Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Nguyên CTN khai ấn Thánh Trần để ban phát muôn dân ?

Kinh hoàng vì vua quan đầu têu xin đủ loại ấn về thờ: muốn cầu công danh tiếp phát thì xin..., cầu sức khỏe, con cái thì xin..., cầu trừ tà sát quỷ, chữa bệnh thì xin...
Côn Sơn - Kiếp Bạc - Lễ Khai ấn diễn ra vào hồi 22h ngày 16 tháng 8 âm lịch tại đền Kiếp Bạc (tối hôm qua). Trước nhang án của Đức Thánh, trong không gian linh thiêng, trang trọng, uy nghiêm, đại diện Đảng và nhà nước đ/c Trương Tấn Sang, nguyên uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN VN; đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, đ/c Nguyễn Thế Kỷ, ủy viên trung ương Đảng, tổng Giám đốc Đài tiếng nói VN đã khai ấn của Đức Thánh Trần để ban phát cho muôn dân. Phù ấn của Hưng Đạo Đại Vương thể hiện uy quyền nhà Thánh, để sát quỷ trừ tà, cứu độ chúng sinh.
Hiện nay, đền Kiếp Bạc còn lưu giữ 4 ấn đồng của Đức Thánh Trần. Dân gian quan niệm, muốn cầu công danh tiếp phát thì xin Đức Thánh ban cho ấn Trần Triều Hưng Đạo Vương Chi Ấn hoặc ấn Quốc Pháp Đại Vương; cầu sức khỏe, con cái thì xin ấn Vạn Dược Linh Phù; cầu xin việc trừ tà sát quỷ, chữa bệnh… thì xin ấn Phi Thiên Thần Kiếm Linh Phù. Khách thập phương xin tấm lụa vàng là có in cả 4 phù ấn, cầu được trấn trạch kỳ an, phúc, lộc, thọ, vạn sự tốt lành. Không khí của buổi lễ vô cùng ấn tượng. Người phấn chấn, sung sướng vì xin được ấn Thánh, kẻ ngẩn ngơ, tiếc nuối chỉ vì chậm chân đến muộn. Tất cả đều toát lên một cảm xúc thành kính và trân trọng Đức Thánh.




Nguồn: Du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc

https://www.facebook.com/ConSonKiepBac/posts/930796177119883?__xts__[0]=68.ARBNhZZ-XzghwvcLIU7gYRjwH16ZAmAsggiVVPHPauzaiZMECMWA_iMSJ-6qJbfOWZywgjYdiUrRZc2tyasjdE0BElaCJFnoZpDeX4lOxx9OY1TME9yDJ47AidujyABFKE-bIgDvPQ6s4i833t-FVAltub2gqqmSsVeF1qeH7euSuy1f0pR8TkFPhg2KUo7SttoDX8tH_3qF5FpCx0A4gmE_ypQAo78xb5xcdiY&__tn__=-R

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét