Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Trả lời siêu hài về nhận ôtô DN tặng

Nhận ôtô doanh nghiệp tặng, Cà Mau, Đà Nẵng lên tiếng
24/02/2017 TTO - Liên quan đến vụ doanh nghiệp tặng xe hơi cho Cà Mau và Đà Nẵng, ngày 23-2 lãnh đạo hai địa phương này đã có những trả lời chính thức. Theo văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện đơn vị này đang quản lý 4 ôtô do các doanh nghiệp tặng. Trả lời câu hỏi vì sao chiếc xe mà bí thư Đà Nẵng đi lại có biển số đẹp, một cán bộ của Công an Đà Nẵng cho biết quy trình cấp xe biển số xanh hoàn toàn như xe biển số trắng. Đơn vị quản lý xe mang xe đến Phòng CSGT nộp hồ sơ và bấm số tự động ngẫu nhiên theo trình tự.

Một trong bốn xe doanh nghiệp tặng mà văn phòng 
UBND TP Đà Nẵng đang quản lý, sử dụng - Ảnh: Thanh Sơn
Doanh nghiệp tặng Đà Nẵng 8 xe
“Phần lớn các xe được tặng từ những năm trước đó, nhiều nhất là thời anh Nguyễn Bá Thanh làm bí thư. Ngoài chiếc xe mà bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang sử dụng thì 3 chiếc khác được phân về cho văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP, văn phòng Hội đồng nhân dân TP và văn phòng Thành ủy mỗi nơi một chiếc.

Cá nhân tôi cho rằng việc các doanh nghiệp tặng ôtô giúp giảm bớt chi phí trong việc mua sắm xe công” - ông Đào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành ủy, nói.

Ngoài 4 xe doanh nghiệp tặng Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đang quản lý 4 ôtô khác, tất cả đều của doanh nghiệp trao tặng.

Trao đổi qua điện thoại trưa 23-2, đại diện văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết các xe này đang được văn phòng UBND TP quản lý để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo TP như đi chống bão lụt, đi miền núi.

Về việc xe do doanh nghiệp nào tài trợ thì cần phải có thời gian lục lại hồ sơ lưu trữ mới trả lời cụ thể được.

Liên quan đến vụ biển số xe của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, theo tìm hiểu, chiếc xe Toyota màu đen mang biển số 43A-299.99 do Công ty TNHH Minh Hưng Phát (đóng tại Đà Nẵng) tặng văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Đây là xe sản xuất năm 2015. Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng xe này có trị giá hơn 1,3 tỉ đồng, nội dung hóa đơn ghi xe cho biếu tặng không thu tiền.

Trả lời câu hỏi vì sao chiếc xe mà bí thư Đà Nẵng đi lại có biển số đẹp, một cán bộ của Công an Đà Nẵng cho biết quy trình cấp xe biển số xanh hoàn toàn như xe biển số trắng. Đơn vị quản lý xe mang xe đến Phòng CSGT nộp hồ sơ và bấm số tự động ngẫu nhiên theo trình tự.

Trả lời Tuổi Trẻ về động cơ tặng xe cho chính quyền TP Đà Nẵng, ông Phan Minh Cương - đại diện Công ty TNHH Minh Hưng Phát - nói: “Chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn tại TP Đà Nẵng nên thấy mình phải có một phần trách nhiệm trong việc cùng nhau xây dựng địa phương giàu mạnh, tươi đẹp.

Nếu nói quà tặng này là để “mua chuộc” các cấp lãnh đạo thì hà cớ gì phải đi tặng chiếc xe vì nó sẽ là tài sản công? Chẳng có động cơ gì xấu trong việc này cả, tôi nghĩ vậy”.

“Chúng tôi 
không làm sai...”

Trong khi đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chính thức có báo cáo khẩn gửi Thủ tướng về những thông tin mà báo chí nêu.

Lãnh đạo Cà Mau nói về 2 chiếc Lexus được tặng

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Tiến Hải - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ký, nêu rõ: việc nhận 2 xe Lexus do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) là không vì vụ lợi cá nhân và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Theo giải thích của người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau, thời điểm Công ty Công Lý tặng xe, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang xảy ra hạn hán gay gắt.

“Công ty Công Lý khi tặng xe nêu rõ ràng mục đích tặng xe cho tỉnh là để phục vụ công việc như đi kiểm tra chỉ đạo đê, kè, khắc phục tình trạng hạn hán kéo dài, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng..., không tặng riêng cho người nào” - nội dung báo cáo viết.

Trao đổi thêm với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Hải cho biết tỉnh vẫn sẽ giữ quyền sở hữu nhà nước với 2 xe được tặng và giữ mục đích sử dụng như xác định ban đầu.

“Chúng tôi không làm sai nên không có chuyện vì sức ép dư luận mà trả lại xe hay thay đổi mục đích sử dụng” - ông Hải nói.

Trong khi đó, ông Tô Hoài Dân, tổng giám đốc Công ty Công Lý (người tặng “cặp” xe Lexus cho cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau), cho biết thêm trước khi tặng xe, ông có tham khảo với doanh nghiệp tặng xe ở Đà Nẵng.

Ông kể: “Tôi mới tham khảo thấy doanh nghiệp ở Đà Nẵng tặng mấy chiếc xe cho cơ quan nhà nước đâu có sai gì. Sẵn tôi có đặt mua “cặp” xe, nên nảy ý tặng cho tỉnh luôn”.

ĐOÀN CƯỜNG

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170224/nhan-oto-doanh-nghiep-tang-ca-mau-da-nang-len-tieng/1269877.html

  • kiot 09:17 24/02/2017
    Buồn cười thật
  • sơn 09:18 24/02/2017
    Giờ không biết đâu mà lần. Chắc phải cho mấy ông học lại bài Mai An Tiêm.
  • Triều Minh 10:46 24/02/2017
    “Chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn tại TP Đà Nẵng nên thấy mình phải có một phần trách nhiệm trong việc cùng nhau xây dựng địa phương giàu mạnh, tươi đẹp.

    Sao không tặng xe cứu hỏa,
     cứu thương, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, bệnh viện , mà phải tặng xe sang cho lãnh đạo đi???

    Đơn vị quản lý xe mang xe đến Phòng CSGT nộp hồ sơ và bấm số tự động ngẫu nhiên theo trình tự. -Ôi em ước gì bấm ngẫu nhiên được số đẹp như thế.
  • Anh Khoa 09:52 24/02/2017
    Càng giải thích thấy càng hài thiệt. Nay mai mấy ông xây biệt thự lại nói là do doanh nghiệp tặng do nhà khó khăn này nọ.
  • Da Nang 11:18 24/02/2017
    Tặng một người thì mua chuộc được có một người, người đó về hưu là coi như mất trắng. Tặng cho nhiều người thì lần lượt mua chuộc được từng người, có người đi thì cũng có người đến và xe vẫn cứ chở.
  • Tue Tran 11:35 24/02/2017
    Quay ngẫu nhiên mà được biển toàn số 9 thế này thì Bác nên đi mua Vietlot đi nhé...
  • thang 09:27 24/02/2017
    Ông nào nói nộp hồ sơ bấm số vi tính theo quy trình....Ông thử mua một trăm chiếc xe rồiông ngồi ông bấm số thử xem có biển số nào đẹp không? Toàn bù 1234 họa may mới được 6 nút ..
  • Nguyễn Thị Kim Thoa 11:21 24/02/2017
    Theo tôi, Chính phủ phải nghiêm khắc ngăn dòng chảy biếu, tặng cho cơ quan hành chính công dưới mọi hình thức và mọi biến tướng lách luật, có như thế mới xây dựng được các cơ quan công quyền một cách liêm chính, trong sạch vững mạnh về cách mạng để được dân yêu , dân thương!
  • concobebe 10:25 24/02/2017
    Phải trả lời như vậy thôi, và chỉ có mấy em hs tiểu học mới tin như vậy !
  • Dương Diệp 09:42 24/02/2017
    Sao lại đem ông Nguyễn Bá Thanh vào chuyện xe của ông Nguyễn Xuân Anh khi xe ông Nguyễn Xuân Anh đăng ký vào tháng 1 năm 2016?
  • Chi Vt 09:59 24/02/2017
    Tất cả đều có ý đồ hết mấy ông lãnh đạo ơi.
    Yêu cầu Chính phủ ra quy định không cho phép nhận xe biếu tặng. Xe nào đã nhận rồi thì trả lại.
  • kongpv 09:33 24/02/2017
    "Liên quan đến vụ biển số xe của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, theo tìm hiểu, chiếc xe Toyota màu đen mang biển số 43A-299.99 do Công ty TNHH Minh Hưng Phát (đóng tại Đà Nẵng) tặng văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
    Đây là xe sản xuất năm 2015. Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng xe này có trị giá hơn 1,3 tỉ đồng, nội dung hóa đơn ghi xe cho biếu tặng không thu tiền.
    Trả lời câu hỏi vì sao chiếc xe mà bí thư Đà Nẵng đi lại có biển số đẹp, một cán bộ của Công an Đà Nẵng cho biết quy trình cấp xe biển số xanh hoàn toàn như xe biển số trắng. Đơn vị quản lý xe mang xe đến Phòng CSGT nộp hồ sơ và bấm số tự động ngẫu nhiên theo trình tự."
    Ai tin xe này có số đẹp là do bấm ngẫu nhiên không?
  • rosa 16:45 24/02/2017
    Làm doanh nghiệp mà không có lợi lộc do các quan giúp sức thì lấy gì mà tặng?
  • Lê Lâm 15:36 24/02/2017
    Người quân tử không buộc dây giày nơi ruộng dưa
  • Trung Quang 12:17 24/02/2017
    Lưỡi không xương lắm đường lắt léo! Trên đời chẳng ai cho không cái gì cả?! Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, mang ơn phải trả ơn!? Nói chung cái gì cũng có qua có lại. Tôi tặng cơ quan anh, khi đến làm việc, gặp gỡ trao đổi dễ dàng hơn, trong kinh doanh thuận lợi hơn, ưu tiên hơn! Bảo lãnh nợ chẳng hạn??
  • Người nhiều chuyện 11:14 24/02/2017
    Họ giàu có mà, tiền làm chi cho hết, cho chiếc xe để còn cởi mở, thông thoáng mần ăn chứ.
  • bui the dung 11:03 24/02/2017
    Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ
  • Quang Linh 11:00 24/02/2017
    đi chống hạn hán mà đi lexus!!! để tôi tặng cho chiếc bán tải.
  • hoàng anh 10:57 24/02/2017
    " Động cơ tặng xe của quý doanh nghiệp là gì?
  • Chính Trực 10:46 24/02/2017
    Bấm số ngẫu nhiên? Người bấm số "mát tay" thật.
  • Tho 10:38 24/02/2017
    Người dân: được làm những gì pháp luật không cấm.Cán bộ: chỉ làm những gì pháp luật cho phép.Vậy xin hỏi các vị văn bản nào cho phép nhận xe!
  • Hiền Lê 10:34 24/02/2017
    Tài sản công cũng có thể dùng 1 thời gian rồi bán hoá giá sang tài sản tư?
  • Cam Mậu 10:32 24/02/2017
    "Trả lời câu hỏi vì sao chiếc xe mà bí thư Đà Nẵng đi lại có biển số đẹp, một cán bộ của Công an Đà Nẵng cho biết quy trình cấp xe biển số xanh hoàn toàn như xe biển số trắng. Đơn vị quản lý xe mang xe đến Phòng CSGT nộp hồ sơ và bấm số tự động ngẫu nhiên theo trình tự"
    • rosa 16:47 24/02/2017
      Một xe bảng xanh cùng số với 1 xe bảng trắng. Vui ghê chắc hết kho số rồi.
  •  10:27 24/02/2017
    Việc này cũng khó nhĩ, nếu phân tích hết thì doanh nghiệp tặng xe cho cơ quan => cơ quan khỏi phải mua => đỡ tốn tiền thuế.
    Còn nếu nói mục đích tặng là có ý đồ khác thì thiếu gì cách
     để làm ngoài cách tặng công khai này.
  • Trịnh văn Hiệu 10:18 24/02/2017
    Sao doanh nghiệp không tăng tiền cho quỹ người nghèo?
  • Misu 10:08 24/02/2017
    Tôi cứ tưởng tôi đọc nhầm, hóa ra là thật..
  • Hien 09:55 24/02/2017
    Trả lời của CSGT ĐN còn hài và ngây ngô hơn hot boy trà sữa có phải không Trấn Thành !?
  • nguyen sa 09:39 24/02/2017
    Tại sao nước Mỹ lại phải có luật nhận quà áp dụng cho Tổng thống và công chức? Ai biết được sau khi nhận quà lãnh đạo địa phương sẽ dành ưu ái gì cho bên tặng ô tô hạng sang này?
  • abc 11:20 24/02/2017
    Người ta cho thì mình nhận, có chi mô mà ồn ĩ.
  • Nhật 11:11 24/02/2017
    Ở đời có câu: của biếu là của LO, của cho là của NỢ. Có ai cho không cái gì đâu.

    5 nhận xét:

    1. Lại trò cũ mèm trước đây đã dùng để đánh TXT thôi. Hết bài, lộ liễu quá!

      Trả lờiXóa
    2. rà soát lại toàn bộ xe công, kể cả xe của chính phủ, đảng, nhất là đảng, vì đảng lãnh đạo toàn diện, nên bất cứ sai lầm nhỏ nào đảng cũng phải chịu trách nhiệm. nếu bảo không kiểm soát hết nổi thì đừng lãnh đạo toàn diện nữa... tao khinh từ hồ chó má đến nguyễn lú trọng....

      Trả lờiXóa
    3. cấm nhận xe tặng. nước còn nghèo, cho chúng nó đi xe buýt, xe ôm, vừa rẻ vừa gần dân, hay là mua cho mỗi thằng cái xe đạp công mà đi làm. mà làm ăn được có vậy thì không cho đi bộ với chó là may....

      Trả lờiXóa
    4. yên tâm là ở vn này chả ai thịt mấy con chuột ấy làm gì cho bẩn tay, nên cứ cho chúng nó đi xe buýt, xe ôm miễn là phải đeo bảng trước ngực có ghi, con lạy dân, cho con được sống để sửa chữa sai lầm...

      Trả lờiXóa
    5. chúng nó thống kê xe công từ lâu rồi, đòn này là đòn bẩn được sư phụ chúng nó chỉ bảo khá kỹ rồi... tại sao những việc này bây giờ mới làm.... câu hỏi đầu tiên là vậy... tiếp theo là những ai phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm kiểu gì???...

      Trả lờiXóa