Cuối cùng điều người dân mong chờ đã tới
ĐẶC BIỆT của ĐẶC BIỆTFb Nghia Nhan Hoang
HNTW15 khai mạc sáng nay, 22/12/2025, như các HNTW áp chót trước các kỳ ĐH Đảng toàn quốc khác, sẽ thảo luận về các trường hợp đặc biệt để giới thiệu ĐH14 bầu vào BCHTW nhiệm kỳ 5n tới, 2026-30.
Đặc biệt này thường là trường hợp quá tuổi thông thường để tái cử, hoặc lần đầu tham gia BCHTW. Hãn hữu hơn có thể là trường hợp chưa đủ một nhiệm kỳ BCHTW - điều kiện cứng để được bầu vào BCT/BBT.
Nhưng thu hút sự quan tâm hơn cả là trường hợp đặc biệt để nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đấy là cái đặc biệt thường được bàn khi chuẩn bị nhân sự các ĐH trước. Còn lần này thì những ngày này nổi lên tin đồn đặc biệt hơn: về khả năng TBT đồng thời, hoặc kiêm nhiệm CTN.
Mới thì không hẳn, vì năm 2018, khi tình huống đặc biệt xảy ra, CTN Trần Đại Quang từ trần, TBT Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng cử, QH bầu làm CTN.
Nhưng khi ấy, ông Trọng đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng đây là tình huống đặc biệt, ông chỉ kiêm CTN, tức là tạm thời chứ chưa đồng thời.
Chuẩn bị công tác nhân sự ĐH13, mình được biết ông Trọng trong vai trò TBT kiêm CTN đã thăm dò ý kiến, cân nhắc bổ sung Thường trực BBT vào nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt. Nhưng rồi vì lý do nào đó ông chưa chốt, cấu trúc 4 trụ giữ nguyên, và ĐH13 năm 2021 tiếp tục giữ nguyên, gồm TBT, CTN, TTg, CTQH.
Nhiệm kỳ ĐH13, như ta đã chứng kiến, đã có những biến động, xáo trộn có thể nói là chưa có tiền lệ, mà tới đây đánh giá có thể phải nhấn mạnh là có tính lịch sử.
Không chỉ là hàng loạt UVTW ngã ngựa mà ngay cả các UV BCT, BBT, thậm chí CTN, CTQH và Thường trực BBT cũng bị kỷ luật. Và trong bối cảnh ấy, TBT Nguyễn Phú Trọng ra đi.
Cái chết của TBT Nguyễn Phú Trọng gần như có thể dự đoán trước khi mà năm 2019, khi đang ở nhiệm kỳ thứ 2 và còn kiêm nhiệm CTN thì ông bị đột quỵ. Không khỏe và ở tuổi khá cao (sinh năm 1944), đến ĐH13 năm 2021 ông vẫn tái cử rất đặc biệt, vượt khỏi Điều lệ Đảng để làm TBT nhiệm kỳ 3.
Trong bối cảnh đầy biến động ấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trở thành CTN thay cho nhân vật trẻ tuổi Võ Văn Thưởng đã ngã ngựa. Và từ chức danh này, ông Tô Lâm được bầu làm TBT. Ông kiêm nhiệm chức danh CTN như vậy trong 4th rồi chuyển giao cho tướng Lương Cường.
Ông Lương Cường cũng là một trường hợp đặc biệt, khi mà lần đầu tiên được ĐH13 bầu vào BCT để làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tức là chưa trọn tối thiểu một nhiệm kỳ BCT để có thể được phân công làm Thường trực BBT - vị trí trống mà bà Trương Thị Mai để lại sau khi bị kỷ luật, để rồi tiếp đó được chọn nhận vai CTN từ TBT Tô Lâm chuyển giao.
Hơn năm qua, ở cương vị TBT, ông Tô Lâm thực sự đã tiến hành một công cuộc tái tổ chức, sắp xếp lại giang sơn về cả hành chính và chính trị. Kỷ nguyên mới mà ông phất cờ không chỉ là như vậy.
Trong một động thái mà đến nay có thể hiểu sâu hơn, hồi tháng 8 vừa qua, BCT đã ban hành Quy định 365-QĐ/TW. Tên và nội dung của văn bản vẫn là tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BCHTW, BCT, BBT quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp, nhưng một sửa đổi bổ sung nhỏ đáng chú ý so với văn bản cùng loại thời TBT Nguyễn Phú Trọng là danh sách lãnh đạo chủ chốt từ 4 lên 5 (thêm Thường trực BBT).
Như đã nói ở trên, đây là vấn đề mà ông Trọng từng nghĩ tới khi chuẩn bị nhân sự ĐH13 nhưng đã quyết định chưa thay đổi.
Và giờ đây, tin đồn về khả năng TBT khóa 14 sẽ đồng thời (hay kiêm?) CTN lại nổi lên.
Điều này rồi sẽ nhanh được kiểm chứng khi HNTW15 đã nhóm họp mở đường cho ĐH14 rất gần.
Nhưng dù thế nào, "lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách" vẫn là nguyên tắc cơ bản được Điều lệ Đảng nhấn mạnh. Thậm chí, tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự ĐH14, tháng 3/2024, bài phát biểu gần như là cuối cùng trước khi chia tay cõi trần, TBT đầu bạc Nguyễn Phú Trọng còn đặt vấn đề "lãnh tụ tập thể".
Nếu nhiệm kỳ tới, TBT làm luôn chức danh nguyên thủ CTN thì hẳn nhiên nguyên tắc cơ bản trên của Đảng cũng sẽ được diễn đạt rộng hơn trong mối quan hệ tập thể - cá nhân ấy.
Đây cũng là vấn đề mà ở thượng tầng chính trị cao nhất từng bàn tới. Bài phỏng vấn nguyên CTQH Nguyễn Văn An 16 năm trước mà mình phỏng vấn chính là một quan điểm lớn thời ấy.
https://plo.vn/nguyen-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-van-an-anh...
Ảnh: TBT Tô Lâm phát biểu khai mạc HNTW15 sáng nay, 22/12/2025
Nhưng thu hút sự quan tâm hơn cả là trường hợp đặc biệt để nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đấy là cái đặc biệt thường được bàn khi chuẩn bị nhân sự các ĐH trước. Còn lần này thì những ngày này nổi lên tin đồn đặc biệt hơn: về khả năng TBT đồng thời, hoặc kiêm nhiệm CTN.
Mới thì không hẳn, vì năm 2018, khi tình huống đặc biệt xảy ra, CTN Trần Đại Quang từ trần, TBT Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng cử, QH bầu làm CTN.
Nhưng khi ấy, ông Trọng đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng đây là tình huống đặc biệt, ông chỉ kiêm CTN, tức là tạm thời chứ chưa đồng thời.
Chuẩn bị công tác nhân sự ĐH13, mình được biết ông Trọng trong vai trò TBT kiêm CTN đã thăm dò ý kiến, cân nhắc bổ sung Thường trực BBT vào nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt. Nhưng rồi vì lý do nào đó ông chưa chốt, cấu trúc 4 trụ giữ nguyên, và ĐH13 năm 2021 tiếp tục giữ nguyên, gồm TBT, CTN, TTg, CTQH.
Nhiệm kỳ ĐH13, như ta đã chứng kiến, đã có những biến động, xáo trộn có thể nói là chưa có tiền lệ, mà tới đây đánh giá có thể phải nhấn mạnh là có tính lịch sử.
Không chỉ là hàng loạt UVTW ngã ngựa mà ngay cả các UV BCT, BBT, thậm chí CTN, CTQH và Thường trực BBT cũng bị kỷ luật. Và trong bối cảnh ấy, TBT Nguyễn Phú Trọng ra đi.
Cái chết của TBT Nguyễn Phú Trọng gần như có thể dự đoán trước khi mà năm 2019, khi đang ở nhiệm kỳ thứ 2 và còn kiêm nhiệm CTN thì ông bị đột quỵ. Không khỏe và ở tuổi khá cao (sinh năm 1944), đến ĐH13 năm 2021 ông vẫn tái cử rất đặc biệt, vượt khỏi Điều lệ Đảng để làm TBT nhiệm kỳ 3.
Trong bối cảnh đầy biến động ấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trở thành CTN thay cho nhân vật trẻ tuổi Võ Văn Thưởng đã ngã ngựa. Và từ chức danh này, ông Tô Lâm được bầu làm TBT. Ông kiêm nhiệm chức danh CTN như vậy trong 4th rồi chuyển giao cho tướng Lương Cường.
Ông Lương Cường cũng là một trường hợp đặc biệt, khi mà lần đầu tiên được ĐH13 bầu vào BCT để làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tức là chưa trọn tối thiểu một nhiệm kỳ BCT để có thể được phân công làm Thường trực BBT - vị trí trống mà bà Trương Thị Mai để lại sau khi bị kỷ luật, để rồi tiếp đó được chọn nhận vai CTN từ TBT Tô Lâm chuyển giao.
Hơn năm qua, ở cương vị TBT, ông Tô Lâm thực sự đã tiến hành một công cuộc tái tổ chức, sắp xếp lại giang sơn về cả hành chính và chính trị. Kỷ nguyên mới mà ông phất cờ không chỉ là như vậy.
Trong một động thái mà đến nay có thể hiểu sâu hơn, hồi tháng 8 vừa qua, BCT đã ban hành Quy định 365-QĐ/TW. Tên và nội dung của văn bản vẫn là tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BCHTW, BCT, BBT quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp, nhưng một sửa đổi bổ sung nhỏ đáng chú ý so với văn bản cùng loại thời TBT Nguyễn Phú Trọng là danh sách lãnh đạo chủ chốt từ 4 lên 5 (thêm Thường trực BBT).
Như đã nói ở trên, đây là vấn đề mà ông Trọng từng nghĩ tới khi chuẩn bị nhân sự ĐH13 nhưng đã quyết định chưa thay đổi.
Và giờ đây, tin đồn về khả năng TBT khóa 14 sẽ đồng thời (hay kiêm?) CTN lại nổi lên.
Điều này rồi sẽ nhanh được kiểm chứng khi HNTW15 đã nhóm họp mở đường cho ĐH14 rất gần.
Nhưng dù thế nào, "lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách" vẫn là nguyên tắc cơ bản được Điều lệ Đảng nhấn mạnh. Thậm chí, tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự ĐH14, tháng 3/2024, bài phát biểu gần như là cuối cùng trước khi chia tay cõi trần, TBT đầu bạc Nguyễn Phú Trọng còn đặt vấn đề "lãnh tụ tập thể".
Nếu nhiệm kỳ tới, TBT làm luôn chức danh nguyên thủ CTN thì hẳn nhiên nguyên tắc cơ bản trên của Đảng cũng sẽ được diễn đạt rộng hơn trong mối quan hệ tập thể - cá nhân ấy.
Đây cũng là vấn đề mà ở thượng tầng chính trị cao nhất từng bàn tới. Bài phỏng vấn nguyên CTQH Nguyễn Văn An 16 năm trước mà mình phỏng vấn chính là một quan điểm lớn thời ấy.
https://plo.vn/nguyen-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-van-an-anh...
Ảnh: TBT Tô Lâm phát biểu khai mạc HNTW15 sáng nay, 22/12/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét