Thứ Năm, 3 tháng 4, 2025

Quá khâm phục D. Trump vì dám quyết đoán tăng thuế

Quá khâm phục tổng thống D. Trump vì dám quyết đoán tăng thuế
Tổng thống Trump vừa công bố một danh sách dài các nước phải chịu nộp thuế khi xuất khẩu hàng hóa đến Hoa Kỳ. Trong đó nổi bật là EU 20%, Trung Quốc 34%, Việt Nam 46%, Đài Loan 32%, Nhật Bản 24%, Hàn Quốc 25%, Thái Lan 36%, Thụy Sĩ 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Campuchia 49%, Anh 10%, Nam Phi 30%…

Như vậy Việt Nam và Campuchia là hai nước bị đánh thuế cao nhất. Cũng đúng thôi vì các nước này nhập của Mỹ một đô là nhưng xuất sang Mỹ tới 10 đô la thì họ làm sao chịu nổi.

Thêm nữa cả hai nước này đều thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc và Mỹ nghi ngờ có sự lách luật để tuồn hàng gốc Trung Quốc vào Mỹ nên thuế cao của D. Trump còn nhằm đánh vào Trung Quốc.

Thuế đánh vào Trung Quốc thấp hơn vào Việt Nam và Campuchia làm cho Trung Quốc cứng họng không thể nổi khùng lên với Mỹ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ông Trump quá thâm. Thâm hơn cả Tầu.

Dư luận đưa tin Mỹ đánh thuế cao sẽ làm giá hàng hoá ở Mỹ tăng, dẫn tới người dân Mỹ thiệt. Không đâu.

Lần đánh thuế này sẽ mang lại cho ngân sách chính phủ Mỹ hàng nghìn tỷ đô la và thu hút hàng nghìn tỷ đô la khác đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Mỹ mà không cần in thêm tiền.

Có thêm tiền, D. Trump sẽ miễn thuế thu nhập cho 93% người Mỹ như ông Trump đã công bố, để bù vào tăng giá, đồng thời tăng trợ cấp cho nông dân và các doanh nghiệp sản xuất năng lượng và hàng hoá tiêu dùng.

Đầu tư tăng vọt cũng sẽ làm nền kinh tế sôi động. Của cải tăng sẽ góp phần ổn định giá. Dân Mỹ sẽ giầu hơn. MAGA càng nhiều cơ hội thành công.

Khâm phục ông Trump quá giỏi. Chính phủ Mỹ không cần in tiền mà chỉ bằng việc tăng thuế đã tạo thêm nhiều nghìn tỷ cho nước Mỹ. Cơ hội thắng cử nhiệm kỳ ba của ông đang lộ dần.

Bài học cho Việt Nam là:

1) Lãnh đạo quốc gia không nên là nhà chính trị hay quân sự mà nên là các doanh nhân tỷ phú. Chỉ họ mới biết cách làm ra tiền một cách văn minh cho đất nước và chỉ họ mới biết cách thu hút tiền từ nước ngoài về mà không gây thiệt hại cho đất nước (ví dụ không cho thuê đất với giá rẻ như bùn, không để doanh nghiệp nước ngoài bóc lột người dân Việt Nam quá thậm tệ, không chấp nhận những doanh nghiệp lừa đảo cướp tiền của người dân Việt Nam như tôi đang bị, không chấp nhận những doanh nghiệp nước ngoài gây ô nhiễm môi trường…)

2) Lãnh đạo quốc gia không nên là những người chỉ chăm chăm tìm cách tăng thuế đánh vào người dân nước mình và chỉ thích in tiền để tiêu, gây tai họa cho nhân dân.

Lãnh đạo quốc gia phải là những người luôn luôn nghĩ cách làm sao giảm được thuế cho dân và tăng được thuế đánh vào người nước ngoài mà đất nước và nền kinh tế vẫn phát triển lành mạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét