Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

Sự thẳng thắn và trung thực của lãnh đạo VN cần có từ lâu

Lê Việt Đức - Đọc bài này thấy thú vị vì hiếm có vị quan chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước nào ở nước ta dám phát biểu công khai về sự yếu kém của nền kinh tế và tình trạng phụ thuộc nặng nề vào vốn và doanh nghiệp nước ngoài như TBT Tô Lâm. Nhưng càng thú vị hơn khi đọc 500 câu bình luận dưới bài viết. Hầu như chỉ có ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi đồng chí TBT. Còn nhớ cách đây chỉ chưa đầy một năm, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng được ca ngợi y chang như thế, cũng được mô tả Tài Đức không khác gì thần thánh, trong khi phát biểu về thực trạng đất nước, về triết lý phát triển và những hành động cụ thể của hai vị TBT dường như hoàn toàn đối lập nhau. Đất nước mình phải thay đổi và đồng chí TBT Tô Lâm đang rất quyết liệt đối mới để phá tan 13 năm bảo thủ trì trệ, ngủ gà ngủ gật của thời TBT Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng đồng chí TBT Tô Lâm đang làm và rất mong đồng chí sẽ thành công, qua đó được nhân dân lưu truyền mãi mãi trong sử sách. Đừng để như những đồng chí TBT trước, kể cả TBT Nguyễn Phú Trọng, thôi chức hay từ trần rồi là không chỉ báo chí mà cả người dân cũng không ai nhớ tới.
Sự thẳng thắn và trung thực của lãnh đạo Việt Nam cần có từ lâu
Tổng Bí Thư Tô Lâm đã có những phát biểu đầy ấn tượng, rất thẳng thắn, không né tránh, không tô hồng, không lý thuyết mà trước đây thường có ở hầu hết các bậc lãnh đạo Việt Nam. Một tư duy và cách nhìn của nhà lãnh đạo khác biệt (khác biệt tích cực và đầy kỳ vọng).
Sự so sánh ngược, đối chiếu với chuẩn mực bên ngoài lần đầu tiên thấy ở lãnh đạo cao nhất nước. Việc dám nhìn thẳng vào sự thật là bước đầu tiên, tiền đề của bất kỳ cuộc cải cách hiệu quả nào. Chỉ khi nhìn thẳng vào vấn đề, chúng ta mới có giải pháp tốt nhất, mở đường cho việc tinh gọn và quản trị đất nước vượt những rào cản khó khăn để thành công !

Trích phát biểu của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Sáng 13.2.2025 Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

1. Mình nhìn thâý mình từ nghèo khổ đi lên, thấy mình rất phát triển so với mình trước đây nhưng nhìn ra thế giới thấy mình quá chậm, khả năng cạnh tranh quốc gia mình khó khăn.

2. Nhìn sang Singapore thôi, 1965 mới thành lập chỉ là cái làng chài, là cái nồi đất người lúc ấy ví von thế.

Những năm 1970 mà qua khám bệnh ở Chợ Rẫy ,Sài Gòn là điều mơ ước. Mà bây giờ người ta phát triển như thế.

Bây giờ thì ngược lại, 40-50 năm sau mình lại mơ ước qua Singapore để khám bệnh.

3. Nhìn sang Trung Quốc thôi, chúng ta cải cách mở cửa lúc ấy trình độ tương đồng nhau, thu nhập đầu người 300-400 trăm đô như nhau mà bây giờ họ 15 ngàn ta mới chưa tới 5 ngàn. Cứ so sánh như thế thôi thấy tốc độ ta khó khăn quá.

4. Thủ tướng Malaysia gặp tôi ông ấy bảo : Nước tôi bỏ Nước ông khoảng cách rất xa rồi, mấy ông cứ lững thững thì không bao giờ bắt kịp chúng tôi đâu. Nhưng nếu đổi mới như thế thì Nước các ông lợi thế hơn Nước tôi rất nhiều, tài nguyên khoáng sản, quy mô dân số gấp 3 lần, thị trường rất lớn ...

Hay trong diễn đàn công nghệ số 15/1/2025. Ông nói : khi đọc những báo cáo thành tích, Tôi cứ tự hỏi đây liệu có phải là "ngộ nhận", là "tự huyễn hoặc", là "tự ru mình" không). 

Nhân đây tôi muốn nói thêm: ngành điện tử, sản xuất điện thoại và linh kiện, khu vực FDI xuất khẩu 100% giá trị điện thoại và linh kiện nhưng nhập đến 89% giá trị linh kiện này. Samsung đầu tư vào Việt Nam từ 2008 đến nay, tại Thái Nguyên có 60 doanh nghiệp đối tác cấp I cung ứng cho Samsung thì tới 55 doanh nghiệp nước ngoài; tại Bắc Ninh có 176 đối tác cấp I, thì có tới 164 doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu cung cấp dịch vụ an ninh, suất ăn công nghiệp, xử lý rác thải,... 

Tôi muốn nêu rõ những bất cập này để chúng ta nhìn thẳng vào sự thật rằng doanh nghiệp của chúng ta đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng như trong năng lực cạnh tranh quốc tế để mà cố gắng.

Đừng để Việt Nam trở thành cứ điểm "lắp ráp-gia công", là bãi rác về công nghệ của thế giới, trong khi doanh nghiệp trong nước không học hỏi được gì.

Cảm ơn Tổng Bí Thư, phát biểu thật sự đáng trân trọng. Thật sự giá trị cho bối cảnh đất nước hiện tại, gợi mở nhận thức rỏ ràng cho một xã hội.

Chính sự rỏ ràng ấy là nền tảng cho cuộc cải cách thực sự, người dân kỳ vọng một kỷ nguyên vươn mình thành công!

Trước đây, những ai có so sánh đại ý như vậy dù chỉ mong muốn xây dựng, cũng từng bị hiểu sai, bị quy chụp với anh mắt không thiện chí từ người nghe.

Nay điều ấy được nói ra công khai là môt điều tích cực và tuyệt vời.

- Vinh HV



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét