Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Lào-Nga vì hòa bình và phát triển
Bài viết của Ngài Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:Quan hệ hữu nghị và hợp tác Lào-Nga có truyền thống lâu đời, với cội nguồn sâu sắc được xây dựng trong giai đoạn Lào bắt đầu cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do, một giai đoạn đầy thử thách, khi Liên Xô ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp cách mạng Lào. Tình đoàn kết này đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự hợp tác của chúng ta cho đến ngày nay.
Một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Lào-Nga là việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Lào và Liên Xô vào ngày 7 tháng 10 năm 1960. Sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập vào năm 1975, Liên Xô tiếp tục cung cấp hỗ trợ đáng kể cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mới nổi và non trẻ sau cuộc chiến tranh tàn khốc, giúp Lào phục hồi sau chiến tranh, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh quốc gia và phục hồi kinh tế.
Vào ngày 31 tháng 12 năm 1991, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào công nhận Liên bang Nga là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô. Sau đó, Hiệp ước về Nền tảng Quan hệ Hữu nghị giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Liên bang Nga đã được ký kết vào năm 1994 để tăng cường quan hệ hợp tác trong kỷ nguyên mới.
Đến năm 2011, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược vì an ninh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Năm 2013, Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga được tái lập tại Viêng Chăn, đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Lào và Nga.
Chúng tôi vui mừng nhận thấy kể từ năm 2014, hợp tác Lào-Nga đã được mở rộng sang hầu hết các lĩnh vực hợp tác mà cả hai bên có tiềm năng.
Hợp tác chính trị và an ninh đã đạt được những thành tựu tích cực, với việc hai bên trao đổi các chuyến thăm ở nhiều cấp và trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật đến lãnh đạo cấp cao của hai nước; quan hệ trong khuôn khổ công tác đảng được gắn kết chặt chẽ; Liên bang Nga tiếp tục đào tạo cán bộ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng và an ninh, cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ Lào trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
Hợp tác chính trị và an ninh đã đạt được những thành tựu tích cực, với việc hai bên trao đổi các chuyến thăm ở nhiều cấp và trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật đến lãnh đạo cấp cao của hai nước; quan hệ trong khuôn khổ công tác đảng được gắn kết chặt chẽ; Liên bang Nga tiếp tục đào tạo cán bộ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng và an ninh, cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ Lào trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
Trong những năm gần đây, Nga đã cử một nhóm chuyên gia đến hỗ trợ rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Không quân Hoa Kỳ sử dụng, được coi là tàn dư của chiến tranh đã gây ra đau thương cho nhân dân Lào và tiếp tục gây ra đau khổ cho người dân Lào cho đến ngày nay. Điều này thể hiện sự hợp tác nhân đạo của Nga với nhân dân Lào và các lĩnh vực quan trọng khác. Nhân dân Lào sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn tinh thần cao cả và tuyệt vời của Chính phủ và nhân dân Nga.
Năm nay, Moskva sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Chiến thắng của Nga trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, diễn ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, một sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân dân Nga và nhân loại trên toàn thế giới. CHDCND Lào vô cùng vinh dự khi quân đội Lào cử lực lượng đại diện tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân dịp trọng đại này.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng đang có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp khai khoáng và chế biến, năng lượng, v.v.
Hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa và các lĩnh vực khác cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong những thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, một truyền thống hỗ trợ của Nga đối với Lào, đã và đang tạo dựng nguồn nhân lực cho Lào, một lực lượng to lớn trong sự phát triển của nhân dân Lào cho đến hiện tại và tương lai.
Nói về giao lưu nhân dân, số lượng du khách từ Nga đến CHDCND Lào đang tăng lên hàng năm, đạt hơn 48.000 người vào năm 2024, và chúng tôi hy vọng sẽ chào đón ngày càng nhiều du khách từ nước Nga thân thiện.
Về hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, hai bên luôn ủng hộ lẫn nhau, có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề, ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng. Tôi đánh giá cao vai trò của Nga là một trong những trụ cột của hòa bình và an ninh trong thế giới đầy biến động này.
Trong khuôn khổ ASEAN, Nga là một trong những đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. CHDCND Lào đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa ASEAN và Nga trong ba thập kỷ qua. Năm 2016, khi CHDCND Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ hai, tôi rất vinh dự được đồng chủ trì với Tổng thống Vladimir Putin lễ kỷ niệm thành công 20 năm hợp tác ASEAN-Nga tại Sochi.
Năm nay, Moskva sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Chiến thắng của Nga trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, diễn ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, một sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân dân Nga và nhân loại trên toàn thế giới. CHDCND Lào vô cùng vinh dự khi quân đội Lào cử lực lượng đại diện tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân dịp trọng đại này.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng đang có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp khai khoáng và chế biến, năng lượng, v.v.
Hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa và các lĩnh vực khác cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong những thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, một truyền thống hỗ trợ của Nga đối với Lào, đã và đang tạo dựng nguồn nhân lực cho Lào, một lực lượng to lớn trong sự phát triển của nhân dân Lào cho đến hiện tại và tương lai.
Nói về giao lưu nhân dân, số lượng du khách từ Nga đến CHDCND Lào đang tăng lên hàng năm, đạt hơn 48.000 người vào năm 2024, và chúng tôi hy vọng sẽ chào đón ngày càng nhiều du khách từ nước Nga thân thiện.
Về hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, hai bên luôn ủng hộ lẫn nhau, có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề, ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng. Tôi đánh giá cao vai trò của Nga là một trong những trụ cột của hòa bình và an ninh trong thế giới đầy biến động này.
Trong khuôn khổ ASEAN, Nga là một trong những đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. CHDCND Lào đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa ASEAN và Nga trong ba thập kỷ qua. Năm 2016, khi CHDCND Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ hai, tôi rất vinh dự được đồng chủ trì với Tổng thống Vladimir Putin lễ kỷ niệm thành công 20 năm hợp tác ASEAN-Nga tại Sochi.
Nhân dịp quan hệ ASEAN-Nga được nâng lên thành Đối tác Chiến lược vào năm 2018, CHDCND Lào rất vui mừng khi thấy Nga đã có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khác nhau, đồng thời coi trọng việc tổ chức và triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược, đưa hợp tác ASEAN-Nga lên tầm cao mới. Năm 2026, chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 30 năm cột mốc quan trọng này trong hợp tác ASEAN-Nga.
Chuyến thăm Nga lần này của tôi trùng với một sự kiện đặc biệt quan trọng: kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vĩ đại của Nga trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Nga (7/10/1960 – 7/10/2025) và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Lào-Nga và Nga-Lào. Đây là cơ hội tốt để tôi và Ngài Tổng thống Vladimir Putin cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta trong quá khứ và cùng nhau định hướng cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Là một trong hàng trăm ngàn cựu sinh viên và nhà nghiên cứu Lào đã từng học tập và sinh sống tại Nga, tôi có cơ hội trở về nước Nga tươi đẹp mỗi khi cảm thấy tự hào về sự phát triển nhanh chóng và những tiến bộ đáng kinh ngạc của đất nước bạn bè chúng ta.
Chuyến thăm Nga lần này của tôi trùng với một sự kiện đặc biệt quan trọng: kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vĩ đại của Nga trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Nga (7/10/1960 – 7/10/2025) và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Lào-Nga và Nga-Lào. Đây là cơ hội tốt để tôi và Ngài Tổng thống Vladimir Putin cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta trong quá khứ và cùng nhau định hướng cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Là một trong hàng trăm ngàn cựu sinh viên và nhà nghiên cứu Lào đã từng học tập và sinh sống tại Nga, tôi có cơ hội trở về nước Nga tươi đẹp mỗi khi cảm thấy tự hào về sự phát triển nhanh chóng và những tiến bộ đáng kinh ngạc của đất nước bạn bè chúng ta.
Chuyến thăm Nga của tôi một lần nữa là chuyến trở về với những người bạn thân thiết nhất, như gia đình. Tôi vô cùng biết ơn và tri ân vùng đất tuyệt vời này, nơi những người thầy và người bạn Nga đáng kính và yêu thương đã mang đến cho tôi và toàn thể nhân dân Lào sự hỗ trợ, kiến thức và những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét