Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

Kissinger: Phải ép Ukraine trao lãnh thổ cho Nga

Henry Alfred Kissinger sinh tháng 5 năm 1923, theo cách tính tuổi của VN thì năm nay ông vừa tròn 100 tuổi. Ông là người đề xuất chính sách "Realpolitik", từ đó đóng vai trò then chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ giai đoạn 1969 - 1977 và trong nhiều năm tiếp theo. Ông đã viết hơn mười cuốn sách về chính trị và quan hệ quốc tế. Nhiều học giả đã xếp Kissinger là Ngoại trưởng Mỹ có tầm ảnh hưởng nhất kể từ năm 1965 đến nay và là một trong vài bộ óc siêu việt của nước Mỹ. Kissinger giành giải Nobel Hòa bình năm 1973 nhờ đàm phán thành công Hiệp định Paris thiết lập lệnh ngừng bắn và rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Đặc biệt, ông đề xuất chính sách "détente" (giảm nhẹ căng thẳng giữa các siêu cường quốc). Chính sách này dẫn đến Hoa Kỳ nới lỏng đáng kể căng thẳng Liên Xô. Ông cũng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán năm 1971 với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Các cuộc đàm phán đã kết thúc mở ra mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và sự hình thành một liên kết chiến lược Trung-Mỹ chống Liên Xô. Tôi ủng hộ quan điểm trong bài dưới đây của ông Kissinger về Ukraine. Dù đã trăm tuổi, nhưng ông vẫn rất sáng suốt khi nhìn nhận vị thế địa chính trị Ucraina trong bàn cờ châu Âu cũng như thế giới. Nếu Mỹ và châu Âu thực hiện theo ý kiến này, sẽ tạo cơ sở để châu Âu ổn định trước mắt cũng như lâu dài. Tôi luôn luôn mong một châu Âu thực sự ổn định, Mỹ không chèn ép Nga mà nên tranh thủ sự hợp tác của Nga để tập trung nguồn lực cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Mâu thuẫn chủ yếu của thời đại ngày nay là giữa Mỹ và Trung Quốc chứ không phải giữa Mỹ và Nga. Tôi cho rằng nếu Mỹ và phương Tây dồn lực kéo dài chiến tranh ủy nhiệm và tăng cường trừng phạt kinh tế chống Nga thì có thể dẫn đến EU tan rã hoặc ít nhất là khủng hoảng hợp tác một cách hệ thống giữa các nước EU. Tôi không biết Tổng thống Nga và nhân dân Nga đang lo lắng hay cười thầm trước các đòn tấn công của Mỹ và Phương Tây, khả năng cao là họ đang cười thầm. Tôi dự báo Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ở một chừng mực vừa phải để kéo dài thời gian và chờ cuộc khủng hoảng lớn bùng nổ ở Mỹ và Phương Tây. Đó có thể là khủng hoảng kinh tế trầm trọng, khắp nơi thiếu lương thực thực phẩm và năng lượng sưởi ấm. Chia rẽ trong nội bộ EU sẽ trở nên sâu sắc chưa từng có. Tôi không tin người dân EU sẽ chấp nhận đánh đổi cuộc sống giầu có và ổn định hiện nay của họ cho những toan tính lợi ích chính trị và theo Mỹ của những nhà lãnh đạo EU và Ukraina. Đặc biệt, cũng như trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, châu Âu tan nát trong khi Mỹ là kẻ trục lợi, giầu lên rất nhanh. Biểu tình phản chiến EU - Nga và Biểu tình chống Mỹ cuối cùng sẽ phải nổ ra trên khắp EU. 
Cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Phải ép Ukraine trao lãnh thổ cho Nga
Anh Tú | 24/05/2022 - Báo Telegraph của Anh vừa đăng bài nêu ý kiến của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong đó kêu gọi phương Tây phải ép Ukraine đàm phán với Nga, chấp nhận trao lãnh thổ cho Nga.
Bài viết đăng trên Telegraph của Anh vào sáng nay (theo giờ VN)

Chính khách kỳ cựu của Mỹ Henry Kissinger đã kêu gọi phương Tây ngừng cố gắng gây ra thất bại nặng nề đối với các lực lượng Nga ở Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho sự ổn định lâu dài của châu Âu.

Cựu ngoại trưởng Mỹ và là kiến ​​trúc sư của mối quan hệ trong Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc đã phát biểu trước một cuộc họp ở Davos rằng việc phương Tây bị cuốn vào tâm trạng lúc này và quên đi vị trí thích hợp của Nga trong Cân bằng quyền lực của Châu Âu.

Tiến sĩ Kissinger nói rằng cuộc chiến không được phép kéo dài thêm nữa, và gần như kêu gọi phương Tây ép Ukraine chấp nhận đàm phán về những điều khoản không phù hợp với mục tiêu của cuộc chiến hiện tại.

“Các cuộc đàm phán cần phải bắt đầu trong hai tháng tới trước khi nó tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất, đường phân chia phải là đường quay trở lại thời điểm hiện trạng. Theo đuổi cuộc chiến ngoài thời điểm đó sẽ không phải vì tự do của Ukraine, mà là một cuộc chiến mới chống lại chính nước Nga”, ông Kissinger nói.

Ông nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng Nga đã là một phần thiết yếu của châu Âu trong 400 năm và là người bảo đảm cho sự cân bằng cơ cấu quyền lực của châu Âu vào những thời điểm quan trọng. Các nhà lãnh đạo châu Âu không nên đánh mất mối quan hệ lâu nay và cũng không nên mạo hiểm đẩy Nga vào một liên minh lâu bền với Trung Quốc.

“Tôi hy vọng người Ukraine sẽ phù hợp với chủ nghĩa anh hùng mà họ đã thể hiện bằng sự khôn ngoan”, ông bày tỏ và nói thêm với ý thức thực tiễn nổi tiếng của mình rằng vai trò thích hợp của đất nước (Ukraine) là trở thành một quốc gia vùng đệm trung lập chứ không phải là biên giới của châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong video gửi tới diễn đàn, nói rằng “đây là năm mà chúng ta tìm hiểu xem liệu bạo lực có thống trị thế giới hay không”. Ông nói thêm, nếu đúng như vậy, sẽ chẳng có ích lợi gì cho bất kỳ Diễn đàn Kinh tế Thế giới nào nữa ở Davos.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Nga nên bị tách khỏi thế giới văn minh hoàn toàn và mọi hoạt động thương mại nên dừng lại cho đến khi các lực lượng Nga bị hất khỏi Ukraine. Ông cho rằng biện pháp trừng phạt nên ở mức tối đa để Nga biết rõ ràng về hậu quả trước mắt của hành động của họ.

Các bình luận được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy liên minh phương Tây chống lại Vladimir Putin đang xích mích trầm trọng khi cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng ngày càng sâu sắc và các lệnh trừng phạt có thể đã đạt đến giới hạn của chúng.

Trên Washington Post năm 2014, ông Kissinger cũng nêu quan điểm như sau:

Phương Tây phải hiểu rằng, đối với Nga, Ukraine không bao giờ có thể chỉ là một quốc gia xa lạ. Lịch sử Nga bắt đầu từ cái gọi là Kievan-Rus. Tôn giáo Nga bắt nguồn từ đó. Ukraine đã là một phần của Nga trong nhiều thế kỷ, và lịch sử của họ đã gắn liền với nhau trước đó. Một số trận chiến quan trọng nhất cho tự do của Nga, bắt đầu với Trận Poltava năm 1709, đã diễn ra trên đất Ukraine. Hạm đội Biển Đen - phương tiện thể hiện sức mạnh của Nga ở Địa Trung Hải - dựa trên hợp đồng thuê dài hạn ở Sevastopol (tính đến 2014), thuộc Crimea. Ngay cả những nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng như Aleksandr Solzhenitsyn và Joseph Brodsky cũng khẳng định rằng Ukraine là một phần không thể thiếu của lịch sử Nga và thực sự là của Nga.

Liên minh châu Âu phải thừa nhận rằng sự chủ quan mơ hồ của họ và sự phụ thuộc của yếu tố chiến lược vào chính trị trong nước trong đàm phán mối quan hệ của Ukraine với châu Âu, đã góp phần biến một cuộc đàm phán thành một cuộc khủng hoảng. Chính sách đối ngoại là nghệ thuật thiết lập các ưu tiên.

Người Ukraine là nhân tố quyết định. Họ sống trong một đất nước có lịch sử phức tạp và các thành phần đa dạng. Phần phía Tây được hợp nhất vào Liên Xô vào năm 1939, khi Stalin và Hitler chia nhau chiến lợi phẩm. Crimea, 60% dân số là người Nga, chỉ trở thành một phần của Ukraine vào năm 1954, khi Nikita Khrushchev, một người sinh ra ở Ukraine, trao tặng nó như một phần của lễ kỷ niệm 300 năm thỏa thuận giữa Nga với Cossacks. Phía tây phần lớn là người theo Công giáo; phía đông phần lớn là người theo Chính thống giáo của Nga. Phía Tây nói tiếng Ukraina; phía đông chủ yếu nói tiếng Nga. Bất kỳ nỗ lực nào của một phe cánh của Ukraine nhằm thống trị phe kia - như mô hình đã xảy ra - cuối cùng sẽ dẫn đến nội chiến hoặc tan rã. Việc coi Ukraine là một phần của cuộc đối đầu Đông-Tây sẽ làm ảnh hưởng đến bất kỳ triển vọng nào trong nhiều thập kỷ để đưa Nga và phương Tây - đặc biệt là Nga và châu Âu - trở thành một hệ thống hợp tác quốc tế.

https://1thegioi.vn/cuu-ngoai-truong-kissinger-phai-ep-ukraine-trao-lanh-tho-cho-nga-182156.html

1 nhận xét:

  1. Tong thong ukraine la nguoi do thai ---nguoi do thai dang tra thu nguoi da trang bang cuoc chien UK -Nga .

    Trả lờiXóa