Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

GS Nguyễn Phú Trọng là ‘tấm gương sáng của Đảng’

Bài thơ trên mạng:
Theo đảng từ thủa hăm ba
Đến khi sáu bảy đã là Bí thơ
Bảy ba vẫn cứ trai tơ
Sáng biên nghị quyết, chiều mơ nhóm lò
Chúc mừng cụ tổng, chúc cụ chân cứng đá mềm để tiếp tục sự nghiệp của người nhóm lò vĩ đại.
Vì tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa!
Vì lý tưởng của bác Trọng vĩ đại!
Sẵn sàng....!
GS Nguyễn Phú Trọng là ‘tấm gương sáng của Đảng’
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo', theo đánh giá tại lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng hôm 29/1. Thay mặt Đảng Cộng sản, ông Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, trao tặng Huy hiệu cho người đứng đầu Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng ca ngợi là 'là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo'. Lời chúc mừng tại buổi lễ dành cho giáo sư Nguyễn Phú Trọng nhắc rằng ông cùng tập thể "xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn". Ông được nói là "luôn sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành".


Lò nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm 'đốt lò' để đẩy lùi tham nhũng 
TBT Trọng trích dẫn thơ Tố Hữu

Phát biểu khi nhận Huy hiệu, ông Nguyễn Phú Trọng nói "tất cả những gì tôi làm được là vô cùng nhỏ bé so với sự giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đi trước; sự ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp; sự động viên, ủng hộ của nhân dân".

Ông dẫn câu thơ của Tố Hữu "Đã vay dòng máu thơm thiên cổ/Phải trả ta cho mạch giống nòi" để nói rằng ông chưa làm được gì nhiều.

Cuối tháng 1, Thông tấn xã Việt Nam đăng nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó ông nói việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt một số thành tựu.

Tân đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink (trái) bắt tay TBT Nguyễn Phú Trọng khi đến thăm ông ở Văn phòng Trung ương Đảng CS tại HN hôm 25/01

"'Lò' nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm 'đốt lò' để đẩy lùi tham nhũng," ông Trọng nói.

Sinh năm 1944, ông Trọng được kết nạp đảng cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1967, theo các tài liệu chính thức.

Sau nhiều năm làm việc ở tạp chí Cộng sản, ông trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ năm 2000.

Đến năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, rồi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản từ năm 2011.

Năm 2016, ông được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42865255

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét