Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Tin buồn: NS Giang Còi bị ung thư họng giai đoạn 3

Tin buồn: Nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư họng giai đoạn 3
Hiền Trần - 23/01/2021 Nghệ sĩ hài Giang Còi được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3. Dù vậy nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Theo chia sẻ từ phía gia đình, sau khi làm sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán diễn viên Giang Còi bị ung thư hạ họng. Khối u đã di căn. Ban đầu, anh không muốn điều trị bằng hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng. Nam diễn viên muốn dùng thời gian còn lại để sống vui vẻ bên người thân và cống hiến cho phim ảnh.

Nghệ sĩ Giang Còi vẫn giữ được tinh thần lạc 
quan dù mắc ung thư họng giai đoạn 3. ẢNH: TL
Mới đây, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư họng khiến khán giả quan tâm. Chia sẻ với Thanh Niên, con gái của nam nghệ sĩ là Ngọc Anh cho biết ba mình phát hiện bệnh cách đây khoảng 1 tuần. Cô chia sẻ sau khi làm sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán diễn viên Tỉ phú đè đại gia 2 bị ung thư hạ họng.

"Cách đây một tháng, bố tôi nói bị khàn tiếng và cứ nghĩ là bị viêm họng. Nhưng sau thời gian uống thuốc và xông họng không thấy đỡ, bố tôi mới đến bệnh viện chụp chiếu thì phát hiện bệnh. Bây giờ bố tôi về nhà nghỉ ngơi. Mỗi tuần bố sẽ vào viện vào ngày thứ 4 để điều trị. Hiện tại sức khỏe của bố vẫn bình thường, vẫn ăn uống, sinh hoạt được nhưng bị mất tiếng, không còn nói rõ được như trước đây", Ngọc Anh chia sẻ.


Nghệ sĩ Giang Còi được con gái bên cạnh chăm sóc. Ngọc Anh cho biết hai bố con luôn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật

https://thanhnien.vn/giai-tri/nghe-si-giang-coi-bi-ung-thu-hong-giai-doan-3-1332929.html

Nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư họng. Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật dù được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, sau khi làm sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán diễn viên Giang Còi bị ung thư hạ họng. Khối u đã di căn. Ban đầu, anh không muốn điều trị bằng hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng. Nam diễn viên muốn dùng thời gian còn lại để sống vui vẻ bên người thân và cống hiến cho phim ảnh.

Ngọc Anh, con gái của diễn viên Giang Còi, chia sẻ: "Bây giờ bố tôi về nhà nghỉ ngơi. Thứ tư hàng tuần, ông sẽ vào viện truyền thuốc. Sức khỏe của bố tôi vẫn bình thường. Ông chỉ không nói rõ được như trước đây".

Ngọc Anh cho biết thêm: "Lúc đầu bố tôi không muốn điều trị hóa chất vì sợ rụng tóc, cơ thể mệt mỏi. Nhưng sau đó ông đã đồng ý. Thời gian truyền thuốc kéo dài trong 2 tháng. Bố tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan để chữa bệnh. Hiện, tôi ở cùng để chăm sóc ông".

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi cũng chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình. Anh sống trong căn nhà ở ngoại ô, gần gũi với thiên nhiên. Anh tâm sự với khán giả: "Chẳng bao giờ có thể ngăn được tiếng cười của những người yêu đời".

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh được khán giả yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng Quang Tèo. Giang Còi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có bốn người con. Nhiều năm qua, anh sống một mình nuôi con, không đi bước nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét