Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Bác Cả đã ôm được 3 chức: CTQH, TBT và Chủ tịch nước

Hóa ra bác Trọng đến giờ mới trải qua được 3 chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư và Chủ tịch nước, còn kém Bác Hồ hơi bị nhiều chứ không như bác ấy tự nhận giống Bác Hồ. Bác Hồ đã từng làm Chủ tịch Đảng 18,5 năm (19/2/1951 – 2/9/1969), Chủ tịch nước 24 năm (2/9/1945 – 2/9/1969), Tổng bí thư 4 năm (5/10/1956 – 10/9/1960), Thủ tướng Chính phủ 10 năm (2/9/1945 – 20/9/1955)... Còn chức Thủ tướng Chính phủ nữa, cố lên bác Trọng ơi.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đắc cử Chủ tịch nước
23/10/2018 Chiều 23/10, những tràng pháo tay, hoa tươi và nụ cười gửi gắm kỳ vọng khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước với 99,79% phiếu. Với 476/477 phiếu tán thành (99,79%), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu Chủ tịch nước.

Với việc đắc cử chức danh Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành vị lãnh đạo trải qua 3 chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội (từ 6/2006 đến 7/2011), Tổng bí thư (từ 1/2011), Chủ tịch nước (từ 23/10/2018). 




Lễ tuyên thệ diễn ra lúc 15h10 chiều 23/10.


Đội nghi lễ tiến vào trong tiếng nhạc, mang theo cờ và Hiến pháp.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cúi mình trước cờ Tổ quốc, trước khi đọc lời tuyên thệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét