Hài hước giữa ảnh thật và ảnh photoshop
Tôi, chủ Blog này, Lê Việt Đức, đang bị Ngân hàng SCB và Manulife phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hợp đồng số 2952746922. Tôi đóng tiền cho SCB để tiết kiệm - đầu tư nhưng chúng biến tiền đó thành mua bảo hiểm của Manulife. Đến nay chúng vẫn nhất định không trả. Nếu chúng vẫn không trả, tôi sẽ tố cáo các sai phạm, lừa đảo của nhóm lợi ích SCB và Manulife lên trang này và FB cá nhân của tôi. Mong các bạn theo dõi và loan tin cho nhân dân VN ở khắp nơi trên thế giới biết để tẩy chay chúng.
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Tiết lộ gây sốc của những nữ 'cửu vạn' hàng không
Tiết lộ gây sốc của những nữ 'cửu vạn' hàng không
Nhiều sự thật bất ngờ lộ ra khi theo chân tìm hiểu các tiếp viên hàng không đánh chiếm hàng sau mỗi chuyến bay cùng những thủ thuật che giấu tinh vi để qua mặt an ninh của họ.
Hành lý xách tay của các nữ tiếp viên hàng không. Ảnh: Đinh Quý Anh
Nội dung nổi bật:- Đường bay sinh lãi: Một tiếp viên chỉ thật sự kiếm được tiền khi lọt được vào danh sách phục vụ trên các đường bay sinh lãi, như các tuyến Châu Âu, tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Để có tên trong danh sách bay các tuyến "nhạy cảm", phải có mối quan hệ thân tình với "người quyết định".
Phát ngôn sốc của đại gia Nguyễn Bảo Hoàng
Nguyễn Bảo Hoàng: 'Nếu có thể, tôi muốn mở hàng trăm nhà hàng McDonald’s ngay ngày mai'
Ông Nguyễn Bảo Hoàng - người đưa McDonald's tới Việt Nam cho rằng, thương hiệu thức ăn nhanh này sẽ bổ sung cho sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt.
Nội dung nổi bật: Doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng - người sáng lập Good Day Hospitality, mang McDonald's đến Việt Nam chia sẻ:
- Đến không muộn: Chúng tôi không đến chậm mà phải dành thời gian để nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng. Hơn nữa, cách làm việc và văn hóa của McDonald's không phải để so sánh với thương hiệu khác.
- Sự khác biệt: Chúng tôi đưa thịt heo vào thực đơn vì là thực phẩm phổ biến, có đến hơn 90% người Việt chọn trong bữa ăn hàng ngày.
- Hướng phát triển: Chúng tôi bắt đầu ở TP.HCM; tiếp theo là mở rộng ra Hà Nội. Chúng tôi muốn có mặt ở khắp cả nước, từ Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… Còn nếu có thể thì tôi muốn mở hàng trăm nhà hàng McDonald’s ở Việt Nam ngay ngày mai.
Cuốn hút vì những cung đường tử thần
Cung đường tử thần - thử thách cho giới nhà giàu
Chi ra 330.000 USD, các tay lái mê mạo hiểm có dịp thử tay nghề bằng một chiếc Toyota Corolla hoặc Bugatti Veyron. Với số tiền có thể mua được vài chiếc siêu xe, khách hàng của một công ty ở Anh có thể mượn một chiếc xe thuộc bất cứ thương hiệu nào và chọn trong số 22 con đường nguy hiểm nhất thế giới để thử tay lái. Một số con đường nguy hiểm nhất thế giới trong lịch trình 330.000 USD gồm:
Đường đèo Zoji, con đường cao thứ nhì trên dãy Himalaya. Ảnh: Khagta.
Cuộc hành trình sẽ kéo dài 2 ngày, với phương tiện do khách hàng tự chọn và cung đường có thể là cao tốc xuyên Siberia, "con đường tử thần" North Yungas ở Bolivia hay những con đường đèo cheo leo bên vách núi thẳng đứng.
(2) Chuyến taxi cuối cùng
Chuyến taxi cuối cùng
Không lâu sau cái ngày giã từ công việc dọn dẹp vệ sinh để bắt đầu theo đuổi chặng đường “tìm lại những gì đã mất” thì có nhiều khó khăn phát sinh. Người ta thường nói “có thực mới vực được đạo” quả không sai một mảy may chút nào!
(1) Chuyến tắc xi cuối cùng
Chuyến tắc xi cuối cùng
Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng. Tôi đến nơi, các dẫy nhà đều chìm lẫn trong bóng đêm ngoại trừ ánh sáng mù mờ từ khung của sổ kéo màn kín. Trong trường hợp này, các người lái xe thường nhấn còi một hay hai lần và chờ khoảng một phút, nếu không thấy động tĩnh gì là họ lái xe đi....Liệu Trung Quốc có noi gương Nga?
Liệu Trung Quốc có noi gương Nga?
Hôm nay, thứ tư, 2 tháng 4, 2014, hãng thông tấn AFP ghi một phóng sự vừa dí dỏm vừa cảm động, về 9 binh si thuỷ quân lục chiến Philippines trên chiếc tàu cũ trấn thủ bải Cỏ Mây, nơi bị Trung Quốc dành chủ quyền.
Tàu tuần duyên của Trung Quốc chặn tàu
Phillippines tiếp tế cho bãi Cỏ Mây, AFP photo
Bài báo kể chuyện các binh sĩ này đã phải chuẩn bị lưới và thả lưới bắt cá ăn để chống đói, khi hai tàu dân sự của Manila tiếp tế cho họ bị Trung Quốc chặn và đuổi đi hồi khoảng ngày 21 tháng trước. May sao sau đó máy bay thả hàng tiếp tế, họ vui mừng thấy sẽ no bụng được vài tuần nữa. Rồi đến 29 tháng 3, tàu tuần duyên Trung Quốc cũng ngăn chặn, cắt đường hải hành của tàu hải quân Philippines, nhưng tàu Philippines đã lách qua khỏi tàu Trung Quốc, đem hàng tiếp vận và một tiểu đội thuỷ quân lục chiến ra thay quân.
Ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề trong nước
Ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề trong nước
|
![]()
∇ Nghe tường trình
|
Giáo Sư Nguyễn Minh Hòa: Việt Nam hiện nay thì đúng là đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Cụ thể Việt Nam đang phát triển, cái đô thị hóa, cái nền tảng của cơ sở công nghiệp vẫn còn rất là sơ khai. Công nghiệp Việt Nam đang sử dụng cái công nghệ lạc hậu, sử dụng các loại máy móc, sử dụng công nghệ không được tốt lắm cho nên khí thải khá là nhiều. Chất thải, gồm những chất thải rắn của công nghiệp, thì làm cho ô nhiễm môi trường nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn… và làm gia tăng nhiệt độ lên.
Tin lạ: Thủ tướng Dũng thăm chính thức Haiti
Tin này lạ vì không hiểu Thủ tướng sang đó làm gì ? Một đất nước quá xa xôi, dân số vẻn vẹn 9 triệu người; GDP 6,5 tỷ USD, bình quân đầu người chỉ 750 USD, chiến tranh, nội chiến liên miên; an ninh xã hội thường xuyên bất ổn... thì chắc chắn hợp tác giữa VN và Haiti sẽ rất nhỏ. Với những nước nhỏ xíu và xa xôi như vậy, việc các doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau là bình thường nhưng nguyên thủ đi chuyên cơ sang thăm thì có cần thiết không vì mỗi chuyến chuyên cơ đi là một lần tốn kém vô cùng (ngay cả việc liên tục sang thăm Cu Ba cũng chưa chắc đã thực sự cần thiết cho cả hai nước). Nhìn ảnh thấy ngoài Thủ tướng còn bà Kim Ngân, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Y tế Kim Tiến, Phó TT Vũ Đức Đam... Đọc thấy DNVN tặng đoàn thiết bị D-com 3G và điện thoại di động miễn phí, tổ chức chiêu đãi đoàn... thấy thương cho các DN quá (theo luật nhận quà giá trị trên 500.000 đồng không khai báo thì coi như nhận hối lộ) . Hồi mới đi làm những năm 80, mình nghe các bác nguyên thủ dặn nhau hạn chế thăm viếng nước ngoài để tiết kiệm cho đất nước, và các bác cũng ít đi thật. Sang thập niên 1990, số các đoàn nguyên thủ ra nước ngoài tăng lên rất nhanh nhưng là cần thiết vì Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế, cần thăm viếng để làm quen và thiết lập niềm tin (được Mỹ bỏ cấm vận, viện trợ quốc tế tăng lên ồ ạt, gia nhập ASEAN...). Đến đầu những năm 2000 thì người ta bắt đầu ngán ngẩm vì các bác đi quá nhiều. Cứ xuân thu nhị kỳ, sau mỗi kỳ họp Quốc hội (mỗi năm họp 2 kỳ) là các bác lại ào ào lên đường đi thăm thế giới, đi thăm bất cứ đâu miễn là được họ đồng ý đón tiếp. Mỗi đoàn đi gồm hàng trăm người..., tốn kém thế nào và hiệu quả ra sao chắc ai cũng nhìn thấy.
Hình ảnh Việt ở Haiti
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo và nhân viên NATCOM.
Nếu chưa đến Haiti mà có người hỏi: Haiti có gì “nhất”, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay tới: một trong những nước nghèo nhất, thu nhập đầu người thấp nhất, môi trường kinh doanh tệ nhất vùng Carribean. Nhưng có lẽ ít người ngờ tới một Haiti có công nghệ viễn thông hiện đại vào bậc nhất của Vùng.
Kinh tế Nga gặp rắc rối lớn
Kinh tế Nga gặp rắc rối lớn
Chứng khoán mất điểm, đồng nội tệ bị đe dọa, nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy là cái giá mà Nga đang phải đương đầu sau khi Mỹ và châu Âu công bố các biện pháp trừng phạt vì căng thẳng tại Ukraine.
Đường ống dẫn khí đốt Nga trực tiếp bán cho châu Âu.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Andrei Klepach cho biết dòng vốn rút khỏi nước này trong quý I có thể lên tới 65-70 tỷ USD do nhà đầu tư lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Con số này thậm chí vượt 63 tỷ USD rút khỏi Nga cả năm ngoái và cao hơn dự đoán của cố vấn kinh tế Tổng thống Nga, ông Alexei Kudrin (50 tỷ USD) đưa ra ngay khi lãnh đạo thế giới tuyên bố loại Nga khỏi nhóm G8.
GS Mỹ: Căng thẳng Ukraine leo thang do Mỹ, không phải Nga
Giáo sư Mỹ: Căng thẳng Ukraine leo thang do Mỹ chứ không phải Nga
Giáo sư danh dự Stephen F. Cohen tại Đại học New York và Princeton nhận định thế giới đang đứng trước nguy cơ chứng kiến một cuộc chiến tranh tại Ukraine và Mỹ là người chịu trách nhiệm cho sự việc này chứ không phải Nga
Tàu hộ tống 'Suzdalets' ASW của Hải quân Nga tiến vào
thành phố cảng Sevastopol tại Crimea hôm 25/3
Con trai Khrushchev: “Nga sẽ không bao giờ đầu hàng”
Con trai Khrushchev: “Nga sẽ không bao giờ đầu hàng”
Theo trang tin The Daily Beast của Mỹ, Sergei Khrushchev, con trai nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev, đã khẳng định cha ông không bao giờ có ý định tách Crimea khỏi Nga, và Nga sẽ không bao giờ trả lại bán đảo này.
Các binh sĩ Nga tại Crimea.
Theo ông Sergei, cha ông chuyển giao Crimea cho Ukraine kiểm soát vào năm 1954 chỉ đơn giản vì những lý do hậu cần và mang tính tượng trưng. Khi nhận định những xung đột đang leo thang về tình hình hiện nay của Crimea, ông khẳng định: "Nga sẽ không bao giờ đầu hàng".
Ði câu với những tay 'sát cá' người Việt ở Florida
Ði câu với những tay 'sát cá' người Việt ở Florida
Trương Ðông Thức/Người Việt
ORLANDO, Florida (NV) - Từng tháp tùng nhiều anh em trong giới câu cá chuyên nghiệp ở Nam California, cứ tưởng phong trào câu cá của nhóm người Việt ở đây là nhất nước Mỹ. Vậy mà khi được đi cùng một nhóm anh em câu cá ở thành phố Orlando, Florida, mới thấy phong trào câu cá của cộng đồng người Việt ở đây cũng phát triển rất mạnh, và vô cùng chuyên nghiệp.
Chuẩn bị bỏ “chiến lợi phẩm” vào thùng.
(Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)
Khi tìm hiểu mới biết là gần như nhà nào cũng có người đi câu, có khi cả đời con, đời cháu đi câu. Lý do là điều kiện địa lý ở tiểu bang này rất thuận lợi cho việc đi câu cá."Rượu bia là lưỡi dao oan nghiệt!"
Bạn nào đọc xong bài "Tin được không: 10 lợi ích bất ngờ khi uống bia" thì nên đọc thêm bài này:
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn:
Rượu bia là lưỡi dao oan nghiệt!
(PetroTimes) - Mỗi năm người Việt tiêu thụ khoảng 3 tỉ lít bia và 200 triệu lít rượu. Có thể nói việc uống bia rượu như vậy chứng tỏ chúng ta đang tiêu hoang phí quá nhiều tiền của, thời gian của mình, của xã hội.
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
Hàng ngàn án xét xử mỗi năm, những vụ giết người vô lối, những bi kịch của gia đình, xã hội xuất hiện hằng ngày trên báo chí tỷ lệ thuận với số lượng rượu bia tiêu thụ! Tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia gia tăng chóng mặt trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội…Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014
Ảnh rất đẹp: Lớp học của "Cô giáo chui túi nilon qua suối"
Lớp học nghèo, rách nát hơn cả thời chiến tranh với Mỹ, nhưng nhìn cuộc sống êm đềm, tình "cô giáo - học trò" như tình mẫu tử, thật không thấy gì đẹp hơn. Vô cùng biết ơn và cảm ơn các thầy cô giáo và các cháu vùng cao đã vượt lên cuộc sống khốn khó, không hề kêu ca, cùng nhau dạy tốt học tốt để phát triển đất nước.

Cô giáo chui túi nilon qua suối: Cuộc sống của người bất ngờ nổi tiếng
Sau clip cô giáo chui túi nilon qua suối, cô giáo Tòng Thị Minh "bỗng dưng nổi tiếng". Cuộc sống của cô giáo cắm bản như thế nào, hãy cùng Infonet tham gia một buổi học của cô Minh.
Cô giáo Minh treo bảng bé ngoan mẫu giáo lớn 5 tuổi trong phòng học đơn sơ
Cô giáo Tòng Thị Minh, người dân tộc Thái, sinh năm 1991 và lớn lên ở mảnh đất Thanh Luông (huyện Điện Biên). Trong gia đình cô giáo, Minh là chị cả của 2 người em. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm tỉnh, tháng 10-2012 cô vào ngành và nhận công tác tại xã Nậm Chua (huyện Nậm Pồ).
Chánh Tín: Qua Canada chắc chết luôn bên đó!
Chánh Tín không còn bất cứ tài sản nào khác ngoài căn nhà mà trên pháp luật thì nó đã thuộc về Ngân hàng Phương Nam. Trong trường hợp bác chạy sang Canada thì khoản nợ tiền tỷ với gia đình Quân Anh thì sao nhỉ ? Hiện bác vẫn nợ, nếu bác chết bên đó thì con bác có phải đứng ra trả nợ thay cho cha không ? Con bác ở Canada thì chắc chắn có tiền; thông thường luật pháp quy định người thừa kế phải chịu trách nhiệm trả nợ; chỉ khi người đó từ chối quyền thừa kế thì mới thoát.
- Những rắc rối xung quanh việc diễn viên Chánh Tin nợ ngân hàng tốn nhiều giấy mực gần một tháng qua. Mới đây nhất, một tờ báo đã trích dẫn lời của Chánh Tín bày tỏ ý nguyện nếu sự việc "hết nước hết cái thì sẽ qua Canada ở cùng con".
Theo tờ Một Thế Giới, đại diện Ngân hàng Phương Nam cho biết, sở dĩ ngân hàng nhân nhượng với trường hợp của nghệ sĩ Chánh Tín là vì, muốn tạo điều kiện cho ông có thời gian thu xếp dọn đi, cũng như hy vọng ông có đủ khả năng trả món nợ 10,5 tỉ đồng.
Chánh Tín: Qua Canada chắc chết luôn bên đó!
Các nước sử dụng chiến thuật gì ở biển Đông?
Các nước sử dụng chiến thuật gì ở biển Đông?
Nhiều nước sử dụng chiến thuật sử dụng thông tin, chiến lược truyền thông và thông cáo báo chí để thu hút sự ủng hộ của công luận ở cả trong lẫn ngoài nước trong vấn đề biển Đông.
Một cuộc nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia (INSS) thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia Hoa Kỳ mới công bố cho thấy nhiều chiến thuật đã được các quốc gia có tranh chấp ở biển Đông sử dụng để củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình.
Trung Hoa có phải là nước tiêu biểu cho phương Đông ?
Trung Hoa có phải là nước tiêu biểu cho phương Đông ?
Trong một thời gian dài tăng trưởng, với 2 con số, kinh tế Trung cộng hiện nay, nếu tính theo tổng sản lượng, thì đứng thứ nhì trên thế giới, với 8 358,4 tỷ $, chỉ sau Hoa kỳ với 15 684,8 tỷ, trên Nhật 5 959,7 tỷ, trên Đức 3 399,6 tỷ.
Những tờ di chúc kỳ lạ từ Dương Nội, Việt Nam
Công dân Việt Nam, dù sống ở Việt Nam hay sống ở nước ngoài nhưng có ý định về Việt Nam du lịch... có lẽ cũng nên chuẩn bị sẵn một bản di chúc kiểu này.
Trước khi bị bắt, hai ông Trần Văn Miên sinh và Trần Văn Sang đều có giấy ủy quyền lại cho 356 hộ dân mất đất. Nội dung giấy ủy quyền khẳng định trước khi bị bắt, các ông đều khỏe mạnh, không có thương tích gì, đầu óc tỉnh táo và không có ý định tự tử.
Những tờ di chúc kỳ lạ từ Dương Nội, Việt Nam
Hai dân oan Dương Nội bị công an Quận Hà Đông bắt vẫn chưa rõ số phận ra sao mặc dù bà con đã kéo nhau tới Công an Hà Đông để đòi biết sự thật căn cứ trên hai bức di chúc mà Trần Văn Miên và Trần Văn Sang để lại trước khi bị bắt. Mặc Lâm tìm hiểu thêm về câu chuyện di chúc này.
Tổng quan về "Bí mật Phong Thủy"
Bí mật Phong Thủy
Phong Thủy thoạt nghe tưởng chừng như mê tín, kỳ thực đó là một trong những sản phẩm trí huệ của người Trung Quốc cổ xưa. Phong Thủy có khởi nguồn từ Trung Quốc, đây là điều đã được công nhận. Tại Trung Quốc trong dân gian có một kiểu nói thế này: Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là vận, thứ ba là Phong Thủy, thứ tư là tích âm đức, thứ năm là đọc sách. Ba điều đầu là thiên định, hai điều sau là do con người.Tại các nước châu Á, có rất nhiều rất nhiều người yêu thích Phong Thủy. Bọn họ từ những điều được lưu truyền và các sách cổ đã đạt được một số hiểu biết về lý luận Phong Thủy. Trải qua nhiều năm gian khổ tìm kiếm và kiểm chứng, họ phát hiện Phong Thủy đích thực có những tác dụng nhất định.
Máy bay rơi, phi công thấy thân thể mình treo trên ghế lái
Trải nghiệm cận tử (kề cái chết):
Máy bay rơi, phi công thấy thân thể mình treo trên ghế lái
Trải nghiệm cận tử này được chia sẻ bởi phi công người Canada Jeffrey S, trên trang web của Tổ Chức Nghiên Cứu Trải Nghiệm Cận Tử (Near Death Experience Research Foundation) và trên Youtube.
Một phi công người Canada chia sẻ kinh nghiệm
cận tử lạnh xương sống của mình trên YouTube.
Trải nghiệm cận tử này được chia sẻ bởi phi công người Canada Jeffrey S, trên trang web của Tổ Chức Nghiên Cứu Trải Nghiệm Cận Tử (Near Death Experience Research Foundation) và trên Youtube.Đêm ở "tam giác ăn chơi" tại Saigon
Đêm ở "tam giác ăn chơi" tại Saigon
Ngày cũng như đêm, khu phố Tây luôn có những hoạt động sầm uất, xô bồ với cảnh những tay “cò” chèo kéo khách du lịch vào thuê phòng khách sạn, quán ăn, hay mua tour du lịch…và cả chuyện mồi chài dịch vụ “sung sướng”. Tham nhũng vặt: Gi gỉ gì gi, làm gì cũng phải "lót tay"
Sống gần cả đời người nhưng chưa khi nào mình thấy cái chính phủ cầm quyền nó khốn nạn như bây giờ. Quan chức của nó hành dân không từ cái gì nhưng tất cả đều nhơn nhơn coi như "là bình thường". Nhìn những bộ mặt phì nộn, đểu cáng cười nói hân hoan, tự khen ngợi, tâng bốc nhau trong các cuộc họp càng thấy chúng nó khốn nạn mà bất lực không làm gì được. Những con số trong bài này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm; thấy chưa đến mức gây sốc nên giới cầm quyền mới chấp nhận cho công bố công khai. Đừng tin gì vào bọn Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế; đó cũng là đội quân làm thuê kiếm tiền; có tiền vào túi là được, còn đất nước được chúng tư vấn sống chết thế nào mặc bay; do đó chúng sẵn sàng ăn chia với quan chức chính quyền sở tại, viết theo ý chính quyền sở tại.
Tham nhũng vặt: Gi gỉ gì gi, làm gì cũng phải "lót tay"
(Dân trí) - Người dân phải chi thêm để nhận được sổ đỏ, vào làm việc ở cơ quan Nhà nước, nhận giấy phép xây dựng và thậm chí là để được quan tâm hơn khi đi khám chữa bệnh cũng như con cái họ được quan tâm hơn ở trường.
Nguồn: Báo cáo PAPI 2013
"Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" có mức tăng mạnh nhất trong 6 yếu tố cấu thành nên Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013 với mức tăng 4,24%. Đây là dấu hiệu đáng khích lệ cho dù không đáng kể, báo cáo nghiên cứu của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam viết.Vô liêm sỉ lên ngôi
Vô liêm sỉ lên ngôi
Hoàng Đức Doanh
Nhà nước trọng kỷ cương
Gia phong giữ phép tắc
Lý với tình bền chặt
Chân thật lên hàng đầu
Có trường học sinh dùng ma túy chiếm gần 10%
Hà Nội: Có trường học sinh dùng ma túy chiếm gần 10%
“Tỉ lệ trung bình học sinh các trường sử dụng ma túy từ 0,3 - 0,5%, thậm chí có trường lên đến 9,8%” – ông Lê Trung Tuấn - Giám đốc Trung tâm PSD cho biết. Ông Lê Trung Tuấn giao lưu chia sẻ kỹ năng phòng chống ma túy. Ma túy đã xâm nhập vào nhiều trường học với nhiều cách thức khác nhau, trong đó có hình thức trộn vào thuốc lá, nước uống...
Tin được không: 10 lợi ích bất ngờ khi uống bia
Dân thì nghèo đói, đất nước thì như cái thùng bia, mức tiêu thụ bia cao hàng đầu thế giới, được coi là một trong những cái nhất nổi tiếng của Việt Nam trên "trường quốc tế". Thế mà báo chí đua nhau đưa những tin loại này. Mình không tin bia có nhiều tác dụng "bất ngờ" như thế, mà tin là đám phóng viên được mấy công ty hay hiệp hội bia thuê viết bài nên "bất ngờ" nghĩ ra được tới 10 lợi ích bất ngờ khi uống bia... Hơi ngạc nhiên là chúng không kể thêm bia làm tăng năng lực chăn gối của cả đàn ông lẫn đàn bà; hay là lợi ích này không bất ngờ nên chúng không cần kể ?
Bia là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe của tim. Theo một nghiên cứu của các bác sỹ người Ý chỉ ra rằng, những người uống bia hằng ngày có thể giảm tới 42% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống một hoặc hai cốc hằng ngày.
10 lợi ích bất ngờ khi uống bia
Sáng tạo hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, chắc xương … là những lợi ích đáng ngạc nhiên khi bạn uống bia đều đặn.
Bia mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe mà bạn không ngờ tới
1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạchBia là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe của tim. Theo một nghiên cứu của các bác sỹ người Ý chỉ ra rằng, những người uống bia hằng ngày có thể giảm tới 42% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống một hoặc hai cốc hằng ngày.
Rắn, cua, ếch – Sự tam quyền của tự nhiên
Đọc cho vui, cần hiểu mong muốn của tác giả là chính chứ chuyện so sánh với quan hệ rắn - cua - ếch chẳng có ý nghĩa.
Thực ra sự sống tự nhiên luôn công bằng và sòng phẳng, chỉ có điều con người chúng ta nhìn nhận những sự việc hiện tượng đó theo lăng kính nào. Bỏ qua mọi cảm xúc thiên lệch mà nhìn nhận cuộc sống theo nghĩa tự nhiên nhất, chúng ta sẽ thấy sự sống vốn dĩ rất công bằng, thậm chí còn ở mức công bằng đến mức vi diệu là đằng khác.
Rắn, cua, ếch – Sự tam quyền của tự nhiên
Đối với sự sống trên trái đất, nếu chỉ nhìn theo một lăng kính nào đó ta sẽ thấy thiên nhiên, trời đất thật không công bằng. Vùng đất nơi này được ưu ái đầy hoa thơm cỏ lạ thì nơi ở kia lại khắc nghiệt khô cằn hoang lạnh vô cùng.Hiện tượng tối đen ở Hạ Long và cách giải thích khoa học
Tôi đăng tin này vì thấy nhà khoa học nổi tiếng khẳng định "hiện tượng “màn đêm xuất hiện giữa ban ngày” nói trên là bình thường, không phải là một sự kiện thiên văn cũng như tâm linh". Rõ ràng đây là một sự kiện thiên văn hiếm thấy, cần giải thích tỉ mỉ cho dân hiểu để không tin vào những lời đồn nhảm nhí, nhưng họ chỉ giải thích rất sơ sài. Tôi rất ghét chuyện các nhà khoa học nước ta, nhất là các nhà kinh tế, thấy gì cũng kết luận đúng y chang mong muốn của các bác lãnh đạo: "là bình thường". Kinh tế khủng hoảng, dân khắp nơi đói nghèo cũng cho là bình thường. Họ không chịu nghiên cứu sâu, giải thích rõ ràng một cách khoa học và thực tiễn nguyên nhân thực chất là đâu. Nếu có nhiều nguyên nhân thì nguyên nhân sâu xa là gì ? Gốc rễ vấn đề là gì ? Chính vì mọi thứ được giải thích hời hợt nên chữa bệnh nghèo đói, thiếu văn hóa... ở Việt Nam đều chỉ là chữa triệu chứng chứ không phải chữa nguyên nhân.
Vào khoảng 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 15 phút ngày 3/4, khu vực Hòn Gai (Hạ Long, Quảng Ninh) bỗng xảy ra hiện tượng kỳ lạ: trời đột nhiên tối sầm, khiến người dân phải bật đèn trên các phương tiện khi tham gia giao thông, đèn sinh hoạt.
Lý giải hiện tượng tối đen giữa ban ngày ở Hạ Long
Hiện tượng tối đen giữa ban ngày tại Hạ Long. (Nguồn: baoquangninh.com.vn)
Hiện tượng này ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng thiên văn kỳ thú, song có ý kiến cực đoan cho rằng đây là điềm xấu.
Chỉ mặt đặt tên tham nhũng ngành tư pháp
Chỉ mặt đặt tên tham nhũng ngành tư pháp
Tại hội thảo phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp do Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tổ chức ngày 3-4 tại TP.HCM, nhiều ý kiến đã chỉ ra các hành vi tiêu cực trong ngành tư pháp. Nhiều chuyên gia đề xuất Việt Nam nên có luật miễn trừ thẩm phán để hạn chế tiêu cực trong ngành tòa án. Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014
(7) Lại lên núi Salève: Lạc tới Beaumont, kết thúc
Lạc tới Beaumont, kết thúc
Trong phần trước, mình đang nói tới đoạn xuống núi. Lúc này đã là 4h chiều; chỉ còn khoảng hơn 2h đồng hồ nữa là trời tối; trong khi vẫn đang ở độ cao 1190m, tức là ngang với đỉnh cao nhất của khu Salève lớn (Trạm quan sát Salève và Cáp treo Télepherique đưa người xuống núi). Hôm nay trời âm u nên đêm tối sẽ đến sớm hơn. Do đó cần khẩn trương xuống núi.
Bản đồ thị trấn Beaumont nằm trước nhà thờ Beaumont.
(6) Lại lên núi Salève: Trang trại giữa rừng hoang
Trang trại giữa rừng hoang
Bấm vào các hình để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Bấm vào các hình để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Mệnh lệnh đặt ra: Không chụp ảnh nữa, khẩn trương xuống núi.
Nhìn thấy mấy bộ bàn ghế đẹp giữa rừng, chụp vội một bộ rồi chạy.
(5) Lại lên núi Salève: Gặp ma trên đỉnh Piton ?
Trên đỉnh Piton
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to
Bấm lần đầu lên ảnh, bấm thêm lần 2 thì ảnh bằng cả màn hình
Bấm lần đầu lên ảnh, bấm thêm lần 2 thì ảnh bằng cả màn hình
Đỉnh Piton: Như đã viết trong một bài nào đó, Salève (Le Mont Salève) là một dãy núi đá dài khoảng 19km, chạy dọc theo biên giới Pháp - Thụy Sĩ; phía đông bắc bắt đầu từ thị trấn Etrembières, chạy dài và kết thúc phía tây nam ở thị trấn Cruseilles. Dãy núi gồm 3 đoạn khá rời nhau, giữa 3 đoạn là hai điểm yên ngựa (thung lũng Monnetier và đèo Col de la Croisette). Ba đoạn này được gọi là Salève nhỏ (le Petit Salève) ở phía bắc, Salève lớn (le Grand Salève) ở giữa và đỉnh Piton (Massif des Pitons) ở phía Nam. Piton (Le Grand Piton) là điểm cao nhất của toàn dãy Salève, nhưng mình không rõ cao bao nhiêu mét, chắc khoảng 1400 mét. Piton nằm cách cực nam (Cruseilles) khoảng 5km đường chim bay. Giờ là lúc đến chiêm ngưỡng Piton.
Đèo Pitons ở độ cao 1335m nằm dưới chân đỉnh Piton.
(4) Lại lên núi Salève: Tuyết trên đường đến Piton
Tuyết trên đường đến Piton
Bấm vào các hình để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Bấm vào các hình để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
(3) Lại lên núi Salève: Cây thánh giá trên đỉnh núi
Cây thánh giá chữ thập trên đỉnh núi
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to ảnh
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to ảnh
Đi trong rừng châu Âu thường nhìn thấy những tấm biển đề nghị tôn trọng, bảo vệ môi trường thiên nhiên như thế này. Thực ra người châu Âu đã cơ bản phá sạch rừng tự nhiên, tiêu diệt hầu như mọi loài động vật, khai thác hầu như mọi thứ có dưới lòng đất... từ hàng trăm năm trước (sau đó kéo nhau đi xâm chiếm các nước thuộc địa để tàn phá và khai thác tiếp ở đó), nên bây giờ vào rừng châu Âu có mấy thứ quý giá cần bảo vệ đâu. Chim chóc cũng rất hiếm. Tới đây chắc bầu trời châu Âu sẽ đặc kín máy bay hoạt động; tức là không chỉ khai thác hết trên mặt đất và dưới lòng đất mà cả không gian bên trên cũng chẳng còn chỗ trống.
(2) Lại lên núi Salève: Thị trấn Croisette
Thị trấn Croisette
Croisette là một thị trấn nhỏ nằm trên trục cao nhất (sống lưng trâu) chạy dọc dãy núi Salève từ đông sang tây. Nó nằm trên đoạn chạy ngang thị trấn Collonge sous Salève dưới chân núi, tức là ở khoảng giữa dãy núi Salève, tạo thành điểm chia cắt Salève lớn phía Đông và dãy Salève - Piton phía Tây. Đây cũng là một điểm yên ngựa, điểm thấp nhất trên trục cao nhất chạy dọc dãy núi nên người ta đã làm một con đường ô tô chạy từ Genève xuyên sang bên kia núi. Có lẽ đây là đường ô tô duy nhất chạy xuyên qua núi Salève. Dưới đây là một số ảnh gặp đâu chụp đấy trên đường đi.
Vượt rừng, lên núi, tới khu đất trống thì nhìn thấy đám tuyết đầu tiên.
(1) Lại lên núi Salève: Đường lên
Trên đường lên núi Salève
Bấm vào các hình trong loạt bài này để phóng to
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
(bấm lần 1, chờ hình hiện lên thì bấm tiếp lần 2)
Lên núi, xuống biển là thú vui của người già để giữ gìn sức khỏe. Trước kia các cụ tổ tiên Lạc Long Quân và Âu Cơ sau khi sinh trăm con chắc nghĩ đến sức khỏe để xây dựng đất nước nên vội vàng ly hôn, chồng đưa nửa bầy con lên núi, vợ đưa nửa còn lại xuống biển. Đọc chuyện cổ, chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng mình thích cả lên núi lẫn xuống biển, chắc là do di truyền từ các cụ. Nhưng lưu ý lên núi tốt cho sức khỏe hơn là xuống biển (vì ở biển không khí bị nhiễm muối).
Bản đồ tuyến đi: Từ Genève lên Croisette rồi sang Salève trước khi về lại cửa khẩu về lại Genève. Nhưng do nhầm đường nên mình về Beaumont, cách cửa khẩu 7km. Theo chỉ dẫn của Google, tuyến đường dài 18km, đi mất 4h. Thực tế đi trong rừng rất dễ lạc vì có quá nhiều đường ngang dọc trong khi các đường đều không có tên và ít bảng chỉ dẫn nên đi lạc là bình thường. Ngoài ra vừa đi đường vừa ngắm cảnh và chụp ảnh... nên thời gian thường phải gấp rưỡi, gấp đôi so với chỉ dẫn.
Nga chỉ cần 3 đến 5 ngày để chiếm Ukraine
Tư lệnh NATO: Nga chỉ cần 3 đến 5 ngày để chiếm Ukraine
(TNO) Nga đã có đủ số quân cần thiết tại biên giới với Ukraine để chiếm các mục tiêu trên đất Ukraine chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày, một tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) nhận định ngày 2.4.
Tư lệnh Tối cao quân đồng minh châu Âu
của NATO Philip Breedlove - Ảnh: Reuters
Reuters dẫn lời tướng không lực Mỹ Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, cho biết tình hình tại biên giới Nga - Ukraine là “cực kỳ đáng lo ngại”.
Người Việt chưa có chút văn hóa giao thông tối thiểu
Người Việt chưa có chút văn hóa giao thông tối thiểu
(VTC News) – Một Việt kiều Canada có tiếng ở Canada đặt câu hỏi, thế giới đã tiến quá xa, sao người Việt vẫn chưa có nổi chút văn hóa giao thông tối thiểu? Xin giới thiệu bài viết dưới đây của Anthony Chim, một trong những Việt kiều có tiếng ở Canada (phần giới thiệu về tác giả ở cuối bài viết): 
Anthony Chim - tác giả của bài viết này.
Ông bà ta có câu “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Đây là khuôn vàng thước ngọc của nền văn hóa Việt Nam mà ta cần gìn giữ, tức là làm bất cứ việc gì, từ việc to lớn như “ăn nói” đến việc cực kỳ đơn giản như “gói mở” thì đều phải có nề nếp, toát ra được nét thanh lịch của một người có “học”, có “văn hóa”.
Những giếng nước thiêng ở Hà Nội
Những giếng nước thiêng ở Hà Nội
1. Giếng 1.000 năm tuổi trong Hoàng thành Thăng LongTrong diện tích khoảng 3,3 ha ở số 18 Hoàng Diệu (Hà Nội), các nhà khảo cổ đã tìm thấy tới 26 giếng nước. Chiếc cổ nhất là giếng Đại La, có từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Giếng sâu tới 5,9 m, bị đất đá lấp nên các công nhân mất nhiều tuần mới khơi lại được. Sau đó, nước giếng lại về đầy và trong vắt. Có người đã xin nước giếng về đặt lên bàn thờ, coi đó là sinh khí của Hoàng thành.
Thất nghiệp tràn lan nhưng lại thuê lao động Trung Quốc
Buông lỏng quản lý vì 16 chữ vàng và 4 tốt ?
Buông lỏng quản lý
“Chả biết cơ quan chức năng quản lý thế nào”, là lời than của một công nhân dự án Formosa (Vũng Áng, Hà Tĩnh) về tình trạng lao động Trung Quốc làm việc trong khu công nghiệp này với “công việc lắp giàn giáo, uốn cốt pha, bốc vác, đào hố như chúng tôi mà hưởng lương gấp 3 - 4 lần”. ‘Kỹ sư’ Trung Quốc trộn hồ ở công trường / Gần một nửa số lao động Trung Quốc chưa được cấp phép /Lao động Trung Quốc lại làm “chui”
“Quản lý thế nào” là câu chuyện không chỉ anh công nhân Formosa bức xúc mà là câu hỏi rất nhiều ĐBQH đặt ra khi chất vấn tại diễn đàn QH hồi tháng 10.2012. Người ta không hiểu tại sao trong bối cảnh VN đang thừa lao động, hằng năm phải xuất khẩu một lượng lao động khá lớn ra nước ngoài làm việc mà vẫn chưa giải quyết được nạn thất nghiệp, thì ngay tại những địa phương vốn thừa lao động trầm trọng nhất lại sẵn sàng chấp thuận tỷ lệ lớn lao động phổ thông nước ngoài, đặc biệt là lao động Trung Quốc.
Lập lưỡng viện hay để nguyên Quốc hội?
'Lưỡng viện hay để nguyên Quốc hội?'
Hiện nay, Việt Nam vẫn áp dụng phương thức 'đảng cử, dân bầu' và Đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ thành phần ứng cử vào Quốc hội, điều này cần được ưu tiên cải cách, theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội. Việt Nam cần cho người dân tranh cử tự do vào Quốc hội và minh định quan hệ giữa Đảng và Quốc hội, theo ý kiến giới quan sát.
Việt Nam cần phân rõ quan hệ quyền lực giữa Đảng và Quốc hội.
Trao đổi với BBC hôm 01/4/2014 từ Sài Gòn, ông Thuận nói: "Ưu tiên để cho Quốc hội được tiên tiến, cần mở rộng đầu vào, tức là những người muốn ứng cử vào Quốc hội, những người muốn trở thành Đại biểu Quốc hội, phải thông qua một cuộc ứng cử tự do và tranh cử tự do theo phương thức như các nước tiên tiến...(2) Giáo dục Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc?
Giáo dục Việt Nam: Nên trở về gốc?
Lai Tran Mai: Đọc bài (1) Giáo dục Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc?, tôi viết bình luận nhưng hơi dài nên tách ra thành bài riêng dưới đây.(1) Giáo dục VN: cố sửa hay trở về gốc?
Xem bình luận của tôi trong bài số 2: (2) Giáo dục Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc?
Giáo dục VN: cố sửa hay trở về gốc?
Nguyễn Quang Duy - Trước tình trạng khủng hoảng giáo dục, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN, ông Nguyễn Phú Trọng từng hỏi “Chúng ta đã ba lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách mà là đổi mới căn bản, toàn diện?”
Rồi ông Trọng đặt câu hỏi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo từ hồi tháng 8/2012: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia.". Cho đến nay, công tác “cải cách” vẫn không có gì tiến triển và câu trả lời ngắn gọn là trước đây tại miền Nam nền giáo dục đã dựa trên ba triết lý căn bản: dân tộc, khai phóng và nhân bản.
Cũng cần biết trong năm học tới 2014-15 nước Mỹ sẽ bước vào một cuộc cải cách giáo dục quan trọng nhất từ trước đến nay. Họ sẽ áp dụng phương cách giảng dạy và học tập mới, trở lại căn bản lấy nhân bản và khai phóng làm triết lý giáo dục.

Rồi ông Trọng đặt câu hỏi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo từ hồi tháng 8/2012: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia.". Cho đến nay, công tác “cải cách” vẫn không có gì tiến triển và câu trả lời ngắn gọn là trước đây tại miền Nam nền giáo dục đã dựa trên ba triết lý căn bản: dân tộc, khai phóng và nhân bản.
Cũng cần biết trong năm học tới 2014-15 nước Mỹ sẽ bước vào một cuộc cải cách giáo dục quan trọng nhất từ trước đến nay. Họ sẽ áp dụng phương cách giảng dạy và học tập mới, trở lại căn bản lấy nhân bản và khai phóng làm triết lý giáo dục.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)