Cả đời tôi làm ở cơ quan Chính phủ, cả đời bác Trọng làm ở cơ quan Đảng, nên trước năm 2000 tôi không biết bác. Lần đầu tiên tôi thấy bác là khoảng năm 2000-2001 khi họp với thành phố Hà Nội và lần cuối vào tháng 8/2017 tại tang lễ bác Vũ Dũng, Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên trong thời kỳ bác Trọng làm Chủ tịch Quốc hội, tôi thường xuyên gặp và nghe bác phát biểu tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp hàng tháng của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cảm giác hồi đó của tôi là bác là người nói chuyện nhẹ nhàng, dễ gần, giản dị, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, cẩn trọng; tuy nhiên tôi không thích bác vì trông bác như một ông giáo trường làng lờ đờ, chậm chạp và không quyết đoán. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh bác bất lực trước sự nghênh ngang lộng hành của Nguyễn Tấn Dũng hồi đó, tôi cảm thấy thương bác. Không ngờ thời gian trôi nhanh, thoắt cái bác đã làm Tổng bí thư được hơn 10 năm, thậm chí làm Tổng bí thư tới khóa thứ 3; kinh hãi thật. Quan sát cách bác làm Tổng bí thư trong nhiệm kỳ 2 gần đây, tôi dần dần mất hết cảm tình với bác. Tôi vẫn nhớ bác sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, tức là có tới 4 số 4. Tôi không thích số 4 vì khi phát âm sẽ là Tứ giống như chữ "Tử" (chết). Bạn nào tinh ý sẽ nhận ra hãng điện thoại di động NOKIA nổi tiếng toàn cầu luôn lấy các con số từ 1 tới 9 để đặt tên cho các dòng sản phẩm khác nhau nhưng tuyệt đối không bao giờ có NOKIA 4xxx, đơn giản vì hãng này duy tâm cho rằng đặt tên máy như thế sẽ phá sản vì "chết máy", "chết hãng" bất cứ lúc nào. Nếu có hai số 4, tức 44, thì theo phiên âm Hán Việt sẽ là “Tứ tử”, cũng là nói về cái chết. Khi bấm chọn biển số ô tô xe máy, không ai mong muốn 2 số 4 đến với mình vì sự xuất hiện đồng thời của hai con số 4 càng nhân thêm sự xui xẻo. Thuật số quan niệm 44 là chết bất đắc kỳ tử, bốn phương không thể sinh tồn. Dân gian cũng quan niệm những con số đẹp nhất là “nhất tứ quý, nhì đồng hoa”. “Đồng hoa” là 3 con số giống nhau và liền kề nhau. Ý nghĩa của chúng là bình an, may mắn trong cuộc sống, nhưng đồng hoa ba con số 3 thì ngược lại. Nhưng tứ quý mới là những bộ số được người dân yêu quý nhất. Tứ quý chính là người có 4 con số liền kề giống nhau (8888, 9999….). Đặc biệt tứ quý 9 (9999) là tứ cửu, đọc ngược lại là cứu tử, mang hàm ý trường thọ, vào sinh ra tử kiểu gì cũng sống tốt. Các tứ quý 8888 với ý nghĩa tài lộc và 6666 phát lộc cũng khá được ưa chuộng. Các số tứ quý 2, 3 hoặc 5 được coi là trung hòa không tốt không xấu. Tuy nhiên, tứ quý 4 “tứ tử” là con số bất hạnh và không may mắn nên chẳng ai muốn rơi vào mình. Tôi không biết trường hợp bác Trọng liên hệ với những con số 4 này như thế nào, nên đôi khi cũng mất thời gian ngẫm nghĩ: phải chăng luận về các số 4 như trên là mê tín dị đoan vì không chính xác hay bác Trọng rơi vào trường hợp phá cách ? Tôi cũng nghĩ tới sự phá sản của Noikia, thương hiệu điện thoại di động nổi tiếng nhất thế giới, có lịch sử hàng trăm năm, chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu khoảng 40% trong quý 2 năm 2008... Nokia đã tránh sử dụng con số 4 trong tất cả các dòng điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hoàn cảnh phá sản, ngược lại với quan niệm dân gian nêu trên.
Con đường chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng
Phần một: Sự thăng tiến liên tục của Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua các suy nghĩ thông thường và trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất như thế nào.
Khi năm 2021 bắt đầu, các nhà quan sát chính trị Việt Nam vẫn còn tự hỏi ứng cử viên nào có thể phù hợp để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông hoàn thành nhiệm kỳ tổng bí thư thứ hai của ĐCSVN.

Theo điều lệ Đảng, Tổng Bí thư giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vì vậy, ít ai hình dung rằng ngày 31/1, trong Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm một lần của Đảng, ông Trọng lại đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi trên cương vị chính trị quyền lực nhất đất nước. Đảng đã dành cho ông trường hợp ngoại lệ trong khi theo quy định của Đảng, lãnh đạo chủ chốt tái cử thường không quá 65 tuổi.