Ông Trump hé lộ cuộc gặp với Tổng Bí Thư Tô Lâm, đàm phán đưa thuế quan về số 0
Nếu cuộc gặp Trump – Tô Lâm diễn ra và mang lại kết quả, Việt Nam có thể trở thành quốc gia đầu tiên thương lượng thành công việc đưa thuế nhập cảng với Mỹ về con số 0 – một bước ngoặt chính trị không nhỏ giữa hai quốc gia vốn đang tăng cường hợp tác giữa lúc thế giới tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa hé lộ khả năng sẽ gặp Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm “trong tương lai gần” nhằm đàm phán việc đưa thuế quan giữa hai nước về mức 0%. Thông tin này được ông Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X hôm 4 Tháng Tư, ngay sau cuộc điện đàm với ông Tô Lâm – người đang nỗ lực vận động Washington xóa bỏ thuế nhập cảng đối với hàng hóa Việt Nam.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với đe dọa từ mức thuế quan đối ứng lên đến 46% mà chính phủ Hoa Kỳ dự kiến áp đặt từ ngày 9 Tháng Tư tới đây. Mức thuế này – được cho là một trong những biện pháp mạnh tay nhất thế giới – nếu chính thức có hiệu lực, sẽ giáng đòn nặng vào nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Việt Nam.
Trong điện đàm, ông Tô Lâm không chỉ kêu gọi xóa bỏ thuế quan mà còn chính thức mời ông Trump cùng phu nhân “sớm thăm lại Việt Nam.” Đáp lại, ông Trump không chỉ nhận lời mà còn công khai cho biết hai bên có thể gặp mặt trong thời gian tới, dù chưa ấn định ngày giờ cụ thể.
Ngay sau đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng tải bản dịch nội dung cuộc gọi, kèm lời bình của ông Tô Lâm, bày tỏ “đánh giá cao” cuộc trao đổi và “mong muốn tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước.”
Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, phía Mỹ không dễ dàng nhượng bộ. Chỉ vài ngày trước, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt, tuyên bố với đài CNN rằng chương trình thuế quan đối ứng không phải là đề xuất để đàm phán. Dẫu vậy, Hà Nội vẫn đang ráo riết tìm cách tháo ngòi nổ. Chiều 4 Tháng Tư, Phó Thủ Tướng Hồ Đức Phớc thông báo chính phủ Việt Nam đã chính thức đề nghị phía Mỹ tạm hoãn áp thuế trong vòng một đến hai tháng để có thời gian thương thảo.
Ngay cuối tuần này, ông Phớc sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang Mỹ, với lịch trình làm việc tại New York và sau đó là Washington, DC. Dù nội dung cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng giới quan sát tin chắc trọng tâm của chuyến đi xoay quanh việc trì hoãn hoặc hủy bỏ mức thuế quan khắc nghiệt, đang đe dọa tương lai hàng loạt doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong những năm gần đây, hàng chục tập đoàn quốc tế đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm tránh tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung dưới thời ông Trump nhiệm kỳ đầu. Nếu nay chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ được áp dụng với Việt Nam, những doanh nghiệp này sẽ một lần nữa đối mặt với nguy cơ “bị cuốn trôi,” kéo theo làn sóng tháo chạy khỏi Việt Nam – điều mà Hà Nội khó thể chống đỡ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.
Nếu cuộc gặp Trump – Tô Lâm diễn ra và mang lại kết quả, Việt Nam có thể trở thành quốc gia đầu tiên thương lượng thành công việc đưa thuế nhập cảng với Mỹ về con số 0 – một bước ngoặt chính trị không nhỏ giữa hai quốc gia vốn đang tăng cường hợp tác giữa lúc thế giới tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu.
xuat nhap ti le = nhau thi thue bang O-phan chenh lech thi chiu thue.
Trả lờiXóa