Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

TS Đặng Xuân Thanh bị kỷ luật cảnh cáo

Tôi đã một số lần gặp TS Đặng Xuân Thanh. Theo wiki ông là cháu nội của nhà cách mạng hàng đầu Việt Nam là cố Tổng bí thư Trường Chinh. Ông là Tiến sỹ toán mà tôi cũng đã từng học toán, làm toán và nay vẫn đang nghiên cứu toán ứng dụng trong kinh tế. Ông đã từng làm việc ở Phòng Phân tích - Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam, và Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, những nơi tôi thường quan hệ hợp tác. Ông cũng là Viện trưởng viện nghiên cứu Trung Quốc, trong khi tôi thích đọc sách về Trung Quốc vì tôi khâm phục sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của Trung Quốc, đặc biệt là cách sử dụng cán bộ của Trung Quốc. Năm 2014 ông được luân chuyển về địa phương làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; khi đó gặp ông tôi đã nói là tương lai của ông rất sáng. Nói chung tôi có ấn tượng tốt về ông, cả về đạo đức lẫn năng lực công tác. Vì vậy tôi rất bất ngờ khi đến nay ông vẫn loanh quanh trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đọc bài dưới đây càng buồn cho ông; bị kỷ luật ở mức cảnh cáo thì coi như tương lai chính trị của ông đã chấm dứt. Tôi ngạc nhiên là tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mới dám kỷ luật ông, vì ông đang là lãnh đạo cao nhất của Viện. Chẳng lẽ muốn kỷ luật ai thì phải xét đề nghị của họ ? Ngạc nhiên nữa là ông tham gia Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cả hai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, thời gian công tác ở đây hơn 5 năm và Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 30/9 đã kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong cả hai nhiệm kỳ này. Vậy mà tại sao ngày 13/10/2022, ông vẫn được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao phụ trách điều hành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thay cho ông Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang bị kỷ luật cắt chức. Chẳng lẽ Thủ tướng cố tình nâng ông lên để khi rơi ông được đau hơn, được thấm thía hơn ?
TS Đặng Xuân Thanh bị kỷ luật cảnh cáo
10/11/2022, Hai Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bị kỷ luật. Thủ tướng kỷ luật hai Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong đó cảnh cáo ông Đặng Xuân Thanh và khiển trách ông Nguyễn Đức Minh.

TS Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tùng

Ngày 9/11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định kỷ luật thay Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau khi xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Nội vụ.

Ông Đặng Xuân Thanh bị xác định "có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác"; còn ông Nguyễn Đức Minh "có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác". Thời gian thi hành kỷ luật hai ông Thanh và Minh tính từ 30/9 - thời điểm công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng.


Hồi tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên.

Hậu quả là để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những vi phạm nêu trên đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời sửa chữa, để kéo dài nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Phó chủ tịch Đặng Xuân Thanh, bị cảnh cáo.

Phó chủ tịch Nguyễn Đức Minh (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy), Viện trưởng Dân tộc học Nguyễn Văn Minh (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy), Viện trưởng Triết học Nguyễn Tài Đông (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy) bị khiển trách.

Ngày 30/9, Bộ Chính trị cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngày 3/10, Trung ương thống nhất để Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Từ 13/10, tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao tạm thời phụ trách điều hành Viện.

https://vnexpress.net/hai-pho-chu-tich-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-bi-ky-luat-4534451.html

1 nhận xét:

  1. học ông nội ( Đặng Xuân Khu)bị kỷ luật mất tổng bí thư sau nhiều năm lại làm tổng bí thư là gì Đảng có hẹp hòi đầu bác TBT NPT chả bảo là gì nếu lich sử lặp lại thì ??!!!

    Trả lờiXóa