Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Chùm ảnh thời sự VN đầu năm 2017

Chùm ảnh thời sự VN đầu năm 2017

“Anh ấy đang cố gắng lên tiếng cho chính mỗi chúng ta ( hình 1 ) , và anh ấy chấp nhận nhận những gì sẽ xảy ra ( hình 2,3 - bị ném gạch, ô tô vỡ kính )

Chúng ta cùng chia sẻ , đồng hành ủng hộ từ tinh thần , hành động và vật chất đến với anh ấy hay bất cứ ai cùng cất tiếng nói để thấy đổi xã hội tốt đẹp hơn VÌ MỘT VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN & CƯỜNG THỊNH nhé đại gia đình facebook thân yêu !” (FB Đỗ Đức Hợp)

Lê Nguyễn Hương Trà“Tăng giá xăng là cướp cơm dân nghèo”. Biểu ngữ của bạn Hoàng Huy Vũ, một tài xế chạy Uber, trước Các cơ quan đại diện tại Tp.HCM của Bộ Công Thương, vào trưa nay (20.2)

Hai ngày trước (18.2), hai thằng cha nội của mình là Bộ Công Thương – Tài Chính đã phát đi văn bản điều hành giá xăng dầu. Theo đó, 15:00 cùng ngày xăng RON 92 đã tăng thêm 504 đồng/lít, hiện đang ở mức 18.098 đồng/lít.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2016 mức đóng góp của thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong tổng thu ngân sách là 4,1%, với 99% trong đó đến từ xăng dầu. Tuy nhiên, hồi nửa đầu tháng 2.2017, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng khung thuế BVMT từ 3.000 – 8.000 đồng/lít xăng, trong dự thảo Luật thuế BVMT sửa đổi đang được bộ này đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Việc nới khung, tăng thuế nhằm bảo đảm thu ngân sách đã gặp rất nhiều phản ứng. Từ các báo cáo của BTC cho biết:

Năm 2012 thu thuế môi trường là 11.160 tỉ đồng, chi trên 9.000 tỉ.
Năm 2013 thu 11.512 tỉ đồng, chi 9.000 tỉ.
Năm 2014 thu 11.970 tỉ, chi 10 ngàn tỉ.
Năm 2015 thu 27.020 tỉ, chi hơn 11.400 tỉ.
Năm 2016 thu 42.393 tỉ, chi gần 12.290 tỉ.

Vậy số tiền chênh lệch dư đã đi đâu và đã chi những gì để bảo vệ môi trường!? Đến nay vẫn chưa có ai trả lời và ngoài kia, xăng vẫn tăng!


Tính đến thời điểm này tôi đã nhận được số tiền mọi người ủng hộ để sửa xe như sau:
– Em Hoa: 3.000.000đ
– Thảo Teresa: 100$ tương đương 2.280.000đ
– Nguyễn Phương: 200.000đ
– Nguyen Thanh Nhan: 200.000đ
– Nguyen Hương: 200.000đ
– Chi Binh Minh: 300.000đ
– Chi Thao Joy: 200.000đ
– Một người bạn ẩn danh ở Mỹ: 200$ tương đương 4.560.000đ
– Một bạn giấu tên: 500.000đ với lời nhắn “Ủng hộ mua kính mới”.
– Tổng cộng: 11.440.000đ.
Ngoài ra có một số người đã liên lạc để gửi ủng hộ, khi nào nhận được tiền tôi sẽ tiếp tục công khai danh sách.
Hôm nay tôi đã trực tiếp gặp nhân viên giám định bảo hiểm, sau khi nghe tôi trình bày vụ việc công ty bảo hiểm đã quyết định hỗ trợ tôi 100% số tiền sửa xe.
Do vậy, nếu nhà hảo tâm nào có nhu cầu nhận lại số tiền đã ủng hộ xin vui lòng liên lạc, tôi sẽ chuyển trả lại. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi stt này được đăng, nếu không ai nhận lại số tiền đã ủng hộ, tôi xin được sử dụng số tiền trên như sau:
– Ủng hộ gia đình TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: 2.000.000đ
– Ủng hộ gia đình TNLT Trần Thị Nga: 2.000.000đ
– Ủng hộ gia đình TNLT Lưu Văn Vịnh: 2.000.000đ
– Ủng hộ quỹ người dân miền Trung đi kiện Formosa: 2.000.000đ
Số tiền còn lại tôi sẽ đưa vào chương trình TÌNH YÊU QUYỀN CON NGƯỜI lần thứ 7 (đây là chương trình được phong trào CON ĐƯỜNG VIỆT NAM thường xuyên tổ chức với mục đích giúp đỡ và hỗ trợ cho các TNLT).
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn cộng đồng đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ tôi trong vụ việc vừa qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét