Tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone
Người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam
Lễ quốc tang đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã được tổ chức trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Lễ tang cấp quốc gia của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào đã được hoàn tất một cách trang nghiêm vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 tại Quảng trường Phra That Luang, Thủ đô Viêng Chăn, sau khi đồng chí qua đời vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 4 năm 2025 do chứng mất trí nhớ tuổi già, hưởng thọ 102 tuổi.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thelanu Thera, Đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, các vị lãnh đạo cấp cao và nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gia đình và người thân của Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone;
Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ông Suriya Trang Rung Ruangkit, Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan; và rất nhiều đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhân dân Lào.
Vào lúc 12:05 trưa, đoàn tang lễ của Đại tướng Khamtay Siphandone bắt đầu di chuyển từ Hội trường Quốc hội đến địa điểm tổ chức tang lễ tại Phra That Luang.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tang lễ quốc gia, đồng chí Thongloun Sisoulith đã đọc điếu văn, ôn lại lịch sử hoạt động cách mạng kiên cường, lỗi lạc và phẩm chất đạo đức của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nhấn mạnh đây là bài học quý báu cho thế hệ chúng ta và các thế hệ tương lai của Đảng và dân tộc ta.
Sau đó, các đồng chí và khách mời tham dự đã đứng dậy và cúi đầu thương tiếc sự ra đi của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone.
Đồng chí Viengthong Siphandone, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Viengsavath Siphandone, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng Luang Namtha thay mặt gia quyến đồng chí Siphandone bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bên liên quan đã chia sẻ nỗi đau, động viên gia quyến đồng chí Siphandone, giúp cho công tác chuẩn bị và tổ chức Quốc tang đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone được tiến hành trang nghiêm và thành công tốt đẹp.
Sau nghi lễ chính thức, nghi lễ tôn giáo tiếp tục với việc cầu khấn cây phả hệ, ban phước lành, rảy nước và trải vải cây phả hệ. Sau đó, hoa và hương được đặt để tiễn biệt Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon lần cuối, và một giàn hỏa táng được thắp lên, tiếp theo là nhiều nghi lễ khác.
Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Đảng ta, là nguồn gốc và hạt nhân của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo và chỉ đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước. Ông cũng là người đi đầu trong việc thực hiện đường lối cải cách toàn diện và có nguyên tắc của Đảng ta. Đồng chí là một nhà yêu nước, một nhà cách mạng, một nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời, Người đã cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Lào thuộc mọi dân tộc.
Đồng chí Tướng Khamtay Siphandon đã cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước.
Chủ tịch nước CHDCND Lào, Chủ tịch Ủy ban Tang lễ quốc gia đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã đọc điếu văn tại lễ tang cấp nhà nước đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone hôm qua tại Quảng trường Phra That Luang ở Viêng Chăn, với một số điểm quan trọng như sau:
Trong nỗi đau buồn sâu sắc và lời chia buồn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa I, II, III, IV, V, VI và VII, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Lào, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vào thời điểm này và tại nơi này, chúng ta tụ họp để tiễn biệt đồng chí Chủ tịch Khamtay Siphandone lần cuối.
Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon sinh ngày 8 tháng 2 năm 1924 tại làng Huakhong Pha Nai, huyện Khong, tỉnh Si Than Don (nay là tỉnh Champasak); Ông là con trai của Ni Nilashay và Sai Boua Nilashay trong một gia đình nông dân, có 6 anh chị em, 4 trai và 2 gái; Ông lập gia đình với vợ là Thượng tá Thongvanh Siphandone và có với nhau 6 người con, 3 trai, 3 gái; Hiện đang sống tại Ban Phasanthongneua, Quận Sisattanak, Thủ đô Viêng Chăn.
Năm 7 tuổi, ông rời quê hương đến sống với ông bà nội ở Viêng Chăn và học tiểu học; Sau đó, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng PAVIE, đây là trường phổ thông trung học đầu tiên tại Lào và cũng là trường phổ thông trung học duy nhất tại Viêng Chăn vào thời điểm đó.
– Cuối năm 1941, Đại tướng Khamtay Siphandone quyết định bỏ học phổ thông và thi tuyển vào làm việc trong ngành bưu chính; Sau đó, ông tiếp tục học bưu chính trong 2 năm tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
– Năm 1944, sau khi tốt nghiệp, Chủ tịch Khamtay Siphandone được bổ nhiệm làm đại úy và đóng quân tại tỉnh Phongsaly.
– Năm 1946, ông được điều động từ tỉnh Phongsaly về làm bưu điện trưởng huyện Pakse, tỉnh Champasak.
– Năm 1947 - 1948, ông được phân công phụ trách Trung đoàn Xaychakkaphat ở vùng Nam Lào.
– Từ năm 1948 đến năm 1950, ông là đại diện của Chính phủ Độc lập Lào tại Nam Lào và chịu trách nhiệm thành lập căn cứ địa cách mạng ở Nam Lào.
– Từ năm 1950 đến năm 1952, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Độc lập Lào.
– Từ năm 1952 đến năm 1955, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban khu vực, phụ trách công tác quân sự khu vực Trung Lào.
– Năm 1953, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương.
– Từ năm 1955 đến năm 1956, sau khi Đảng Nhân dân Lào thành lập, đồng chí được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Lào (Mặt trận Lào Độc lập).
– Từ năm 1957 đến năm 1959, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
– Từ năm 1959 đến năm 1960, đồng chí tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, huấn luyện và phụ trách công tác phát thanh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gọi là Đài Phát thanh Lào.
– Từ năm 1960 đến năm 1961, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được phân công phụ trách công tác quân sự, giữ chức Tổng tư lệnh Quân đội Lào.
– Năm 1972, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Nhân dân Lào, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào.
– Năm 1975, sau khi giành chính quyền trên toàn quốc và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào.
– Từ năm 1982 đến năm 1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Lào.
– Từ năm 1986 đến năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Lào.
– Năm 1991, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Lào.
– Ngày 15 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa II bầu Đại tướng làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
– Ngày 24 tháng 11 năm 1992, tại Hội nghị toàn thể đặc biệt Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.
– Năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
– Năm 1998, ông được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào.
– Từ năm 2001 đến năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào.
– Cuối năm 2006, do tuổi đã cao, theo đề nghị của đồng chí, tổ chức đã đồng ý cấp chế độ nghỉ hưu cho đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone.
Tham gia phong trào cách mạng trong gần 8 thập kỷ qua, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã khẳng định chắc chắn rằng đồng chí là nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, kiên cường và bền bỉ của Đảng ta. Trong suốt cuộc đời cách mạng, đồng chí luôn năng nổ, kiên định với lý tưởng, nắm vững đường lối chính sách của Đảng và có tầm nhìn sắc bén. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn vào việc tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng từ khi thành lập, từng bước phát triển cho đến khi giành thắng lợi hoàn toàn. Đồng chí Chủ tịch Khamtay Siphandone là một nhà chiến lược có tầm nhìn chính trị rộng lớn và là một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một chỉ huy lực lượng chiến đấu kiên quyết, một người đào tạo và xây dựng lực lượng vũ trang đủ khả năng đánh bại và chống lại kẻ xâm lược có sức mạnh vượt trội gấp hàng trăm lần; Đồng chí là người có khả năng dự đoán chính xác diễn biến của tình hình để chủ động đưa ra quyết định phù hợp trước; đồng chí là một trong những người đồng chí thân cận nhất của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, sát cánh cùng các nhà lãnh đạo khác trong việc nghiên cứu, xác định đường lối, chính sách, chiến lược, chiến thuật, sách lược cách mạng đúng đắn cho cách mạng Lào trong từng thời kỳ; Đồng chí Tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo của đảng ta, người mang trên mình ngọn cờ đoàn kết trong đảng và trong các lực lượng cách mạng, bao gồm toàn thể nhân dân Lào và toàn thể đất nước. Điều này đã mang lại cho ông sự tôn trọng và tin tưởng của tổ chức, các đồng chí cùng chí hướng và các đồng nghiệp trong suốt cuộc đời, cũng như sự tôn trọng và tin tưởng của người dân ở mọi tầng lớp trong đất nước chúng ta.
Phẩm chất đạo đức cách mạng xuất chúng và vững mạnh của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon được tóm gọn trong lòng trung thành và sự trong sáng tuyệt đối với Đảng và dân tộc; Mọi lúc, mọi nơi, đồng chí đều đặt lợi ích của đảng và dân tộc lên trên hết. Lòng yêu nước vô bờ bến và tinh thần phục vụ nhân dân vô bờ bến của đồng chí Chủ tịch Khamtay Siphandone là biểu hiện của lòng dũng cảm kiên cường trong cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù của dân tộc và nhân dân để đánh bại chúng. Một điều nữa thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng nổi bật của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon là sự cống hiến không mệt mỏi của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, cho nền độc lập dân tộc, cho sự phát triển đất nước và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân trong suốt cuộc đời mình; Cuộc sống mẫu mực, trong sạch, giản dị, cần kiệm, gần gũi quần chúng, chân thành với bạn bè, rộng lượng với đồng nghiệp, nhưng nghiêm khắc về nguyên tắc, nghiêm khắc về kỷ luật, làm việc dân chủ và đoàn kết thống nhất trong tập thể... của Chủ tịch Khamtay Siphandone được coi là bài học quý báu cho thế hệ này và các thế hệ mai sau của Đảng và dân tộc ta.
Với những thành tựu to lớn của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, người đã suốt cuộc đời cống hiến sức lực trí tuệ và sức mạnh quân sự cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí đã nhận được nhiều giải thưởng của các tổ chức trong và ngoài nước như:
2 huy chương vàng quốc gia;
4 Huân chương Độc lập Hạng I và Hạng II.
3 Huân chương Cách mạng hạng Nhất, hạng II, hạng III;
19 Huân chương Lao động hạng I, hạng II, hạng III;
1 huy chương chống Pháp;
1 Huân chương chống Mỹ;
1 Huy chương kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nước CHDCND Lào.
1 huy chương kỷ niệm 50 năm thành lập đảng;
1 Huy chương kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng.
Ngoài ra, Đại tướng còn nhận được nhiều danh hiệu cao quý từ nhiều quốc gia bạn bè.
Các bạn thân mến!
Trong suốt 20 năm qua, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon tuy đã già yếu, nghỉ hưu nhưng vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước, đời sống cán bộ, nhân dân; Đại tướng cố gắng chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy nhiều hoạt động khác nhau ở nhiều lĩnh vực và địa phương khác nhau tùy theo sức khỏe cho phép.
Nhưng năm gần đây, do tuổi cao nên sức khỏe của đồng chí đã giảm sút. Mặc dù tổ chức cùng gia đình, người thân, các bác sĩ trong và ngoài nước đã hết sức quan tâm đến tình trạng bệnh của đồng chí và tập trung điều trị hết khả năng của mình, nhưng vẫn không thể cứu sống được đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone. Đồng chí đã ra đi thanh thản vào lúc 10:30 sáng ngày 2 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 102 tuổi.
Sự ra đi của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone là mất mát của một nhà lãnh đạo chiến lược, một chính trị gia tài ba, một nhà chiến lược quân sự quả cảm, một nhà phát triển kinh tế - xã hội có năng lực xuất chúng, một nhà ngoại giao sắc sảo và chuyên gia về chính sách đối ngoại của Đảng và đất nước ta.
Người đã để lại cho chúng ta di sản vô giá, những đức tính, lòng tốt và những bài học quý báu, đó là: tinh thần yêu nước nồng nàn, cao cả, trung thành với Đảng, với dân tộc, với nhân dân các dân tộc Lào và với chế độ dân chủ nhân dân; Niềm tin vào con đường tiến lên của đất nước; Tinh thần vị tha và hy sinh cao cả, đặt lợi ích chung của quốc gia và nhân dân lên trên hết; Cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước; Bài học về ứng xử trong lãnh đạo, xây dựng, hoàn thiện lực lượng vũ trang nhân dân, nhanh nhẹn, thông minh, có bản lĩnh chỉ huy chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; Bài học kinh nghiệm rút ra trong việc xây dựng nền tảng chính trị, tạo thành cứ điểm và chiến đấu với làng mạc liên tiếp là tạo nên thế trận quốc phòng, an ninh ba tầng; Luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; Nguồn gốc và ngọn cờ đoàn kết, thống nhất của nhân dân Lào thuộc mọi dân tộc, mọi giai cấp trong đất nước Lào; Kiên quyết phản đối mọi hiện tượng vi phạm nguyên tắc, kỷ luật để bảo vệ sự liêm chính của Đảng, rèn luyện đồng chí gương mẫu đi đầu; Xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng với các nước bạn bè trong khu vực và quốc tế với tầm nhìn rộng lớn và mạnh mẽ.
Trong nỗi đau buồn vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, chúng tôi xin nguyện trước anh linh của đồng chí: tiếp tục thực hiện sứ mệnh gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng đã đạt được, tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước và Quân đội, đoàn kết toàn thể dân tộc Lào và toàn thể nhân dân Lào, tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước thân yêu và đáng trân trọng của chúng ta; Biến lý tưởng của Đảng và nguyện vọng của toàn dân tộc, trong đó có nguyện vọng của đồng chí Đại tướng thành hiện thực. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái để tiếp tục đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Kính gửi đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandon,
Đồng chí đã mãi mãi ra đi, nhưng Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Lào xin ghi nhớ mãi những thành tựu và phẩm chất mà đồng chí đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng trong suốt 80 năm hoạt động cách mạng. Tên tuổi và danh dự của Đại tướng sẽ được ghi vào sách vàng lịch sử của dân tộc Lào mãi mãi.
https://www.vientianetimeslao.la/%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%97%e0%ba%b5%e0%ba%8a%e0%ba%b2%e0%ba%9b%e0%ba%b0%e0%ba%99%e0%ba%b0%e0%ba%81%e0%ba%b4%e0%ba%94%e0%ba%aa%e0%ba%bb%e0%ba%9a%e0%ba%a5%e0%ba%b0%e0%ba%94%e0%ba%b1%e0%ba%9a%e0%ba%8a/
https://www.vientianetimeslao.la/%e0%ba%aa%e0%ba%b0%e0%ba%ab%e0%ba%b2%e0%ba%8d-%e0%ba%9e%e0%ba%bb%e0%ba%99%e0%bb%80%e0%ba%ad%e0%ba%81-%e0%ba%84%e0%bb%8d%e0%ba%b2%e0%bb%84%e0%ba%95-%e0%ba%aa%e0%ba%b5%e0%ba%9e%e0%ba%b1%e0%ba%99/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét