Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Phát hiện mới về bức chân dung của cụ Càn Long

Phát hiện mới của nhà nghiên cứu Hà Văn Khà về bức chân dung của cụ Càn Long 
Hà Văn Khà 04/01/2018  - Về bức bức chân dung mà cụ Trần Quang Đức giới thiệu có nguồn gốc từ nước láng giềng anh em (mà nay đã được nhiều nguồn đáng tin cậy xác nhận là của cụ Càn Long chứ không phải cụ Quang Trung), với cảm quan thị giác và sự yêu thích thể loại tranh biếm họa, Tôi – Nhà nghiên cứu Mỹ thuật nghiệp dư Hà Văn Khà cho rằng nhân vật người kéo xe tay cho tên thực dân Pháp trong một bức tranh của cụ Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Người cùng khổ năm 1922 có thể được lấy nguyên mẫu từ nhân vật trong bức chân dung nói trên.
Họa sĩ LAP thì bảo cứ phải qua kiểm tra an ninh của Singapore cho chắc ăn.

Tuy hai bức tranh thuộc hai thể loại khác nhau, nhưng diện mạo, dáng vẻ và nguồn gốc trang phục của hai nhân vật theo tôi giống nhau đến 95%. Nay xin được đưa ra ý kiến này để giới nghiên cứu Lịch sử và Mỹ thuật chuyên nghiệp tham khảo và có những chỉ dẫn học thuật soi sáng cho đông đảo quần chúng.

H.V.K
Nguồn: Blog Hà Hiển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét