Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Trump và đảng Cộng hòa "gương vỡ lại lành"

Hoan hô cựu TT Trump và đảng Cộng hòa "gương vỡ lại lành", thế này thì tin chắc đảng Cộng hòa sẽ giành lại Hạ viện từ tay đảng Dân chủ vào năm 2022.
Trump và đảng Cộng hòa sát cánh mở "cuộc chiến" mới
Theo CNN đưa tin, để thảo luận về phiên xét xử sắp tới cũng như kế hoạch giành lại Hạ viện từ tay đảng Dân chủ vào năm 2022, khiến lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã gặp cựu Tổng thống Trump hôm 28.1 vừa qua.

Ông Trump cam kết giúp đảng Cộng hòa giành 
quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2022 (ảnh: CNN)
“Họ đã thảo luận về nhiều vấn đề, quan trọng nhất là việc giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2022. Sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ông Trump chưa bao giờ lớn như hiện tại”, văn phòng của ông McCarthy nói về cuộc gặp. Chuyến thăm của ông McCarthy diễn ra vào thời điểm đảng Cộng hòa đang tỏ ra đoàn kết hơn sau vụ bạo loạn ngày 6.1 ở trụ sở Quốc hội Mỹ.

Nhiều tiếng nói của đảng Cộng hòa cho rằng, việc Thượng viện mở phiên xét xử ông Trump với cáo buộc “kích động bạo loạn” là sai lầm.

Văn phòng của ông McCarthy cho biết, cuộc gặp giữa lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện với ông Trump rất “thân mật” và “được nhiều người mong đợi”.

“Ông Trump đã cam kết sẽ giúp các thành viên của đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện vào năm 2022. Trong khi đảng Cộng hòa cam kết lắng nghe người dân Mỹ và giải quyết các thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, đảng Dân chủ chỉ đưa ra một chương trình nghị gây chia rẽ mà điển hình là đòi luận tội một cựu Tổng thống”, ông McCarthy phát biểu.

Đáng nói, chỉ hơn 2 tuần trước, ông McCarthy tuyên bố ông Trump là người “chịu trách nhiệm lớn nhất” trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

10 đảng viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện cũng bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông Trump.

Theo giới chuyên gia, nhiều thành viên đảng Cộng hòa dường như nhận thức được rằng, người ủng hộ ông Trump sẽ quay lưng với họ nếu ủng hộ xét xử cựu Tổng thống.

Với tầm ảnh hưởng lớn, ông Trump sẽ rất có ích với đảng Cộng hòa trong “cuộc chiến” giành lại Hạ viện và Thượng viện năm 2022.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến thắng vào năm 2022”, ông McCarthy đăng lên Twitter.


Ông Trump và ông McCarthy gặp nhau tại Mar-a-Lago (ảnh: CNN)

Hầu hết thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ phản đối xét xử và kết tội ông Trump. Thay vì xét xử cựu Tổng thống, các đảng viên Cộng hòa đang kêu gọi sự đoàn kết để đối phó với đảng Dân chủ.


“Đây là thời điểm nước Mỹ nên đoàn kết. Đảng Dân chủ chỉ gây chia rẽ. Đó là chiến lược mà họ sử dụng suốt 4 năm qua. Việc luận tội một Tổng thống đã rời nhiệm sở là vi hiến”, Ronna McDaniel – nghị sĩ đảng Cộng hòa – phát biểu.

“Tôi muốn đảng Cộng hòa mạnh mẽ trở lại. Chúng tôi cần ông Trump và ông Trump cần chúng tôi”, Lindsey Graham – nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Nam Carolina – nói.

Nguồn trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét