Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Một công nhân dương tính với nCoV đi xe khách...

Khả năng bệnh dịch lây lan ở VN vẫn đang rất cao vì thời gian ủ bệnh khá dài, khó phát hiện sớm.
Thực hư sự việc một công nhân dương tính với nCoV đi xe khách khiến cả chục người bị cách ly?
ANTD.VN - Hiện đang có thông tin bất nhất giữa Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ và nhà xe được cho là đã chở một nam công nhân từ KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về Nghệ An có nghi nghiễm nCoV.

Cả chục nhân viên bến xe khách Phú Thọ
đang bị cách ly vì nghi nhiễm CoVid-19
Ông Dương Văn Minh, Trưởng ban Quản lý bến xe khách tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã có báo cáo về hiện tượng nghi lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (CoVid -19) tại đơn vị gửi Sở GTVT Phú Thọ. Cụ thể, Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ đã thực hiện nghiêm túc kịp thời các nội dung chỉ đạo của Sở GTVT Phú Thọ về phòng chống dịch CoVid - 19. Tuy nhiên, khoảng 15h chiều 12/2, đơn vị nhận được báo cáo từ chủ xe khách BKS 29B - 203.91 thuộc Công ty TNHH VTHK Vinh Chung về việc có 2 nhân viên có những triệu chứng nghi nhiễm CoVid-19.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến 23/2

Hoan hô Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra một quyết định chính xác. Bây giờ là lúc Thủ tướng phải yêu cầu các địa phương khác cũng phải làm như Hà Nội. Chủ quan, đẩy trẻ em vào nguy hiểm, nếu chẳng may dịch phát sinh, lan rộng qua các trường học thì sẽ là hành động tội ác. Không thể trông chờ vào Phùng Xuân Nhạ.
Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến 23/2
14/2/2020, 17:44 (GMT+7) Hơn 2 triệu học sinh Hà Nội từ mầm non tới THPT được nghỉ thêm một tuần, từ 17 đến hết 23/2 để phòng chống dịch Covid-19. Quyết định được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 14/2.

Học sinh Hà Nội đi học ngày 31/1. Ảnh: Ngọc Thành
Chủ tịch Chung giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố xây dựng kế hoạch đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chia năm học thành bốn kỳ nghỉ, trong đó kỳ nghỉ hè khoảng 35 ngày, nghỉ Tết 30 ngày, hai kỳ còn lại mỗi kỳ nghỉ hai tuần. Việc phân thành bốn kỳ nghỉ sẽ kích thích tiêu dùng, phân bố lại giao thông thành phố, kích cầu du lịch.

Hàng loạt trường ĐH cho SV nghỉ học tiếp

Hàng loạt trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến tuần cuối tháng 2
Dân trí Đến chiều ngày 14/2, hàng loạt trường đại học đã thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học ở nhà học online để phòng, chống dịch virus corona (Covid - 19) đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23/2 để phòng, chống dịch Covid -19. Nhà trường sẽ thông báo thời gian học tập trung trong thời gian tiếp theo. Nhà trường triển khai hình thức học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ này. Các sinh viên theo dõi trên cổng thông tin của nhà trường.
Thông báo nghỉ học của trường ĐH 
Công nghệ Giao thông Vận tải
Cuối giờ ngày 13/2, trường ĐH Luật Hà Nội đã ra thông báo, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của trường (tại cơ sở chính cũng như tại phân hiệu ở Đắk Lắk và tại các đơn vị liên kết) được nghỉ học từ 17.2 đến hết 23/2. Trường không tiếp nhận sinh viên vào ký túc xá trong thời gian chưa tổ chức giảng dạy, học tập.

Thời điểm đặt phòng khách sạn giá rẻ nhất ?

Mình thường đi du lịch trong và ngoài nước. Vì vợ con thích ở các khách sạn hạng sang trong khi trước đây số khách sạn này ở mỗi địa phương thường rất ít nên mình toàn phải đặt trước. Hậu quả đôi khi cũng thảm hại, ví dụ vì thời điểm mình đến ở thì khách sạn quá đông nên không còn phòng tốt như đã đặt; họ bố trí cho một phòng không tốt, sinh ra cãi nhau. Hoặc đến nơi mới biết giá đặt qua mạng cao gần gấp đôi so với giá thực trong khi khách sạn còn đầy phòng trống. Bây giờ số khách sạn hạng sang đã khá nhiều. Các bạn không nên đặt trước mà đến nơi đi một vòng chọn 1 vài khách sạn ưng ý, sau đó vào xem phòng ưng ý rồi thỏa thuận giá; tiếp đến vào trang agoda xem giá thuê qua mạng, so sánh với giá mặc cả trực tiếp tại khách sạn; cách nào giá rẻ hơn thì đặt theo cách đó đúng với phòng mình chọn. Ví dụ Tết âm lịch vừa rồi nếu thuê trực tiếp tại Centara Sandy Beach Resort Da Nang, bạn sẽ mất 5,2 triệu/phòng/đêm, nhưng thuê qua mạng chỉ mất 3 triệu. Ngược lại, nếu thuê trực tiếp tại Happy Day Da Nang, bạn chỉ mất 1 triệu, trong khi thuê qua mạng mất tới 1,5 triệu/đêm.
Thời điểm đặt phòng khách sạn giá rẻ nhất ?
Những chuyến du lịch luôn tốn nhiều chi phí, đặc biệt là chi phí chỗ ở. Vậy bạn đã biết thời điểm nào đặt phòng khách sạn thì được giá rẻ nhất? Cùng xem mẹo du lịch này dưới đây nhé.ViewCentara Sandy Beach Resort Da Nang

Bạn nên đặt phòng trước bao lâu?
Khác với vé máy bay, giá phòng khách sạn thường có xu hướng rẻ hơn khi được đặt vào sát ngày. Mel Dohmen, nhà quản lý thương hiệu của trang web du lịch Orbitz cho biết, “So với một căn phòng để trống, các khách sạn thích một căn phòng được thuê với giá rẻ hơn, điều đó có nghĩa là càng gần ngày ở, giá phòng sẽ càng đi xuống dựa vào số phòng trống còn lại.”

Thợ nail Việt tại Mỹ trước dịch COVID-19

Thợ nail Việt tại Mỹ trước dịch COVID-19
BREA, California (NV) – “Tôi về Việt Nam ăn Tết và trở lại Mỹ được gần một tuần rồi, mà chủ không cho đi làm. Lúc đầu bà chủ nói khéo rằng ‘mùa này tiệm đang vắng khách, em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài tuần đi’. Tôi không hiểu nên cứ khăng khăng đòi đi làm, không cần nghỉ ngơi. Lúc đó bà chủ mới nói là bà ấy muốn tôi ở nhà ít nhất 14 ngày để phòng ngừa… virus Corona.” Đó là tâm sự của chị Mỹ Tiên, 35 tuổi, thợ nail giỏi 15 năm kinh nghiệm ở Brea.
Học viên đang làm móng cho khách hàng tại trường dạy nghề nail, tóc và trang điểm Advance Beauty College ở Westminster. (Hình: Tâm An/Người Việt)

2/3 dân số thế giới có thể bị nhiễm virus corona !!!

Theo WHO, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Bối cảnh như vậy mà đòi hỏi học sinh phải đến trường học ngay thì rất nguy hiểm. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ can thiệp, quyết định trực tiếp việc này; không thể tiếp tục giao cho Bộ giáo dục và các UBND tỉnh quyết định được.
Virus corona: Chuyên gia WHO cảnh báo sốc số người có thể lây nhiễm
Văn Giang (Theo Sputnik) 14/02/2020 (Dân Việt) Số người bị lây nhiễm virus corona có thể lên tới 2/3 dân số thế giới, cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới Ira Longini giả thiết trong một kịch bản bất lợi nhất.

Dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, nhiều người luôn tự hỏi, tình hình này không biết bao nhiêu người có thể bị nhiễm virus corona. Các biện pháp cách ly có thể làm bệnh dịch chậm lây lan hơn, tuy nhiên chúng được thực hiện sau khi virus này đã xâm nhập được vào các khu vực khác nhau của Trung Quốc và ra ngoài biên giới nước này, hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn nhận định của chuyên gia y tế.

Bác nông dân và con rắn... và vụ Đồng Tâm

Bài này cho rằng vụ Đồng Tâm bắt đầu chính là từ những bản báo cáo méo mó sai lạc của tốp an ninh nằm vùng tại làng Đồng Tâm do cô Minh cầm đầu; nó tiêm nhiễm định hướng sai vào đầu hệ thống công quyền từ trên xuống dưới, làm cả một hệ thống chính trị đờ đẫn, mụ mị và rồi đi đến quyết định tiêu diệt tàn khốc dân làng, bất chấp pháp luật và dư luận. Tôi thì nghĩ không đơn giản như vậy; chắc chắn không phải từ những bản báo cáo kia. Dù những bản báo cáo kia có sai lệch thế nào đi nữa thì lãnh đạo cấp trên cũng có nhiều cách khác nhau để kiểm tra chúng. Họ không ngây thơ như vậy, cũng không bao giờ dễ dàng tin vào những bản báo cáo đó để rồi đã làm một việc thất nhân tâm đến vậy. Theo tôi đây là một chủ trương được thống nhất cao từ cấp rất cao nhằm triệt hạ mầm mống phản kháng có tổ chức của người dân. Chính vì vậy chỉ 1 ngày sau vụ việc xảy ra, một loạt phần thưởng từ cấp Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã được ban tặng. Vì vậy, nếu coi Đồng Tâm là do sai lầm ngẫu nhiên xuất phát từ những bản báo cáo bậy bạ nào đó thì chính là hạ thấp ý nghĩa lịch sử của vụ Đồng Tâm.
Bác nông dân và con rắn
fb Nguyễn Lân Thắng 13-2-2020 - Tôi để đây ảnh chụp nghiêng vị chỉ huy nhóm an ninh nằm vùng này trong sự kiện tiếp đón ông Obama từ năm 2016 (xem ảnh). Ai nhận ra xin đừng mất công sỉ vả. Nhân và quả ở đời là điều không ai tránh khỏi, chỉ có điều nhiều khi nó đến muộn mà thôi.
Ông Obama bắt tay với nhân viên anh ninh TP Hà Nội 
(tên Minh) khi thăm VN năm 2016. Ảnh: Báo TP
Aesop là một nhà văn Hy Lạp cổ đại. Ông được cho là tác giả của hàng ngàn câu chuyện ngụ ngôn, được chép tay và truyền khẩu bằng nhiều ngôn ngữ qua hàng thế kỷ cho đến tận ngày nay. Trong bộ sưu tập về chuyện ngụ ngôn của Aesop, có một câu chuyện rất nổi tiếng về bác nông dân và con rắn như thế này:

Giáo dục: Chưa nhìn thấy hy vọng sau Đại hội 13

Có hai điểm mình chưa đồng tình với tác giải bài này. Một là tác giả cho rằng chỉ có 8 bộ ngành cần lãnh đạo cao nhất là người phải có chuyên môn giỏi hoặc xuất sắc. Theo mình thì ngành nào cũng phải có (hiện nay chúng ta có khoảng 120 cơ quan trung ương cấp bộ, ngang bộ và trực thuộc chính phủ chứ không ít). Chính vì vậy mà từ 3-4 chục năm nay, thế giới rất đề cao vai trò của các nhà kỹ trị; lãnh đạo không phải là nhà kỹ trị thì không thể đưa các bộ, ngành mình phụ trách phát triển được. Hai là tác giả dùng quá nhiều từ "chọn". Đành rằng bộ trưởng do Thủ tướng chọn và Quốc hội phê chuẩn, nhưng nếu hiểu đúng bản chất thì chính Quốc hội mới là người bầu, vì chỉ khi được Quốc hội thông qua, nhân sự mới thành bộ trưởng được. Mặt khác hàm ý của tác giả trong bài này là Ban Tổ chức Trung Ương "chọn"; điều này càng không hợp lý, hãy để chức năng này cho nhân dân. Tóm lại, không nên tiếp tục theo cơ chế để mấy ông trong Bộ chính trị hay Ban Tổ chức Trung Ương chọn mà nên để các tổ chức, đảng phái giới thiệu hay cá nhân tự ứng cử và Quốc hội thay mặt cho nhân dân bầu ra bộ trưởng.
Giáo dục Việt Nam: Chưa nhìn thấy hy vọng sau Đại hội 13
fb Nguyễn Ngọc Chu 14-2-2020 - 
Ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, ông Phùng Xuân Nhạ chưa bao giờ là những nhà chuyên môn xuất sắc, nếu không nói là tầm thường và kém. Chính vì thế mà Bộ GD–ĐT càng ngày càng xuống dốc. Nhìn cách bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD–ĐT, là một động thái chuẩn bị cho nhân sự Đại hội 13, mà lòng tan nát vì Giáo Dục Việt Nam. Hiện chưa nhìn thấy một tia hy vọng nào cho Giáo Dục Việt Nam sau Đại hội 13!
Ông Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Báo GD
Thất bại của Giáo dục Việt Nam dưới thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là không bàn cãi. Hy vọng dồn vào Tân Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GD – ĐT sau Đại hội 13. Mà các thứ trưởng của Bộ GD-ĐT hiện nay có thể sẽ là một trong các ứng viên cho chức Bộ trưởng Bộ GD – ĐT.

"Phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại"

Hoan hô Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông nói rất chính xác: "Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay. Còn khi các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học”... Liệu ở trường mà cả thầy cô lẫn học trò đều phải đeo khẩu trang mọi nơi, mọi lúc thì kết quả giảng và học có đảm bảo không ? sức khỏe có giữ được không ?
"Phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại"
Dân trí - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra với các địa phương sáng 14/2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu 
tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam
Tại cuộc họp, cho ý kiến về việc học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Ngày 11/2, tôi đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại”.

ĐH Quốc gia HN cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 2

Một quyết định sáng suốt
ĐH Quốc gia Hà Nội cho sinh viên nghỉ tiếp đến hết tháng 2/2020 vì corona
Dân trí - Sáng ngày 14/2, ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông báo cho toàn thể sinh viên, học viên sau đại học nghỉ học đến hết tháng 2/2020. 
ĐH Quốc gia Hà Nội yêu cầu Ban Đào tạo xây dựng kế hoạch học tập bù khoảng thời gian nghỉ do dịch bệnh. Các đơn vị đào tạo xúc tiến các hoạt động học tập trực tuyến.
Image result for ĐH Quốc gia Hà Nội
Sáng ngày 14/02/2020, ĐHQGHN đã triệu tập cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona 2019 gây ra (tên chính thức do WHO đặt là COVID-19). Sau khi tổng hợp thông tin, đánh giá, cân nhắc trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội, ĐHQGHN quyết định chính thức như sau:

Cập nhật tình hình virus Corona

Cập nhật tình hình virus Corona
Học sinh đi học lại - Sau khi Bộ Giáo dục & Đào yêu cầu các địa phương không có dịch COVID-19 có thể cho học sinh đi học trở lại, sau khi đã tiêu đọc khử trùng, đảm bảo công tác về phòng bệnh. Cục quản lý môi trường (Bộ Y tế) cho biết giáo viên và học sinh không cần đeo khẩu trang trong lớp học, cũng như khi ở trường. Nhà trường có thể đưa ra khuyến cáo thêm khi cần thiết. Sở Y tế tại Sài Gòn cho biết sẽ đóng cửa tạm hời lớp học nếu có từ trẻ trở nhiễm virus trong vòng 7 ngày và khảo sát dịch tễ cho thấy có nguy cơ lây lan.
Cập nhật tình hình virus Corona trên Thế giới (14/02) - Quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho Đại dịch virus Corona mới - COVID-19
Người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc
Chiều 13/02, Bộ Lao Động - Thương bình & Xã hội cho biết hiện có 5.112 lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc và hiện đang được cách ly. Địa điểm cách ly chủ yếu là tại khu ký túc xá của doanh nghiệp, tại khách sạn, tại cơ sở y tế, hoặc cách ly theo dõi tại địa phương. Chính phủ chưa cập nhật cụ thể về phân bố địa lý của các nhóm người lao động Trung Quốc.

Tiếng Pháo & Tiếng Cú

Tiếng Pháo & Tiếng Cú
Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không? - Tản Đà
Tưởng Năng Tiến - Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết mà mãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai: “Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay… ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.

Tiền vé đắt đỏ, năm rồi gia đình đi tàu lửa về quê, anh phải chống chế với mẹ ‘Con lu bu không đặt kịp nên vé máy bay hết sạch’. Anh nhờ mẹ đặt xe ra ga đón mình. Anh nghĩ là xe khách như trước đây, không ngờ mẹ lo con cháu mệt, có tiền phải sướng tấm thân, nhất là ‘oai’ với hàng xóm nên đặt hẳn taxi đón con cho đoạn đường về quê hơn 120 cây số.

Dự báo ba kịch bản kinh tế dưới tác động của dịch nCoV

Nhóm tác giả dám dự báo và đưa tin "nguy cơ kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực của dịch nCoV là tương đối cao" và nhiều thứ tồi tệ khác. Ai chứng minh được điều đó ? Liệu có bị quy là vi phạm luật an ninh mạng, gây tâm lý lo lắng trong xã hội không nhỉ ? Nguy cơ bị phạt tiền rất rõ theo cách làm hiện nay.
Dự báo ba kịch bản của kinh tế Việt Nam dưới tác động của dịch nCoV
VNF - 12/02/2020 Nhóm tác giả tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo Đánh giá sơ bộ tác động của dịch nCoV đến kinh tế thế giới và Việt Nam với 3 kịch bản chính. TS. Cấn Văn Lực cùng nhóm tác giả tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV trong báo cáo Đánh giá sơ bộ tác động của dịch nCoV đến kinh tế thế giới và Việt Nam mới công bố cho rằng, nguy cơ kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực của dịch nCoV là tương đối cao bởi diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh này và Việt Nam nằm sát cạnh Trung Quốc; và đặc biệt Trung Quốc là đối tác kinh tế, thương mại và du lịch hàng đầu của nước ta.

Ảnh minh hoạ.
Trong đó, dịch nCoV được đánh giá là sẽ có tác động chính tới 8 lĩnh vực kinh tế chủ yếu của Việt Nam bao gồm dịch vụ y tế và nguồn nhân lực, du lịch - lữ hành - khách sạn, dịch vụ giao thông - vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư, chuỗi sản xuất - cung ứng, và dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Y bác sĩ Vũ Hán phải làm việc liên tục ngày đêm

Người lãnh đạo giỏi phải hiểu vấn đề, biết phân tích và dự báo tình hình, từ đó đưa ra được các quyết định đúng đắn, phù hợp nhất với hoàn cảnh. Trong vụ virus corona, lãnh đạo thành phố Vũ Hán và lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc đã không làm được như thế. Không biết họ có báo cáo lãnh đạo Trung ương TQ không, nếu đã được báo cáo mà lãnh đạo Trung ương TQ cố tình che giấu sự thật, không phân tích và dự báo được tình hình sẽ trở nên nguy hiểm như chúng ta đang chứng kiến, thì chứng tỏ họ còn kém. Bây giờ là trường hợp lãnh đạo VN. Thủ tướng Phúc đã có một quyết định chính xác và kịp thời là công bố đại dịch và thực hiện nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn. Tuy nhiên, vẫn còn có những điểm bất hợp lý mà nguyên nhân có thể là lực bất tòng tâm ông Thủ tướng. Ví dụ đã để lọt rất nhiều người TQ nhập cảnh vào VN. Hiện nay đang có phong trào cho học sinh đi học trở lại trong bối cảnh bệnh dịch đang bùng phát ở Vĩnh Phúc. Liệu ông Thủ tướng có biết phân tích và dự báo những nguy cơ có thể xảy ra không ? Biết đâu sai lầm này sẽ phải đánh đổi bằng chiếc ghế Tổng bí thư mà ông đang mơ ước ??? Cảm phục những y bác sĩ Vũ Hán và nhiều nơi khác đang chấp nhận vô vàn hiểm nguy để cứu người bệnh.
Đội ngũ y bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc phải làm việc liên tục ngày đêm
Đội ngũ nhân viên y tế từ nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã được điều động đến thành phố này để cùng ngăn chặn và chống chọi sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này. Dưới đây là hình ảnh của các y bác sĩ chuẩn bị cho cho ca làm việc đầu tiên của mình trong phòng điều trị virus corona sau khi sẵn sàng bước vào khu vực cách ly tại Vũ Hán. 
Tranh thủ ngả lưng vài phút
Thời gian đầu khi số người mắc bệnh quá tải, đã có không ít bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế đã phải ngủ trên sàn. Các y bác sĩ phải mặc tã người lớn để không phải cởi bộ đồ bảo hộ, tránh mất thời gian điều trị cho bệnh nhân. Có những giọt nước mắt đã rơi, có cả những mệt nhoài mà không phải ai cũng hiểu được… Các nữ y tác cắt tóc cho nhau để mũ bảo hộ vừa khít với đầu, giảm thiểu nguy cơ tóc mang virus theo và phát tán khắp bệnh viện.

Đằng sau việc TQ 'thay máu' lãnh đạo Hồ Bắc

Nên đọc bài này để thấy hệ thống lãnh đạo ở TQ rất nghiêm khắc với những người kém năng lực hoặc mắc sai lầm gây hậu quả xấu với nền kinh tế hay xã hội.
Đằng sau việc TQ 'thay máu' lãnh đạo Hồ Bắc giữa lúc chống dịch
Zing 14/02/20 Việc nhanh chóng thay đổi lãnh đạo ở Hồ Bắc và Vũ Hán cho thấy chính phủ Trung Quốc vừa muốn khắc phục sai lầm, vừa muốn 'dâng dê tế thần' trước sự bất bình của người dân. Trung Quốc hôm 13/2 thay thế hai quan chức cấp cao ở Hồ Bắc, tâm điểm của dịch virus corona chủng mới (Covid-19), bằng hai quan chức đến từ các địa phương khác, giữa lúc số ca bệnh mới tăng vọt làm gia tăng sự nghi ngờ trong công chúng.

Ông Tưởng Siêu Lương (ngoài cùng bên trái) 
đứng cùng ông Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Ứng Dũng, thị trưởng Thượng Hải, ủy viên trung ương, thay thế ông Tưởng Siêu Lương ở vị trí bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc. Cùng lúc, ông Vương Trung Lâm, bí thư Tế Nam (tỉnh lỵ Sơn Đông), được bổ nhiệm làm bí thư Vũ Hán, thay thế ông Mã Quốc Cường.

Hoan hô cô giáo Ngọc Mai...

Hoan hô cô giáo Ngọc Mai...
Thời điểm này mình được nhắc nhở phải câm mồm. 
Do đó chỉ đưa ảnh đẹp lên chứ không bình luận.

TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI và CON BÒ

TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI NÓ KHÁC HẲN NHỮNG CON BÒ
Fb Trần Vũ Thành - "Tôi nghĩ không người Thái nào muốn sự việc này tái diễn. Xin đừng chỉ trích các binh sĩ và chửi bới quân đội. Nếu quý vị muốn tìm một người để chịu trách nhiệm, người đó là tôi. Tướng Apirat Kongsompong sẽ nhận mọi chỉ trích và lỗi lầm bởi vì tôi là tư lệnh lục quân". Câu nói đó là của Tư lệnh lục quân Thái Lan sau vụ xả súng làm 29 người thiệt mạng và 57 người bị thương vào các ngày 8, 9 tháng 2.
Nếu ai làm trong lực lượng vũ trang sẽ biết cái khoảng cách trách nhiệm giữa tư lệnh lục quân với một viên trung sĩ là rất xa. Nhưng rất xa không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Cách tính mới virus corona bác bỏ sự lạc quan của TQ

Cách tính mới virus corona phản bác sự lạc quan của TQ
Trên thực tế, cuộc chiến chống dịch virus corona COVID-19 tại Trung Quốc đang bước vào một khúc quanh mới, với việc chính quyền Hồ Bắc sửa cách tính người được coi là nhiễm virus này. Cách tính cũ, để lọt lưới rất nhiều người dân Hồ Bắc nhiễm bệnh, đã bị dân chúng và giới y tế địa phương chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều bệnh nhân không được điều trị tại bệnh viện, và chết tại nhà, do bệnh viện thiếu dụng cụ xét nghiệm, bên cạnh lý do bệnh viện quá tải, thiếu y bác sĩ.
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang buộc phải đối mặt với hiện thực dịch bệnh khốc liệt, tưởng đã có thể khống chế được với các biện pháp mạnh, như cô lập hoàn toàn một thành phố, một tỉnh. Nhưng sau khi áp dụng cách tính mới về số người nhiễm COVID-19, khiến số tử vong tại khu vực này tăng gấp hai lần, người nhiễm tăng 10 lần. Bệnh dịch mà nhiều người coi như đang bước vào ''giai đoạn bình ổn'' đột ngột trở nên đáng sợ bội phần. Một trung tâm y tế cộng đồng ở Vũ Hán, nơi tiếp nhận các bệnh nhân cần được cách ly. Ảnh chụp ngày 02/02/2020. Reuters

Đại sứ TQ tố virus Corona đến từ phòng thí nghiệm...

Lại thuyết âm mưu !!! Tin hay không tùy mỗi người. Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, thế hệ chúng tôi đã được giảng trong tương lai loài người sẽ đánh nhau bằng vũ khí sinh học và vật lý địa cầu (ví dụ tạo ra và hướng các cơn sóng thần hay sấm sét đánh vào các quốc gia thù địch...).
Đại sứ Trung Quốc tố virus Corona đến từ phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, dường như không phủ nhận rằng virus corona đến từ chương trình chiến tranh sinh học của Trung Quốc. Thay vào đó ông tố cáo virus chết người có thể đến từ một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ.
Ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ
Ông Thôi Thiên Khải đã tham gia cuộc phỏng vấn chương trình “Face The Nation” của đài CBS News vào ngày 10/2. Buổi phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc cùng toàn thế giới đang cố gắng ngăn chặn virus corona đang lan rộng. Nó hiện đã lây nhiễm ít nhất 60.319 và giết chết ít nhất 1.369 người.

Lý do Singapore có nhiều người mắc Covid-19

Lý do Singapore có nhiều người mắc Covid-19 nhất ở Đông Nam Á
Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất Đông Nam Á? Một hội nghị gần đây đã vô tình phát tán dịch bệnh này ở Singapore. Lượng du khách từ Trung Quốc sang đây cũng gia tăng. Hồi giữa tháng 1, một hội nghị thương mại được tổ chức tại Singapore đã làm phát sinh nhiều trường hợp lây nhiễm virus Corona ra thế giới. Hơn 100 người đã tham dự hội nghị này trong đó, có cả doanh nhân người Trung Quốc. Khoảng một tuần sau, những trường hợp nhiễm virus Corona, được cho là xuất phát từ hội nghị tại Singapore, đã được thông báo ở Hàn Quốc, Malaysia, Anh và Tây Ban Nha.

Sigapore hiện là nước có nhiều ca nhiễm virus
 Corona nhất Đông Nam Á (ảnh: BBC News)
Sigapore từng được WHO dành nhiều lời khen ngợi về công tác phòng chống dịch Corona nhưng nước này vẫn đang phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ. Sân bay quốc tế Changi của Singapore là một trong những sân bay đông khách nhất trên thế giới. Trung bình cứ mỗi 80 giây sẽ có một chuyến bay đến và cất cánh từ sân bay Changi.

Lập đội taxi riêng phục vụ du khách nói tiếng Trung

Chính quyền VN thương yêu người TQ thật. Nào là không được kỳ thị người TQ, nào là không để du khách TQ bơ vơ, nào là không được treo biển cấm người TQ, nào là bố trí ăn ở miễn phí cho người TQ.... Nay thì đến lượt có đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa. Đúng là chỉ còn thiếu chỗ đưa họ lên bàn thờ để thờ như cụ tổ nhà mình. Không biết tiền lo cho lũ TQ này ở đâu ra, liệu có phải từ tiền thuế của dân Việt mình không nhỉ. Nếu người Việt biết tiếng Trung thì có được cung phụng như thế không nhỉ ? Nghĩ thương dân Việt lam lũ, chịu thương chịu khó lao động để đóng thuế quá. Tôi nghĩ nếu là người VN thì chắc không ai muốn lái những chiếc taxi chở khách Tầu thế này, vừa bất công vô lý, vừa sợ bị chúng truyền bệnh cho. Không biết đây có phải là taxi của hãng Mai Linh không ? Người dân nước ta có tẩy chay hãng này không ?
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, văn bản

Lập đội taxi riêng phục vụ du khách nói tiếng Trung
Dân trí, 13/2/2020 (Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở GTVT, Tài chính, VH-TT&DL, Y tế và TP Hội An về việc thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại TP Hội An. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) tại thành phố Hội An. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho đội xe taxi ưu tiên này.
Xe taxi có bảng hiệu đón du khách nói tiếng Hoa ở Hội An
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Hội An bố trí cho đội xe taxi ưu tiên sử dụng 2 vị trí đón khách nói tiếng Hoa tại bãi xe Quảng trường Sông Hoài và số 8 Hoàng Diệu, TP Hội An.

20 trường ĐH-CĐ tiếp tụcho sinh viên nghỉ thêm

20 trường ĐH-CĐ ở VN lại cho sinh viên nghỉ trước tình hình dịch Covid-19
Hơn 20 trường ĐH, CĐ cho sinh viên nghỉ tiếp đến cuối tháng 2 hoặc sang tháng 3 để phòng dịch Covid-19. Số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa. Việc học là cả đời và sức khoẻ mới là quan trọng nhất.

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện đã có thông báo mới về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ. Cập nhật đến chiều ngày 13/2, đã có hơn 20 trường đại học, cao đẳng, học viện chính thức cho sinh viên, học viên đang theo học được nghỉ tiếp đến hết tuần sau (23/2) hoặc sang tháng 3 để phòng dịch Covid-19.

Học sinh muốn nghỉ thêm, bác sĩ bảo cứ đi học

Virus corona: Học sinh muốn nghỉ thêm, bác sĩ bảo cứ đi học
Sau 2 tuần nghỉ học tránh dịch Virus corona Vn đang có kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Tuy nhiên hầu hết các học sinh đều rất lo lắng và muốn nghỉ học thêm 1 thời gian nữa. Trong khi đó, các bác sĩ bảo việc làm này không cần thiết.
Có nên cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2?
Lý giải nguyên nhân mong muốn được tiếp tục nghỉ học sau 2 tuần nghỉ để phòng tránh lây nhiễm virus corona, Thiên Quân học sinh Trường THPT Phú Thọ (Q.11, THCM ) cho biết, vừa cập nhật thông tin ủ bệnh của loại virus này lên tới 24 ngày nên Quân và nhiều bạn bè của mình rất lo lắng.

10 trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ

Nghe nói virus corona khó tồn tại và phát triển trong môi trường nhiệt độ trên 20-25°C. Vậy mà chính các trường xứ nóng trên 30°C ở phía Nam như ở TPHCM và các tỉnh Tây Nam Bộ lại tiên phong cho sinh viên tiếp tục không đến trường để tránh lây lan dịch bệnh. Ngược lại các trường xứ lạnh ở phía Bắc lại hăng hái muốn sinh viên trở lại học đường, trừ các trường nằm cạnh ổ dịch tại Vĩnh Phúc. Vậy là sao nhỉ ? Phải chăng đối với các trường ở phía Nam, lãnh đạo trường thực sự coi mạng người là quan trọng hơn mọi thứ nên nhất quyết không để giáo viên, sinh viên bị rủi ro dù xác xuất xảy ra có thể cũng khá nhỏ ? Lạ là xứ rất nóng như Singapore vẫn có tỷ lệ người mắc bệnh khá cao, chứng tỏ corona cũng không quá sợ nhiệt độ cao.

10 trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ
13/02/20 Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, nhiều trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ. ĐH Luật TP.HCM quyết định cho sinh viên học tập trung từ ngày 1/3. Đồng thời, nhà trường hoãn việc thi kết thúc học phần vào ngày 15/2 như dự kiến, đến hết 1/3. Việc bố trí lại lịch thi mới cho sinh viên, học viên sẽ được trường thông báo sau. ĐH Nguyễn Tất Thành cũng cho sinh viên nghỉ thêm một tuần, từ ngày 17/2 đến 23/2. Trong thời gian này, sinh viên được học theo hình thức trực tuyến.

Kiểm tra thân nhiệt người dân đề phòng 
sự lây lan của virus corona. Ảnh: Việt Linh.
Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM cũng vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn sau. ĐH Công nghiệp TP.HCM cho sinh viên nghỉ học. Theo đó, trường quyết định cho sinh viên nghỉ học từ 17/2 đến hết ngày 23/2. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

TQ thay Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc lúc dịch bệnh

Khâm phục cách xử lý nghiêm khắc của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc là thẳng tay cách chức những quan chức sai phạm và bất lực. Đây là điều thường thấy ở TQ nên đất nước này mới phát triển mạnh mẽ trong suốt 4 thập kỷ qua. Tôi đoán Trung ương ĐCS TQ không cố tình che giấu vụ Corona này nhưng cấp dưới vì bệnh thành tích và vì sợ kỷ luật của cấp trên nên đã không dám báo cáo khi dịch mới phát sinh. Họ hy vọng tự mình sẽ thu xếp được nhưng thực tế đã không thể làm được điều đó.
Trung Quốc thay Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc giữa lúc dịch bệnh COVID-19
VietnamPlus13/02/20 Hồ Bắc là hiện là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (dịch COVID-19) gây ra khiến hơn 1000 người thiệt mạng. 
Tân Hoa xã đưa tin, theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng đã được bổ nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc, thay ông Tưởng Siêu Lương, người bị cách chức trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở tỉnh này.

Một người dân đi bộ trên phố ở Vũ Hán, 
tâm dịch COVID-19. (Nguồn: AP)
Cùng ngày, ông Vương Trung Lâm được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Vũ Hán, ủy viên thường trực tỉnh Hồ Bắc, thay ông Mã Quốc Cường, cũng bị cách chức. Trước đó, hai quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc gồm Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Lưu Anh Tư cũng đã bị cách chức. Dư luận trong nước chỉ trích giới chức lãnh đạo tỉnh này về cách xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) tại Vũ Hán. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng được bổ nhiệm đảm nhiệm cả hai vị trí trên.

Hàng triệu phụ huynh chúng tôi bây giờ chấp hết!

Đọc tham khảo. Đây là vấn đề nhạy cảm, dễ bị quy chụp; trường mình tuần tới bắt đầu giảng dạy, học tập bình thường... nên mình không đưa ý kiến của cá nhân mình về vấn đề này.
HÀNG TRIỆU PHỤ HUYNH CHÚNG TÔI BÂY GIỜ CHẤP HẾT!
Dự kiến, tức là nếu không có gì thay đổi thì ngành giáo dục thành phố HCM lại đưa 2 triệu học sinh TP.HCM vào nơi nguy hiểm. Nói nguy hiểm vì trường học dù có khử trùng cỡ nào cũng không an toàn. Học sinh ý thức giữ gìn kém, môi trường sinh hoạt tập trung, lăn lộn vui chơi, ăn uống cùng nhau suốt ngày. Nào ai kiểm được từng đứa trẻ thời gian vừa rồi có xê dịch ở những nơi có người Trung Quốc hay người từng nhiễm dịch lui tới hay không.
Ngành giáo dục có vẻ muốn gây bão, khi mở trường đúng lúc thông tin về vi-rút Corona liên tục dội về: vi-rút Corona lây lan qua tiếp xúc và qua cả đồ vật cầm nắm như vòi nước, mặt bàn, tay nắm cửa… Nào là thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 24 ngày (chứ không chỉ 14 ngày như trước).

Khi lãnh đạo cộng sản mua hàng biết trả tiền...

Khi lãnh đạo cộng sản mua hàng biết trả tiền...
Đi chợ mà đem theo cả đám đệ tử đi hộ tống. Điều hiếm có là hôm nay lại biết trả tiền nên báo bưng bô vội vàng đăng tin. Lãnh đạo được hôm sáng suốt quá bà con ơi.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi chợ tết, trả tiền mua thực phẩm
Sáng nay, (30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi khảo sát, nắm tình hình thị trường, chợ Tết Nguyên đán Canh Tý cuối năm tại Chợ Vinh và siêu thị Nghệ An.

Người khỏe nhất TQ cũng chết vì Corona

Người khỏe nhất TQ cũng chết vì Corona
Fb Trần Thị Sánh - Vận động viên thể hình Qiu Jun, người đàn ông luôn nghiêm khắc với sức khỏe bản thân, người không bao giờ ốm đau và được coi là người khỏe nhất Trung Quốc đã không thể chống lại virus corona và ông đã qua đời. Niềm đam mê thể hình của ông đã mãi mãi mắc kẹt trong đại dịch virus Corona.
Qiu Jun là trường hợp đầu tiên của ngành thể thao Trung Quốc được ghi nhận chết vì virus corona. Cái chết của ông gây rúng động dư luận và truyền thông Trung Quốc bởi ngay cả người có cơ thể cường tráng cũng không thể vượt qua virus nguy hiểm.

Khi vừa dạy vừa học và vừa nghĩ tới con virus...

Thấy hướng dẫn căn dặn kiểu này người lớn chưa chắc đã nhớ và biết cách làm huống gì con nít. Bọn trẻ vô tư hồn nhiên, đâu biết nguy hiểm là gì? Có trường quy định giáo viên và sinh viên phải luôn luôn đeo khẩu trang khi ở trường trừ giờ ăn trưa. Liệu có làm được không nhỉ ? Vừa dạy vừa học vừa nhìn nhau và vừa nghĩ tới con virus xinh đẹp thì chất lượng giáo dục sẽ như thế nào nhỉ ?
Bộ Y tế: Giáo viên, học sinh không cần đeo khẩu trang ở trường
13/02/20 Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, cho rằng học sinh, giáo viên không cần đeo khẩu trang ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết. Ngày 12/2, ông Dương Chí Nam - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế - ký công văn gửi Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT), góp ý về nội dung phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) trong trường học.
Đo nhiệt độ trước khi đến trường
Theo công văn, trước khi đến trường cha mẹ cần lưu ý giúp con tăng cường sức khỏe như súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Học sinh giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn, uống chín, đảm bảo chế độ đầy đủ dinh dưỡng. Học sinh hạn chế tiếp xúc vật nuôi, động vật hoang dã. 
Học sinh, sinh viên phải đo nhiệt độ trước khi tới lớp và không nhất thiết phải đeo khẩu trang ở trường. Ảnh: Hoàng Hà. 

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Khu cách ly đẹp tựa thiên đường nghỉ dưỡng ở Pháp

Khu cách ly dịch corona tựa thiên đường nghỉ dưỡng ở Pháp
02/11/2020 Đại dịch corona đang là mối đe dọa đối với toàn cầu. Thế nhưng, khu cách ly ở thị trấn nước Pháp lại được xem như một thiên đường nghỉ dưỡng. Chuyến bay hồi hương của 180 người Pháp từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự tại Istres vào ngày 31/1 vừa qua. Những công dân này được đưa về khu nghỉ dưỡng Carry-le-Rouet để cách ly trong vòng 14 ngày theo quyết định của Bộ Y tế Pháp.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng ven biển ở Carry-le-Rouet. Ảnh: AFP.
Nơi họ ở là khu nghỉ mát biệt lập nằm giữa một rừng thông bên bờ biển, cách thị trấn Carry-le-Rouet hơn 3 km và cách thành phố cảng Marseille, ven Địa Trung Hải khoảng 30 km. Theo các thông tin, khu nghỉ dưỡng sở hữu 140 phòng với đầy đủ tiện nghi, có bể bơi và một lối ra bãi biển, nằm trong quần thể công viên rộng 3 ha.

Coronavirus: Những người nằm ngoài thống kê (Kết)

Coronavirus: Những người nằm ngoài con số thống kê (Kết)
Phòng Cung Nhất Liễu, Lê Thi Vận, Lưu Dĩ Tần, Tín Na, 
thực tập sinh Mã Khả Hân (Tài Kinh) | Hồ Như Ý dịch
Trong thời gian chờ đợi Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn mở cửa này, chính là cánh cửa thử thách sinh tử đối với một số bệnh năng mắc bệnh năng.
Trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán. Ảnh: AP
Quy trình tiếp nhận điều trị dài dằng dặc. Một bác sĩ tại một bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị dịch viêm phổi nói, “Bệnh viện này đã tiếp nhận 600 bệnh nhân nguy kịch, nhưng không có một ai được xác nhận bệnh. Thiếu que giấy xét nghiệm bệnh, nhưng chúng tôi cũng không rõ vì sao lại thiếu.”

Coronavirus: Những người nằm ngoài thống kê (p1)

Đọc để chuẩn bị và có kinh nghiệm đối phó nếu chẳng may dịch này sẽ bùng lên ở VN.
Coronavirus: Những người nằm ngoài con số thống kê (p1)

Phòng Cung Nhất Liễu, Lê Thi Vận, Lưu Dĩ Tần, Tín Na, 
thực tập sinh Mã Khả Hân (Tài Kinh) | Hồ Như Ý dịch
“Finance and Economics Magazine” phỏng vấn hơn 10 gia đình bị nhiễm bệnh, đa số các gia đình đều bị nhiễm bệnh cả nhà. Bọn họ vẫn đang phải dìu đưa người già, phụ nữ có thai tới bệnh viện, những người thân trong gia đình họ đang ở vào tình trạng hết sức bấp bênh.Ảnh chụp ngày 31 tháng 1, bên trong bênh viện Vũ Xương thành phố Vũ Hán, những người bệnh bị sốt đang xếp hàng chờ truyền dịch.


THE SNAKE

Hay nhỉ, TT Trump đọc bài Con Rắn để minh họa quan điểm của ông về vấn đề nhập cư bất hợp pháp là "nếu chúng ta dung túng người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thì sẽ dẫn đến cảnh họ quay lại cắn chúng ta". Điều này có giống như VN chúng ta đang thu hút hàng chục triệu người Tàu vào VN hợp pháp và bất hợp pháp với vô vàn cách khác nhau không nhỉ ?

THE SNAKE
Trong buổi diễn thuyết tối 10-Feb-2020 tại New Hampshire, TT Trump có giở giấy đọc bài Con Rắn (The Snake). The Snake là tên của một bài hát do ca sĩ Mỹ Al Wilson ra dĩa năm 1968.
Vắn tắt, The Snake kể về một người phụ nữ tốt bụng (trên đường đi làm vào một buổi sáng) bắt gặp một con rắn đang lạnh cóng trên mặt đất. Con rắn cầu xin người phụ nữ mang nó về nhà và xin chăm sóc. Người phụ nữ đem con rắn về nhà mình và đặt nó bên lò sưởi với một tấm chăn lụa, một ít mật ong và một ít sữa.

Tin vui: Nghị viện EU phê chuẩn EVFTA

Tin vui cho Việt Nam: Nghị viện EU phê chuẩn EVFTA
Theo Bộ Công Thương, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Đây được coi là tin tích cực với kinh tế Việt Nam trong bối cảnh lo ngại kinh tế ảm đạm vì corona. EVFTA được đánh giá là cú hích đối với xuất khẩu Việt Nam. Đây là tin vui trong bối cảnh ảm đạm do virus corona gây ra.

Theo tin chính thức từ Bộ Công Thương chiều nay (12/2), Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Kết quả: Có 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Cùng với việc thông qua Hiệp định thương mại tự do EVFTA, Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Như vậy, hai hiệp định EVFTA và EVIPA đều đã được thông qua với số phiếu áp đảo.

Ngay sau khi Hiệp định EVFTA và EVIPA chính thức được Nghị viện châu Âu thông qua, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo vào 18h15 phút. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì.

Ngày nay có nhiều người hiểu cộng sản Tàu hơn

Đọc để biết. Đây là một dạng của thuyết âm mưu; không biết đúng hay sai, nhưng là người Việt thì cũng nên tham khảo để cảnh giác với những âm mưu và thủ đoạn của cộng sản Tàu.
Ngày nay có nhiều người hiểu cộng sản Tàu hơn
Nguyễn thị Cỏ May - Qua nạn dịch chết người hằng loạt do virus Corona gây ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thế giới mới bắt đầu thấy bản chất của chế độ độc tài Tập Cận Bình – dối trá và coi thường sinh mạng nhân dân.
Dối trá vì nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh vào cuối tháng 12/2019 tuyên bố là họ mới phát hiện một căn bệnh nguy hiểm do virus corona gây ra. Thật ra họ đã biết dịch corona từ tháng 11/2019. Tới giữa tháng 1/2020, Bắc Kinh chính thức nhìn nhận hiện tượng bệnh dịch đang hoành hành Vũ Hán và thông báo Tổ chức Y tế Thế giới. Và Y tế Thế giới xác nhận dịch Vũ Hán do virus corona gây ra. Tập Cận Bình đã phải phản ứng thích hợp vì nếu không thì dân Tàu sẽ chết nhiều vô số kể và còn tác hại tới an nguy của cả thế giới nữa.

Người mê Phở nói chuyện Phở

Người mê Phở nói chuyện Phở
Thanh Hà - Cả hơn tuần nay tôi ể mình, không có ra ngoài. Hồi sáng thấy trong người khỏe lại, chợt thèm phở cách gì. Nhắc đến phở là đúng băng tần của tôi rồi, bởi vì tôi có rất nhiều kỷ niệm riêng tư về phở với ông bô của tôi, kể hoài không hết. Nay đã về hưu, và ông bô tôi cũng đã leo lên bàn thờ ăn xôi nghe kèn từ hơn 30 năm nay rồi, nhưng mỗi lần ăn phở đều ít nhiều nghĩ đến ông bô tôi.

Mặc dù xuất thân "Cao Cẳng Sư Cụ Đông Dương", ông bô tôi vẫn thuộc loại thầy giáo thủ cựu, đạt tiêu chuẩn "thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn", mà tôi lại là con trai đầu lòng - cậu cả con bà hai, loại "con đợi con chờ, con cầu con khẩn" - nên được ổng cưng lắm, mà càng cưng lại càng chết... cha tui! Ổng o ép tôi từ cái học đến cái ăn, muốn nhào nặn tôi thành một "bản sao" của ổng. Về cái học thì thỉnh thoảng ổng lại múa roi mây, bắt chia “vẹc bờ” các “tăng” các “mốt”, lạng quạng là ổng lôi tôi ra "uýnh biểu diễn" cho đám học trò của ổng coi chơi, uýnh đến nỗi không lớn được, thành thử bây giờ vóc vạc nhỏ thó. Về cái ăn thì ổng ăn cái gì, tôi phải ăn cái đó, ổng ăn kiểu gì tôi phải ăn kiểu đó.

Những phát hiện mới về Covid-19

Những phát hiện mới về Covid-19
Đã có phát hiện mới về Covid-19, thông tin này rất đáng được quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định một trong những thứ khiến virus corona mới gây dịch viêm phổi lạ bùng phát từ Vũ Hán (CODVID-19) thực sự nguy hiểm, chính là vì “Chúng ta biết quá ít về nó”, thậm chí việc mầm bệnh này đến từ đâu cũng đang là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học.
Click image for larger version

Name: 27.jpg
Views: 0
Size: 73.8 KB
ID: 1528627
COVID-19 thuộc chủng virus corona có đặc điểm lây truyền giữa động vật. Nguyên nhân khiến con người bị lây nhiễm mầm bệnh này cũng được xác định là thông qua tiếp xúc với một loại động vật nào đó, đang mang trong mình virus này.

Giáo sư đầu ngành TQ qua đời vì virus corona

Virus corona không chừa bất cứ ai. Chưa có dấu hiệu cho thấy thế giới đã kiểm soát được tình hình. Thậm chí tình hình TQ đang càng ngày càng xấu thêm. Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đã bị cách ly... VN có nguy cơ rất lớn vì người TQ nhập cảnh quá nhiều trong thời kỳ TQ mới phát dịch; chưa biết sau thời gian ủ bệnh đến lúc bùng phát thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Do đó các bạn cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ mình và gia đình mình.
Giáo sư đầu ngành về ghép thận Trung Quốc qua đời vì virus corona
GS.BS Lin Zhengbin, chuyên gia đầu ngành về ghép thận của Trung Quốc, không may đã qua đời vì nhiễm chủng mới của virus corona (Covid-19). Washington Post đưa tin GS.BS Lin Zhengbin (62 tuổi), một chuyên gia nổi tiếng về ghép thận tại Trung Quốc, đã qua đời ngày 10/2 sau khi nhiễm virus corona hay Covid-19 - tên chính thức của chủng virus mới được WHO công bố cùng ngày.
Bác sĩ Lin Zhengbin. Ảnh: People's Daily.
Bác sĩ Lin Zhengbin công tác tại Bệnh viện Tongji ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ông đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật ghép thận trong 30 năm gắn bó với nghề y. Theo các đồng nghiệp, vị bác sĩ quá cố là người hiền lành, điềm tĩnh và cống hiến thầm lặng.

Mỹ xóa bỏ các ưu đãi WTO đối với Việt Nam

Mỹ xóa bỏ các ưu đãi WTO đối với một loạt các quốc gia đang phát triển
Với quyết định trên, Mỹ đã xóa bỏ các ưu đãi của nước này đối với một loạt các quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển, tự coi là nước đang phát triển hoặc được công nhận là nước đang phát triển, bao gồm Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Colombia, Costa Rica, Gruzia, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Romania, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Thái Lan, Ukraine và Việt Nam.

Ngày 11/2, Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) thông báo chính quyền Mỹ đã thu hẹp danh sách các nước đang phát triển và kém phát triển nhất để giảm ngưỡng kích hoạt các cuộc điều tra của Mỹ về việc liệu các nước này có gây tổn hại tới các ngành công nghiệp Mỹ với việc trợ cấp xuất khẩu không công bằng hay không.

Phép thử Coronavirus

Phép thử Coronavirus
Cánh Cò - Không học hỏi được kinh nghiệm của chính đàn anh trong cùng một vụ việc, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lại ký một chỉ thị dài ra lệnh cho các cơ sở trực thuộc Bộ TT&TT phải thắt chặt báo chí, truyền thông nhất là mạng xã hội không được đưa tin về Coronavirus để tránh hỗn loạn xã hội. Chỉ thị có tên: “Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra” có đoạn: “Chủ động đấu tranh, đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các video clips, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, các tài khoản giả mạo đưa tin không đúng sự thật”.
Nhật có lẽ là nước đầu tiên gửi 1.000 nhân viên y tế sang giúp Trung Quốc đối phó với thảm họa Coronavirus. Thế giới ngưỡng mộ nước Nhật về những hành động thiết thực này nhưng ít ai để ý tới tầm nhìn của nước Nhật khi nhanh chóng tiếp cận với vùng bị dịch, trước nhất là trợ giúp y tế cho nạn nhân nhưng quan trọng hơn Nhật đang thực tập bài học chống dịch ngay trên vùng bị dịch hóa.

Đền thờ vợ Xuân Trường trong quần thể Tam Chúc


Vậy là người dân kém hiểu biết đã bị lừa đến cầu khấn và dâng tiền cho hương hồn vợ đại gia Xuân Trường. Hậu quả là tiền mất, tật mang vì bà trẻ này có phải là thần thánh gì đâu mà giúp được họ kiếm tài lộc hay tình duyên theo cầu khấn. Tôi rất ghét những đại gia tâm linh như Xuân Trường. Chúng là giầu từ cướp đất đai và công sức lao động của dân, buôn thần bán thánh và không đóng thuế. Tác giả bài này nếu được thuê viết để quảng cáo cho ngôi đền thờ vợ Xuân Trường thì tư cách cũng không ra gì.
Điều ít biết về ngôi đền thờ vợ đại gia Xuân Trường trong quần thể chùa Tam Chúc 
10/02/2020 - Những ngày này, du khách đến chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi đền thờ mang tên “Đền Tứ Ân – Thờ cư sĩ Phật tử Diệu Liên”, ngôi đền được xây hoành tráng chếch bên phải Điện Tam Thế, tâm điểm của chùa Tam Chúc.

Đền Tứ Ân được xây dựng với lối kiến trúc không giống như bất kỳ ngôi đền nào tại Việt Nam. Ngôi đền này gồm hai tầng, tầng 1 là nơi tiếp các đoàn khách, ở giữa đặt bức tượng phật.

Lãnh đạo VN và bài học trong quan hệ với Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam và bài học trong quan hệ với Trung Quốc
Hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Hà Nội trong mối quan hệ với Trung Quốc khiến nhiều người cho rằng những bài học lịch sử nhãn tiền vẫn chưa khiến giới lãnh đạo Việt Nam thức tỉnh trước ‘chiến lược bá quyền’ của Trung Quốc như lời nhà nghiên cứu lịch sử và Biển Đông Đinh Kim Phúc vừa nhận định.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bài học cho Việt Nam
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình, sau đó tuyên bố Trung Quốc đã đạt được chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc, đồng thời khẳng định quân Trung Quốc "đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn".

Ý nghĩa của Hai hiệp định chiến lược EVFTA và EVIPA

Với EVFTA, EU sẽ tăng cường sự hiện diện như là một động lực và là chất xúc tác cho thay đổi tại Việt Nam
Hôm qua 10/02 Nghị sĩ Iuliu Winkler viết bài này để kêu gọi các đồng nghiệp trước cuộc bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào ngày mai 12/02 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Lược dịch bài viết của Nghị sĩ Iuliu Winkler, Phó chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu (Ủy ban INTA).
Chúng ta đang đứng trước một quyết định quan trọng trong Phiên họp toàn thể vào ngày 12 tháng 2 sắp tới với cuộc bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hai hiệp định chiến lược này mang 3 ý nghĩa quan trọng:

Cứu dân có gì để ngạo nghễ

Tối nào lãnh đạo cũng tự sướng trên VTV lúc 19 giờ thì làm gì cả dân tộc không thích tự sướng khi có dịp như thế này !!! Nhiều người băn khoăn tại sao máy bay to 300 chỗ mà chuyến về chỉ chở có mỗi 29 người, chắc ngồi hết ở khoang thương gia cũng đủ. Có lẽ máy bay của nước mình dùng công nghệ bay bằng nước lã nên VN ngạo nghễ cũng là lẽ thường.
Cứu dân có gì để ngạo nghễ
fb Lê Thắng Thế 11-2-2020 - Hôm qua, cộng đồng mạng ồn ào vì bài viết “ngạo nghễ Việt Nam”. Bài viết tới giờ này có lẽ phải vài vạn reactions cùng chục ngàn chia sẻ. Ở đó, tiếng cười chua chát, mỉa mai không ít, nhưng nhiều hơn cả là trái tim hay những cái like rất đỗi tự hào. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy, đó là một lượng lớn like ảo. Một post FB có tới chục ngàn lượt chia sẻ, nhưng chỉ có vài chục comments ít ỏi. Điều đó có thể thấy một phong trào thủ dâm tập thể có chủ đích của rất nhiều bên, với sự điều động mà ai cũng biết là ai đó.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Quay lại vấn đề chính của post này, là vấn đề nội dung. Ta cần minh định vài điều:
1. Các nước đã di tản công dân bằng đường hàng không từ 01 tháng trước (muộn nhất là cuối tháng 1/2020). Tại sao giờ này Việt Nam mới làm?
2. Đi kèm với chuyến bay di tản này là đợt chuyển hàng hoá viện trợ của CP Việt Nam tới Vũ Hán – và đó có thể mới là lí do chính của chuyến bay.

Khi người dân phẫn nộ không còn sợ hãi

Khi người dân phẫn nộ không còn sợ hãi
Hứa Chương Nhuận, Nguyễn Sử dịch, 12-2-2020
Bài viết dưới đây của Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), cựu giáo sư đại học Thanh Hoa, được facebooker Nguyễn Sử dịch đăng. Theo facebooker Đặng Sơn Duân thì, “bài viết ‘Nhân dân phẫn nộ không còn sợ hãi nữa’ nhân tình hình bệnh dịch được ông công bố trên mạng ngày 4.2 đang gây xôn xao giới trí thức Trung Quốc. Trong bài viết mà ông tự nhận có thể là tác phẩm cuối cùng được công bố của ông, giáo sư Hứa đả kích dịch bệnh lan tràn là vì một chế độ vô năng, đặc biệt là bại hoại về đạo đức, sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của mình”.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản và ngoài trời
Tí – Hợi giao thời, Vũ Hán phát dịch, cả nước cùng lây. Nhất thời đất Thần châu người người bàng hoàng, khắp chốn thương tang. Kẻ nắm công quyền tiến lui thất trách, khiến dân đen người người gặp họa, dịch khắp toàn cầu, Trung Quốc nay thành Cô đảo. Công sức “Cải cách mở cửa” ba mươi năm tích lũy, nay đem hủy trong một sớm một chiều. Một cái tát cho Trung Quốc, hay những người trị lý quốc gia trở về thời tiền hiện đại.