Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

Nga chiếm kho vũ khí khổng lồ

Nga chiếm kho vũ khí khổng lồ
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này chiếm được một kho vũ khí lớn, rộng vài trăm ha tại khu vực Kharkov của Ukraine.Tuyên bố đưa ra ngày 22/4 của bộ trên nêu rõ: "Kho vũ khí chứa hàng nghìn tấn đạn dược được sử dụng cho nhiều hệ thống tên lửa phóng, trong đó có đầu đạn chùm".

Bên cạnh đó, kho này còn chứa đạn dược cho vũ khí cỡ nhỏ, pháo ống, hệ thống phòng không và nhiều loại lựu đạn khác nhau.

Ngoài đạn dược do Liên Xô sản xuất, kho vũ khí khổng lồ này còn lưu giữ mìn và đạn pháo có nguồn gốc từ phương Tây.

Liên quan tình hình tại thành phố cảng Mariupol, Đông Nam Ukraine, bộ trên cho hay, đã “phong tỏa chặt chẽ” các lực lượng của Ukraine và những tay súng đánh thuê nước ngoài từ Mỹ và châu Âu đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal.

Bộ Quốc phòng Nga gọi những tay súng còn lại trong tiểu đoàn Azov của Ukraine tại nhà máy thép nói trên là “các phần tử Quốc xã” và nhấn mạnh: “Các phần tử Quốc xã đang phớt lờ yêu sách của chúng tôi về việc thả tự do cho phụ nữ và trẻ em đang ở cùng với chúng được tự do di chuyển về bất kỳ hướng nào”.

Bộ này cũng cho rằng, tình hình tại Mariupol “đã trở lại bình thường” và hàng cứu trợ nhân đạo đang được phân phát.

TT Putin tố Kiev không cho binh sĩ ở Mariupol ra hàng

Tổng thống Putin cáo buộc giới chức Ukraine không cho binh sĩ tại Mariupol đầu hàng, khẳng định Nga sẽ bảo toàn tính mạng nếu họ hạ vũ khí.

"Tất cả binh sĩ quân đội Ukraine, thành viên các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài hạ vũ khí đều được bảo toàn tính mạng, được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận chăm sóc y tế chất lượng", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/4 nói với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. "Tuy nhiên, chính quyền Kiev không cho phép họ sử dụng cơ hội này".

Trong cuộc điện đàm với ông Michel, Tổng thống Putin cho rằng "nhiều tội ác chiến tranh của các lực lượng vũ trang Ukraine được bỏ qua".

Ông Putin cũng hối thúc Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực buộc quân đội Ukraine ngừng các cuộc tấn công diện rộng nhằm vào những khu dân cư ở miền đông nước này, cũng như những hành vi "vi phạm thô bạo với luật nhân đạo quốc tế".

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ ngừng bắn nhân đạo và mở hành lang sơ tán cho những người ở nhà máy gang thép Azovstal, phía nam thành phố Mariupol, nếu binh sĩ Ukraine giương cờ trắng xung quanh khuôn viên của cơ sở hoặc ở một số khu vực nhất định.

Phía Nga khẳng định lực lượng của họ và các đơn vị vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng "sẽ ngay lập tức ngăn chặn mọi hành vi thù địch và mở lối an toàn cho các đoàn xe nhân đạo". Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga không điều quân tấn công nhà máy Azovstal, thay vào đó bao vây nhà máy này, nhằm bảo toàn lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ khác ở miền đông Ukraine.

Nhà máy gang thép Azovstal ở ngoại ô Mariupol có hệ thống hầm ngầm chằng chịt, được ví như "pháo đài ngầm", là cứ điểm phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giả tại thành phố Kherson. Ông Zelensky kêu gọi dân chúng tại các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia "hết sức thận trọng" về thông tin cung cấp cho lực lượng Nga, cho rằng Moskva sẽ dùng chúng để ngụy tạo một cuộc trưng cầu dân ý.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này phóng tên lửa hành trình Kalibr "tiêu diệt một tiểu đoàn đối phương với đầy đủ quân số, vũ khí và trang bị tại ga tàu Meliorativnoye ở tỉnh Dnipropetrovsk".

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói không quân nước này phóng nhiều tên lửa phá hủy một tổ hợp phòng không tầm xa S-300 Ukraine ở khu vực phía nam Novoselka, sát biên giới Ukraine - Moldova.

Thiếu tướng Rustam Minnekaev, quyền tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, cho biết lực lượng nước này muốn thông hành lang trên bộ từ miền nam Ukraine đến vùng ly khai Transnistria ở Moldova.

Tướng Minnekaev cho rằng cộng đồng người gốc Nga tại Transnistria "đang bị chèn ép". Bộ Ngoại giao Moldova sau đó triệu tập đại sứ Nga Oleg Vasnetsov và bày tỏ quan ngại sâu sắc về tuyên bố trên.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Nga vào ngày 26/4, song chưa công bố thêm chi tiết.

Một phát ngôn viên LHQ ngày 20/4 thông báo Tổng thư ký Guterres đã yêu cầu gặp Tổng thống Nga và Ukraine, trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại để chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Putin không nhận điện thoại hay bất cứ hình thức liên lạc nào khác sau khi ông Guterres tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine "vi phạm hiến chương LHQ".

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) thông báo gần 5,1 triệu người Ukraine di tản sang nước ngoài từ khi chiến sự bùng phát. Tổ chức Di cư Quốc tế của LHQ (IOM) báo cáo khoảng 218.000 công dân nước thứ ba, phần lớn là sinh viên và lao động nhập cư, rời Ukraine sang các nước láng giềng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét