Con đường tốt nhất để trưởng thành và giầu có
Lê Việt Đức - Đọc lời khuyên "giấu hai thứ" dưới đây mình thấy đúng. Người Việt thời nay có câu châm ngôn: “Giầu thì nó ghét, Nghèo thì nó khinh, Thông minh thì nó diệt “.Nhưng đa số người Việt có bệnh sĩ. Nghèo rớt mùng tơi nhưng lúc nào cũng tỏ ra giàu có, chụp ảnh khoe khoang đưa lên mạng. Con cái được cái giấy khen cũng vội vã khoe. Chẳng biết có lợi gì không nhưng chắc chắn có nhiều người ghen ghét và khinh bỉ.
Tôi nhớ ngày trước thường chơi ném bi sắt với mấy ông lão ở công viên thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Họ vui vẻ cười đùa, tranh cãi rồi nhường nhịn nhau khi chơi y như trẻ con. Ăn mặc thì còn đơn giản hơn cả tôi; đi lại bằng cái xe đạp rẻ tiền. Vui chơi với nhau cả buổi trên sân, chơi xong lại cùng nhau vào quán cà phê bánh ngọt bình dân bên cạnh trò chuyện. Không ai nghĩ trong đó có nhiều người là tỷ phú, triệu phú đô la và các con của họ đang điều hành các doanh nghiệp khổng lồ. Họ không quan tâm giầu nghèo, cũng không bao giờ nói ra, nên tình cảm giữa những người chơi mới vô tư, trong sáng và bền vững.
1. NGƯỜI KHÔN NGOAN PHẢI BIẾT GIẤU 2 THỨ!
Tư Mã Ý nói đúng: “Người khôn ngoan cần phải biết giấu 2 thứ, một là tâm sự, hai là bản lĩnh.”
Có một anh nhà khá giả trong làng, một hôm trong lúc ăn cưới vui vẻ khoe rằng năm nay nuôi cá đã kiếm được hơn 500 trăm triệu. Một tháng sau, ao cá của anh bị bỏ thuốc, cá chết gần hết, lỗ vốn nặng, phải bỏ quê ra thành phố kiếm sống.
10 năm sau, anh cưới vợ sinh con, mua được một căn biệt thự 10 tỷ trên thành phố, nhưng không đăng lên mạng xã hội, cũng không khoe với bạn bè.
Về quê ăn tết, ông chú hỏi anh làm ăn ra sao, anh bảo bây giờ làm công nhân, lương tháng chỉ 8 triệu, có khi còn không được 8 triệu. Vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê.
Ông chú nghe xong cười rất tươi, khoe anh với cả gia tộc. Họ hàng bạn bè cũng vui mừng chào đón và dẫn anh đi thăm quê. Chuyện nuôi cá năm xưa đã giúp anh trưởng thành. Anh đã hiểu ra rằng chuyện vui đừng kể cho người khác nghe, người vui cùng bạn thì ít, người ghen ghét bạn thì nhiều. Bản lĩnh cũng nên giấu bớt đi, nhất là không nên nói ra lời, cứ ngấm ngầm mà làm, bởi quá tài giỏi cũng là một loại họa.
Hãy luôn nhớ rằng, bản chất con người là không muốn ai hơn mình, nhất là ở những người đã từng và hiện không bằng mình. Sống phải học cách làm việc nổi bật nhưng sống khiêm nhường, giữ lời.
Nhớ rằng, giầu nhờ thận trọng, giầu nhờ mưu lược, lợi nhờ tình thế, giầu nhờ biết tính toán, giầu đôi khi cũng phải nhờ sức mạnh hay mánh khóe... là điều tốt. Nhưng không có thủ đoạn thông thiên thì làm sao có được của cải kết xù. Thế nên người nghèo ghét người giầu cũng có lý của họ.
Trước khi mưu sự phải hiểu lòng người, nhìn thấu nhân tính, thì mới có thể đứng vững
2. THỨ LÀM BẠN GIÀU CÓ LÀ TƯ DUY VÀ KIẾN THỨC.
Tri thức thay đổi vận mệnh, học tập tạo nên tương lai và là con đường đi đến thành công chắc chắn và an toàn nhất. Có hàng trăm hàng nghìn nâng cao tri thức, nhưng đọc sách và học thầy, học bạn, chắc chắn là con đường bằng phẳng nhất, dễ đi nhất.
Khi dạy học cho sinh viên, tôi thường nói tới 4 cách làm giầu. Làm ra tiền kém nhất là làm ra tiền bằng sức lao động, ví dụ như nông dân, công nhân hay giáo viên như tôi bây giờ; những người này cứ ráo mồ hôi là hết tiền.
Làm ra tiền giỏi hơn là làm ra tiền bằng tiền, tức là những người dám tay không bắt giặc, cụ thể là ra ngân hàng vay tiền, mở công ty kinh doanh và thành người giầu.
Loại làm ra tiền bằng cao nhất trong khoa học kinh tế là làm ra tiền bằng trí tuệ, bằng tư duy và kiến thức của mình, bằng các phát minh sáng chế, bằng những tư tưởng mới hay tài năng lãnh đạo. Đây là những người vừa làm giầu cho mình, vừa làm giầu cho cả nhân loại.
Ở Việt Nam và nhiều nước khác còn có loại làm giầu thứ tư là làm ra tiền bằng quyền lực, tức là giành chính quyền rồi dùng chính quyền đó đe dọa, chiếm hữu, tước đoạt của cải của người khác. Đây là cách làm giầu bỉ ổi, đáng khinh, nhưng đáng tiếc là vẫn chiếm một tỷ lệ rất cao ở những nước này. Ví dụ điển hình là những tỷ phú giầu nhất thế giới không ai làm giầu bằng kinh doanh bất động sản; còn ở Việt Nam, những tỷ phú giầu nhất đều đi lên kinh doanh bất động sản.
Vì loại làm ra tiền bằng tiền cao nhất trong khoa học kinh tế là làm ra tiền bằng trí tuệ, nên học, học nữa, học mãi và học suốt đời, là con đường tốt nhất, khoa học nhất để làm giầu.
Tôi thường khuyên các sinh viên, các em mới 20 tuổi, còn 45-60 năm lao động phía trước, và xã hội sau này ngày càng đòi hỏi phải có trí tuệ, chứ không coi giáo dục là thứ lăng nhăng vô bổ như thời đại chúng ta bây giờ. nên để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai, các em học càng nhiều càng tốt.
Trong khi người ta lướt facebook, xem tiktok, ăn nhậu, xem phim..., các em cứ kiên trì học tập, đừng vội nghĩ đến ăn chơi và kiếm tiền, thì các em sẽ sớm trưởng thành và rất giỏi.
Chắc chắn các em kiên trì đầu tư học tập vào một lĩnh vực các em có năng khiếu, có ham thích, thì chỉ sau khoảng 10-15 năm, các em sẽ lọt vào tốp những người giỏi nhất cả nước trong lĩnh vực đó. Và khi các em đã giỏi, đã nổi tiếng rồi, thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến với các em. Đây chính là trường hợp và kinh nghiệm của thầy.
Châm ngôn ưa thích nhất của thầy là: Kiên trì, kiên trì, nhất định sẽ thành công.
Tac gia noi chi dung voi nhung nguoi co hoc thi se hoc mai hoc nua ...nhu toiday va nhieu nhieu nguoi la cong nhan hoc co vao dau ma hoc mai hoc nua ---cho nen loi khuyen chi dung 1/2
Trả lờiXóa