Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Biden chuẩn bị ký "một núi" trừng phạt Nga

Biden chuẩn bị ký "một núi" trừng phạt Nga
Công ty tư vấn Teneo đã đưa ra ba kịch bản có thể xảy ra đối với xung đột Nga-Ukraine leo thang vài ngày trước. Các nhà phân tích cho rằng suất cao nhất là hoạt động quân sự dọc theo chiến tuyến Donbass tiếp tục leo thang, nhưng không thể loại trừ một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Teneo đã đưa ra ba kịch bản trong tình huống hiện tại, với các xác suất sau:

Kịch bản số 1:
Các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang tình hình ở Ukraine vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, cơ hội đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa trong ngắn hạn vẫn rất thấp - các chuyên gia cho rằng cơ hội đạt được là 10%.

Kịch bản số 2:
Moscow đang tăng cường sức ép lên Ukraine và phương Tây, leo thang đáng kể các hoạt động quân sự dọc chiến tuyến Donbass và tham gia vào các hoạt động gây bất ổn khác. Theo các nhà phân tích của Teneo, khả năng xảy ra điều này là cao nhất: 65%.

Kịch bản số 3:
Theo các chuyên gia, khả năng Nga xâm lược Ukraine toàn diện hiện là 25%. Một hoạt động như vậy sẽ có ý nghĩa khủng hoảng kinh tế, chính trị và an ninh đáng kể đối với cả Nga và châu Âu.

Trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ được cho là đã đồng ý tìm kiếm một lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ Nhóm liên lạc ba bên về Ukraine (Russia, Ukraine, OSCE) tại Donbass. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp cá nhân vào thứ Năm để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh song phương có thể xảy ra.

Những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây cho thấy Moscow hiện đang chuẩn bị cho một tình trạng bất ổn lớn. Những cáo buộc của Nga chống lại Ukraine và việc di tản người dân Nga ở Donbass cho thấy một sự leo thang quân sự trong những ngày tới. Đó sẽ là một tín hiệu quan trọng nếu Nga chính thức đưa lực lượng vũ trang tới hai vùng lãnh thổ ly khai là Donetsk và Luhansk. Ở thời điểm hiện tại, đây là những khu vực vừa được Nga công nhận.

Ngoài Donbass, nguy cơ xảy ra các hành động gây mất ổn định đáng kể khác đang gia tăng. Theo các nhà phân tích của Teneo, có tới 70% khả năng Nga sẽ tấn công mạng, tấn công các nhà lãnh đạo Ukraine. Có 40% hành động quân sự ngắn hạn cường độ cao nhằm phá hủy khả năng phòng thủ của Ukraine. Các chuyên gia nhận định, mục đích chính của những hành động như vậy sẽ không phải là chiếm đóng các vùng lãnh thổ mới mà là để buộc Ukraine và các đồng minh phương Tây nhượng bộ trước các yêu cầu của Nga.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, dựa trên các nguồn tin tình báo, Nga thực sự đang lên kế hoạch xâm lược Ukraina, theo Reuters. Theo họ, việc thực hiện kế hoạch của Vladimir Putin đã bắt đầu. Theo đó, phát ngôn viên của Johnson tin rằng các yếu tố của một kịch bản tấn công của Nga có thể thành hiện thực trong thời gian tới. 

Trong khi đó, việc Moscow đưa quân tới hai vùng lãnh thổ ly khai, tuyên bố sẽ can thiệp và bảo vệ họ trước Ukraine... đang trở thành hiện thực. Tổng thống Nga Vladimir Putin  đã ký quyết định công nhận hai "nước cộng hòa nhân dân" ly khai ở đông nam Ukraine.

Một núi trừng phạt Nga đã sẵn sàng, chỉ chờ ông Joe Biden ký. Và đây sẽ chỉ là phần đầu tiên của một làn sóng trừng phạt lớn hơn.

Hình phạt này nhằm mục đích làm tê liệt các mối quan hệ ngân hàng của người Nga, điều này có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với dòng tiền quốc tế của Nga. Các biện pháp trừng phạt kiểu này có thể khiến các giao dịch bằng đô la trở nên khó khăn hơn.

Theo nguồn tin của Reuters, các lệnh trừng phạt có thể nhắm vào Ngân hàng VTB, Sberbank, VEB và Gazprombank.

Ngoài biện pháp này, một số công dân và công ty Nga sẽ được đưa vào danh sách SDN, về cơ bản tách họ khỏi hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, cấm họ kinh doanh với người Mỹ và cũng đóng băng tài sản do Hoa Kỳ nắm giữ.

Các biện pháp trừng phạt theo kế hoạch vẫn chưa được Nhà Trắng hoặc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác nhận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét