Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Chủ tịch QH đã hoàn thành nhiệm vụ, ĐBQH thì sao?

Bác Sinh Hùng trong nhiệm kỳ qua cùng lúc có hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ của một Chủ tịch Quốc hội và nhiệm vụ của một Đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ, Đại biểu Quốc hội thì sao?
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hoàn thành nhiệm vụ, ĐBQH làm tốt cũng như không, không ai đánh giá. Sáng 23/3, bên lề phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội đã có chia sẻ về trách nhiệm của mình tại Quốc hội khóa XIII là hoàn thành nhiệm vụ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại 
kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: An ninh Thủ đô
“Làm người lãnh đạo thì chỉ có 2 việc thôi. Một là đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao thì hãy cố gắng làm cho tốt việc đó, làm hết sức mình; tận tâm, tận lực, rèn luyện mình để vượt qua chính mình, cố gắng cùng với lực lượng của mình và cùng với nhân nhân để làm cho tốt việc được giao.

Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt. Với tôi thì tôi thấy cả hai việc ấy tôi đều hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định.

Nói về nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa XIII cũng như báo cáo tổng kết nghiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, cả Quốc hội và Chính phủ đều đã nỗ lực hết mình để tạo được chuyển động cho đất nước.

Muốn tạo ra được sự chuyển động đó, trước hết Quốc hội phải chuyển động, Chính phủ phải chuyển động và tất cả đều được công khai để dân giám sát.

“Nếu ngồi ở Quốc hội mà không hiểu công việc của Chính phủ và ngược lại ngồi ở Chính phủ mà không hiểu công việc của Quốc hội, thì làm sao được.

Nhưng chung quy lại, làm đâu thì làm, đều phải hiểu việc dân, việc của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc Quốc hội đánh giá hoạt động chung tổng kết nhiệm kỳ nhưng không đánh giá cụ thể hoạt động của của ĐBQH là chưa ổn.

Theo ĐBQH Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, với vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nhiệm kỳ qua Quốc hội đã làm tròn nhiệm vụ của mình thông qua việc biến những ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành các quy định của hiến pháp, pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Đình Quyền phát biểu tại tổ 
ĐBQH TP Hà Nội sáng 23/3. Ảnh: An ninh thủ đô

“Vậy nhưng, tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội tôi thấy không có đánh giá nào về hoạt động cụ thể của ĐBQH. ĐBQH làm tốt, trăn trở vì dân vì nước, nỗ lực cố gắng trong suốt nhiệm kỳ cũng giống như ĐBQH cả kỳ chẳng có hoạt động gì đáng kể, đó là điều làm tôi đau xót, lòng người còn chưa thỏa.

Những ĐBQH hoàn thành tốt, ĐBQH chưa hoàn thành nhiệm vụ phải được đánh giá. Tôi cho rằng không thể có chuyện 100% ĐBQH đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình” – ĐBQH Nguyễn Đình Quyền nêu quan điểm.

Hiện tại, cả nước đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền đề nghị, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên lúc này là phải làm sao để chọn được người thực sự có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với đất nước, nhân dân để bầu làm ĐBQH.

Cúc Phương (Tổng hợp)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-qh-da-hoan-thanh-nhiem-vu-dbqh-thi-sao-3303651/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét