Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Bộ Công thương khuyến cáo phản khoa học, phản thị trường ?

Giá xăng dầu tăng trong nước liên tục và tăng mạnh hơn giá quốc tế, điều này trẻ con cũng biết. Vậy mà Bộ Công thương "đề nghị người tiêu dùng, kể cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng, dầu không nên có những hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu" thì có phải là phản khoa học, phản thị trường không ? Tôi nhớ năm 2013-2014 có lúc giá dầu thế giới lên đến 147 đô la/thùng nhưng giá xăng trong nước cũng chỉ ở mức 25.000 đồng/lít. Bây giờ giá dầu thế giới mới trở lại mức 82 đô la/thùng nhưng giá xăng trong nước đã lên ngang bằng đỉnh cao nhất năm 2013-2104. Điều gì đã làm các nhà quản lý giá và điều hành thị trường xăng dầu trong nước tăng giá một cách điên dại như vậy ?
Người dân đổ xô đi mua xăng, Bộ Công thương khuyến cáo khẩn
Trước thông tin xăng dầu có khả năng tăng mạnh vào chiều nay (26/10), người dân đã đổ xô đi mua xăng dầu trước giờ điều chỉnh gây nên tình trạng hết hàng ở một số địa phương. 
Dự kiến chiều nay 26/10, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 1.000-2.000 đồng/lít so với kỳ trước (thực tế đã tăng khoảng 1500 đồng/lít) nếu không tác động đến Qũy bình ổn xăng dầu (BOG). Các chủ cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn phản ánh “Tổng Công ty xăng dầu hiện nay chỉ cấp nhỏ giọt”. Sự việc này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tình trạng “găm hàng” chờ tăng giá.
Một nhân viên của cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) chia sẻ, anh khá bất ngờ khi cây xăng vài ngày nay luôn chặt cứng người vào đổ xăng. Nhiều thời điểm họ phải xếp hàng dài mới đến lượt. “Lượng mua hàng tăng gấp nhiều lần, nhiều năm rồi mới thấy người dân “rồng rắn” đi đổ xăng như vậy. Cửa hàng cũng liên tiếp nhập xăng về đủ hàng phục vụ người dân”, người này nói.

Tình trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương. Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, từ chiều 24/10 đến trưa 25/10, tại 4 cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An), các cây xăng đều treo biển "hết xăng".

Các chủ cửa hàng xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn phản ánh “Tổng Công ty xăng dầu hiện nay chỉ cấp nhỏ giọt”.

Sự việc này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tình trạng “găm hàng” chờ tăng giá.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Duy Đông cho biết, vụ việc trên đã được giao cho cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An kiểm tra, xử lý.

Theo báo cáo ban đầu, các cây xăng trên ở huyện vùng xa, cách kho của PLX 200 km, đi đường mất khoảng 8-10h. "Cửa hàng lại chỉ lấy hàng hôm thứ 6 mà không đăng ký lấy hàng thứ 7, chủ nhật, nhưng do người dân tăng mua đột biến vì sợ giá lên, nên chiều chủ nhật và sáng thứ 2 bị hết xăng. Sáng thứ 2 đã báo công ty cấp hàng gấp và chiều thứ 2 đã bán lại", ông Đông thông tin.

Trước thực tế đó, ông Trần Duy Đông đề nghị người tiêu dùng, kể cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng, dầu không nên có những hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu.

Bởi vì, tích trữ xăng dầu thì phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Hơn nữa, nhiên liệu cũng có những biến động rất khó lường.

“Trên cơ sở cân đối cung, cầu trong nước, chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân nên sử dụng xăng, dầu một cách tiết kiệm hiệu quả và tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, găm hàng đối với mặt hàng xăng dầu”, ông Trần Duy Đông cho hay.

https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-do-xo-di-mua-xang-bo-cong-thuong-khuyen-cao-khan-d529994.html?fbclid=IwAR2E7yfOANzdrSm49aaQv6ODPiVlg2rKxz3BJuI6S38B_sUfMA9_gmaPhwA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét