Tình hình Ukraine tiếp tục nóng bỏng
1) Chuẩn bị cho cuộc chiến, Mỹ dồn dập đưa tên lửa, đạn dược tới UkraineTên lửa, đạn dược ồ ạt tới Ukraine. Hôm 13/2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã nhận được lô hàng gồm các hệ thống tên lửa phòng không Stinger và đạn dược bằng máy bay từ Lithuania.
Trước lô tên lửa và đạn dược nói trên, hai máy bay khác chở khoảng 180 tấn đạn được từ Mỹ cũng đáp sân bay ở Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, theo Reuters.
Tới nay, Ukraine đã nhận gần 1.500 tấn đạn dược do 17 chuyến bay đưa tới, ông Reznikov thông báo trên Twitter.
Quân nhân Ukraine nhận lô vũ khí từ Lithuania hôm 13/2. Ảnh: AFP.
Các quan chức quân sự cho biết Ukraine đã tăng cường đáng kể lực lượng vũ trang của mình với sự giúp đỡ của các đồng minh, trang bị cho quân đội, đặc biệt là các hệ thống chống tăng của Mỹ và Anh và máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ và các đồng minh cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Nga, quốc gia có hơn 100.000 quân tập trung gần Ukraine, phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy.
Từ 22/1, Mỹ đã gửi tới Ukraine khoảng 650 tấn vũ khí, đạn dược. Tính từ khi Nga sáp nhập Crimea, viện trợ quân sự của Washington cho Kiev đã lên đến 2,7 tỷ USD.
Để so sánh, sức mạnh hỏa lực không quân, hải quân, tên lửa, pháo binh của Nga vượt trội so với Ukraine, mọi viện trợ của phương Tây sẽ không đủ để khỏa lấp chênh lệch giữa hai bên.
Ukraine hiện chưa phải thành viên NATO, bởi vậy Mỹ hay bất cứ nước châu Âu nào sẽ không có nghĩa vụ can thiệp quân sự trong trường hợp Nga phát động chiến tranh.
2) Khả năng phản ứng của Mỹ và NATO
Ukraine không phải là thành viên NATO nên về mặt nguyên tắc liên minh quân sự này không có nghĩa vụ bảo vệ Kiev nếu bị Mát-xcơ-va tấn công. Nga từng thực hiện cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài 5 ngày chống Gruzia năm 2008 trước sự bất lực của Mỹ và đồng minh.Sau cuộc khủng hoảng ở miền Ðông Ukraine dẫn tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, NATO mới bắt đầu triển khai các lực lượng đa quốc gia đóng tại các nước thành viên ở Ðông Âu. Liên minh quân sự này có lực lượng phản ứng nhanh gồm 40.000 binh sĩ khắp châu Âu, trong đó có đơn vị được gọi là Lực lượng đặc nhiệm phối hợp sẵn sàng rất cao do Pháp dẫn đầu. Lực lượng phản ứng nhanh này có đủ bộ binh, không quân và hải quân, có thể được triển khai tác chiến trong vòng 72 giờ.
NATO hiện có 4.000 quân đóng tại Romania, nơi Pháp vừa tăng viện binh và Mỹ bổ sung 1.000 quân nhân. Tây Ban Nha vừa tăng cường lục quân và hải quân tới Bulgaria. NATO cũng có 4 tiểu đoàn đa quốc gia, tổng cộng 4.000 quân và được trang bị xe tăng, hệ thống phòng không và các đơn vị tình báo, đồn trú ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan.
Mỹ có khoảng 70.000 quân thường trực tại châu Âu và 7.000 quân được luân phiên triển khai tham gia các sứ mạng hỗ trợ của NATO. Phân nửa lính Mỹ tại châu Âu đồn trú ở Ðức, nơi đặt Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ. Mỹ có 12.436 quân tại Ý, 9.576 quân ở Anh, 3.234 quân ở Tây Ban Nha, khoảng 4.000 binh sĩ đóng luân phiên tại Ba Lan từ năm 2017 và vừa bổ sung 1.700 lính mới được điều từ Ðức. Mỹ cũng đã điều tàu chiến Harry S. Truman đến Ðịa Trung Hải từ tháng 12-2021.
Trước khả năng Nga tấn công Ukraine, Mỹ và các đồng minh cho đến nay chỉ tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Mát-xcơ-va, mạnh mẽ nhất là việc Tổng thống Joe Biden dọa “xóa sổ” đường ống dẫn khí đốt chiến lược Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) từ Nga qua Ðức.
3) Biden có đến Kiev giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng'?
Tổng thống Ukraine nói rằng ông Biden hãy đến Kiev. Hôm 13/2, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ của Washington trước khả năng Nga phát động một cuộc tấn công.
Mỹ và các đồng minh cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Nga, quốc gia có hơn 100.000 quân tập trung gần Ukraine, phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy.
Từ 22/1, Mỹ đã gửi tới Ukraine khoảng 650 tấn vũ khí, đạn dược. Tính từ khi Nga sáp nhập Crimea, viện trợ quân sự của Washington cho Kiev đã lên đến 2,7 tỷ USD.
Để so sánh, sức mạnh hỏa lực không quân, hải quân, tên lửa, pháo binh của Nga vượt trội so với Ukraine, mọi viện trợ của phương Tây sẽ không đủ để khỏa lấp chênh lệch giữa hai bên.
Ukraine hiện chưa phải thành viên NATO, bởi vậy Mỹ hay bất cứ nước châu Âu nào sẽ không có nghĩa vụ can thiệp quân sự trong trường hợp Nga phát động chiến tranh.
2) Khả năng phản ứng của Mỹ và NATO
Ukraine không phải là thành viên NATO nên về mặt nguyên tắc liên minh quân sự này không có nghĩa vụ bảo vệ Kiev nếu bị Mát-xcơ-va tấn công. Nga từng thực hiện cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài 5 ngày chống Gruzia năm 2008 trước sự bất lực của Mỹ và đồng minh.Sau cuộc khủng hoảng ở miền Ðông Ukraine dẫn tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, NATO mới bắt đầu triển khai các lực lượng đa quốc gia đóng tại các nước thành viên ở Ðông Âu. Liên minh quân sự này có lực lượng phản ứng nhanh gồm 40.000 binh sĩ khắp châu Âu, trong đó có đơn vị được gọi là Lực lượng đặc nhiệm phối hợp sẵn sàng rất cao do Pháp dẫn đầu. Lực lượng phản ứng nhanh này có đủ bộ binh, không quân và hải quân, có thể được triển khai tác chiến trong vòng 72 giờ.
NATO hiện có 4.000 quân đóng tại Romania, nơi Pháp vừa tăng viện binh và Mỹ bổ sung 1.000 quân nhân. Tây Ban Nha vừa tăng cường lục quân và hải quân tới Bulgaria. NATO cũng có 4 tiểu đoàn đa quốc gia, tổng cộng 4.000 quân và được trang bị xe tăng, hệ thống phòng không và các đơn vị tình báo, đồn trú ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan.
Mỹ có khoảng 70.000 quân thường trực tại châu Âu và 7.000 quân được luân phiên triển khai tham gia các sứ mạng hỗ trợ của NATO. Phân nửa lính Mỹ tại châu Âu đồn trú ở Ðức, nơi đặt Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ. Mỹ có 12.436 quân tại Ý, 9.576 quân ở Anh, 3.234 quân ở Tây Ban Nha, khoảng 4.000 binh sĩ đóng luân phiên tại Ba Lan từ năm 2017 và vừa bổ sung 1.700 lính mới được điều từ Ðức. Mỹ cũng đã điều tàu chiến Harry S. Truman đến Ðịa Trung Hải từ tháng 12-2021.
Trước khả năng Nga tấn công Ukraine, Mỹ và các đồng minh cho đến nay chỉ tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Mát-xcơ-va, mạnh mẽ nhất là việc Tổng thống Joe Biden dọa “xóa sổ” đường ống dẫn khí đốt chiến lược Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) từ Nga qua Ðức.
3) Biden có đến Kiev giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng'?
Tổng thống Ukraine nói rằng ông Biden hãy đến Kiev. Hôm 13/2, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ của Washington trước khả năng Nga phát động một cuộc tấn công.
"Tôi tin rằng chuyến thăm của ông Biden tới Kiev trong những ngày tới sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ và giúp ổn định tình hình", AFP dẫn lời Tổng thống Zelensky nói với ông Biden trong một cuộc điện đàm trước đó vào hôm 13/2.
Ông Zelenskiy đề nghị tổng thống Mỹ đến thăm Ukraine “càng sớm càng tốt”, CNN dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết. Ông được cho là đã yêu cầu chính quyền Biden tăng cường hỗ trợ hiện tại để “cho Tổng thống Vladimir Putin thấy rằng phương Tây luôn sát cánh cùng Ukraine”.
Washington không đề cập đến lời mời này trong bản ghi cuộc điện đàm kéo dài 50 phút.
Nhà Trắng cho biết “Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters,
“Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao và răn đe để đáp trả việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine”, theo tuyên bố của Nhà Trắng.
Văn phòng của ông Zelensky cho biết lãnh đạo hai bên cũng đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm năng chống lại Nga nếu nước này tấn công nước láng giềng phương Tây, sau khi bao vây Ukraine với hơn 100.000 quân trong những tuần qua.
"Chúng tôi chưa phải là thành viên của NATO. Do đó, chỉ có cách quân đội Ukraine mạnh lên mới có thể đảm bảo an ninh cho quốc gia của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm sau khi cảm ơn Tổng thống Biden vì đã viện trợ các lô hàng quân sự đến Kiev.
Đại sứ quán Mỹ đã đưa các nhân viên không thiết yếu và gia đình về nước, đồng thời đang sơ tán những người khác đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Các chuyên viên huấn luyện quân sự của Mỹ, Canada và Anh tại Ukraine cũng đã bị rút.
Hàng chục nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev cũng đã rời thành phố vào đêm 13/2, giữa lúc nhiều nước cảnh báo tất cả công dân “rời khỏi Ukraine ngay lập tức”.
Trả lời phỏng vấn CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/2 nhận định Moscow có thể phát động tấn công trước khi Olympic mùa đông Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2.
4) Nguy cơ dòng người tị nạn từ Ukraine kéo về Ba lan và Hungary
Ba Lan và Hungary cảnh báo dòng người tị nạn từ Ukraine. Ba Lan và Hungary đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau về một dòng người tị nạn có thể xảy ra nếu Nga tấn công Ukraine trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga – Ukraine.
Văn phòng của ông Zelensky cho biết lãnh đạo hai bên cũng đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm năng chống lại Nga nếu nước này tấn công nước láng giềng phương Tây, sau khi bao vây Ukraine với hơn 100.000 quân trong những tuần qua.
"Chúng tôi chưa phải là thành viên của NATO. Do đó, chỉ có cách quân đội Ukraine mạnh lên mới có thể đảm bảo an ninh cho quốc gia của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm sau khi cảm ơn Tổng thống Biden vì đã viện trợ các lô hàng quân sự đến Kiev.
Đại sứ quán Mỹ đã đưa các nhân viên không thiết yếu và gia đình về nước, đồng thời đang sơ tán những người khác đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Các chuyên viên huấn luyện quân sự của Mỹ, Canada và Anh tại Ukraine cũng đã bị rút.
Hàng chục nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev cũng đã rời thành phố vào đêm 13/2, giữa lúc nhiều nước cảnh báo tất cả công dân “rời khỏi Ukraine ngay lập tức”.
Trả lời phỏng vấn CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/2 nhận định Moscow có thể phát động tấn công trước khi Olympic mùa đông Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2.
4) Nguy cơ dòng người tị nạn từ Ukraine kéo về Ba lan và Hungary
Ba Lan và Hungary cảnh báo dòng người tị nạn từ Ukraine. Ba Lan và Hungary đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau về một dòng người tị nạn có thể xảy ra nếu Nga tấn công Ukraine trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới Nga – Ukraine.
Trong tuyên bố trang cá nhân, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết nước này đang chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau nếu Nga tấn công Ukraine. Một trong số đó là việc chuẩn bị các biện pháp liên quan đến dòng người tị nạn từ Ukraine.
Theo báo cáo, thị trưởng của thị trấn Ciechanow, miền đông Ba Lan ngày 12/2 cho biết ông đã được chính quyền địa phương yêu cầu chuẩn bị chỗ ở cho những người tị nạn đến từ Ukraine.
Ba Lan hiện là nơi sinh sống của một đến hai triệu người Ukraine, nhiều người trong số họ đang làm việc tại Ba Lan. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề người tị nạn có thể diễn ra. Trước đó, vào cuối tháng 1, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết Ba Lan đang chuẩn bị cho một triệu người di cư từ Ukraine.
Trước đó, trong ngày 12/2, Thủ tướng Hungary đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể khiến hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine chạy trốn qua biên giới vào nước này. Thủ tướng Orban cũng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga tuy nhiên khẳng định Hungary ủng hộ sự phát triển quân sự và triển khai một lực lượng phòng vệ chung của châu Âu./.
Ba Lan hiện là nơi sinh sống của một đến hai triệu người Ukraine, nhiều người trong số họ đang làm việc tại Ba Lan. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề người tị nạn có thể diễn ra. Trước đó, vào cuối tháng 1, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết Ba Lan đang chuẩn bị cho một triệu người di cư từ Ukraine.
Trước đó, trong ngày 12/2, Thủ tướng Hungary đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể khiến hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine chạy trốn qua biên giới vào nước này. Thủ tướng Orban cũng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga tuy nhiên khẳng định Hungary ủng hộ sự phát triển quân sự và triển khai một lực lượng phòng vệ chung của châu Âu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét