Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Bài học Ukraine

Bài học Ukraine
Lê Việt Đức - Chúc mừng nước Nga và Tổng thống V. Putin cơ bản đã thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Đặc biệt chiến dịch quân sự đặc biệt đã ngăn chặn thành công việc Ukraine quyết chí gia nhập NATO và các nước NATO tìm mọi cách đưa Ukraine vào NATO.
Chiến dịch quân sự đặc biệt đã giải phóng được hầu hết các vùng đất phía đông Ukraine để trả lại nước Nga và do đó chắc chắn bảo vệ được cuộc sống bình an và hạnh phúc cho đại đa số người dân Nga sống trên đất Ukraine cũ.

Chiến dịch quân sự đặc biệt cũng đã chính thức phi phát xít hoá Ukraine, ngăn chặn Ukraine chạy đua vũ trang để mưu đồ làm công cụ cho phương Tây nhằm tìm kiếm tiền bạc từ phương Tây.

Như vậy lòng dung cảm chiến đấu hy sinh của những người lính Nga và nhân dân Nga không vô ích. Nó là cơ sở, là nền tảng vững chắc để nước Nga trở lại là một siêu cường được thế giới công nhận, từ đó đảm bảo một nền độc lập hoà bình kéo dài trong nhiều chục năm tới. Từ đây nhân dân Nga có thể yên tâm bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới: Tập trung dốc toàn lực cho công cuộc phát triển đất nước.

Tôi tin là dù chiếm được Crimea và 80,75% diện tích 4 tỉnh phía đông Ukraine với các nguồn tài nguyên trên mặt đất và dưới lòng đất vô cùng giàu có, nhưng đây không phải là điều Tổng thống V. Putin và nhân dân Nga quan tâm. Đó là vì bản thân nước Nga hiện nay cũng đã quá nhiều đất đai và tài nguyên.

Nhiều người chửi bới nước Nga nghèo, kinh tế Nga không phát triển. Hãy vào mạng mà xem. Tính theo tỷ giá PPP, một tý giá rất đúng để so sánh thu nhập, mức sống và sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia, năm 2025, Nga tiếp tục tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tất cả các nước phương Tây, vẫn là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. GDP đầu người của Nga xấp xỉ 50.000 USD, chỉ kém chút ít so với Pháp, Anh, Đức (50-65.000 USD) dù vẫn thua xa Mỹ (89.000 USD).

Nhìn lại chính sách chống Nga của phương Tây qua con bài Ukraine, có thể thấy đã thất bại thảm hại. Obama đã để mất Crimea và Biden đã để mất thêm 4 tỉnh miền đông Ukraine. EU thì mất hàng trăm tỷ đô la viện trợ, kinh tế suy sụp, lạm phát tăng vọt, đời sống của người dân rất khó khăn, xã hội chia rẽ, mất niềm tin vào giới lãnh đạo. Tôi tin rằng rồi sẽ tới ngày toàn bộ liên minh EU sẽ tan rã. Anh đã tháo chạy khỏi EU. Ireland và một số nước khác cũng đang chuẩn bị…

Qua vụ này, có thể thấy Tổng thống Mỹ D. Trump rất thực dụng và hiệu quả, cái gì có lợi cho nhân dân Mỹ thì nhất định làm; cái gì bất lợi cho nhân dân Mỹ thì nhất định tránh. Tổng thống Nga V. Putin cũng y như vậy.

Lãnh đạo Việt Nam nên học các Tổng thống D. Trump và V. Putin ở tư duy này. Đặc biệt phải học phong cách nói đi đôi với làm của các ông. Những tư duy và phong cách này của lãnh đạo Việt Nam rất kém.

Ngược lại lãnh đạo Châu Âu là một lũ bịp bợm, háo danh và thùng rỗng kêu to. Chúng như cái loa rỗng bô bô chỉ nói mà không dám làm trong khi Tổng thống Nga cứ làm mà không nói.

Kết quả chung cuộc đến đây đã rõ ràng. Kẻ âm mưu trục lợi là Ukraine đành chịu ngậm đắng nuốt cay nhìn đất nước mình bị tan nát, bị xâu xé, bị mất trắng vĩnh viễn mà ai cũng không thể giúp gì được, vì tất cả đều sợ Nga và những nước bạn của Nga.

Ukraine hôm nay là bài học mới nhất cho tất cả các quốc gia không có thực lực nhưng muốn bán mình làm công cụ cho nước ngoài nhằm mưu cầu lợi ích.

Hãy nhớ rằng giống như trong các băng đảng mafia, Mỹ và NATO chỉ kết bè bạn chiến hữu với những đối tác truyền thống và trung thành có lịch sử hàng trăm năm. Còn tất cả các nước đang phát triển được chúng kết bạn hiện nay chỉ để chúng sử dụng làm công cụ phục vụ lợi ích của chúng.

Thậm chí dưới thời Tổng thống Mỹ D. Trump, với chính sách MAGA, Mỹ không cần chiến hữu. EU, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc… cũng chỉ là công cụ phục vụ lợi ích của Mỹ. Trong bối cảnh đó, bạn hàng của Mỹ hay đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ đều chỉ là như nhau.

Cho nên nhắc lại cũng không thừa: Phải có thực lực và chỉ cần ít bạn, nhưng là bạn tốt.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét