Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

GIÀ NÉO ĐỨT DÂY ?

GIÀ NÉO ĐỨT DÂY ?
KHÔNG CÒN CHUYỆN NATO VÀ UKRAINE CHẤP NHẬN NHƯỢNG ĐẤT UKRAINE ?
Lê Việt Đức - Thông tin mới cập nhật trên mạng cho biết chỉ ít giờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Washington, Nga đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine.


Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã phóng 270 máy bay không người lái (drone) và 10 tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 230 drone và 6 tên lửa, nhưng 40 drone và 4 tên lửa còn lại đã rơi xuống khu dân cư tại 16 khu vực khác nhau. Thiệt hại và thương vong khá nhiều, hiện chưa được báo cáo đầy đủ.

Những thông tin chiến sự nêu trên cũng đã được báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam xác nhận.

Điều đáng chú ý là cuộc tấn công diễn ra đúng lúc các lãnh đạo châu Âu còn đang có mặt ở Mỹ, sau cuộc gặp chung với Tổng thống Trump và Zelenskyy.

Tin sốc mới nhất là việc Nga không tôn trọng thời điểm các nước NATO đang đau đầu họp bàn để thỏa mãn các yêu cầu khắc nghiệt của Nga buộc lãnh đạo NATO phải quay lại Phòng Bầu dục (Oval Office) họp khẩn cấp lần thứ hai, lần này không có sự tham dự của báo chí.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda xác nhận đã có cuộc họp kín đúng như vậy, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết, chỉ nói:
“Những gì họp ở Phòng Bầu dục trong tòa Bạch Ốc lúc không có báo chí thì nằm ở lại nơi ấy.” (ý nói vẫn phải giữ bí mật, chưa nên công khai - “What happens in the Oval Office, stays in the Oval Office.”)

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk công khai gửi thông điệp ủng hộ Ukraine: “Dear Zelenskyy, dear Ukrainian friends, you are not alone.”

Đáng chú ý, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa cùng nhiều cựu tù nhân chính trị Ba Lan cũng lên tiếng, bày tỏ sự “kinh hoàng và phẫn nộ” trước cách Nga chọn thời điểm tấn công, đồng thời cảnh báo châu Âu cần đoàn kết hơn với Ukraine.

Trở về Kyiv, Tổng thống Zelenskyy tuyên bố dứt khoát: “Không còn chuyện nhượng đất cho Nga."

Việc Nga tấn công ngay trong lúc ông và các lãnh đạo châu Âu làm việc với Tổng thống Trump cho thấy Putin không nhượng bộ mà còn thách thức cả NATO và Mỹ.

Zelenskyy còn nhấn mạnh:

“Đây không phải là trò chơi điện tử chỉ cần một cú nhấp chuột. Những vùng đất bị chiếm đóng có hàng triệu người Ukraine đang sinh sống. Đất có thể tranh cãi, có thể nhường đổi lấy hòa bình, nhưng người dân thì không thể bỏ lại phía sau.”

Kết quả là tại cuộc họp khẩn cấp lần hai tại Tòa Bạch Ốc, các lãnh đạo châu Âu và Ukraine đồng thuận không nhượng đất để đổi lấy hòa bình, củng cố lập trường cứng rắn trước Moscow.

Phải chăng Nga vẫn muốn tiếp tục gây sức ép một cách không cần thiết ? Đôi khi già néo đứt dây, một sai lầm nhỏ có thể kéo theo những tai họa khủng khiếp. Nhân dân hai nước Nga, Ukraine và cả nhân loại đều quá mệt mỏi vì chiến tranh rồi.

Không biết tin tức mới nhất này có chính xác không ? Nếu chính xác thì mình rất buồn vì mình chỉ mong cuộc chiến vô nghĩa đang rất tàn khốc ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt.

Vì vậy rất mong tin tức mới nhất này là tin giả…

Tôi vừa lướt mạng thì có phân tích cho rằng chính ông D. Trump ngầm khuyến khích ông V. Putin tăng cường tấn công để gây thêm áp lực cho những cái đầu nóng của EU và NATO, buộc họ phải đồng ý với những để xuất đổi đất lấy hoà bình của ông ?

Hiện nay chưa thấy thông tin cho biết ông D. Trump có phản ứng gì trước sự cứng rắn và đoàn kết của đám lãnh đạo EU và NATO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét