Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Thua ‘độ’ bóng đá, quan chức Điện Biên treo cổ chết

Thua ‘độ’ bóng đá, ‘cháy túi,’ quan chức Điện Biên treo cổ chết
December 14, 2018 ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Một chuyên viên Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên, con rể phó bí thư Hội Đồng Nhân Dân tỉnh này, được phát hiện treo cổ tự sát trong phòng làm việc do vỡ nợ bài bạc. Ông Văn vốn là con rể của ông Lò Văn Muôn, phó bí thư Tỉnh Ủy Điện Biên, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, nhân viên của ông Muôn phủ nhận cho rằng: “Trước đây là con rể, còn bây giờ thì không, cũng chia tay lâu rồi vì anh này cũng chơi bời,” người này nói. Ông Nguyễn Quốc Văn đã có vợ và hai con nhưng đã ly hôn, các con ở với mẹ. Trước đó, ông Văn làm giáo viên trong một trường sư phạm và được bố vợ là ông Muôn đưa về làm chuyên viên tại Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên được khoảng hơn 4 năm trước khi tự sát. (Tr.N)
Trụ sở Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên, nơi 
phát hiện ông Văn treo cổ chết. (Hình: VOV)
Sáng 14 Tháng Mười Hai, 2018, ông Sùng A Hồng, giám đốc Công An tỉnh Điện Biên xác nhận với báo Thanh Niên cho biết, khoảng 8 giờ sáng 13 Tháng Mười Hai, tại trụ sở Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Quốc Văn (36 tuổi), chuyên viên Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc trên tầng 4. Theo ông Hồng, việc ông Văn treo cổ chết có thể đã xảy ra từ ngày 11 Tháng Mười Hai. Trước đó, do cơ quan đã cử ông này đi công tác nên không ai để ý trong phòng làm việc.

Đến hôm qua, đồng nghiệp không thấy ông Văn đi họp, điện thoại không liên lạc được. Có người lên phòng làm việc tìm thì thấy phòng khóa trái cửa, tắt điện nên đã phá cửa thì thấy ông đã chết trong tư thế treo cổ.

“Trước khi tự tử, anh Văn có để lại lá thư tuyệt mệnh, nội dung thư chủ yếu xin lỗi gia đình. Trong thư có nói là bản thân nợ nần nhiều do thua ‘độ’ bóng đá từ lâu chứ không phải mới và đang bị xã hội đen xiết nợ,” ông Hồng nói.

Nhận được tin báo, các cơ quan hữu trách tỉnh Điện Biên đã đến khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi. Đến trưa ngày 13 Tháng Mười Hai, thi thể ông Văn mới được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tin cho biết, ông Văn vốn là con rể của ông Lò Văn Muôn, phó bí thư Tỉnh Ủy Điện Biên, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên, nhân viên của ông Muôn phủ nhận cho rằng: “Trước đây là con rể, còn bây giờ thì không, cũng chia tay lâu rồi vì anh này cũng chơi bời,” người này nói.

Ông Nguyễn Quốc Văn đã có vợ và hai con nhưng đã ly hôn, các con ở với mẹ. Trước đó, ông Văn làm giáo viên trong một trường sư phạm và được bố vợ là ông Muôn đưa về làm chuyên viên tại Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Điện Biên được khoảng hơn 4 năm trước khi tự sát. (Tr.N)

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thua-do-bong-da-chay-tui-quan-chuc-dien-bien-treo-co-chet/

1 nhận xét: