Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Trump sa thải ngoại trưởng, thay bằng giám đốc CIA

Trong thâm tâm, tôi thích Trump và thấy quyết định này của ông ta rất đúng.
Trump sa thải ngoại trưởng, thay bằng giám đốc CIA
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson, và thay bằng giám đốc CIA Mike Pompeo. Ông Tillerson, cựu tổng giám đốc ExxonMobil, chỉ mới được bổ nhiệm vào chức vụ này hơn một năm trước. Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Ba rằng ông và Tillerson "bất đồng nhiều thứ". Tổng thống Trump, tuy ban đầu rất thích người đàn ông Texas, lại nhanh chóng thấy bực bội vì Tillerson thường nói khác giọng Nhà Trắng về chính sách ngoại giao.
Ông Tillerson chỉ làm ngoại trưởng hơn một năm
Bà Gina Haspel được đề cử làm nữ giám đốc CIA đầu tiên.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Ba rằng ông và Tillerson "bất đồng nhiều thứ".

"Khi nhìn thỏa thuận Iran, tôi cho rằng thật tồi tệ. Ông ta nghĩ cũng ổn."

Ngay từ khi Tillerson bước vào bộ ngoại giao, các nhân viên kỳ cựu của bộ này đã không tin tưởng ông.

Và Tổng thống Trump, tuy ban đầu rất thích người đàn ông Texas, lại nhanh chóng thấy bực bội vì Tillerson thường nói khác giọng Nhà Trắng về chính sách ngoại giao.

Mike Pompeo sẽ là tân ngoại trưởng Mỹ

Tuần rồi Tillerson đi công du châu Phi và có vẻ bất ngờ khi Tổng thống loan báo sẽ hội đàm với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Hôm thứ Hai, dường như Tillerson lại đi ngược lại đường lối Nhà Trắng khi ông ủng hộ chính phủ Anh và quy trách nhiệm vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga cho Điện Kremlin.

Ông tuyên bố chất độc thần kinh "rõ ràng đến từ Nga" và "sẽ tạo ra phản ứng".

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng từ chối đổ lỗi cho Nga.

Báo New York Times dẫn các nguồn nói ông Trump bực mình vì cử chỉ điệu bộ của Tillerson trong các buổi họp.

http://www.bbc.com/vietnamese/world-43386188

Giám đốc CIA chưa thấy bằng chứng can thiệp của Nga

23/01/2018 TTO - Ông Mike Pompeo, giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết tới giờ ông vẫn chưa thấy bất cứ bằng chứng nào về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Giám đốc CIA Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Theo đài CBS, trong cuộc trả lời phỏng vấn lần đầu tiên với đài này kể từ khi đảm nhiệm cương vị giám đốc CIA, ông Mike Pompeo chia sẻ thông tin về mối quan hệ giữa cộng đồng tình báo Mỹ và Nhà Trắng, về quan điểm của ông Trump trước những cáo buộc về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Nhà báo O'Donnell của đài CBS đặt câu hỏi: "Ông đã thấy bằng chứng nào về sự cấu kết giữa các quan chức Nga và các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump tại thời điểm đó không?"
Ông Pompeo trả lời: "Tôi không tham gia chiến dịch tranh cử đó. Tôi không thấy chuyện này… Tôi chỉ có thể nói điều này: Tôi đã thấy chính quyền này ứng xử với tất cả những đối thủ của chúng tôi theo một cách mạnh mẽ. Và CIA, là một phần trong đó, cũng đang làm phần việc của mình".

Nữ nhà báo của CBS tiếp tục truy vấn: "Những gì đang được thực hiện sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra trong năm 2018 và trong kỳ bầu cử tổng thống tới năm 2020?"

Ông Pompeo nói: "Đó là một câu hỏi quan trọng. Tôi không thể trả lời nó. Tôi chỉ có thể nói với quý vị điều này: Có một sự sự hối thúc mạnh mẽ, không chỉ từ CIA mà từ toàn thể chính quyền và chính phủ này, là làm tất cả những gì chúng tôi có thể để ngăn cản điều đó không xảy ra trong năm 2018, 2020, 2030 và các năm tiếp theo".

Tuy nhiên theo CBS cho tới thời điểm này vẫn chưa từng có một cuộc họp nội các nào về vấn đề này. Cũng chưa từng có một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về điều đó.

Tổng thống Donald Trump vẫn thường lặp lại quan điểm cho rằng những cáo buộc nói chiến dịch tranh cử của ông cấu kết với phía Nga là "tin tức giả" và "chỉ toàn tin đồn".

D. KIM THOA
https://tto.tuoitre.vn/tin/the-gioi/20180123/giam-doc-cia-chua-thay-bang-chung-can-thiep-cua-nga/1421947.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét