Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Hoa mẫu đơn hình chó có giá 350 triệu một cặp

Hoa mẫu đơn hình chó có giá 350 triệu một cặp
Bước vào năm Mậu Tuất 2018, ở Hà Nội có cặp cây cảnh hoa mẫu đơn hình con chó. Cặp cây cảnh được rao bán trước Tết một tháng với giá 350 triệu đồng. Được thiết kế và cắt tỉa trong vòng 10 năm, chiều cao 2,5 m, dài 1,6 m.

Tại Triển lãm sinh vật cảnh tổ chức ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), một cặp cây cảnh hình chó làm từ hoa mẫu đơn nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham quan, khi người chủ rao bán gần 350 triệu đồng.


Cặp cây cảnh này có chiều cao khoảng 2,5 m, dài 1,6 m và nặng 1 tấn, được vận chuyển bằng xe trọng tải lớn từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Để hoàn thành cặp cây cảnh này, các nghệ nhân phải uốn thế, tạo kiểu trong vòng 10 năm.


Theo người chủ, sở dĩ chúng được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn vì loài hoa này tượng trưng cho sự giàu có, vương giả. Mặt khác, loài hoa này cũng có sức sống bền bỉ, mạnh mẽ nên rất dễ chăm sóc.


Xung quanh mình linh vật biểu tượng cho năm Mậu Tuất, hàng nghìn bông hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc.


Phần rễ cây cắm thẳng xuống chậu. Chủ nhân của cặp cây cảnh này cho biết để tạo hình thú, các nghệ nhân phải dùng dây kẽm tạo hình trước rồi áp vào cây làm sườn, sau đó mới nắn chỉnh cây theo bộ khung có sẵn.


Phần tiểu cảnh cũng được thiết kế đẹp mắt và hợp phong thủy.


Theo nhiều nghệ nhân trồng cây ảnh, hoa mẫu đơn không chỉ có thân mềm, dễ uốn kiểu mà còn rất sai hoa và nở quanh năm. Đây là những điểm thuận lợi để tạo, uốn thế cây cảnh.

Triển lãm cây cảnh dịp Tết ở Mỹ Đình năm nay còn có cặp Tỳ hưu được tạo hình công phu với giá bán 450 triệu/cặp.


Do việc tạo hình phức tạp hơn nên cặp Tỳ hưu cây cảnh này có giá bán cao hơn cặp linh vật Mậu Tuất.

Ngoài ra còn có một cặp chim công khá đẹp mắt, được tạo kiểu từ hoa mẫu đơn, giá bán 200 triệu đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét