Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Vô liêm sỉ: CSGT TPHCM không nhận hối lộ 140 triệu đồng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Năm 2017, CSGT TP.HCM không nhận hối lộ hơn 140 triệu đồng
25/01/2018 TTO - Trong năm 2017, lực lượng CSGT TP.HCM có 514 lượt liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. TP.HCM: hơn 3.000 lượt CSGT không nhận hối lộ / CSGT không nhận hối lộ trên 50 triệu đồng

PC67 tổ chức hội nghị sáng 25-1 - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 25-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình và kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2017 và công tác trọng tâm năm 2018.
Theo trung tá Huỳnh Trung Phong, trưởng Phòng PC67, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP xảy ra 782 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 705 người chết, 208 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, tình hình tai nạn giao thông giảm 103 vụ (giảm 12%), giảm 93 người chết (giảm 12%), giảm 43 người bị thương (giảm 17%). Đồng thời không xảy ra ùn tắc giao thông phức tạp từ 30 phút trở lên...

Lực lượng CSGT TP đã lập biên bản xử lý gần 550.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 260 tỉ đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 80.000 trường hợp, tạm giữ hơn 60.000 xe các loại.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã tác nghiệp ghi hình 'xử phạt nguội' gần 44.000 trường hợp vi phạm, trên 14.000 trường hợp vi phạm đã thực hiện quyết định nộp phạt với tổng số tiền trên 17 tỉ đồng.

Trong năm qua, PC67 cũng biểu dương 143 lượt tập thể, 3.649 lượt cán bộ chiến sĩ. Trong đó, có 514 lượt liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền 141.940.000 đồng, 110 lượt cán bộ chiến sĩ dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm...


CSGT xuống đường ghi hình 'phạt nguội' - Ảnh: SƠN BÌNH

Theo trung tá Huỳnh Trung Phong, trong năm 2018, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, lực lượng CSGT không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Cụ thể, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền thực hiện luật giao thông; tăng cường công tác phòng chống đua xe trái phép; tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết công việc thuận lợi và đúng quy định pháp luật…

Ngoài ra, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng CSGT tăng cường triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện nhiều kế hoạch góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân đón tết an toàn, thuận lợi.

Phương tiện giao thông tiếp tục gia tăng

Theo PC67, tốc độ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TP.HCM tiếp tục gia tăng, hiện nay toàn TP đang quản lý trên 8 triệu phương tiện các loại. So với năm 2016, tăng trên 228.000 phương tiện các loại, trong đó ôtô tăng hơn 55.000 xe (tăng 8,9%), xe máy tăng hơn 173.000 phương tiện (tăng 2,4%).

SƠN BÌNH
https://tuoitre.vn/nam-2017-csgt-tphcm-khong-nhan-hoi-lo-hon-140-trieu-dong-20180125190101078.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét