Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Tiến sĩ, phó giáo sư có thu nhập 35-64 triệu đồng/tháng

Ở VN bất cứ ai có thu nhập cao và chính đáng thì mình đều hoan hô và ủng hộ vì họ không làm gì sai cả. Nhưng ở tầm vĩ mô thì phải suy nghĩ để xây dựng chính sách sao cho có sự hài hòa thu nhập giữa các tầng lớp, đối tượng người lao động. Trong khi thu nhập của một tiến sĩ bình quân 35 triệu/tháng, Phó giáo sư 64 triệu/tháng thì của một tiến sĩ ở Viện hàn lâm khoa học xã hội chỉ có 3 triệu; vậy chính phủ và xã hội này có quan tâm tới bình đẳng không ? Giáo viên các trường đại học thường hỏi nhau: Tiền học phí cao thế và ngày càng tăng nhanh, vậy tại sao sinh viên đăng ký học ngày càng đông; dường như với họ tiền không thành vấn đề, miễn sao phải vào được trường và lấy được bằng sau 4 năm học tập. Câu trả lời chỉ có thể là xã hội nước ta và chính thể nước ta quá đề cao bằng cấp, có bằng đại học trở lên mới có tương lai, tức là có danh và có thu nhập. Vì từ người giầu cho tới người nghèo, ai ai cũng cố gắng góp tiền nuôi con ăn học. Vậy là chủ trương sai (phát triển xã hội dựa trên bằng cấp) nên tầng lớp giáo viên có lợi. Ngược lại, xã hội nói là đề cao vai trò của khoa học và công nghệ, nhưng thực ra là không quan tâm, dẫn tới lương của các nhà nghiên cứu rất thấp, sản phẩm của họ không được coi trọng.
Tiến sĩ, phó giáo sư một trường TPHCM có thu nhập 35 - 64 triệu đồng/tháng
Dân trí - Đây là con số thống kê của năm 2019, còn năm nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khẳng định mức thu nhập bình quân còn ở mức cao hơn. Thông tin được PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ tại một tọa đàm giáo dục tổ chức ở TPHCM ngày 29/12.
Không có mô tả ảnh.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng
Ông Dũng cho biết: "Thời gian đầu quản lý trường, nhiều người thắc mắc sao thầy không đầu tư vào trang thiết bị, tập trung cho nghiên cứu. Tôi nói luôn, từ từ, chúng ta phải lo cho con người trước.

Trong những năm đầu tiên, trường dành 80% đầu tư cho con người, dồn hết vào việc trả lương. Năm ngoái, tại trường tiến sĩ có mức thu nhập bình quân 35 triệu/tháng, Phó giáo sư 64 triệu/tháng. Năm nay, mức thu nhập bình quân còn cao hơn nữa".

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết, khi đổi mới, chuyển đổi số, ngoài thay đổi tư duy, tất cả mọi người phải làm việc rất cật lực nên cần phải trả lương xứng đáng.

Trả thu nhập cao để người giỏi ở lại trường, tránh tình trạng chảy máu chất xám. Ngoài ra, điều này đã thu hút rất đông các em nghiên cứu sinh ở nước ngoài trở về làm việc, tăng chất lượng giảng viên của trường. Chỉ mới vài năm, số tiến sĩ ở trường từ 37 người và hiện nay tăng lên 267 người.

Khi có người giỏi rồi, trường tập trung vào trang thiết bị. Hiện tại, mỗi năm trường chi 200 tỷ đồng vào trang thiết bị, phòng nghiên cứu. 


Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh website nhà trường)

Theo ông Dũng, thầy giáo giỏi, cơ sở vật chất tốt, phương pháp đổi mới thì mới thu hút được người học, chất lượng đào tạo đảm bảo thì sinh viên ra trường mới làm được việc.

Được biết, năm 2020, điểm trúng tuyển cao nhất bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 27 điểm ở ngành Rotbot và trí tuệ nhân tạo.

Hoài Nam
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tien-si-pho-giao-su-mot-truong-tphcm-co-thu-nhap-35-64-trieu-dongthang-20201229190348389.htm

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/luong-3-trieu-dong-nha-khoa-hoc-tre-bat-khoc-vi-chang-the-phu-giup-cha-me-20201210182239237.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét