. Hà Nội đang hy vọng tổng thống Trump sẽ tăng cường hợp tác Mỹ-Việt trong thương mại và cả chính trị.

Bí mật của biển

Bí mật của biển
Lúc này, biển Việt Nam đang ôm giữ biết bao nhiêu bí mật về vận mệnh của đất nước và con người. Những bí mật của thời đại rồi cũng có lúc phải mở ra, cho thấy một chính quyền có cơ may tồn tại vững mạnh hơn cùng với nhân dân, hoặc cũng có thể là lý do khiến nhân dân mình đứng lên và từ chối mãi mãi.

Tàu cá ngư dân Phú Yên bị tàu lạ bắt và
 dẫn giải. Ảnh minh họa/ Báo Đất Việt
Mới đây, có một bản tin nhỏ của Úc phát đi, mà có lẽ ít ai lưu tâm, đó là chuyện Bộ Tư lệnh Biên giới Hàng hải của Úc (Maritime Border Command – MBC) cho biết họ đã tăng cường gắt gao trên toàn bộ các vùng biển của Úc, liên tục tuần tra suốt 24g/ngày để chống lại nạn xâm nhập vùng biển (Australian Fishing Zone) của họ và đánh cá lậu. Thủ phạm chính gây lo ngại, là ngư dân Việt Nam.

Bắc cầu hay xây tường?

Bắc cầu hay xây tường?
Nếu bạn vượt qua biên giới vào Bắc Hàn, bạn sẽ bị tập trung 12 năm lao động khổ sai. Nếu vào Iran bạn sẽ bị cầm tù vô thời hạn. Nếu bạn vào Afghanistan bạn sẽ bị bắn chết. Nếu bạn vượt biên giới vào Trung Cộng bạn sẽ bị thủ tiêu mất tích. Nhưng nếu bạn vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ, trước sau gì bạn cũng sẽ kiếm được việc làm, sẽ được cấp căn cước, số an sinh xã hội, sẽ được lãnh trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế! Đó là lý do cả thế giới muốn “vượt biên” vào Mỹ!

Một đoạn tường phân cách Mỹ - Mexico 
tại biên giới ở khu vực San Diego.
Với láng giềng như Mexico, liệu nước Mỹ nên xây tường hay bắc cầu qua biên giới? Mexico, có khoảng 122.3 triệu dân, nghèo khổ với một chính quyền bất lực, không lo đủ công ăn việc làm cho người dân. Thường thường chỉ có khoảng 40,000 công ăn việc làm, cho bình quân 1.3 triệu công nhân lao động.

Tiêu chuẩn GS, PGS là nỗi hổ thẹn cho nền giáo dục

GS Ngô Việt Trung: Tiêu chuẩn GS, PGS là nỗi hổ thẹn cho nền giáo dục Việt Nam
13/04/2017 - Vừa qua Bộ GD&ĐT đã đưa ra dự thảo Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Bản dự thảo có một số thay đổi quan trọng so với Quy định cũ được ban hành năm 2008. Tuy nhiên, bản dự thảo này lại khiến nhiều người thất vọng về những tiêu chuẩn quá thấp và những quy định cứng nhắc. Nếu tiêu chuẩn về chức danh thấp sẽ dẫn đến thầy không tốt, thầy không tốt sẽ dẫn đến trò dởm, trò dởm sẽ trở thành thầy còn dởm hơn nữa”, GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học cho hay. 

Số liệu giáo sư và phó giáo sư đã được công nhận ở nước ta từ năm 2011 - 2016 và Tổng số GS, PGS đã được công nhận ở nước ta từ năm 1980 - 2015 (Nguồn: Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước) - Đồ họa: N.KH. Theo Báo Tuổi trẻ

Xuất bản 1 cuốn sách vừa khó lại vừa dễ

Xuất bản 1 cuốn sách vừa khó lại vừa dễ
Cách thức để xuất bản một cuốn sách
Thứ nhất là sự cấp phép của các nhà xuất bản. Các nhà xuất bản chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất: không đề cập đến vấn đề nhạy cảm. Trước đây, cái phổ “nhạy cảm” rất rộng. Nhưng hiện nay, phổ nhạy cảm chỉ gói gọn trong vấn đề chính trị mà thôi. Bất cứ cuốn sách nào, chỉ cần không chửi Đảng, không chửi Hồ Chí Minh, không chửi chính quyền thì đều có thể cấp giấy phép xuất bản.
Chưa bao giờ ở Việt Nam, xuất bản một cuốn sách lại dễ dàng đến thế. Chi phí rẻ, mọi sự cấp phép đều có thể mua, mọi sự quảng bá có thể dùng tiền để đánh đổi. Tóm lại, một tác giả có sách xuất bản không còn là niềm tự hào vì tri thức và tâm huyết của mình được công nhận nữa, mà tất cả chỉ đơn thuần là kinh doanh. 

NGUỒN GỐC CỦA SÁCH GIẢM GIÁ

NGUỒN GỐC CỦA SÁCH GIẢM GIÁ
Nhiều người cho rằng sách giảm giá góp phần nâng cao dân trí ở Việt Nam. Điều này hoàn toàn sai. Sách giảm giá đang làm thoái hóa thị trường sách Việt Nam. Nó gây ra những hậu quả trong tâm lý người mua sách và cả chất lượng sách.
Đứng ở vị trí của một độc giả, sách giảm giá, dù là 10% hay 20% đều khiến chúng ta cảm thấy rất thích thú, mà đến mức 50-60% càng tốt, tốt nhất là bán đồng giá 5000, 10.000/cuốn. Đứng ở vị trí của tác giả, tôi thường cảm thấy rất đau lòng khi nhìn cuốn sách của mình gắn thêm chữ “giảm giá” vào đó. Không phải chỉ riêng tôi, mà ngay cả các nhà văn lớn lẫy lừng cái ao tù Việt Nam cho đến các đại văn hào thế giới, các triết gia kiệt xuất, các nhà khoa học thiên tài, các bậc chứng ngộ vĩ đại… đều được gắn thêm cái mác “giảm giá”, bán la liệt từ vỉa hè đến những hiệu sách đàng hoàng. Có một cảm giác đau lòng khi chợt liên tưởng rằng tri thức khi ném giữa thị trường cũng chẳng khác gì thứ hàng hóa trong siêu thị hay ở các chợ chiều ế ẩm…

Không thể chấp nhận quan điểm của Bộ Tài chén

Tiến sĩ Lưu Bích Hồ: Không thể chấp nhận quan điểm của Bộ Tài chính
MAI ANH0 14/04/17 (GDVN) - Theo Tiến sĩ Lưu Bích Hồ thay vì tính tăng thu thuế, tăng tỷ lệ thu thuế, Bộ Tài chính cần đặt ra bài toán giảm chi tiêu công, đặc biệt tỷ lệ chi thường xuyên. Cần lưu ý tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước bình quân những năm qua đã khoảng 21% - 22% GDP. So với các nước đang phát triển thì mức thu của chúng ta đang vào loại cao nhất, các nước chỉ khoảng 15% - 20% GDP.
Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo dự thảo Luật bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính, giá xăng chắc chắn sẽ phải tăng. Liệu có thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân? ảnh nguồn: TTXVN

Sự dũng cảm còn nửa vời

Sự dũng cảm còn nửa vời
Có Quốc Hội thật sự của dân mới tạo nên Chính Phủ của dân, do dân, vì dân thật sự. Một quốc hội và chính phủ của dân như thế sẽ không bao giờ có chuyện cưỡng bức thực hiện chính sách «ruộng đất là tài sản của toàn dân» để nông dân bị cướp đất trên quy mô lớn, bọn cường hào viên chức Cộng Sản ăn cướp đất của nông dân ở mọi nơi như hiện nay; sẽ không bao giờ có cái chính sách lấy «nền kinh tế quốc doanh là chủ đạo » để nuông chiều quá đáng các tổng công ty quốc doanh, đổ vào đó tất cả vốn liếng nhà nước, tất cả viện trợ ODA và FDI đổ vào đó như vào thùng không đáy, tạo cho bọn tham quan ô lại tận lực vơ vét hàng trăm nghìn tỷ đồng...

Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ nhất của
 Quốc hội khóa mới. Hình minh họa.
Gần đây có một nhân vật trong hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng Sản dám lên tiếng ngay thật, thẳng thắn, lên án tệ tham nhũng tha hóa trong bộ máy của đảng và nhà nước do đảng Cộng Sản lãnh đạo và đề ra những biện pháp khắc phục, nhân bàn đến chủ đề rất cấp bách: «Làm thế nào để kiểm soát quyền lực.»

Lại hoãn luật về lập hội vì “quá phức tạp”

Lại hoãn luật về lập hội
Tờ Economist viết: “Xã hội dân sự sẽ là bà đỡ cho những phong trào có thể đe dọa sự kiểm soát của chính quyền." "Cái chết của Hiệp định TPP làm giảm hẳn ham muốn cải tổ ở Việt Nam. Việc trì hoãn thông qua Luật về Hội lại càng giảm khả năng Việt Nam thực thi cam kết mạnh mẽ rằng họ sẽ bao dung với các nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều mà Hà Nội đã nói khi đàm phán TPP."

Ông Nguyễn Khắc Định đang phát biểu tại phiên họp toàn thể của UB Pháp luật Quốc hội, ngày 13/4/2017 (Ảnh chụp từ Baotintuc.vn). Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13/4, Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội quyết định hoãn dự luật về lập hội, theo đề nghị của Chính Phủ. Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội “cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ.”. Quyết định này tạo ra nhiều câu hỏi từ dư luận.

Giải pháp nào cho xung đột dân và chính quyền?

Formosa: Giải pháp nào cho xung đột dân và chính quyền?
April 14, 2017 Không có một giải pháp nào hết cho đến khi nào đảng và nhà nước có thể đưa ra một ủy ban hoàn toàn độc lập, có quốc tế giám sát để giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, một cách minh bạch dựa trên những tiêu chuẩn của quốc tế đưa ra về vấn đề môi trường, vấn đề môi sinh, cũng giống như dựa trên những nguyên tắc căn bản về đời sống của người dân, những sự thiệt hại của họKỹ sư Hoàng Ngọc Diêu
Kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu từ Úc cho rằng giải pháp cho cuộc xung đột dân và chính quyền ở Việt Nam là lập ủy ban minh bạch, có giám sát quốc tế, xử lý nghiêm túc vụ thảm họa do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra và các hậu quả của nó

'Căng thẳng giữa người dân và chính quyền hết sức 'nóng'

Vụ Formosa: 'Căng thẳng chưa có hồi kết'
Diễn biến người dân biểu tình ở Lộc Hà, Hà Tĩnh hôm 3/4/2017 với hàng nghìn người tham gia phản đối công an và chính quyền 'đàn áp' khi họ đi đòi công lý trong vụ Formosa và không lâu sau đó, họ bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh 'khởi tố vụ án' cho thấy quan hệ giữa người dân và chính quyền đang hết sức 'nóng' và căng thẳng giữa hai bên 'chưa có hồi kết'Tôi tin rằng Formosa phải chi phí hàng chục tỷ đô-la, chứ không phải chỉ có 500 triệu đô-la đền cho bà con," PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao từ Hà Nội nói với Bàn tròn Thứ Năm của BBC Việt ngữ hôm 13/4.
Nhà nước cần nhìn nhận vụ Formosa như 'một vấn đề thực sự nghiêm trọng', chứ không chỉ thuần túy là một vụ việc 'cứ lờ đi thì nó sẽ qua', theo PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao. Trao đổi ý kiến tại Bàn tròn Thứ Năm tuần này hôm 13/4, từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển(PLD), PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói với BBC:

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Những phát ngôn vô liêm sỉ của quan chức lợi ích

Tăng thuế xăng 8.000 đồng/lít: Những phát ngôn vô liêm sỉ của giới quan chức lợi ích
Lần này, “quả bóng” đã được phía chính phủ khôn lanh chuyển sang tay người chịu trách nhiệm bỏ phiếu thông qua luật là Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ công đoạn này trở đi, không phải Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương hay Phó Thủ Tướng Vương Ðình Huệ và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà cơ quan “của dân, do dân và vì dân” mới là nơi tập trung mọi tiếng chửi bới oán thán của các tầng lớp bị bần cùng hóa trong một đất nước đang rất gần với cùng tất biến. 
Quan chức Phạm Đình Thi - Vụ trưởng 
Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.
Xung quanh kế hoạch tăng “thuế bảo vệ môi trường” từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng trên mỗi lít xăng, lại vừa có thêm một phát ngôn bị nhiều dư luận xã hộ coi là vô liêm sỉ.

Tít hay quá: Lãnh đạo ăn cướp và lưu manh

Lãnh đạo ăn cướp và lưu manh
Kỳ Duyên: Mình giật mình khi đọc title bài viết này. Phạm Tâm Hiếu cũng là một nữ nhà báo, mình quen trên mạng và chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. Nhưng bằng cảm nhận trực quan, mình tin PTH là người sống đàng hoàng. Vụ việc của Tạp chí này dường như kéo dài rất lâu mà không được giải quyết. Khi PTH chính thức đưa vụ việc này lên mạng XH, với những ngôn từ rất mạnh hẳn vấn đề đã không chỉ là chuyện nội bộ, mà cần có sự điều tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Về mặt quan điểm cá nhân, mình luôn giữ nguyên tắc, cần có một sự nhìn nhận khách quan, công bằng, nhất là những chuyện mang tính đấu tranh nội bộ. Vì vậy, bài viết này vẫn là bài viết theo quan điểm cá nhân của nhà báo Phạm Tâm Hiếu. Và đăng bài viết này, hy vọng Blog của mình nhận được những bài viết phản biện để làm sáng tỏ vấn đề.
Ảnh 1: GS Hoàng Chương (trái) và GS Đặng Vũ Minh ( bìa phải) công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Nông thôn Mới cho Lê Thị Hằng.(ảnh: Từ Ngọc Lang) - Ảnh 2: GS Vũ Khiêu tặng câu đối (ảnh: Từ Ngọc Lang)

“Không có ai sẽ trả tiền cho bạn”: Nghị lực Mỹ

“Không có ai sẽ trả tiền cho bạn”: Nghị lực Mỹ

Vì sao chúng ta nên tự trả tiền khi đi ăn uống?

Tôi có một người bạn sống lâu năm ở Mỹ về Việt Nam, trong một lần mời bố con người bạn cũ đi ăn, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng đến khi thanh toán thì bạn tôi nhất quyết đòi chia tiền ăn chứ không để tôi trả. Tôi có phần không vui, nhưng người bạn này đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, và nó đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi.
Ở một trường trung học tại tiểu bang Wisconsin có một học sinh Việt Nam và 1 học sinh Mỹ cùng nhau đi leo núi.
Trong khi hai cậu học sinh này đang leo núi thì bỗng nhiên họ bị những tảng đá ở trên sạt lở rơi xuống và cả hai bị kẹt ở trong khe núi. Học sinh người Mỹ bị tảng đá rơi vào chân và cậu cho rằng xương đã bị gãy.

Qua màn “biểu dương khí thế” của Trump

Qua màn “biểu dương khí thế” của Trump
Lữ Giang 
Tối 6.4.2017, khi Chủ tịch Tập Cận Bình đang dự dạ tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh cho hai khu trục hạm của Mỹ là USS Ross và USS Porter đang hoạt động trên vùng biển phía tây của Địa Trung Hải bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat thuộc thành phố Homs ở miền trung Syria, viện lý do Syria đã sử dụng vũ khí hóa học oanh kích vào thị trấn Khan Shaykhun của tỉnh Idlib ở phía bắc Syria vào ngày 4/4, khiến 80 người tử nạn và khoảng 200 người bị thương.
Cùng lúc đó, một hoạt cảnh trái ngược lại đã xuất hiện: Trong khi người Việt đấu tranh đang tổ chức biểu tình ngoài đường phố West Palm Beach, Florida, hô to khẩu hiệu “Red China out of VietNam!!!!  Out!Out!Out!”, thì tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Donald Trump đưa cháu gái của mình là Arabella Kushner mới 5 tuổi, ra hát dân ca và đọc thơ Trung quốc bằng tiếng Hoa cho Tập Cận Bình và vợ ông ta là bà Bành Lệ Viên nghe. Mẹ của cháu là Ivanka Trump nói: “Chúng tôi muốn ông cảm thấy như đang ở nhà”. Những người biết tiếng Hoa nói con bé hát bài "Hoa nhài"... Tờ South China Morning Post đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là “ngoại giao cháu gái” của Tổng thống Mỹ không? Dưới bản tin của VOA, một người có tên là Quoc Quang Truong đã phê vắn tắt: “nỗi nhục”!

Thách thức trước Hội nghị Trung ương 5

Thách thức trước Hội nghị Trung ương 5
Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi phát động đến nay đã không có thành công. Vì vậy, theo ông hội nghị trung ương 5 lần tới sẽ là một trong những cơ hội ít ỏi để ông Tổng Bí Thư có thể tạo một dấu ấn không quá mờ nhạt trước khi rời chính trường. Theo dự kiến, ông Trọng sẽ chỉ giữ chức Tổng Bí thư cho đến hết giữa nhiệm kỳ này tức là tới khoảng cuối năm 2018.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (trái) tại lễ bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Thời đại thế kỳ 21, thứ gì đắt đỏ nhất ?

Suốt đời cần luôn luôn nhớ tới 2 từ: Sức khỏe
Thời đại thế kỳ 21, thứ gì đắt đỏ nhất
Là sức khỏe!
Thời đại thế kỷ 21, tòa lầu nào (có giá) cao nhất?
Là bệnh viện!


Ba câu nói của bệnh viện
1, Bệnh này của ông rất nghiêm trọng.
2, Tuy nhiên vẫn có thể chữa được.
3, Chỉ có điều cần phải tốn rất nhiều tiền.

(2) Thặng dư của người sản xuất và người tiêu dùng

(1) Thặng dư của người sản xuất và người tiêu dùng

(2) Hệ số co giãn

(1) Hệ số co giãn

(4) Kinh tế lượng: Hồi quy bội

(3) Kinh tế lượng: Hồi quy bội

(2) Kinh tế lượng: Hồi quy bội

(1) Kinh tế lượng: Hồi quy bội

Nghề Đảng!

Nghề Đảng!
Huỳnh Ngọc Chênh - Nghề đảng là nghề hót nhất, thăng tiến nhanh nhất, làm giàu mau nhất trong thời đại ngày nay, còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Thử hỏi đến 90 triệu lao động cùng với toàn bộ nguồn tài nguyên của đất nước đặt hết dưới quyền lãnh đạo của một nhóm chưa đến 4 triệu người hành nghề đảng thì làm sao nghề đảng không là nghề ngon nhất thời đại nay? Tôi viết stt nầy nhằm mục đích để mọi người nếu muốn trút căm giận hoặc sự phỉ báng thì trút vào cho đúng chỗ: nghề đảng, còn các nghề lao động chân tay khác đều đáng được trân trọng.
Nhân chuyện có ông phó ban nội chính tiết lộ rằng nhờ làm thêm nghề xe ôm mà ông có tiền để xây biệt thự hoành tráng, làng phây rộ lên các biếm luận nghề nào hot nhất, mau làm giàu nhất. Các nghề được nhắc đến nhiều nhất là: đón củi, hoạn lợn, y tá miệt vườn, lái xe, tạp vụ, bán vé số, xe ôm...đó là những nghề liên quan đến xuất thân của một số lãnh đạo cao cấp của đảng hoặc liên quan đến nhiều vụ xì căng đan xấu xa gần đây.

9 điều người thông minh sẽ làm trong ngày nghỉ

9 điều người thông minh sẽ làm trong ngày nghỉ 
Bạn có biết khi làm việc nhiều hơn 55 giờ một tuần, hiệu quả công việc không còn tăng? Chính vì lý do đó, khoảng thời gian nghỉ ngơi hay những ngày nghỉ phải được dành cho những hoạt động ngoài công việc.
Có những người mang trong mình khả năng làm mọi thứ chớp nhoáng, họ thậm chí còn chẳng dùng tới ngày cuối tuần để làm việc nhưng vẫn vượt trội người khác từ 10 tới 20 giờ làm việc mỗi tuần. Nhóm người này là những người thông minh trong công việc, một thứ mà các nhà tuyển dụng rất ưa thích.

MỘT LẦN QUÁ GIANG PHI TRƯỜNG BẮC KINH

MỘT LẦN QUÁ GIANG PHI TRƯỜNG BẮC KINH
“Họ dường như được tập sống theo chỉ định, bầy đàn và khuôn hộp. Chỉ ba trong số gần ba mươi người dám tách rời nhóm để đi riêng miễn cưỡng, vậy nếu nhen nhúm có một Thiên An Môn thứ hai thì sẽ có bao nhiêu thanh niên trong khoảng 1,5 tỉ dân can đảm tách rời bầy đàn, bước ra khỏi khuôn mẫu tư duy để làm một cuộc cách mạng?”.

Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm
Tiếng của phi cơ trưởng cất lên, cắt ngang tiếng hát Châu Kiệt Luân đang phát qua máy khiến tôi tỉnh giấc, thông báo cho hành khách biết máy bay đã vào đến không phận Bắc Kinh và chuẩn bị đáp xuống trong vòng 40 phút.

Đánh cú chót!

Đánh cú chót!
Tôi quyết định đánh cú chót, thời cơ ngàn năm có một.
Nhiều lúc ngồi bên cốc cà phê, có một mình, tôi ngẫm nghĩ: Số mình có quý nhân phù trợ! Đúng là mả ông nội tán vào hàm rồng tôi mới được như vậy. Nhỏ như đi xe ô tô, thủng lốp, xe dừng đúng chỗ vá. Lớn như mua mấy cái nhà, toàn tự nhiên họ gọi đến bán. Vài tháng sau bán lại, bỏ túi nhẹ cũng hơn trăm triệu, nặng tính đến tiền tỷ. 

Còn bây giờ…chắc sẽ vào “cầu” phát nữa, “phát” này không mang tiền lệch vai thì cũng gãy cổ…
Thằng bạn thân, con ông chủ tịch tỉnh…chơi với tôi từ thời học phổ thông. Nhờ nó, tôi cũng làm được vài “quả” đất dự án…Nó gọi tôi ra thì thầm có vẻ quan trọng:

Công an muốn tăng sức mạnh bằng nhiều luật mới

Công an muốn tăng sức mạnh bằng nhiều luật mới
Ông Phạm Chí Dũng cho rằng tính cách chuyên chế của ngành công an chưa bao giờ bị giảm sút: “Theo tôi thì chưa có dấu hiệu nào là quyền lực chuyên chế của bộ công an bị hạn chế. Thậm chí nó ngày càng bành trướng và phát triển ra hơn. Nếu có điều kiện thì phát triển ngay. Ví dụ như hồi trước ít có chuyện công an đánh đập người dân công nhiên ở ngoài đường. Nhưng càng về sau này thì hiện tượng đó xảy ra ngày càng nhiều, ngày càng lộ liễu, ngày càng thách thức.”

Người dân quay phim biểu tình phản đối Formosa ở Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo. Đầu tháng tư năm 2017, Bộ công an Việt Nam đề nghị một dự luật liên quan đến các thiết bị định vị, quay phim chụp ảnh, trong đó có điều ghi rằng cấm sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Internet và Dân Chủ, Việt Nam tiến tới Bắc Hàn ?

Internet và Dân Chủ
Nếu không có Internet, sẽ không có các hình ảnh, các đoạn phim về những cuộc biểu tình chống Formosa ở Hà Tĩnh. Sức dân cũng kiệt, trong khi nhà nước không chịu lắng nghe tí nào. Khi nhà nươc xem dân như kẻ thù... chuyện lắng nghe ý dân là không có. Và bây giờ, thêm một mức kềm kẹp mới: Bộ công An đưa ra dự thảo cấm ghi hình, ghi âm... nghĩa là, trên Internet sẽ bị cấm hình, cấm âm thanh thực ngoài đời... vì tất cả mọi ghi hình, ghi âm đều cơ nguy phạm luật, theo cách nhìn của công an. Đất nước đang tới gần với Bắc Hàn...
Chúng ta đã một thời tin rằng, khi Internet xuất hiện, các chế độ độc tài sẽ rung rinh, sẽ rủ nhau sụp đổ... Đúng là có vài trường hợp như thế, như ở Ukraine, như ở Ai Cập... nhưng rồi, chế độ Bắc Hàn vẫn vững mạnh, Trung Quốc vẫn bàn tay sắt bóp nghẹt mọi ước mớ dân chủ của người dân, và Việt Nam vẫn rào tường lửa và siết chặt mọi ước mơ dân chủ.

“Họ đứng trên luật lâu rồi, nay chỉ hợp pháp hóa...”

Chỉ công an, quân đội mới được thâu âm, ghi hình?
VIỆT NAM — Một dự thảo nghị định của Bộ Công An có nội dung chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình. Nghị định ngay lập tức gây nhiều tranh cãi. Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận trên Facebook rằng: “Họ đứng trên luật từ lâu rồi, nay chỉ hợp pháp hóa thôi.”

Ảnh tư liệu - lực lượng công an Việt Nam tại một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội ngày 18/05/2014. Theo báo chí trong nước, Bộ Công An công bố dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị hôm 7/4.

Còng số 8 và Giá của 'vị thế' quốc gia

Giá của 'vị thế'
Dự tính thu thêm 8.000 đồng trên mỗi lít xăng đang làm dư luận Việt Nam sôi sùng sục. Thiên hạ mổ xẻ dự tính này ở nhiều khía cạnh nhưng có một yếu tố hình như chưa ai để ý: Dự tính ấy là hệ quả tất yếu từ nỗ lực nâng cao “vị thế quốc gia”… Những khoản thuế đóng cho nhà nước đã chiếm đến 41,5% giá bán mỗi lít xăng. Theo ước tính của các chuyên gia, nếu không phải cõng những loại thuế vừa kể, giá xăng ở Việt Nam chỉ chừng 7.150 đồng/lít chứ không phải 17.230 đồng/lít như hiện nay.
Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev bắt tay với người đồng cấp bên phía Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng trong một buổi kí kết hợp tác tại Burbabai, Kazakhstan, ngày 29 tháng 05 năm 2015, sau khi Việt Nam kí thoả thuận hợp tác với khối EEU.

Lặng im, lảng tránh nhiều vấn đề bức xúc

Thanh Hóa: Lặng im, lảng tránh nhiều vấn đề bức xúc
LĐO XUÂN HÙNG - Không trả lời hoặc trả lời vòng vo, né tránh, cố đẩy vấn đề đến người khác…, đó là thái độ của các lãnh đạo sở, ngành trong buổi họp báo diễn ra ngày 11.4 ở Thanh Hóa. Nhiều vấn đề thời sự bức xúc ở tỉnh này đã không được trả lời thỏa đáng. Rất đông lãnh đạo sở, ngành tham dự họp báo. Các cấp sở ngành trả lời như đùa, im lặng hoặc né tránhVấn đề bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Nhà và thị trường BĐS, Sở Xây dựng Thanh Hóa được nhiều cơ quan truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, câu trả lời rõ ràng nhất từ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa là: "Đề nghị tạm dừng đưa tin vấn đề này".

Vòng vo...
Tại buổi họp báo, PV đã nêu một số câu hỏi liên quan những vấn đề thời sự ở Thanh Hóa. Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị chỉ đạo các sở ngành trực tiếp trả lời, tuy nhiên đa số đều im lặng hoặc lảng tránh.

Đuôi lợn Ý, gân bò Ấn Độ: Tây cấm, Ta nhậu tuốt

Đuôi lợn Ý, gân bò Ấn Độ: Tây cấm ăn, dân Việt nhậu tuốt
13/04/2017 - Đuôi lợn, lưỡi lợn, gân bò, tim, mề, gân gà,... đang được gom từ khắp các nước trên thế giới để về làm món ăn chiều dân nhậu. Trong khi đó, một số nước trên thế giới lại cấm dùng phụ phẩm chế biến thức ăn cho người, chỉ có thể làm thức ăn cho gia súc.

Tim lợn nhập khẩu được rao bán tràn lan.
Phụ phẩm thành món nhậu
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2016, lượng thịt lợn các loại được nhập khẩu về Việt Nam đạt 39.400 tấn, trị giá 44 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là phụ phẩm sau giết mổ của lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, với giá bình quân 21.000 đồng/kg.

Đại gia đất Sài Gòn... vẫn nghèo vì... quy hoạch

Đại gia đất Sài Gòn... vẫn nghèo
13/4/2017 - (PL)- Nhiều người có đất mà không thể cất nhà ra riêng, muốn bán bớt để có vốn làm ăn cũng không được vì dính… quy hoạch. Ở phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM, người dân có cả chục ngàn mét vuông đất nhưng vẫn đang phải sống lây lất vì vùng này được quy hoạch 25 năm nay mà chưa biết khi nào mới thực hiện. Lẽ ra nếu không dính quy hoạch, họ đã đổi đời từ nguồn đất đai “khủng” của mình.

Chân dung đại gia
Từ nhiều đời nay, gia đình ông Út Vô, hẻm 480 khu phố 3, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất rộng hơn 17.000 m2. Khi toàn bộ phường 28 được quy hoạch để xây dựng khu đô thị mới, ông cũng như bao gia đình khác cứ đinh ninh sẽ phải sớm bàn giao đất cho Nhà nước làm dự án nên bắt đầu hạn chế đầu tư sản xuất. Nhưng chờ mãi, từ khi còn là một người trung niên đến nay ông đã ngót nghét tuổi 70 mà bóng dáng khu đô thị sinh thái chẳng thấy đâu. Đất đai, ruộng vườn cũng bỏ hoang suốt mấy chục năm trời.

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Vua Hùng là ông tổ của ai?

Vua Hùng là ông tổ của ai?
Mỗi năm, cứ gần tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, nghe đài báo rầm rộ đưa tin các nơi chuẩn bị hành hương về đền Hùng, trong tôi cứ lớn dần một câu hỏi muốn cật vấn những người hiểu biết: Vua Hùng là ông tổ của 1 trong số 54 dân tộc ở Việt Nam hay là của toàn thể 54 dân tộc ở Việt Nam?
Tôi tin rằng, với những bộ óc bình thường, với sự hiểu biết bình thường, người ta đều có thể trả lời: vua Hùng chỉ được coi là ông tổ của một dân tộc Kinh (= Việt) thôi; dân Kinh (Việt) chỉ là 1 trong 54 dân tộc ở Việt Nam. Vậy 53 dân tộc còn lại đều có ông tổ riêng của mình, chứ không phải vua Hùng.

Chuyển các công ty quân đội thành dân sự?

Chuyển các công ty thương mại quân đội thành dân sự?
Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009 lần đầu tiên đưa ra danh sách 10 công ty quốc phòng lớn nhất và khẳng định vai trò của quân đội là bảo vệ đất nước đồng thời tham gia xây dựng đất nước, tức là bao gồm cả nhiệm vụ làm kinh tế. Sách trắng tiếp theo của Việt Nam dự định công bố vào năm ngoái hiện đã bị hoãn lại hơn một năm. Liệu trong sách trắng quốc phòng mới, Việt Nam sẽ định nghĩa vai trò của các công ty quân đội ra sao trong tình hình mới?

Công ty Viễn thông Quân đội Viettel trong buổi lễ bàn giao nhà cho người nghèo tại tỉnh Thanh Hoá hôm 8/1/2013. AFP photo

‘CNXH Venezuela’: Chó cũng không có cứt mà ăn

‘Chủ nghĩa xã hội Venezuela’: Chó cũng không có cứt mà ăn
“Bao giờ đến lượt Việt Nam?”, “Venezuela hôm nay, Việt Nam ngày mai?”…
Cơn đói khát đang diễn ra trầm trọng ở đất nước Venezuela. Khẩu phần ăn của người dân thấp ở mức khó có thể thấp hơn được nữa: chỉ chừng 500 calo/người /ngày. Đã lan truyền chóng mặt một thành ngữ cay đắng: Ở Venezuela, chó cũng không có cứt mà ăn. Các mặt hàng tiêu dung cực kỳ khan hiếm, đến mức giấy vệ sinh cũng không có. Một trong những hậu quả của tình trạng phụ thuộc vào dầu mỏ là Venezuela gần như phải nhập khẩu toàn bộ hàng tiêu dùng, từ lương thực thực phẩm tới thiết bị.
Ảnh của tờ Washington Post chụp người biểu tình ở thủ đô Caracas.
Biểu tình đòi phế truất Maduro
Trong những ngày này, người dân Venezuela đã vùng lên mạnh mẽ, yêu cầu Tổng thống Maduro phải ra đi, và bầu cử ngay lập tức.

Ẩn chứa nào sau đề xuất lấp hồ xây chung cư?

Ẩn chứa nào sau đề xuất lấp hồ xây chung cư?
Đề xuất lấp 1 héc-ta mặt hồ Thành Công cho mục đích xây nhà tái định cư do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) đưa ra gặp phải sự phản đối không chỉ của dư luận mà của chính cư dân đang sinh sống tại khu tập thể cũ Thành Công.

Người dân câu cá ở Hồ Tây, Hà Nội ngày 22/3
Đề xuất gây tranh cãi
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) vừa đưa ra đề xuất lấy một héc-ta mặt hồ Thành Công để phục vụ tái định cư tại chỗ và phần bị lấp sẽ được đào hoàn trả lại đầy đủ diện tích.

Lời Chia Tay

Lời Chia Tay
Ngọc Thu, 13-4-2017
Kính thưa quý độc giả trang Ba Sàm,
Dù không muốn nhưng không thể khác nên tôi đành viết thư này, tạm biệt quý vị. Thư có thể làm nhiều người thất vọng nhưng xin đại xá.
Năm 2009, khi Ba Sàm gần 2 tuổi, anh Trần Hoàng đã ngưng cộng tác với anh Vinh, một mình anh Vinh không thể kham nổi công việc, “xin đi nhà trẻ”, tôi đã nhận lời phụ với anh Vinh một tay.

Tôi chưa bao giờ làm loại việc nào giống như công việc với trang Ba Sàm, từ Biên tập viên đến kỹ thuật. Kể từ tháng 6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ bảy ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, ròng rã như thế cũng đã gần tám năm.

Tín hiệu của sự sụp đổ bất động sản cao cấp?

Tín hiệu của sự sụp đổ bất động sản cao cấp?
Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vụ Công ty Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land), chủ đầu tư dự án cao cấp PetroVietnam Landmark ở Sài Gòn một thời được tuyên truyền là “cháy hàng”, bị buộc phải phá sản mới đây đã phản nghịch các báo cáo “tồn kho bất động sản giảm mạnh” của Bộ Xây dựng hay “triển vọng thị trường bất động sản rất sán lạn” cũng của bộ này, đồng thời phác ra cả một bức tranh u tối của nền kinh tế Việt Nam hiện thời và cả con đường mờ mịt những năm tới.
Từ cái chết của PVC Land
Ngay một tờ báo nhà nước cũng phải dự báo rằng “quyết định mở thủ tục phá sản đối với PVC Land của Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tạo nên một tiền lệ chưa từng xảy ra, có thể sẽ kéo theo làn sóng phá sản, đóng cửa của nhiều doanh nghiệp địa ốc khác trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới”.