Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Xử đánh chết 2 người nghi trộm chó: “Cả làng” vây tòa

Xử đánh chết 2 người nghi trộm chó: “Cả làng” vây tòa 
Phiên tòa diễn ra rất căng thẳng vì nhiều bị cáo không đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Đến cuối giờ chiều 28.3, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Trường 3 năm tù; Tiến, Trung, Quý, Lợi cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù; Hà 2 năm tù; Huấn, Bình, Kháng, Sơn cùng lãnh 2 năm tù cho hưởng án treo. Đồng thời, các bị cáo còn liên đới bồi thường 69 triệu đồng tiền mai táng phí và cấp dưỡng cho 3 con nạn nhân 500 nghìn đồng/tháng/người.
Phiên tòa diễn ra vào ngày 28.2 có rất đông người đến tham gia.
Hàng trăm người dân có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án “cả làng” đánh chết 2 trộm chó đã tỏ ra rất bức bức xúc, sau đó những người này đã vây quanh tòa để phản đối bản án được cho là nặng.

Biển Đông: Đừng dịch lố bịch kiểu "ông Phúc = Mr Happy"

Biển Đông: Đừng dịch lố bịch kiểu "ông Phúc = Mr Happy"
Trước những câu hỏi băn khoăn về tên gọi nào của Biển Đông để không phương hại quan điểm chủ quyền Việt Nam, Infonet đăng bài viết của TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ về vấn đề này. 

Clinton: “Ông Putin cực kỳ thông minh và yêu nước”


(VnMedia) - Cựu Tổng thống nổi tiếng của Mỹ Bill Clinton 17/3 đã chia sẻ những đánh giá của ông về Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đến Dubai tham dự Diễn đàn Kỹ năng và Giáo dục Toàn cầu.
Tổng thống Putin
Phát biểu tại diễn đàn trên, ông Bill Clinton cho rằng: "Ông ấy (Tổng thống Putin) là một người cực kỳ thông minh và cũng cực kỳ yêu nước nhưng ông ấy nhìn mọi việc theo hướng sự vĩ đại của quốc gia. Tôi cho rằng, ông ấy có quan điểm dựa trên thuyết định mệnh đối với những điều không may xảy ra với người dân”.

Mỹ tuyệt vọng tìm cách cô lập Nga


(VnMedia) - Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang tìm cách “cô lập” Nga trên mọi mặt trận có thể, và kết quả của nỗ lực này đến nay cũng chẳng được là bao. Đây là nhận định vừa được một số nhà phân tích đưa ra.
Nhóm nước G7 quyết định tẩy chay Nga
Các nhà phân tích đã chỉ ra một số lý do tại sao Mỹ sẽ không thể cô lập được Nga và một số lý do tại sao Liên minh Châu Âu không đủ sức cô lập Nga. Tuy nhiên, chính quyền Obama vẫn không dừng bước, chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công Nga trên ba mặt trận - G20, Iran vàSyria.

Xấu hổ khi thấy cảnh sát Nhật học tiếng Việt

Thư du học sinh Nhật: 
Xấu hổ khi thấy cảnh sát Nhật học tiếng Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Những hiện tượng như: Người Việt đi tàu trốn vé, ăn cắp vặt ở siêu thị, buôn tiền bất hợp pháp đã không còn là chuyện hiếm... Những vụ việc diễn ra nhiều đến mức thay vì chỉ nhờ người Việt hỗ trợ ngôn ngữ, cảnh sát Nhật đã phải tiến đến bước mở liên tục các lớp học tiếng Việt cho nhân viên của mình.
Nghiên cứu sinh Ngô Quang Vinh (phải) cùng gia đình tại Nhật Bản
Sáng nay, tôi lên trường gặp giáo sư, một người gắn bó và yêu Việt Nam từ những năm cuối thập niên 1970. Như thường lệ, trước khi bắt tay vào công việc, hai thầy trò chào hỏi và trao đổi với nhau vài câu đầu ngày bằng tiếng Việt.

Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì...lỗ to!

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào ngồi ở Hội trường Quốc hội nghe Chính phủ, đặc biệt là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, khẳng định như đinh đóng cột là làm Bauxite rất cần thiết và có hiệu quả kinh tế cao, khó khăn nhất là xử lý ô nhiễm môi trường thì ta đã có công nghệ đảm bảo (dù đại biểu QH và dân chúng chẳng mấy người tin)... Nay thì thực tiễn đã lồ lộ: Chỉ có lỗ to. Lại nhớ các bác đều nhấn mạnh "khai thác Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng". Nếu không hiệu quả thì phải chấp nhận bỏ, không thể nói là "bây giờ không thể bỏ hai dự án này được, vì đây là tài sản của toàn xã hội, của nhân dân".
Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì...lỗ to!
Dự án bauxite bị lỗ sẽ phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản... và trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước. 
Chính phủ cần phải tập trung các nhà khoa học, doanh nghiệp để tìm giải pháp tốt nhất cho hai dự án bauxite Tây Nguyên.

Tàu ngầm tự chế: Vận hành tốt, lái tàu tập thoát hiểm

Ông Hòa khẳng định, ông không tin là không được cấp phép.“Tôi chắc chắn sẽ được cấp phép vì (chiếc tàu ngầm) là trí tuệ của người Việt mình, không có lý do gì mà không cấp phép” - ông lý giải. Câu trả lời này của ông Hòa làm dậy lên một tràng vỗ tay của người dân đang đứng ở xung quanh. Hoan hô bác Hòa. Chỉ ngại nhất ngành công an; cơ quan bảo thủ hạng nhất, sẽ cấm không cho tàu chạy thử ở biển.
Tàu ngầm tự chế: Vận hành tốt, doanh nhân lái tàu tập thoát hiểm
Sáng 28.3, tàu ngầm tự chế của ông Nguyễn Quốc Hòa - Giám đốc Cty cơ khí Quốc Hòa, cụm CN Phong Phú (TP.Thái Bình) - đã được cho chạy thử nghiệm trong hồ. Hàng trăm người dân tò mò đã đến chứng kiến buổi thử nghiệm “có một không hai” này.

Việc tàu ngầm được thử nghiệm trong hồ là bước tiếp theo sau khi ông Hòa đã thử nghiệm thành công ở trong bể tự xây để kiểm tra khả năng lặn, nổi của tàu cũng như hoạt động của hệ thống không khí tuần hoàn (bộ phận quan trọng nhất của tàu ngầm).

Đừng để thiên hạ nhìn mình là kẻ cắp

Đừng để thiên hạ nhìn mình là kẻ cắp
Nữ tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản tạm giam vì liên quan đến vận chuyển hàng trộm cắp. Báo chí Nhật Bản đưa tin, người Nhật xem tin này như một sự kiện nóng. Và tất nhiên, tin “xấu” sẽ lan nhanh. Nhiều người biết đến tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tiếp tay cho kẻ cắp.
Vụ này có phải là hy hữu không? Đáng tiếc là không. Bởi vì có không ít trường hợp người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc sinh sống ở nước ngoài là kẻ cắp.

Ukraine: Nga Mỹ đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao ?

Putin điện đàm với Obama về Ukraine
Biên tập viên Bắc Mỹ của BBC, Mark Mardell, nhận định rằng cuộc gọi vào tối thứ Sáu có thể là tín hiệu cho thấy hai bên đang tiến gần hơn đến một giải pháp ngoại giao, ngay vào lúc phương Tây đang lo ngại rằng Nga có thể sẽ xâm lược phía đông của Ukraine.
Ả rập Saudi là trạm dừng chân mới nhất của 
ông Obama sau chuyến công du châu Âu
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Barack Obama để bàn về đề xuất của Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng tại Ukraine. Ông Obama đã đề nghị Nga phải phản hồi bằng văn bản rõ ràng, Nhà Trắng nói trong một thông cáo.

Chuyện "mua" phiếu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Chuyện mua phiếu, cái gậy và củ cà rốt là bình thường. Chính Mỹ là kẻ có cái gậy mạnh nhất và củ cà rốt to nhất nên đã thường xuyên khống chế Liên Hợp Quốc và mọi tổ chức quốc tế khác. Nga "nghèo và ngố" làm gì có sức mạnh như Mỹ để khống chế, có chăng chỉ có chút đỉnh, còn chủ yếu bằng lý lẽ và tình cảm. Điều này cũng y hệt ảnh hưởng của các nước TQ, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam... vào Lào và Campuchia. VN hầu như chỉ dùng tình cảm và sự chân thành chứ làm gì có tiền như mấy nước kia để "mua chuộc" hai nước bạn.
Chuyện "mua" phiếu nghị quyết ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
Các đoàn theo dõi bảng kiếm phiếu điện tử ở Đại hội đồng LHQ 
Nga đe dọa sẽ trả đũa nhiều nước Đông Âu và Trung Á,nếu họ bỏ phiếu thuận cho nghị quyết việc Crimea sáp nhập vào Nga ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hãng tin Reuters nhận đây là tin độc quyền do một số nhà ngoại giao ở LHQ cung cấp.

Hoa hồng đen

Hoa hồng đen
Hoa hồng “phù thủy” là có thật. Loài hoa hồng đen ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới sững sờ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hoa hồng đen Helfeti Thổ Nhĩ Kỳ là loài hoa cực hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng có hình dạng như hoa hồng bình thường nhưng lại có màu sắc khác biệt. Đó là màu đen tự nhiên.
Hoa hồng đen đẹp quyến rũ
Những bông hoa này bình thường tưởng như chỉ có trong những bộ phim hay câu chuyện phép thuật về phù thủy. Nhưng giờ đây người ta thích thú khi thấy chúng có thật ngoài đời.

Có hai kẻ bại trận!

Có hai kẻ bại trận!
Lữ Giang
Ngày 24.3.2014 đài RFI của Pháp đã phổ biến một bài dưới đầu đề “Putin hạ Merkel và Obama 1-0” với đoạn mở đầu như sau:
 “Phương Tây thất bại và bị chiếu bí. Siêu nhân Putin đăng quang. Đôi tay giơ cao, nụ cười hài lòng, hôm thứ Ba 18.3.2014, ông ta loan báo trước Quốc hội việc sáp nhập Crimée vào Nga. Putin đã phục hận. Trả thù một Ukraina nay đã bị mất đi một phần lãnh thổ, vì đã cả gan muốn ký kết một hiệp định thương mại với Liên hiệp châu Âu. Phục thù phương Tây gồm cả Hoa Kỳ và châu Âu, vì đã dám ủng hộ tân chính quyền Ukraina.”
CÓ HAI KẺ BẠI TRẬN!
Đài RFI đã đăng lại đầu đề bài của Alain Frachon, một ký giả nổi danh của Pháp, trên nhật báo Le Monde ngày 20.3.2014 với đầu đê “Poutine: 1, Merkel et Obama: 0” và phần mở đầu: “Echec et mat à l’Occident. Super Poutine triomphe. Bras levés, sourire satisfait…” Nội dung bài báo được RFI tóm lược như sau:
“Một chiến dịch diễn ra nhanh gọn, hầu như không tốn một phát súng. Cuối tháng Hai, lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát Crimée; giữa tháng Ba, trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga; hoàn tất vào tuần này tại Quốc hội Nga. Trong lúc đó Mỹ và châu Âu tiến hành trừng phạt, nhưng chẳng có tác động gì đối với Tổng thống Nga. Thị trường chứng khoán Matxcơva có bị rối loạn đôi chút, đồng rúp bị mất giá, nhưng nền kinh tế đất nước không bị sụp đổ.
“Ngay tại Nga, uy tín của Putin lên đến đỉnh điểm – trên 70% ủng hộ. Một số nhà đối lập trước đây lại còn hoan nghênh về vụ Crimée. Thế vận hội Sotchi thành công. Bị nhào nặn bởi một nền báo chí định hướng, dư luận tỏ ra dân tộc chủ nghĩa hơn bao giờ hết. Vladimir Putin có lý do để nở nụ cười.
Có hai kẻ bại trận: Barack Obama và Angela Merkel. Không phải vì các lợi ích chiến lược hay kinh tế của Hoa Kỳ hoặc Đức bị ảnh hưởng. Nhưng hai nhà lãnh đạo quan trọng nhất của phương Tây đã lầm lẫn nặng nề. Họ đã làm mọi cách để “xoa dịu” một nước Nga mà người ta nói là “bị nhục nhã” khi đế quốc của mình biến mất. Họ đã nhượng bộ nhiều đòi hỏi của Matxcơva. Đã dịu dàng vuốt ve con gấu, mà không hề nhận lại được gì.”
Đa số người Việt hải ngoại không thích bài bình luận này. Một số “bình luận gia” của người Việt còn “mách nước” cho Tổng Thống Obama cách thức trừng phạt Putin nặng nề hơn! Trong khi đó nhiều câu hỏi đã được các nhà phân tích và bình luận chính trị quốc tế đặt ra, chẳng hạn như:
Putin sẽ không dừng ở Crimea?
Putin khai mở một thời kỳ đối đầu mới giữa Nga và phương Tây?
Trừng phạt Nga có thể bị phản ứng ngược?
Liệu các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu vì những hoàn cảnh và quyền lợi riêng, có đứng chung một chiến tuyến hay không?
Khủng hoảng Ukraina làm thay đổi cục diện thế giới?
Trật tự thế giới đơn cực sau “chiến tranh lạnh” không còn lý do để tồn tại?
Tương lai của châu Á: đơn cực hay đa cực?
Thời kỳ chiến tranh lạnh bắt đầu trở lại?, v.v.
Trước khi xác định Nga muốn gì và các nước Tây phương sẽ phản ứng như thế nào, cần phải nghe những gì ông Putin đã nói.
TIẾNG NÓI CỦA PUTIN
Ngày 18.3.2014, Tổng thống Putin đã đọc một bài diễn văn quan trọng trước các các ủy viên Hội Đồng Liên Bang (Thượng viện), các dân biểu của Hạ viện (Duma) và các đại biểu của Nước cộng hòa Crimea và Sevastopol. Bà Maria Danilova, phóng viên hãng thông tấn AP ở Ukraina đã loan tin này với nhận xét: “Một bài diễn văn lịch sử. Thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Toàn văn bài diễn văn bằng tiếng Anh đã được hãng thông tấn Reuter phổ biến rộng rãi.
Bài diễn văn khá dài (khoảng 8 trang đánh máy), được soạn rất kỹ về cả hình thức lẫn nội dung. Đúng như ký giả Alain Frachon đã nói, Tây phương đã bị trúng kế. Tổng Thống Obama nổi điên. Các nhà phân tích đã trích dẫn 10 đoạn chính của bài diễn văn. Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ ghi lại một số đoạn quan trọng dưới đây:
1.- Chuyện vi phạm luật quốc tế
Ông Putin nói:
“Họ nói chúng ta vi phạm luật pháp quốc tế. Tốt họ nhớ luật quốc tế còn tồn tại. Muộn còn hơn là không " (They say we violate international law. Good they remember internationnal law exists. Better late than ever).
Ở một đoạn khác ông nói tiếp:
"Các đối tác Tây phương, dẫn đầu là Hoa Kỳ, không thích tuân theo luật pháp quốc tế... nhưng theo quyền lực của súng đạn." (Western partners, led by US., prefer no to follow international law… but the rule of gun).
Họ đi đến chỗ tin rằng họ đặc biệt và có đặc quyền, rằng họ có thể quyết định vận mệnh thế giới, rằng chỉ họ mới luôn luôn đúng. Họ làm bất cứ thứ gì họ thích: chỗ này, chỗ kia. Họ sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia có chủ quyền, xây dựng các liên minh dựa trên nguyên tắc “Nếu anh không theo tôi nghĩa là anh chống lại tôi”. Để cho sự xâm lược này có vẻ hợp pháp, họ ép buộc các tổ chức quốc tế phải đưa ra các nghị quyết. Và nếu vì một vài lý do nào đó mà cách này không hiệu quả, thì họ phớt lờ luôn cả Liên Hợp Quốc lẫn Hội đồng Bảo an.”
Về trường hợp Crimea tách rời ra khỏi Ukraina và sáp nhập vào Liên Bang Nga, ông Putin đưa án lệ của Tòa Án Quốc Tế La Haye tuyên bố việc Kosovo tách là rời ra khỏi Serbia như một tiền lệ để biện minh. Ông nói:
“Tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc đã đồng ý với cách tiếp cận này và đã đề những ghi chú (mà tôi trích dẫn lại sau đây) trong phán quyết ngày 22.7.2010: “Không có sự cấm đoán tổng quát nào có thể được suy ra từ thông lệ của Hội đồng Bảo an liên quan đến việc tuyên bố độc lập” vàLuật pháp quốc tế tổng quát không bao hàm quy định cấm tuyên bố độc lập”. (“No general prohibition may be inferred from the practice of the Security Council with regard to declarations of independence,” and “General international law contains no prohibition on declarations of independence.”) Hoàn toàn dễ hiểu.
2.- Về các biện pháp trừng phạt
Đối với các biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương tuyên bố áp dụng, ông Putin nói:
Ngày hôm nay, chúng ta đang bị đe dọa với những biện pháp trừng phạt, nhưng chúng ta đã từng đối mặt với nhiều sự bao vây đáng kể cho nền kinh tế và đất nước của chúng ta.
“Ví dụ, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và các quốc gia khác đã giới hạn một danh sách dài những công nghệ và thiết bị được nhập từ Liên Xô, tạo ra Ủy ban Hợp tác về Kiểm soát Xuất khẩu Đa phương. Hôm nay, danh sách này đã được loại bỏ, nhưng chỉ là hình thức, và trên thực tế, nhiều sự hạn chế vẫn còn có hiệu lực.
“Nước Nga nhận thấy mình đang ở vị thế không thể rút lui. Nếu ai đó tìm mọi cách để nén chiếc lò xo đến giới hạn của nó, chiếc lò xo sẽ lập tức bật mạnh trở lại. Mọi người phải luôn ghi nhớ điều này.”
3.- Vấn đề bao vây nước Nga
Ông Putin cương quyết chống lại việc khối NATO biến các nước quanh Liên Bang Nga, trong đó có Ukraina, thành vòng đai bao vây Nga. Ông nói:
“Hãy cho tôi lưu ý rằng chúng ta đã nghe các tuyên bố từ Kiev về việc Ukraine sẽ sớm gia nhập NATO. Điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với Crimea và Sevastopol trong tương lai? Nó có nghĩa là hải quân của NATO sẽ có mặt tại thành phố vẻ vang quân sự của Nga, và điều này sẽ không chỉ tạo ra một mối đe dọa ảo tưởng mà là mối đe dọa thực sự đối với toàn bộ miền Nam nước Nga. Những điều này có thể đã trở thành hiện thực nếu người dân Crimea không lựa chọn như hiện nay, và tôi muốn nói lời cảm ơn với họ vì điều này.
“Hãy để tôi cho các bạn biết, chúng tôi không phản đối việc hợp tác với NATO, chắc chắn không phải trường hợp này. Về tất cả các quy trình nội bộ trong tổ chức, NATO là một liên minh quân sự, và chúng tôi phản đối việc để cho một liên minh quân sự tự hình thành ngay trong sân sau của chúng tôi hay trong lãnh thổ lịch sử của chúng tôi. Tôi chỉ đơn giản không tưởng tượng được việc chúng ta đến Sevastopol để gặp thủy quân của NATO. Tất nhiên, hầu hết bọn họ là những người tuyệt vời, nhưng tốt hơn là hãy để họ đến thăm chúng ta, trở thành khách của chúng ta hơn là theo chiều ngược lại.”
MỘT VÀI HỆ LUẬN
Khi Liên Sô sụp đổ, Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành nước đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian cầm quyền, vì nhằm củng cố quyền lợi của giới đại tư bản Mỹ, Tổng Thống Bush đã làm suy yếu Hoa Kỳ cả về phương diện kinh tế, chính trị lẫn quân sự khiến Mỹ mất dần địa vị siêu cường của thế giới. Trong khi đó, Nga phục hồi lại địa vị cường quốc của mình và nhiều cường quốc mới xuất hiện như Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Nhật Bản và Ấn Độ. Nhưng Nga được coi là một đối thủ đáng sợ nhất. Do đó, Hoa Kỳ và các cường quốc Âu Châu đã có chủ trương quy nạp các nước trong Liên Sô cũ vào NATO để bao vây Nga về quân sự, và vào Liên Hiệp Âu Châu để bao vây Nga về kinh tế.
Dĩ nhiên, Nga phải có biện pháp để chống lại. Về phương diện kinh tế, Nga và Trung Quốc hình thành Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organisation) bao gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Mới đây, Nga ký các hiệp định thuế quan với Belarus, Kazakhstan và Armenia, và đến năm 2015 sẽ chuyển thành Liên Minh Kinh Tế Âu Á.Về phương diện an ninh, Hiệp Ước Tổ Chức An Ninh Tập Thề (Collective Security Treaty Organization) cũng đã được thành lập gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Năm 2008, Nga đã ngăn chận Gruzia gia nhập NATO bằng cách tách hai vùng của nước này thành những khu tự trị. Nay đến lượt Crimea.
Với Liên Hiệp Âu Châu (EU), một số nhà phân tích cho rằng những lợi ích về kinh tế sẽ làm cho các nước trong EU khó tách rời khỏi Nga. Kim ngạch thương mại giữa hai đối tác này tăng từ 129 tỷ Eu năm 2004 lên hơn 410 tỷ Eu năm 2012 và trên 520 tỷ trong năm vừa quaTổng số nhiên liệu Nga xuất khẩu sang EU chiếm 20% số dầu mỏ và 44% số lượng khí đốt mà châu lục này nhập khẩu. Một số nước châu Âu nhập khẩu toàn bộ khí đốt từ Nga như Phần Lan và Bungari.Riêng Ba Lan 60%, Đức 39%, Ý 30% và Pháp 26%. Một điều quan trọng khác là khế ước thương mại giữa 27 nước thuộc EU và Nga là khế ước song phương chứ không phải khế ước đa phương, nên mỗi nước vì quyền lợi riêng, có thể không tuân theo các áp đặt mà Hoa Kỳ và EU đưa ra.
Bài diễn văn của ông Putin cho thấy Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những đòn Mỹ và Tây phương đưa ra khi sáp nhập Crimea vào Nga. Ký giả John Simpson của BBC cho rằng việc sát nhập Crimea là cuộc xâm lược êm thấm nhất của thời hiện đại.
Rồi đây Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế sau khi đẩy Nga về phía đối kháng, trong khi đó Ukraina không phải là "lợi ích cốt lõi" của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng sẽ lợi dụng sự đối đầu này để thực hiện tham rộng của mình. Đó là những rắc rối mà Hoa Kỳ sẽ phải đối phó trong thời gian sắp đến.
Ngày 27.3.2014

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

“Cột mốc sống” cuối trời Tây Nam

“Cột mốc sống” cuối trời Tây Nam
Nghèo. Khó. 15 tuổi phải rời quê làm thuê kiếm sống. Cuộc đời vốn đầy ắp những nổi nênh của chị lại thêm cay nhức khi vừa sinh được 2 con thơ dại thì người chồng vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh. Nhiều người nghĩ, chị sẽ chìm trong bóng đêm tăm tối của đói, nghèo…
Chị Thị Mỹ Loan và Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Hà Tiên bên cột mốc 314.
Thế nhưng giữa những đêm trường bất hạnh ấy, chị vẫn có thể bật lên ánh sáng cho sự bình yên của đường biên, cột mốc. Suốt 25 năm qua, dù không ai giao nhiệm vụ, dù không nhận bất kỳ phụ cấp nào, chị vẫn cần mẫn góp phần cùng Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tạo nên “vị ngọt” bình yên trên biên giới Tây Nam tổ quốc.

Mưu sinh giữa “đất hứa” Sài Gòn

Mưu sinh giữa “đất hứa” Sài Gòn
Những nhân vật trong bài viết này đều là người lao động ít học từ các tỉnh miền Trung, nhưng họ lại nghĩ ra một mỹ từ dành cho Sài Gòn: “Đất hứa”. Vào Sài Gòn kiếm sống, họ khổ sở vì phải tiết giảm mọi chi phí sinh hoạt. Nhưng đổi lại, những rổ trái cây, lạc luộc, gánh bánh tráng trộn, xấp vé số… bán dạo ở “đất hứa” này đã giúp họ nuôi các con vào đại học.
Phút nghỉ ngơi của bà Nga và những người phụ nữ 
Quảng Ngãi ở công viên 30-4. Ảnh: KQ - MQ

Bẫy thu nhập trung bình đã là hiện thực

Bẫy thu nhập trung bình đã là hiện thực
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
Mới đây giáo sư Kenichi Ohno, một chuyên gia của Nhật Bản đã cho rằng kinh tế Việt Nam có đủ các dấu hiệu cho thấy đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới. Mặc Lâm tìm hiều thêm qua ý kiến của các chuyên gia kinh tế sau đây.
Tại cuộc hội thảo có tên “Khởi tạo động lực tăng trưởng mới: Tăng cường liên kết doanh nghiệp FDI-nội địa” do trường Đại học kinh tế Quốc dân phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản tổ chức vào sáng ngày 26-3 tại Hà Nội đã có mặt nhiều chuyên gia kinh tế và người ta chú ý đến bài phát biểu của giáo sư Kenichi Ohno khi ông khẳng định rằng sau vài năm đạt mức thu nhập trung bình thấp Việt Nam đang nằm trong chiếc bẫy thu nhập trung bình chứ không còn là nguy cơ nữa.

Tính háo danh vụ lợi nhỏ mọn của Người Việt

Tính háo danh vụ lợi nhỏ mọn của Người Việt
Nguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, đông bậc nhất thế giới nhưng là nước nghèo nàn đội sổ bậc nhất thế giới, và cũng có đông người làm thơ nhất cỡ ít ra cả triệu nhà thơ nhưng không thấy tác phẩm lớn mà chỉ thấy các mẩu vụn vẫn được gọi là “thơ hắt hơi”, những thứ bé hơn cả chuồng gà chuồng vịt. Tại sao? 

Bởi vì người Việt chỉ háo danh hão huyền nhắm vào vụ lợi “tham bát bỏ mâm” gắp cho mình, nên đất nước mới nghèo nàn lạc hậu và thi ca chỉ là chiếu rách à ơi mua vui bên chén rượu nhạt hay chén trà trong chốc lát. Hôm nay tôi xin bàn vào việc này.

Trung Quốc “đi trên dây” khi Crimea về Nga

Trung Quốc “đi trên dây” khi Crimea về Nga
Trung Quốc không hề hậu thuẫn Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong cuộc bỏ phiếu về Crimea như đã từng trong cuộc bỏ phiếu về vấn đề Syria.
AN HUY: Theo một bài viết đăng trên tờ Telegraph của Anh, việc Nga chiếm Crimea đã không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, nước vốn được coi là đồng minh truyền thống của Moscow tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Báo này cho rằng, hy vọng của điện Kremlin muốn Bắc Kinh đứng về phía mình nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây đang trở nên vô vọng.

Ngắm hiện trường một số vụ tai nạn giao thông

Ngắm hiện trường một số vụ tai nạn giao thông

Tàu ngầm Trường Sa chạy nổi thành công 2 giờ trong hồ

Hoan hô bác Hòa, song chỉ lo Bộ Công An lại cấm không cho tàu hoạt động giống như vụ chế tạo máy bay trực thăng trước đây.
Tàu ngầm Trường Sa chạy nổi thành công 2 giờ trong hồ
Sáng nay, ông Hoà đã cho tàu ngầm chạy nổi một vòng quanh hồ với tốc độ chậm trong vòng gần 2 giờ. Tuy nhiên, do hồ không đủ độ sâu để tàu Trường Sa lặn xuống.

Tiếp viên khai buôn lậu theo giới thiệu và cho phép của cơ phó

Lời khai gây "sốc" của tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật
LÂM GIANG (GDVN) - Tiếp viên Vietnam Airline Nguyễn Bích Ngọc đã khai với các nhà điều tra Nhật Bản rằng cô đã buôn lậu hàng hóa dưới sự giới thiệu và cho phép của cơ phó.
Nữ tiếp viên Vietnam Airline Nguyễn Bích Ngọc. Ảnh cắt từ đài NHK. 
Đài NHK của Nhật Bản ngày 27/3 đưa tin cho biết, nữ tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bị cảnh sát Tokyo bắt giữ do tình nghi liên quan tới đường dây vận chuyển hàng hóa ăn cắp về Việt Nam tiêu thụ đã khai nhận rằng: Cô đã buôn lậu hàng hóa dưới sự giới thiệu và cho phép của cơ phó.

Sự im lặng khó hiểu của Vietnam Airline

Nghi án tiếp viên buôn lậu: Sự im lặng khó hiểu của Vietnam Airline
Hoàng Lực giáo dục.net.vnSự im lặng của Vietnam Airline trong vụ tiếp viên buôn lậu đang dấy lên nghi ngờ bao che, giấu diếm của hãng hàng không này trước những sai phạm của nhân viên.
Ảnh minh họa
Việc phi công, tiếp viên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airline) bị cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) tạm giữ do nghi ngờ tham gia buôn lậu hàng hóa bị đánh cắp đang trở thành tâm điểm của dư luận trong nước và ngành hàng không.

Yêu cầu dẫn độ 4 tiếp viên, 1 cơ phó của VNA

Yêu cầu dẫn độ 4 tiếp viên, 1 cơ phó của VNA
Nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật khai gì?
Liên quan vụ bắt giữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Ngọc của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA), cảnh sát Tokyo - Nhật Bản đã chính thức yêu cầu dẫn độ 5 thành viên tổ bay khác của VNA để phục vụ công tác điều tra triệt phá đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp ở nước này.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngồi hàng sau) bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ và đưa đi thẩm vấn vì bị cáo buộc là cầm đầu đường dây các tiếp viên hàng không Việt Nam nghi buôn quần áo mất cắp (Ảnh chụp lại từ video của NHK)

Hồ Gươm: Quan hệ Việt - Trung

Hồ Gươm
Lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam là với tư cách khách du lịch; trong một hai ngày gì đó, tôi và vợ đã tới những nơi có lẽ là chúng tôi biết nhiều nhất ở Hà Nội. Chúng tôi tản bộ dọc các con phố lớn - vẫn song hành với những hàng cây mà Pháp đã trồng khi còn là thế lực thực dân, và có một buổi chiều thư giãn trong các quán cà-phê mặt phố.


Hồ Gươm - Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc
Khách sạn chúng tôi ở, Metropole, là một công trình thời thực dân trông rất ấn tượng với mặt tiền màu trắng, cánh cửa sổ màu xanh lá cây, và ốp gỗ vốn là điểm nhấn của xã hội Pháp ở Hà Nội vào những năm 1920 và 1930. Khách sạn rất tự hào với bánh sừng bò sạch được nướng cho bữa sáng.

Vì sao nôn nóng làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam?

Vụ JTC: Vì sao nôn nóng làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam?
Phạm Thịnh - VOVÔng Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nói nghi án một nhà thầu tư vấn Nhật Bản đã đưa hối lộ cho cán bộ đường sắt Việt Nam khoảng 16 tỷ đồng để được nhận thầu. Theo ĐBQH Lê Như Tiến, thái độ nôn nóng của ngành đường sắt khi đề xuất xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã khiến ông nghi ngờ.

ĐBQH Lê Như Tiến
Ông Tiến nói: Tại kỳ họp Quốc hội khóa XII (2007-2011), ngành đường sắt rất “hăng hái”, "nhiệt tình", rất nôn nóng mong muốn Quốc hội thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Tôi được biết ngành đường sắt cũng tổ chức cho một số người ra nước ngoài tham quan, học hỏi trong đó, có đi Trung Quốc, Nhật Bản.

'Đại gia' rút lại 10,5 tỷ đồng chuộc nhà Chánh Tín

Tôi đã viết nhiều lần: "Tham thì Thâm". Với Chánh Tín, đã có hậu quả tức thì. Tới đây chắc nhiều lời hứa giúp đỡ khác cũng sẽ bị rút lại khi người hâm mộ nhận ra lòng tham vô đáy và ứng xử phi văn hóa của nghệ sĩ ưu tú này. Đây là bài học cho những người có ý định ăn mày dĩ vãng.
'Đại gia' chính thức rút lại 10,5 tỷ đồng chuộc nhà Chánh Tín
Theo thông tin từ Ngân hàng Phương Nam, nhóm doanh nhân góp tiền nhằm chuộc nhà cho nghệ sĩ Chánh Tín đã rút lại hết số tiền 10,5 tỷ đồng trong tài khoản. Có thể khó khăn của nghệ sĩ Chánh Tín càng thêm chồng chất khi nhóm doanh nhân quyết định rút lại số tiền nhằm chuộc nhà cho ông.
Trao đổi với phóng viên báo Một Thế Giới, ông Phạm Ngọc Trung – Công ty luật Nam An, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng Phương Nam trong vụ kiện với nghệ sĩ Chánh Tín, xác nhận nhóm doanh nhân góp tiền để chuộc nhà cho nghệ sĩ Chánh Tín đã chính thức rút lại hết số tiền trong tài khoản.

Chân dung nữ tiếp viên VN bị Nhật bắt giữ

Tin tham khảo, chưa thể nói cô có tội hay không.
Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ
Nguyễn Bích Ngọc mang mã tiếp viên 35, bị bắt trên một chiếc xe bus dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai.
Như tin đã đưa, ngày 26/3, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do nghi ngờ nhân viên này mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Tại sao Nga phải đánh Ukraina và thu hồi Crimea ?

Tại sao Nga phải đánh Ukraina và thu hồi Crimea
Lai Tran Mai: Đọc bài "Uy tín của ông Putin tiếp tục lên “như diều gặp gió", mình đã viết bình luận khá dài. Khi viết mình biết sẽ có nhiều người phản đối cách nghĩ này vì xu thế tâm lý chung từ nửa thế kỷ nay là "Mỹ là tốt". Mỹ tốt vì Mỹ giầu, Mỹ dân chủ...; được sang Mỹ, nhất là được sống hợp pháp ở Mỹ, có thẻ xanh, có quốc tịch Mỹ là trên cả tuyệt vời... Còn tại sao Mỹ giầu và Mỹ đã và đang cư xử thế nào với các nước khác trên thế giới thì người ta ít quan tâm.
Người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam - Life 1963
Thậm chí vì nghĩ Mỹ tốt nên rất nhiều người Việt Nam mong có Mỹ đứng sau ủng hộ để giúp đỡ ngăn chặn Trung Quốc, bảo vệ hộ tổ quốc, nhất là bảo vệ, thu hồi hộ lãnh thổ bị Trung Quốc xâm chiếm ở biển Đông.

Putin bất ngờ đồng ý bán S-400 cho Trung Quốc?

Thế giới tiếp tục chạy đua vũ trang. Mỗi nước lớn đều tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình với quốc tế, từ quân sự tới xây dựng luật quốc tế và hợp tác kinh tế, đầu tư. Nước nhỏ phải làm gì để tự bảo vệ mình ?
Putin bất ngờ đồng ý bán S-400 cho Trung Quốc?
(GDVN) - Hai bên đang thảo luận về khả năng cung cấp cho Trung Quốc từ 2 đến 4 hệ thống S-400, mỗi chiếc có 8 bệ phóng. Tờ Kommersant dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin ngày 28/3 đưa tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về nguyên tắc bán hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc.
Hệ thống S-400.
Giám đốc phụ trách về Hợp tác kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga Alexander Fomin khẳng định với tờ báo trên rằng các cuộc đàm phán bán S-400 cho Trung Quốc đang được tiến hành. 

Liên Hợp Quốc chia rẽ trong vấn đề Crimea

Cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc diễn ra dưới sức ép của Mỹ và tất cả các nước Phương Tây, đồng thời dự thảo Nghị quyết được viết với giọng điệu trung lập, không nhắc trực tiếp đến Nga, nhưng kết quả cho thấy vẫn có gần một nửa thành viên của LHQ từ chối ủng hộ bản dự thảo nghị quyết. Như vậy rõ ràng Nga không đơn độc trên chính trường thế giới.
Liên Hợp Quốc chia rẽ trong vấn đề Crimea
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua thông qua nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp, và chứng kiến những quan điểm trái ngược hoàn toàn trong vấn đề này. Nga bác nghị quyết của LHQ về Crimea / Ukraine yêu cầu LHQ không công nhận Crimea ly khai
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết 
về cuộc trưng cầu dân ý của Crimea hôm 16/3. Ảnh: Reuters
Dự thảo nghị quyết về vấn đề Crimea được thông qua 100 với phiếu thuận, 11 phiếu chống, 58 phiếu trắng. 20 nước không tham gia bỏ phiếu. Khác với nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc về pháp lý.

Thụy Sĩ không trừng phạt Nga, EU chia rẽ

Thụy Sĩ là ví dụ điển hình về một nước nhỏ nhưng vừa cố gắng tự lực tự cường, vừa mưu mẹo trong các quan hệ quốc tế để thu được lợi ích riêng. Thu nhập đầu người của Thụy Sĩ cao hàng đầu thế giới (80.000 USD/năm).
Thụy Sĩ quyết định không trừng phạt Nga
Nội bộ EU không thống nhất về việc trừng phạt Nga
Ngày 26/3, Thụy Sĩ đã quyết định không áp đặt trừng phạt Nga vì Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, cho biết nước này muốn tìm một "sự cân bằng" giữa luật pháp quốc tế và các lợi ích của Thụy Sĩ.
Trả lời trong một cuộc họp báo, Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết nước ông chỉ có thể sử dụng biện pháp trừng phạt khi chúng dựa trên "luật pháp quốc tế và lợi ích của Thụy Sĩ". Ông Burkhalter lưu ý rằng lợi ích của Nga tại Thụy Sĩ là "rất lớn".

Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa

Kỳ quái dịch vụ... thuê hotgirl đi chùa
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, là những ngày mà không khí Tết vẫn luẩn quẩn ríu ran, là dịp họ hàng làng xóm con đàn cháu đống nô nức kéo nhau hành hương khắp đền nọ, chùa kia, cầu xin Thánh Thần ban danh lợi, phước lành. Nhưng người chơi thì cứ chơi, người làm thì cứ làm. 
Ảnh minh họa
Và thế là, trong vô vàn dịch vụ ăn theo mùa lễ hội ấy, có một thứ dịch vụ nảy sinh “làm” mà như “chơi”, đó là: “Thuê Hotgirl đi lễ chùa”… Nghe tên gọi thoạt đầu có vẻ khôi hài, nhưng sau khi tìm hiểu, lại thấy những dấu hiệu đáng lo. Trong mùi nhang khói tâm linh thiêng liêng ấy lại ẩn chứa những mục đích trần tục đầy mờ ám…

Chánh Tín phải bàn giao nhà cho ngân hàng

Hoan hô pháp luật nghiêm minh và công bằng; hoan hô bác Chánh Tín đã biết điều nên không chây ì.
Nghệ sĩ Chánh Tín phải bàn giao nhà cho ngân hàng
Chiều 26/3 lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Q.10, TP.HCM vừa ra quyết định thi hành án, buộc ông Nguyễn Chánh Tín phải bàn giao ngôi nhà cho Ngân hàng Phương Nam.
Trước đó ông Nguyễn Văn Hòa, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.10, cho biết Cục Thi hành án dân sự TP có chuyển đơn xin hoãn thi hành án có điều kiện của ông Nguyễn Chánh Tín. Tuy nhiên, lý do ông Chánh Tín đưa ra không đủ điều kiện để được hoãn thi hành án, vì vậy việc thi hành án sẽ phải tiếp tục thực hiện theo quy định.

Mỹ vừa "xoay trục" sang Châu Á đã tất tả xoay về Châu Âu

Mỹ vừa "xoay trục" sang Châu Á đã tất tả xoay về Châu Âu
Với cuộc khủng hoảng Ukraine, Châu Âu lại trở thành tâm điểm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Washington không thể thực hiện được chính sách “xoay trục” sang Châu Á.
Ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã coi Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên, nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông. Sau một thập niên ám ảnh bởi khủng bố, tập trung sức lực vào cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ cho rằng cần “xoay trục” sang khu vực được đánh giá là năng động, tương lai của thế giới trong thế kỷ 21.

Singapore - Một quốc gia bất hạnh?

“Chúng tôi được lập trình để chỉ nghĩ cho bản thân,” Marcus nói. “Điều quan trọng duy nhất là tiền. Không ai quan tâm đến việc giúp đỡ người khác.”
Singapore - Một quốc gia bất hạnh?
Singapore vẫn có tiếng giàu có, đầy khát vọng và công nghệ cao, thu hút nhiều nhân tài từ nước ngoài. Vì sao quốc gia này vẫn bị coi là một trong những nước tiêu cực nhất thế giới? Dưới đây là cảm nhận riêng của Charlotte Ashton, một người nước ngoài sống tại Singapore. Bài viết đăng tải trên BBC.
Lúc đó là Giáng Sinh, tôi và chồng đang đợi lấy hành lý ở sảnh đến sáng bóng tại sân bay Changi. Tôi kiểm tra tin tức trên mạng, và thú thực là không có tin vui nào cả.
“Xem này,” một người bạn đăng đường dẫn trên Facebook của tôi tới một khảo sát về 148 quốc gia, trong đó người Singapore được cho là thiếu lạc quan nhất thế giới.

Tymoshenko tuyên bố Putin là kẻ thù số 1 của Ukraine

Tymoshenko tranh cử TT, tuyên bố Putin là kẻ thù số 1 của Ukraine
(Soha.vn) - Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống, hứa hẹn lấy lại Crimea, ngăn chặn can thiệp quân sự và tái thiết quân đội, kinh tế.
Trong cuộc họp báo tuyên bố tranh cử Tổng thống ngày 27/3 tại Kiev, Yulia Tymoshenko nói rằng mặc dù đang phải đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự từ Kremlin, song Ukraine có cơ hội để làm lại và rũ bỏ quá khứ Xô Viết của mình sau gần 23 năm.

Át chủ bài và 'gót Asin' của quân đội Trung Quốc

Quân đội TQ có những vũ khí tấn công uy lực cực mạnh, đáng kể nhất là hơn 1.600 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa đạn đạo Ngưu Lang JL-2 với tầm bắn xa tới 14.000km, đủ để tấn công các thành phố khắp nước Mỹ.
Át chủ bài và 'gót Asin' của quân đội Trung Quốc
Theo ông Easton, tháng 4/2003, Hải quân Trung Quốc đã quyết định đưa một nhóm chuyên gia tàu ngầm tài năng nhất lên cùng một chiếc tàu để tham gia cuộc diễn tập sát hạch khả năng phối hợp. Kết quả là, chỉ sau vòng vài giờ đồng hồ rời cảng, chiếc tàu ngầm lớp Minh III, loại 035 đã bị chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.
Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Trong một bài viết mới đây nhằm mổ xẻ sức mạnh quân sự Trung Quốc, Ian Easton, cựu chuyên gia thuộc Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ, cho rằng lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) Trung Quốc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ thảm họa hàng hải ấy.

“Thiên đường mới: Người kéo bừa thay trâu ở thế kỷ 21”

"Ông lão dắt con (gái) đi bừa / Là con ông lão ngày xưa đi cày". Ảnh trong bài là kéo bừa chứ không phải là kéo cày. Đầu tiên người ta cày để lật đất lên; sao đó đưa nước vào cho đất mềm rồi bừa cho đất tơi ra. Chú thích trong ảnh "kéo cày" là không đúng.
“Trâu cày” ở thế kỷ 21
Hôm 16 tháng Ba vừa rồi, TS Nguyễn Thị Từ Huy có dịp đọc bài báo tựa đề “Xem nông dân Hưng Yên kéo bừa thây trâu” mà xem chừng như không dằn được bực tức. Đó là cảnh mà blog Dân Lầm Than gọi là “Thiên đường mới: Người kéo bừa thay trâu”. Theo báo mạng trong nước, trong khi nhiều người vẫn còn đang ăn Tết, du xuân… thì nông dân ở nhiều nơi phải ra đồng làm việc. Và tại Hưng Yên, “không trâu, không tiền thuê máy, một số hộ nông dân phải dùng sức người kéo bừa”, như báo Tiền Phong từng mô tả:
Ba cô gái kéo cày thay trâu ở Hưng Yên. Courtesy Tiền Phong
Sáng mùng 6 Tết, ông Phạm Văn Kháng, 47 tuổi (xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) cùng con trai ra bừa khoảnh ruộng nhỏ ngay giáp quốc lộ 5. Sợi dây thừng được buộc vào hai đầu chiếc bừa, con trai ông Kháng vòng qua bụng, hai tay nắm chặt dây, kéo bừa đi. Đằng sau, ông Kháng lựa chiếc bừa đi theo bước chân con trai…

Chuyện những chiếc cầu xứ Việt

Chuyện những chiếc cầu xứ Việt
Cây cầu tre được sinh ra trong một bối cảnh cũng khá lạ, thường thì những nơi có cầu tre là những nơi heo hút, dân cư đông đúc nhưng đường sá teo tóp, nhỏ nhoi, lại bị con sông chắn ngang đường đi,
Chiếc cầu tre và chòi trực cầu để thu phí, RFA photo
Tuần qua, chuyện chiếc cầu treo Chu Va ở Lai Châu bị đứt cáp, hất những người đi đưa tang cùng cỗ quan tài rơi xuống suối đá làm ít nhất 8 người mất mạng và hơn 30 người bị thương một lần nữa đã làm dư luận xôn xao, chấn động bởi chất lượng cầu ở Việt Nam. Đó là chưa kể đến hàng trăm chiếc cầu nằm chông chênh qua suối bằng vài thanh cây, vài sợi dây thừng và một số cáp treo dã chiến có đến hàng chục học sinh bu bám lên để qua sông. Cũng là những chiếc cầu, nếu như ở miền Nam có cầu khỉ, thì miền Trung có cầu tre vắt qua sông. Chuyện của những chiếc cầu tre cũng li kì và thú vị không kém!

Người Việt và TQ phạm tội kỷ lục ở Nhật

Người Việt và TQ phạm tội kỷ lục ở Nhật
Trang Japan Today hôm 27/3 dẫn số liệu của Cục Cảnh sát Quốc gia nói trong số 9.884 vụ bắt giữ người nước ngoài trong năm 2013, 4.047 liên quan tới người Trung Quốc, 1.118 là người Việt Nam và 936 người Hàn Quốc.

Người Việt đứng đầu về trộm đồ siêu thị và trộm đồ theo nhóm
Các vụ phạm tội của người Việt Nam và Trung Quốc khiến số vụ phạm tội của người nước ngoài ở Nhật tăng lần đầu tiên trong 9 năm, theo truyền thông Nhật Bản.

Nữ tiếp viên VN bị bắt tại Nhật, đáng thương hay đáng trách?

Nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật, đáng thương hay đáng trách?
Gocomay: Xin thưa luôn là vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Đáng thương vì chỉ với 21 món hàng quần áo ăn cắp trị giá khoảng 25,7 triệu đồng từ tháng 9 năm ngoái mà bị bắt giữ, thẩm vấn và bị truyền thông quốc tế rùm beng mấy ngày hôm nay. Đáng trách vì “mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới” (quảng bá của Vietnam Airlines trên VTV) như thế là làm xấu hình ảnh của một đất nước mà cha ông ta đã từng tự hào “lành cho sạch rách cho thơm”.
Hình minh hoạ. Ảnh: FB. VNA
Tối hôm qua (26.03), Truyền hình trung ương của Nhật đã đưa tin, xin trích:
Phía cảnh sát Tokyo cho biết đã tìm ra đầu mối là một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật đã đặt hàng các tiếp viên. Cũng theo điều tra, tháng 6 năm ngoái Bích Ngọc đã thực hiện trót lọt vận chuyển khoảng 3 triệu Yên Nhật tiền hàng (khoảng 618 triệu đồng VN) và nhận lại tiền công vận chuyển.

Đàn ông, đàn bà, và thủ tướng

Đàn ông, đàn bà, và thủ tướng
Dạ Thảo Phương - trao đổi với tiến sĩ Từ Huy
Đọc bài "Dù là đàn ông hay đàn bà" tiến sĩ Từ Huy phản hồi lại bài "Nhục", tôi mừng quá khi cuối cùng chị cũng đến được cùng quan điểm với tôi là về các vấn đề xã hội thì "không chỉ Đảng và Nhà nước phải chịu trách nhiệm, và tất cả các công dân trên đất nước này đều phải chịu trách nhiệm, dù là nam giới hay nữ giới". Tuy nhiên, tôi thấy cách lập luận trong bài viết mới này của chị vẫn có điểm quan trọng chưa đúng.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, bộ trưởng bộ Y tế cũng phải chịu 
trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực y tế (Ảnh: nguồn internet)

Học để trở thành công cụ

Học để trở thành công cụ
Nhu cầu cải cách, đổi mới là có thật ở Việt nam. Hàng loạt chương trình cải cách, sửa đổi, đổi mới căn bản nhiều lĩnh vực quan trọng đang được thực hiện: Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, sửa đổi căn bản Bộ Luật dân sự v…v, và chuyện muôn thủa đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, không thấy nói gì về một đổi mới căn bản quan trọng nhất: đổi mới căn bản tư duy về đổi mới căn bản.
Học sinh ở ngoại thành Hà Nội, ảnh chụp tháng 03/2013
Người ta không thể bàn về đổi mới, nếu trước hết không trả lời được câu hỏi: mục tiêu của nó là gì? Đổi mới căn bản giáo dục để làm cho hệ thống giáo dục với những nền tảng, triết lý, nguyên tắc và mục đích giáo dục như hiện nay hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn; hay để có một hệ thống giáo dục khác đúng đắn, phù hợp và tốt hơn?

Suy thoái đạo đức hiện nay

Suy thoái đạo đức hiện nay
Những hình ảnh đau lòng của người dân Việt: tranh thủ hôi của khi xe tải chở bia gặp nạn
Giữa lúc nhiều nhà tâm huyết với đất nước, dân tộc Việt ngày càng cảnh báo về tình trạng đạo đức xã hội VN càng lúc càng suy đồi, thì hiện nhiều nước láng giềng của VN – và qua đó, công luận thế giới – đang nhìn hình ảnh VN một cách “xấu xí”. Sao lại xảy ra cảnh như vậy ? Thanh Quang trình bày vấn đề như sau:
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Hồi tháng 9 năm ngóai, báo Đất Việt trong nước đưa tin “ Hòa Lan hỏang sợ khi tặng áo mưa, người Việt lên cướp”, tạo nên cái cảnh mà tờ báo mô tả là “ mọi người tranh giành nhau, ai cũng cố gắng lấy nhiều nhất những món quà thiện chí về tay mình. Có người còn trèo lên cả sân khấu để cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán. Nhiều người hò hét xung quanh khu vực phát áo mưa khiến quang cảnh trước UBND quận Ba Đình trở nên lộn xộn và khó hiểu”. Thì hôm 24 tháng Ba vừa rồi, báo VietnamNet có bài “ Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác…” khiến “ hình ảnh VN đang trở nên xấu xí” trước con mắt thế giới !

Obama khinh bỉ, gọi Nga là "cường quốc khu vực”

Chắc các bạn đều biết Mỹ đã và đang tiếp tục in tiền vô tội vạ để chi tiêu; hàng năm in vượt mức hàng nghìn tỷ đô la để có tiền nhập siêu khủng khiếp, mua hàng hóa từ các nước nghèo thả dàn, thực chất là bóc lột, ăn chặn sức lao động của các nước nghèo. Mỹ làm được điều này nhờ trật tự kinh tế thế giới do Mỹ sắp đặt. Mặc dù hậu quả thấy rõ là đồng đô la Mỹ mất giá nghiêm trọng trong suốt nửa thế kỷ qua nhưng Mỹ bất cần. Các nước Tây Âu rất thù Mỹ trong chuyện này, đồng lòng lập ra đồng Euro để cạnh tranh lại với đồng đô la; nhưng do sức mạnh kinh tế, quân sự và địa chính trị (nằm trong khu vực dễ bị chiến tranh vì cạnh Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đều kém xa so với Mỹ nên vai trò của đồng Euro không mạnh lên được bao nhiêu.
Thông thường những nước ít bị nguy cơ chiến tranh sẽ có đồng tiền mạnh. Mỹ nằm trên 1 lục địa riêng biệt nên khả năng bị tấn công là thấp nhất; các nước khác đều muốn đem tài sản gửi sang đó cho an toàn. Trong thời kỳ chiến tranh Lạnh trước đây khi vũ khí chưa hiện đại, Mỹ luôn tự hào không ai có thể đánh vào đất Mỹ và người Mỹ được sống trong an toàn tuyệt đối. Sự kiện 11.9.2001 làm Mỹ choáng váng; lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, người Mỹ bị người nước ngoài tấn công và giết chết ngay trên nước Mỹ. Nhận ra Nga, Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ sức mạnh tấn công, Mỹ đã phải chấp nhận xuống thang, chấp nhận vai trò tăng lên của các nước này. Mặc dù vậy, với bản chất tham lam và tư tưởng lãnh đạo thế giới, Mỹ vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục chèn ép các lớn, điển hình là đưa NATO bao vây Nga và quay trở lại Biển Đông.
“Các cường quốc khu vực” đang giành qui chế toàn cầu
Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc “Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân" ở The Hague, Tổng thống Barack Obama đã gọi Nga là "cường quốc khu vực”. 
Bằng ngôn từ đó, như đang thấy, ông Barack Obama dường như muốn hạ thấp vai trò của Nga trên thế giới. Tuy nhiên, như chứng tỏ bởi diễn trình sự kiện vài thập kỷ qua, chính các “cường quốc khu vực” (cụ thể là các nước tập hợp trong nhóm BRICS) đang trở thành những trung tâm quyền lực thực thụ, còn toàn bộ độc quyền của Hoa Kỳ như là một siêu cường toàn cầu thì chỉ dựa trên việc in dollar vô tội vạ phi kiểm soát và những cố gắng tiến hành đối thoại với cả thế giới từ vị thế vũ lực.

Vì Nga, Đức sẵn sàng quay lưng với Mỹ?

Cựu Thủ tướng Đức: Hành động của Nga ở Crimea là hoàn toàn dễ hiểu
(VnMedia) - Phương Tây chưa tiến đến giai đoạn mà ở đó các nước sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Nga, nữ Thủ tướng quyền lực của Đức – bà Angela Merkel cho biết đồng thời nói thêm rằng bà hy vọng sẽ tìm được một giải pháp chính trị cho tình thế bế tắc trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.
Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel chưa sẵn sàng mạnh tay với Nga
như lời kêu gọi khẩn thiết của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tình báo Mỹ: khả năng Nga "tiến vào" Đông Ukraine rất lớn

Tình báo Mỹ: khả năng Nga "tiến vào" Đông Ukraine rất lớn
(Kienthuc.net.vn) - Một văn kiện tình báo bí mật mới của Mỹ kết luận, khả năng các lực lượng Nga tiến vào vào phía đông Ukraine lớn hơn những gì "chúng ta tưởng tượng gấp nhiều lần". Nga huy động 30.000 quân dọc biên giới Đông Ukraine
Quân đội Nga đứng gác quanh căn cứ quân sự ở Perevalne, Crimea. 
Hai quan chức Mỹ thừa nhận về sự tồn tại của bản đánh giá tình báo trên nhưng không muốn nêu tên vì độ nhạy cảm của việc tiết lộ thông tin này. Theo đó, hai quan chức trên nhấn mạnh, trong 3-4 ngày gần đây, xuất hiện những dấu hiệu đáng ngại về khả năng Nga có thể tiến vào Đông Ukraine.

Thư gửi diễn viên Nguyễn Chánh Tín

Thần tượng cũng cần phải có chút nghĩa khí và lòng tự trọng.
Thư gửi diễn viên Nguyễn Chánh Tín
Quỳnh Vy
Anh Chánh Tín kính mến,
Mấy ngày qua, có rất nhiều người đã giúp cho anh thoát ra khỏi cơn hoạn nạn ghê gớm trong đời người: Mất nhà!

Cái nhà của anh đã cầm cố cho ngân hàng để làm phim. Lúc đầu tôi tưởng đâu ông ngân hàng nào mà chỉ biết đếm tiền chứ không biết coi phim; ông chủ ngân hàng mà không biết đại tá Nguyễn Thành Luân đẹp trai oai vệ cỡ nào, không biết phim Dòng Máu Anh Hùng có nội dung nhân dân chống Pháp mà nhân dân coi phim không thấy sượng ngắt, không thấy mắc cỡ nổi da gà, hay quá trời hay!…

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Uy tín của ông Putin tiếp tục lên “như diều gặp gió”

Nước Nga đã có bài học lịch sử trước các thế lực thù địch. Theo wiki, trước thế chiến thứ hai nhiều năm, Liên Xô đã theo đuổi chính sách an ninh tập thể, Liên Xô kêu gọi một sự hợp tác với các nước Anh, Pháp để cùng kiềm chế nước Đức phát xít của Adolf Hitler đang quân phiệt hóa rất mạnh, nhưng không được đáp lại. Năm 1939, sau khi Anh-Pháp làm ngơ cho việc Đức chiếm toàn bộ Tiệp Khắc, ban lãnh đạo của Liên bang Xô viết phải quay sang thỏa thuận với Hitler. Liên Xô và Đức đã ký hiệp định không xâm phạm lẫn nhau (Hiệp ước Molotov-Ribbentrop). Tuy nhiên như chúng ta đều biết, Đức sau đó vẫn tấn công Liên Xô. Thế chiến thứ hai đã làm hơn 20 triệu người Xô viết thiệt mạng, 1.710 thành phố, thị trấn và hơn 70.000 làng mạc bị phá huỷ, 32.000 cơ sở công nghiệp, 98.000 nông trang tập thể, nhiều công trình văn hóa của Liên bang Xô viết bị phá huỷ, hơn 25 triệu người mất nhà cửa. Tổng cộng, Liên Xô mất gần 30% tài sản quốc gia và gần 1/8 dân sốGiờ đây tham vọng của Mỹ chẳng khác gì Hitler trước kia, mang quân đi can thiệp khắp nơi, giết tổng thống các nước khác như giết chuột, chỉ chưa dám công khai đe dọa và liều mạng tấn công các nước lớn có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Obama thì liên tục tự phong là "lãnh đạo toàn cầu", là "siêu cường duy nhất", trong khi coi Nga là "siêu cường khu vực". Đến Hitler còn chưa dám ngông nghênh như vậy. Liệu người Nga có thể bàng quan nhìn Mỹ và NATO áp sát biên giới, hàng ngày, hàng giờ chĩa tên lửa và giương lá chắn tên lửa về phía Nga ? Nếu như Trung Quốc cũng làm như vậy với Việt Nam, cũng đưa Lào, Campuchia vào liên minh quân sự và bố trí vũ khí, quân đội ở đó thì người Việt có chịu để yên cho Lào và Campuchia ? Lịch sử đã chứng minh: Không. Năm 1979 quân đội Việt Nam đã tiến vào Campuchia giải giáp lực lượng thân Trung Quốc ở đó. Trước đó, trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, quân đội Việt Nam bao giờ cũng có mặt ở Lào và Campuchia vì lãnh đạo và người dân Việt Nam hiểu rằng đất nước chỉ có thể độc lập tự chủ nếu hai nước Lào và Campuchia cũng độc lập tự chủ. Do vậy, dù có thể chịu tổn thất lớn, nước Nga cũng buộc phải làm thế đối với Ukraine và nhiều nước Đông Âu khác nếu Mỹ không chịu để người Nga sống yên ổn. Đây không chỉ là sự tồn vong của nước Nga mà chính là sự tồn vong của chủng tộc người Nga.
Uy tín của ông Putin tiếp tục lên “như diều gặp gió”
VOV.VN -Tỷ lệ công chúng ủng hộ Tổng thống Nga đã tăng thêm 8% kể từ sau khi ông Putin có bài phát biểu lịch sử vấn đề Crimea. Sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga, một cuộc thăm dò dư luận độc lập cho thấy, có đến 80% người được hỏi ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dư luận này, đa số người Nga cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận độc lập mới đây cho thấy, có đến 80% người được hỏi ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: alternet)

Putin và “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”

Nhiều thông tin số liệu nêu trong bài không chính xác dẫn đến những lập luận không thuyết phục. Đặc biệt câu "không hề có chuyện một cường quốc bên ngoài tìm cách xâm lấn Nga" thì hoàn toàn sai lầm. Mỹ đem NATO áp sát biên giới Nga để làm gì ? Những chèn ép, áp đặt Nga khi chấp nhận cho Nga tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để làm gì ? Ukraine thừa biết đi với EU để được ban phát ân sủng sẽ dẫn tới phải tuân theo các chỉ dẫn của EU và Mỹ chống lại Nga, thậm chí vào NATO để đe dọa an ninh của Nga. Nga đã bỏ qua cho EU và Mỹ trong chuyện Ba Lan, Slovakia, Hungary.. nhưng đến nước này thì người Nga buộc phải hành động.
Putin và “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”
“Putin đang cùng lúc thách thức ba trong số các lực lượng hùng mạnh nhất trên hành tinh này”... Trước khi ông Putin có thể được tạp chí Time chọn là “Nhân vật của năm” thêm lần nữa, hãy chờ xem “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau” sẽ như thế nào?

AN HUY Nhà báo Thomas L. Friedman của tờ New York Times vừa có một bài viết đánh giá về những việc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông Friedman, Tổng thống Nga sẽ còn có nhiều chuyện phải cân nhắc trong thời gian tới. Để độc giả có thêm một góc nhìn tham khảo, VnEconomy xin giới thiệu tới các bạn bản lược dịch.