Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

Hoan hô nghệ sĩ nhân dân Hồng Ánh

Hoan hô nghệ sĩ nhân dân Hồng Ánh
Chị Ánh ơi, chị Ánh, cùng với gửi đơn thư cho các tổ chức động vật quyền quốc tế tố cáo chính quyền Cà Mau đã giết hại dã man 15 con chó, chị có thể gửi thêm thư lên các Tổ chức Liên hợp quốc và Nhân quyền quốc tế tố cáo Chính quyền VN đang vi phạm hàng loạt các công ước về quyền con người và quyền trẻ em giúp không ạ? Chúng tôi do năng lực có hạn nên không làm theo chị được.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'DIỄN VIÊN HỒNG ÁNH GỬI ĐƠN ĐẾN TỔ CHỨC PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT TOÀN CẦU VÌ BỨC XÚC CHUYỆN 15 CHÚ CHà RA ĐI OAN ỨC Mình muốn biết là người kí quyết đ»nh dã man này và dựa vào cở sơ tế nào? Có được sự đồng với chủ nhân về phương pháp tiêu huỷ các con không? Mình sẽ gửi đơn kiến ngh» cho Tổ chức FOUR PAWS Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) sẽ ý kiến việc này của ngành tế Huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) Việt Nam.'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Thương chó thì có thương nhưng con người phải được thương hơn con chó chứ ạ. Chẳng lẽ con người VN không bằng con chó hay sao ? Nhìn đoàn người VN khốn khổ khốn nạn, thất tha thểu thểu chạy dịch khắp nơi thế kia nhưng không được chính quyền quan tâm chị có thấy thương không chị ơi ?
Nhờ chị.

https://www.facebook.com/MCVCorp.Network/videos/4202965566479651/
https://www.facebook.com/nguyenquyvan/posts/3983469121759147

5 nhận xét:

  1. Con nào nuôi thì cũng thịt tất. Người thì không quan tâm đi quan tâm chó, con này nó là NSND ai phong ko biết.

    Trả lờiXóa
  2. Những đứa nào thích làm chó quyền thì nhớ đọc cho kỹ Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP được thi hành ngày 15/9/2017 "Vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn" rồi hãy sủa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận định về sự việc này, PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện Bộ Y tế mới chỉ có khuyến cáo người mắc Covid-19 và người cùng nhà không nên tiếp xúc với vật nuôi, vì đã có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây lan sang động vật, dính trên lông của vật nuôi.

      Tuy nhiên, đến nay, chưa có khuyến cáo nào nên tiêu hủy vật nuôi để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Do đó, ông Nga cho rằng nếu nghi ngờ chó, mèo mang virus SARS-CoV-2 có thể nhốt riêng chúng lại, cách ly một thời gian, không để người khác tiếp xúc, thay vì tiêu hủy chúng.

      Đồng quan điểm trên, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM khẳng định: “Việc tiêu huỷ vật nuôi của bệnh nhân Covid-19 là không cần thiết”.

      Xóa
    2. Chăm người nhiễm covid còn bận bỏ mẹ, ai bố trí đc người chăm chó. Nhiều khi cứ phát biểu theo số đông như lên đồng cả lũ.

      Xóa
    3. Cho nên sai lầm của CP VN là sa lầm hệ thống. Cái sai nọ kéo theo cái sai kia. Muốn sửa phải sửa tận gốc.

      Xóa