Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Chùm ảnh Đinh La Thăng trong phiên tòa lịch sử

Nhìn các bác Thăng và Thanh mình thấy tướng mạo rất hiền lành nhân hậu; khác hẳn tướng mạo của một số quan chức khác, như bác Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. Do đó, cũng thương các bác này. Có lẽ các bác Thăng và Thanh không phải người xấu, cũng không tham lam, nhưng các bác cấp trên và cơ chế này nó trao cho các bác quyền lực nhiều quá, và cũng đòi hỏi các bác nhiều quá, trong khi văn hóa, nhận thức của các bác chưa tương xứng, dẫn tới các bác sử dụng quyền lực trái pháp luật, gây tai họa cho chính các bác và cho đất nước; trong khi những kẻ khác ung dung thái bình hưởng thụ. Mong đến ngày những kẻ tội ác đầy mình hiện đang sống ung dung sẽ phải trả giá.
Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa lịch sử
08/01/2018 - Sáng nay bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mặc áo khoác xanh, đeo còng số 8, bị dẫn giải tới TAND Hà Nội. Đây là phiên tòa áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự mới. Tòa kiểm tra căn cước bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh Hơn 8h ngày 8/1, bị cáo Đinh La Thăng và hơn 20 người khác lần lượt trả lời các câu hỏi của HĐXX. Phòng xử lúc này đã chật kín người.

Sau một tháng bị khởi tố, bắt giam, sáng nay bị cáo Đinh La Thắng đã đến TAND Hà Nội. Có hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Đinh La Thăng có 3 luật sư. Ảnh: TTXVN.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 8 đến 21/1. Chủ tọa phiên tòa là Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán thứ 2 là ông Trương Việt Toàn, ngoài ra còn có 3 hội thẩm nhân dân.



6h ngày 8/1, khi trời vẫn còn tối, các xe chở phạm nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hú còi chạy thẳng từ Trại tạm giam T16 (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến TAND Hà Nội.


Hà Nội sáng nay có mưa phùn nhẹ, nhiệt độ 13 độ C. Khoảng 100 nhà báo có mặt từ sớm tại TAND Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng.


Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn giải đến tòa sớm nhất. Lần xuất hiện gần đây nhất của Trịnh Xuân Thanh là trên VTV1 tháng 8/2017 khi ông này cho biết "quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật".

Mô phỏng phiên tòa không vành móng ngựa xét xử ông Thăng và 21 bị cáo .


Phiên xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm là một trong những phiên tòa đầu tiên được áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự mới (có hiệu lực từ 1/1/2018). Đó là chú trọng, đảm bảo tối đa quyền tranh tụng của những người tham gia tố tụng. Phiên tòa này cũng không vành móng ngựa.


TAND Hà Nội bố trí phòng đưa tin cho các nhà báo. Theo ghi nhận của Zing.vn, ngoài các nhà báo trong nước còn có nhà báo quốc tế, đại diện Đại sứ quán Đức...


Theo cáo buộc sáng nay của cơ quan công tố, Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) ký hợp đồng trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. Trong số 22 bị cáo, Thanh và một người khác bị truy tố 2 tội: Cố ý làm trái và Tham ô tài sản.


11h30, chủ tọa cho tạm nghỉ phiên tòa. Lúc nghỉ giải lao, một số bị cáo (trong đó có Trịnh Xuân Thanh) đã dùng ô để che khi vào phòng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét