Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

10 đại quan tham mới nhất của ĐCS Trung Quốc

Đọc danh sách quan tham của TQ dưới đây thấy mắc cười quá. Đại quan tham số 1 TQ gì mà chỉ có 6.381 tỷ VNĐ, đúng là muỗi so với quan tham ở VN. Ở VN, riêng trong vụ MobiFone mua AVG, theo wilkipedia, MobiFone đã mua lại 95% cổ phần AVG với số tiền lên đến 8.900 tỉ đồng. Một số chuyên gia cho rằng, MobiFone đã mua với mức giá cao gấp gần 9 lần giá trị thực sự của AVG, tức là giá trị thực sự của AVG chưa đến 1000 tỷ đồng. Còn theo kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ, AVG chỉ có giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, vì vậy vụ mua bán làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng... Theo báo Thanh Niên, thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG thực chất là một màn kịch thổi phồng giá trị thực của doanh nghiệp nhằm lấy tiền nhà nước chia nhau. Đây mới chỉ là một trường hợp minh họa, còn trong thực tế thì nhiều lắm; tham nhũng về đất đai còn khủng khiếp hơn nhiều. Lưu ý thêm là theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP năm 2020 của TQ là 14.861 tỷ đô là Mỹ, trong khi GDP của VN chỉ là 340 tỷ, bằng 2,28% của TQ, tức là TQ giầu hơn VN rất nhiều nhưng số tiền tham nhũng của các đại quan tham rất thấp.
Danh sách 10 đại quan tham mới nhất của ĐCS Trung Quốc
Đông Phương • 14/01/21 Gần đây, có kênh truyền thông đã tổng hợp danh sách 10 đại quan chức tham nhũng mới nhất ở Trung Quốc. Đứng đầu danh sách này là cựu Chủ tịch Lại Tiểu Dân của Công ty Quản lý Tài sản Hoa Dung Trung Quốc (China Huarong Asset Management). Ông này đã bị kết án tử hình hôm 5/1.
Cựu Chủ tịch Lại Tiểu Dân
Vấn đề tham nhũng của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn là một vấn đề nhức nhối đối với chính quyền nước này. Dù là quan chức ở cấp địa phương hay trung ương thì các vụ bê bối liên quan cũng thường xuyên xuất hiện. Chiến dịch đả hổ của ông Tập Cận Bình “càng đả thì quan càng tham”!. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 quan chức Trung Quốc tham nhũng nhất bị bại lộ trong những năm gần đây:

Số 10: Chu Xuân Vũ (Zhou Chunyu), cựu Phó chủ tịch tỉnh An Huy, tham ô hơn 400 triệu nhân dân tệ (NDT) (khoảng 1.427 tỷ VNĐ).

Số 9: Hành Vân (Xing Yun), nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Nội Mông, biển thủ 450 triệu NDT (khoảng 1.606 tỷ VNĐ).

Số 8: Mao Tiểu Binh (Mao Xiaobing), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải, biển thủ 500 triệu NDT (khoảng 1.784 tỷ VNĐ).

Số 7: Võ Trường Thuận (Wu Changshun), cựu Giám đốc Sở Công an Thiên Tân, biển thủ 530 triệu NDT (khoảng 1.891 tỷ VNĐ).

Số 6: Thạch Phụng Cang (Shi Fenggang), cựu Bí thư chi bộ thôn Tân Trang, thị trấn Trường Tân Điếm, quận Phong Đài, Bắc Kinh, tham ô 580 triệu NDT (khoảng 2.070 tỷ VNĐ), và cũng liên quan đến các tội danh như lạm dụng chức vụ và thông đồng gian lận đấu thầu...

Số 5: Dương Thành Lâm (Yang Chenglin), cựu Chủ tịch Ngân hàng Nội Mông, biển thủ hơn 600 triệu NDT (khoảng 2.141 tỷ VNĐ).

Số 4: Lý Kiến Bình (Li Jianping), cựu Bí thư Ủy ban Công tác Đảng của Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Hohhot, đã tham ô hơn 600 triệu NDT (khoảng 2.141 tỷ VNĐ).

Số 3: Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong), cựu Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây, tham ô 717 triệu NDT (khoảng 2.559 tỷ VNĐ).

Số 2: Trương Trung Sinh (Zhang Zhongsheng), cựu Bí thư huyện ủy Trung Dương, tỉnh Sơn Tây, tham ô 1,04 tỷ NDT (khoảng 3.711 tỷ VNĐ).

Số 1: Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), cựu Chủ tịch của Công ty Quản lý Tài sản Hoa Dung Trung Quốc, đã biển thủ 1,788 tỷ NDT (khoảng 6.381 tỷ VNĐ) và chiếm dụng trái phép 25 triệu NDT (khoảng 89 tỷ VNĐ) công quỹ.

Điều cần phải nói là các số tiền nói trên đều là những con số do ĐCSTQ công bố. Trên thực tế, các con số do chính quyền nước này đưa ra đều được xác định theo nhu cầu chính trị. Số tiền tham ô của một số quan chức cấp cao có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Đông Phương
Theo Vision Times
https://www.ntdvn.com/trung-quoc/danh-sach-10-dai-quan-tham-moi-nhat-cua-dcs-trung-quoc-129782.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét