Tôi cho rằng không có chế độ nào lạm phát danh hiệu tướng do hám danh, hám lợi và thích thể hiện lại nhiều như dưới chế độ cộng sản. Kinh nghiệm của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hay VN là rõ nhất. Phong tướng tràn lan, lương bổng và các chế độ đãi ngộ cao ngất ngưởng dành cho các tướng..., nên chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện thanh niên nô nức xin vào quân đội, công an, xin học các trường sĩ quan quân đội, công an. Dĩ nhiên cuối cùng chỉ có dân là khổ, vì dân phải è lưng đóng thuế nuôi đám tướng ngồi chơi xơi bổng lộc này. Tướng đông thì tá cũng phải đông vì binh có hùng thì tướng mới mạnh. Câu hỏi đặt ra ra "VN cần tướng tá đông nhất thế giới trong thời bình để làm gì ?". Chắc chắn để bảo vệ đất nước và bảo vệ nhân dân thì không cần đông như thế; cứ theo tỷ lệ bình quân tướng, tá trên 1 triệu dân của thế giới là đủ rồi. Thực chất đông là để bảo vệ Đảng, vì mục tiêu công khai của họ là CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH.
Việt Nam nhiều tướng quân đội và công an nhất thế giới?
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước. Theo đó, trong năm năm qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân và 174 sĩ quan Công an nhân dân.

ụ thể, phía quân đội có 319 trường hợp từ đại tá thăng lên thiếu tướng, chuẩn đô đốc (một trường hợp truy thăng); 71 trường hợp từ thiếu tướng, chuẩn đô đốc lên trung tướng, phó đô đốc; chín trường hợp từ trung tướng, phó đô đốc lên thượng tướng, đô đốc; một trường hợp từ thượng tướng lên đại tướng.
Đối với ngành công an, 174 sĩ quan được thăng bậc hàm cấp tướng, gồm: 147 sĩ quan từ đại tá lên thiếu tướng; 26 sĩ quan từ thiếu tướng lên trung tướng; một sĩ quan từ thượng tướng lên đại tướng.