Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Linh cữu Chủ tịch Trần Đại Quang về tới quê nhà

Tứ trụ triều đình đương chức và hưu bác nào cũng thích về quê như bác Quang, bác Khải hay ra biển đón bình minh và gió đông như bác Giáp thì nhân dân và đất nước tốn kém quá nhỉ.
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tới quê nhà
27/09/2018 - Chiều 27/9, di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Lễ an táng từ 15h30 ngày 27/9 tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh BìnhNgười dân tập trung rất đông quanh khu vực an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất. Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu. Đoàn họ tộc nội, ngoại từng người đi quanh linh cữu Chủ tịch nước. Tiếp sau đó, đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình dâng hương.
56 phút trước
Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (sinh năm 1956) qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội). Hàng nghìn người dân Ninh Bình không quản mưa gió, đến sớm trước nhiều giờ chỉ với mong muốn được nhìn linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



1 giờ trước

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và các lãnh đạo cấp cao có mặt trước khu vực đặt ban thờ. Tới khu mộ, linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa khỏi linh xa, di chuyển vào khu vực đặt bàn thờ.

Theo thông báo của ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đến 15h30, sau đó là lễ an táng.


Xã Quang Thiện (khoanh đỏ), quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Google Maps.


1 giờ trước

Người dân đội mưa chờ đón linh cữu Chủ tịch nước tại quê nhà Hàng nghìn người dân Ninh Bình không quản mưa gió, đến sớm trước nhiều giờ chỉ với mong muốn được nhìn linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Khi trở về quê nhà huyện Kim Sơn, linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước đã dừng ở một số địa điểm gắn với tuổi thơ và quá trình trưởng thành của ông như trường THPT Kim Sơn B, ngôi nhà nhỏ ở xóm 13, xã Quang Thiện. Sau đó, linh xa tiến vào khu mộ. Khu mộ nơi chủ tịch nước an táng nằm trước ngôi nhà nhỏ của gia đình ông.

Ảnh: Vietnamnet, VOV.



1 giờ trước

13h30, đoàn xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước vào khu mộ ở cánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện. Trước đó, người dân Kim Sơn đã đội mưa nhiều giờ đồng hồ để đón linh cữu Chủ tịch nước về với đất mẹ. Ảnh: Nguyễn Dương.




1 giờ trước

Bàn thờ được lập tại khu an táng Chủ tịch nước, cánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Ảnh: VOV.



1 giờ trước




Người dân quê nhà đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ

Người dân Ninh Bình lập bàn thờ, bày hoa quả và ngồi kín 2 bên đường để đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ.


1 giờ trước

Người Ninh Bình lập bàn thờ bên đường đón linh cữu Chủ tịch nước Một số người dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) lập bàn thờ bên đường, chờ xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
1 giờ trước
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tới quê nhà

Đúng 13h15, đoàn xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước về đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Người dân đứng kín 2 bên đường đón người con của quê hương.

Sáng cùng ngày, sau lễ truy điệu, đoàn xe rời Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), đi qua nhiều tuyến phố, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà riêng của Chủ tịch nước và thẳng hướng về Ninh Bình.

Ảnh: Nguyễn Dương.




Cửa ngõ Ninh Bình trước giờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê. Ảnh: Facebook Phúc Chu.

Nhóm phóng viên

https://news.zing.vn/linh-cuu-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-ve-toi-que-nha-post879686.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét