Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Cái chết của hoa hậu cảnh báo người vận động quá sức

Cái chết của hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ cảnh báo người vận động quá sức
Mới đây, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 đột ngột qua đời được em trai Hoa hậu chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân cô qua đời là do đột quỵ vì chạy bộ quá mức. 
Hiện nghi vấn nguyên nhân khiến Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ đột ngột qua đời được cho là do tập thể dục, cụ thể là chạy bộ quá sức vào tối muộn. Trước đó, vào chiều ngày 9/12/2020 cố nghệ sĩ Chí Tài cũng qua đời sau cơn đột quỵ khi đang tập luyện trong khu chung cư nơi ông sống. Trước nữa một nam bác sĩ 31 tuổi bị đột quỵ khi đi đá bóng. Dù được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu ngay lúc đó nhưng bác sĩ này đã hôn mê, ngừng tuần hoàn và tử vong sau khi đi vào bệnh viện.

Thông tin người mẫu, nhà thiết kế thời trang Tôn Hiếu Anh - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 vì đột quỵ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

CHỐNG DỊCH CỰC ĐOAN VÀ XIN TIỀN CỰC ĐOAN

Bần cùng sinh đạo tặc. Cứ với cách quản lý cực đoan lúc tả lúc hữu và không quan tâm đến lợi ích của người dân thế này thì sớm muộn cũng sẽ sinh đại loạn. Sài Gòn, Đồng Nai, Long An, Bình Dương... có vô số đường mòn ngõ hẻm sông suối cho dân qua lại, lực lượng công an quân đội làm sao đủ để ngăn chặn được, nhất là khi người dân đã đói thì họ không còn nghĩ đến luật pháp nữa.
CHỐNG DỊCH CỰC ĐOAN VÀ XIN TIỀN CỰC ĐOAN
FB Dương Quốc Chính - Có lẽ Chính phủ “khoán trắng” cho lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm về việc chống dịch trên địa bàn nên họ sợ trách nhiệm nên chống dịch cực đoan. Như Đồng Nai là tỉnh ngay sát TP HCM, giao thương rất mật thiết, nhiều công nhân qua lại làm việc. Nhưng Đồng Nai đã yêu cầu người từ TP HCM vào ĐN phải cách ly tập trung. Như vậy cũng gần giống như việc cấm luôn người từ TP HCM tới ĐN và người từ HCM đang ở ĐN sẽ thành F1.
Giải pháp bắt cách ly tập trung đã trở nên lạc hậu vì quá tốn kém cho cả người dân lẫn nhà nước, người ta bỏ đi không được mà địa phương chưa có dịch lại muốn có?

CHỐNG DỊCH CỰC ĐOAN

Đúng là tốn bao nhiêu công sức truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm toàn dân, cuối cùng các quan lãnh đạo tài tình sáng suốt của mấy tỉnh thành sổ toẹt vào chúng. Vứt hết, chỉ cần làm một phát nhốt hết người dân theo địa giới hành chính có sẵn là xong. Nhẹ đầu các quan và cũng khỏi mất công tra soát. Tiền đâu để dân sống, gạo rau đâu để dân ăn thì không ông quan tài tình sáng suốt nào quan tâm. Dân ai sống ai chết mặc kệ chúng bay. Tao hoàn thành nhiệm vụ dập dịch để bảo vệ được cái ghế của tao là tốt rồi. Đáng ngạc nhiên là từ sáng đến giờ vẫn không thấy Thủ tướng Chính phủ lên tiếng can thiệp, điều chỉnh ?
CHỐNG DỊCH CỰC ĐOAN
FB Bs Võ Xuân Sơn - Hôm qua tôi viết bài về phản ứng thái quá với cúm Tàu, thực ra là muốn nói đến những hình thức chống dịch cực đoan. Ngay sau đó, liên tiếp, 2 tỉnh Đồng Nai và Long An ra lệnh cô lập TPHCM.

Tôi có một số nhân viên cư ngụ ở Long An, hàng ngày lên phòng khám làm việc. Thế có nghĩa là, nếu Long An còn ngăn cách, thì các bạn ấy không thể lên Sài gòn, làm việc tại phòng khám được. Ai sẽ trả lương cho các bạn ấy trong những ngày các bạn ấy bị ngăn cách không cho đi làm? Tỉnh Long An có trả không? Hay là để cho các bạn ấy và gia đình chịu đói?

Người Sài Gòn thức dậy thấy mình bị nhốt trong nhà

Trong một bài trước tôi đã bình luận người dân hoảng loạn thì có thể chấp nhận được, nhưng Chính phủ hoảng loạn thì không được. Bài dưới đây của nhà báo Cù Mai Công cho thấy trên thực tế người dân đâu sợ. Ngược lại, những hành động cách ly vô tội vạ của các chính quyền Sài Gòn và Đồng Nai... đã phản ánh chính chính quyền lại lo lắng, hốt hoảng nhất, liên tục bị động trong các trường hợp và đều vội vã phản ứng quá mức, nhất là vội vã cách ly, phong tỏa thiếu kiểm soát. Tính đến trưa nay 5-6, sau gần một năm rưỡi bùng phát Covid-19, TP.HCM mới có 339 ca Covid/13 triệu dân và cũng chỉ mới có một bệnh nhân tử vong. Vậy mà cả thành phố cứ như cháy thành, làm cho Đồng Nai bên cạnh cũng phải hốt hoảng đến mức quy định tất cả ai từ TP.HCM về Đồng Nai đều phải cách ly y tế 21 ngày. Thật không thể hiểu nổi. Tôi đồng ý với bác Công: “Chống dịch như chống giặc” là cần thiết. Nhưng chống giặc thế nào để dân ít bị ảnh hưởng nhất lại là chuyện khác. Không thể chống bằng cách ném bom rải thảm, kệ dân ra sao thì ra.
Sáng 5/6 người Sài Gòn thức dậy thấy mình bị nhốt trong nhà
FB Cù Mai Công - 
(Xin nói rõ, người ở Sài Gòn không chỉ là người có hộ khẩu TP.HCM mà còn mấy triệu bà con nhập cư từ các tỉnh thành). Từ 0g sáng 5-6-2021, người dân TP.HCM từ TP.HCM đi 15 tỉnh thành thuộc diện cách ly với nhiều mức độ khác nhau: Bạc Liêu, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bến Tre, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Nam, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa (tính đến sáng 5-6). Có lẽ sẽ không dừng lại con số này.
Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường và đường phố
Thật ra, từ sáng 5-6, không ít người không hiểu sao đã biết thông tin này. Như… tôi chẳng hạn. Nên khi nghe tin ba một người học trò nay là huấn luyện viên võ thuật của mình qua đời đột ngột, tôi vẫn quyết đi ngay. Họp một nhóm nhỏ trong cơ quan xong, gần 11g trưa, nắng, tôi vẫn phóng chiếc xe máy cùi của mình đi một mạch 40km từ Sài Gòn, qua sân gôn Long Thành vài cây, đến đường Phùng Hưng, thắp nhang cho ông Đậu Khắc Liêm, cựu hiệu phó Trường ĐH Tài nguyên –môi trường, mới hưu vài năm.

Khi các khu phong tỏa đang chạy dài theo Covid-19

Lâu mới thấy một bài tả về tình hình xảy ra tại các khu vực quanh những điểm cách ly. Tôi toàn ở trong nhà hay đi bộ một mình trong các phố vắng và quanh khu tôi không có điểm nào bị cách ly nên không biết tin tức gì ngoài xem tivi, mà tin trên tivi thì chán chết. Bài viết của bác Công khá thú vị. Tôi đồng ý với tác giả bài này là không nên có cái nhìn thiếu nhân ái và thiếu thiện cảm đối với những người chẳng may mắc dịch Covid. Họ cũng chỉ là nạn nhân. Tuy nhiên, đối với những người đã bị mắc dịch hoặc biết mình là F1 mà vẫn cố tình trốn tránh xét nghiệm, cách ly thì dư luận cần phải lên án và chính quyền cần phải xử lý.
Khi các khu phong tỏa đang chạy dài theo kháng chiến…chống Covid-19
FB Cù Mai Công - Tới sáng 3-6-2021, bốn ngày sau khi cả TP.HCM giãn cách xã hội – từ 31-5-2021, không dân Sài Gòn nào có thể nhớ nổi các khu vực, địa điểm ở TP.HCM đã bị phong tỏa, khoanh vùng.
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có nơi như chợ Phú Nhuận mới phong tỏa xong, xả rào ít ngày, rồi mới đây lại phong tỏa tiếp. Ngày càng nhiều, nhớ không xuể. Báo chí cũng không thể cập nhật thông tin kịp thời hết... Tôi cũng không nhớ nổi, chỉ còn cách cố gắng biết các điểm quanh nhà mình, khu vực mình: xóm Đại Lợi và phường 3, Tân Bình.

Cố quá thành quá cố: Hoa hậu VN Thu Thuỷ qua đời

Chia buồn với gia đình cô Thu Thủy và cầu chúc cô được hưởng cuộc sống an lành, hạnh phúc nơi cõi cực lạc. Mình đăng bài này vì chứng kiến nhiều bạn bè và người thân của mình học nhiều, kiến thức nhiều và cứ cố làm theo sách và mạng dẫn tới tai nạn nặng, thậm chí đột ngột qua đời ngay trong hoặc sau khi tập. Mình đã gặp những trường hợp như thế này nhiều rồi. Cách đây mấy năm ở bể bơi nơi mình tập, có cô cũng khoảng 45 tuổi như Thu Thủy, cũng rất cao ráo xinh đẹp. Xuống nước là cô bơi liền 20 vòng = 2 km, thậm chí có hôm làm luôn 3 km. Thế rồi cũng bị sốc, đưa vào được bệnh viện thì mất. Hôm 22/5 vừa qua, giải chạy siêu việt dã tổ chức ở tỉnh Cam Túc Trung Quốc đã biến thành thảm họa khi 21 vận động viên chết vì hạ thân nhiệt và đói khát. Khi sự cố xảy ra, đa số vận động viên chỉ mặc quần đùi và áo phông. Họ không có đồ bảo vệ trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, gió giật ở cấp 7-8, mưa nặng hạt. Một số bị hạ thân nhiệt, nhiều người khác bất tỉnh vì quá lạnh. Đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong cả tập thể ngay trong cuộc thi, buộc Chính phủ Trung Quốc đình chỉ vô thời hạn các sự kiện thể thao mạo hiểm, trong đó gồm cả chạy đường dài, chạy siêu việt dã, chạy trên sa mạc và wingsuit flying (bay bằng bộ đồ được thiết kế đặc biệt). Vợ tôi 45 tuổi và một số người bạn 50-60 tuổi vẫn thích uốn dẻo yoga, nhất là trồng cây chuối, tôi nhìn mà lo lắng, nghĩ tới hậu quả khi một ngày nào đó họ đột nhiên đổ gục xuống trong khi tập. Tôi cho rằng những người có tuổi, nhất là tuổi cao, nên tập nhẹ nhàng, vừa sức và nên chọn những môn thể thao không nguy hiểm. Nếu không có Covid thì hàng ngày tôi chỉ tập gym hoặc chơi bi a nhẹ nhàng, sau đó bơi độ 300-500 mét, ngoài ra là đi bộ... Tuổi này sống chết chỉ cách nhau vài ngày, thậm chí vài phút như cô Thu Thủy trong bài.
Hoa hậu Việt Nam Thu Thuỷ qua đời vì đột quỵ khi chạy bộ
Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy mất ở tuổi 45 vì đột quỵ khi chạy bộ vào buổi sáng ngày 5/6, theo báo Tuổi trẻ. 3 ngày trước khi ra đi, một người bạn vẫn thích thú "tag" cô vào một bài viết nói về cuộc sống hàng ngày đầy tích cực, những bài tập sức khỏe và chạy bộ.

Nguyễn Thu Thủy đoạt vương miện Hoa hậu 
năm 1994 - Ảnh: Facebook Nguyễn Thu Thủy
Em trai của họa hậu Thu Thủy - ông Nguyễn Minh Thắng - vừa thông báo tin buồn trên trang Facebook cá nhân của ông và của hoa hậu Thu Thủy. Lễ viếng được tổ chức vào 10h45 ngày 8/6 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 cùng ngày, sau đó hoả táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

Cuộc giải ngân 15,2 tỷ hài hước của Hoài Linh...

Thông thường người VN chỉ gọi những người như Hoài Linh là đám Giải Trí chứ không gọi họ là Nghệ Sĩ, chỉ có đám bồi bút lăng xê họ lên thành nghệ sĩ, thành ngôi sao để bán báo đắt hàng, và chỉ có nhà nước tặng họ các danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú vì họ ru ngủ được nhân dân còn giỏi hơn dùng thuốc phiện. Nghệ thuật không có nghĩa là những ca khúc nhảm nhí, những trò hề vô duyên, vô thưởng, vô phạt, chỉ để chọc cười mấy bà hàng tôm hàng cá hay bán hàng gia dụng ế ẩm ngồi xem cho qua ngày. Nhiều người được gọi là nghệ sĩ thực chất chỉ ở tầm thợ hát. Không được đào tạo bài bản, có đôi ba bài ca, bài hề chiều theo thị hiếu số đông, thế là thành nghệ sĩ. Kim cương to, siêu xe đắt đỏ, hàng hiệu phủ đầy người, trầm hương để đầy nhà hay biệt thự hào nhoáng chỉ giống như lớp mỹ kí phủ lên khúc gỗ. Lớp mỹ kí ấy khi gặp phải scandal sẽ bong tróc, sẽ vỡ lở, làm lộ ra một showbiz đầy góc tối và những giá trị ảo. Tuy nhiên vì có đám dân nghèo thật thà dễ bị lừa và được nhà nước ủng hộ nên các ông bà ca múa hát và tuồng hề rẻ tiền này cứ ảo tưởng mình là nghệ sĩ ngôi sao thế giới, tự cho mình có những đặc quyền, đặc lợi hơn những người khác, ví dụ họ nhận tiền ủng hộ vì họ đã kêu gọi thì ai chả phải nghe theo thần tượng của mình, còn sử dụng tiền thế nào thì là việc riêng của họ. Thực sự là họ đã biến những đồng tiền từ thiện và lòng hảo tâm của người khác tin tưởng gửi gắm qua họ cho dân nghèo thành hàng hóa, thành công cụ để xây dựng tên tuổi cho chính họ. Rồi đến khi có chuyện thì họ lại thản nhiên buông một câu "Không làm nữa". Chưa bao giờ người dân mất lòng tin vào giới giải trí như bây giờ. Họ đã lộ rõ là một đám thích sĩ diện, thích làm màu, thiếu cái tâm, thiếu tài năng, và thiếu cả đạo đức. Đã định không muốn phí thời gian quan tâm tới đám giải trí này, không đăng lên nữa, nhưng được bài dưới thấy hay nên đăng thêm bài này rồi chấm hết.
Cuộc giải ngân 15,2 tỷ hài hước của Hoài Linh và giá trị ảo ở showbiz
Lê Ngọc Sơn 4/6/2021 Đại diện của Hoài Linh thông báo ê-kíp đã giải ngân 15,2 tỷ đồng tiền cứu trợ bão lũ năm 2020. Hoài Linh đã để tiền từ thiện trong tài khoản cá nhân suốt hơn 6 tháng qua. Trước phản ứng dữ dội của dư luận và truyền thông về việc chậm trễ giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện, Hoài Linh đang cho thấy anh vội vã, gấp rút thực hiện công việc đó như thế nào, suốt mấy ngày qua.

Hàng loạt bê bối xảy ra, từ vụ nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, tiếp tay quảng cáo tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo, phát ngôn dung tục, phản cảm, đến chuyện từ thiện thiếu chuyên nghiệp, showbiz hiện ra không còn hào nhoáng như ảo ảnh. Ảnh: Phương Lâm.

Phật giáo QN đề nghị Nhà nước không quản lý tiền công đức

Ồ, đọc bài này mới biết lâu nay dù ít dù nhiều thì nhà nước vẫn thò tay vào túi tiền của các nhà chùa, nhà thờ à ? Khốn khổ cho dân tôi hoan hỉ đóng góp xây chùa rồi chùa không được sử dụng tiền đó. Bản chất của tiền công đức là lòng thành của Phật tử, thể hiện sự thành kính đối với tôn giáo mà họ tin theo, được đóng góp một cách tự nguyện, không chịu bất cứ một ép buộc nào. Vậy thì nhà nước nên thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa vào sau mỗi tên nhà chùa, nhà thờ để phân biệt với chùa và nhà thờ trên thế giới.
Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đề nghị Nhà nước không nên quản lý tiền công đức
03/06/2021 TTO - Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đưa ra nhiều lý do để kiến nghị không quản lý tiền công đức như: xếp hạng di tích không đồng nghĩa quốc hữu hóa di tích, tiền công đức tại các chùa Phật giáo là tài sản của Giáo hội…
Người dân đóng tiền công đức tại một
ngôi chùa ở Nam Định - Ảnh: T.ĐIỂU
Thượng tọa Thích Thanh Quyết - trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh - vừa ký văn bản gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính để góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành và các bên liên quan.

Tiêm Sinopharm rồi lại phải tiêm thêm vaccine khác

Hiện nay tác dụng của vaccine TQ ra sao chẳng ai biết, chỉ toàn thông tin mơ hồ và nhỏ giọt do TQ đưa ra và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vâng theo cấp phép. Tuy nhiên, ngay cả nhóm chuyên gia của WHO cũng cảnh báo rằng do thiếu dữ liệu, nên không xác định được hiệu quả của vaccine Sinopharm đối với những người từ 60 tuổi trở lên. WHO cũng vừa phê duyệt sử dụng khẩn cấp một loại vaccine khác do công ty Sinovac của Trung Quốc phát triển và sản xuất, nhưng cũng thừa nhận loại vaccine này chỉ ngăn ngừa được 51% các triệu chứng ở người được tiêm chủng. Tóm lại là hiện giờ vaccine của TQ chưa đáng tin cậy, không nên cho nó vào cơ thể chúng ta. Khổ thân cho những người tới đây sẽ bị nhà nước bắt phải tiêm những loại vaccine Tàu này vì nghe nói nhà nước đang đàm phán mua (chắc là sợ không mua thì Tàu sẽ lại giở trò cà khịa ở biển Đông ?).
Bahrain: Tiêm Sinopharm rồi lại phải tiêm thêm vaccine khác
Năm ngoái, Bahrain đã trở thành một trong những nước đầu tiên phê chuẩn sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc, mặc cho một số nhà khoa học bày tỏ lo ngại vì loại vaccine này thiếu dữ liệu công khai về mức độ an toàn và hiệu quả. Gần đây, quốc gia Trung Đông này đã bắt đầu tiêm liều thứ 3 cho người dân và khuyến khích một số đối tượng lựa chọn vaccine khác. Trong tuần này, các quan chức Bahrain đã nói với truyền thông rằng họ sẽ cung cấp vaccine Pfizer-BioNTech cho một số nhóm người nguy cơ cao đã được tiêm 2 liều vaccine của Sinopharm.
Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, một người đàn ông đã được tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế ở Manama, thủ đô của Bahrain. (Nguồn ảnh: MAZEN MAHDI / AFP qua Getty Images)

Cung điện Mùa đông và Cung điện Mùa hè ở nước Nga

Cung điện Mùa đông và Cung điện Mùa hè tuyệt đẹp ở nước Nga
Tối nay vào mạng tình cờ thấy FB của một thầy giáo cùng trường. Thầy đi du lịch Nga về từ năm 2019, nay mới đưa ảnh lên cho bạn bè ngắm. Bộ ảnh hàng trăm chiếc của thầy tuyệt đẹp, nhìn thân quen quá làm mình nhớ nước Nga vô cùng, đến mức không thể tiếp tục soạn bài được, đành phải mất buổi tối xem lại các câu chuyện và tranh ảnh về nước Nga. Thế hệ trẻ VN giờ ít được sang Nga nên chỉ biết về Nga qua báo chí của Đảng, trong khi báo chí của Đảng toàn lấy thông tin về Nga từ báo chí phương Tây. Dĩ nhiên phương Tây sợ  Nga nên ghét Nga và do đó thường đưa tin xấu và xuyên tạc sự thật về Nga. Đúng là nước Nga chưa trở lại thế lực siêu cường như trước, cũng đúng là nhiều người Nga không còn thân thiện với người VN như trước (vì người VN đã gây ra rất nhiều chuyện xấu xa ở Nga, nhất là lừa bịp người Nga trung hậu thật thà để bán hàng rởm... mà bản thân tôi đã nhiều lần chứng kiến), nhưng thực tế nước Nga vẫn rất vĩ đại, chỉ có 146 triệu dân, nhưng người Nga làm được vô số điều vĩ đại đến phương Tây cũng phải kinh ngạc, và nếu 100 triệu người Việt nhìn vào đó thì chắc ai cũng thấy xấu hổ cho đất nước mình vì đất nước thì không phát triển và cũng chẳng có đóng góp gì cho văn minh nhân loại. Vài dòng vậy thôi, xin đăng lại mấy bức ảnh về hai cung điện rất đẹp của nước Nga mà tôi đã từng đến. Quả thực, nước Nga vĩ đại rất nổi tiếng với các lâu đài, cung điện nguy nga, tráng lệ. Hai trong số đó là Cung điện Mùa đông và Cung điện Mùa hè, đều là những điểm đến lý tưởng dành cho người yêu nghệ thuât.

Cung điện Mùa đông ở Saint Petersburg, Nga

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Cúm Tàu: Chúng ta có sợ hãi và phản ứng quá mức không?

Cúm Tàu người dân sợ nên hoảng loạn thì có thể chấp nhận được vì họ thiếu thông tin. Tuy nhiên trên thực tế tôi thấy người dân đâu có hoảng sợ, từ người trong gia đình tôi  hay bạn bè thân thiết tới những người ngoài phố tôi gặp, ít người lo lắng quá mức tới đại dịch. Ngược lại chính chính phủ lại lo lắng, hốt hoảng nhất, liên tục bị động trong các trường hợp và đều vội vã phản ứng quá mức, nhất là vội vã cách ly, phong tỏa toàn quốc hồi tháng 4/2020. Hiện nay, bộ máy tuyên truyền cũng hốt hoảng phản ứng quá mức dưới rất nhiều hình thức làm người dân tự nhiên bị đặt vào hoàn cảnh phải lo lắng quá mức theo. Bình tĩnh, sáng suốt và thương dân là điều rất cần thiết đối với các nhà lãnh đạo quốc gia lúc này.
Cúm Tàu: Chúng ta có sợ hãi và phản ứng quá mức không?
FB Bs Võ Xuân Sơn - Mấy ngày nay, thông tin về dịch bệnh tràn ngập. Tôi cảm nhận sự lo lắng đang bắt đầu thái quá, tâm lí của nhiều người đang có xu hướng trở thành hoảng loạn. Có cần phải sợ hãi căn bệnh cúm Tàu này đến như vậy hay không?

Hiện nay, Mỹ là nước có số lượng mắc bệnh cao nhất, và số lượng người chết do cúm Tàu cao nhất. Chúng ta thử điểm qua con số nhiễm bệnh cúm Tàu của vài nước dẫn đầu thế giới và của Việt nam nhé.

Cài Bluezone: Chính quyền có tôn trọng quyền công dân ?

Cài Bluezone: Chính quyền có tôn trọng quyền công dân ?
FB Nguyễn Vi Yên 3-6-2021 - Tính tới hiện tại (3/6/2021), chưa có một căn cứ pháp lý nào đủ rõ ràng để xử phạt vi phạm hành chính nếu người dân không cài đặt ứng dụng Bluezone. Hơn nữa, liệu Bộ Thông tin và Truyền thông, trong vai trò bên triển khai ứng dụng Bluezone, có sử dụng dữ liệu từ ứng dụng này để âm thầm giám sát người dân, như cái cách Trung Quốc đang giám sát, xử lý, và trừng phạt người dân nước họ? Và, rốt cuộc, ta có thể hoàn toàn tin tưởng những cam kết từ chính quyền hay chăng? Do vậy, việc xử phạt những ai không cài Bluezone, theo như quyết định này, không những thiếu căn cứ pháp lý, mà còn vi phạm quyền công dân.
Mới đây, Bộ Y tế vừa ra quyết định mới, theo đó người dân “phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone)” khi đến nơi công cộng hoặc tập trung đông người. Không chỉ vậy, Quyết định này còn hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố “xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng”.

COVID-19 chắc chắn rò rỉ từ phòng thí nghiệm TQ ?

Các bằng chứng cho thấy COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm TQ
FB Phan Anh • Mới đây, 18 nhà khoa học quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Canada và Thụy Sĩ đã công bố một bức thư, trong đó họ nghĩ rằng giả thuyết COVID-19 bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm là khả thi. Những nghi vấn tiếp tục đổ dồn về phía Viện Virus học Vũ Hán, nơi có một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4, đồng thời là nơi mà một số nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về virus corona trước khi xảy ra đại dịch. Vũ Hán cũng là thành phố xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được báo cáo. Dưới đây là các bằng chứng mà nhiều người nghĩ rằng virus corona có thể đã rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ông Trump nói Fauci đã bị phơi bày; Trung Quốc nên đền bù 10 nghìn tỷ USD Xuân Thành Thứ Sáu, 04/06/2021 Cựu Tổng thá‘ng Donald Trump hôm thứ Năm (3/6, giờ Mỹ) đã phát đi tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích Bác sĩ Anthony Fauci vì truyền tin sai trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19. Ông Trump cũng yêu cầu Trung Quố‘c phải trả cho Mỹ và thế giới 10 nghìn tỷ USD vì sự chết chóc và hủy diệt mà họ đã đang gây ra".'
1. Viện Virus học Vũ Hán đã nghiên cứu về COVID-19 ngay trước khi đại dịch bùng nổ
Các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán thực hiện việc nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, bao gồm thu thập, lưu trữ và phân tích di truyền những mẫu mầm bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến. Họ luôn tự hào khi sở hữu một phòng thí nghiệm với độ an toàn sinh học cấp 4, đồng thời là một trong số ít phòng thí nghiệm tân tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Muốn Dân chủ thật thì đảng cầm quyền không thể độc quyền

Tự do Dân chủ là ánh sáng đẩy lùi bóng tối sinh ra gian dối, lừa đảo, cướp giật và vô vàn các tệ nạn khác trong bộ máy nhà nước và trong trong xã hội. Chỉ có Tự do Dân chủ thật sự mới đủ quyền lực Nhân bản để buộc tất cả cái thật đồng nghĩa với Đúng, thực sự phụng sự Con Người. Mà muốn Dân chủ thật thì đảng cầm quyền không thể độc quyền. Bài này của bác Lưu Trọng Văn rất ngắn nhưng cực hay vì đề cập thẳng đến vấn đề đất nước cần nhất, thiếu nhất. Đây là một thông điệp rất chính xác mà các nhà lãnh đạo quốc gia có tâm với nước phải đọc, phải suy ngẫm và tìm mọi cách thực hiện. Mặt khác, cũng phải ngẫm xem những lời ông Chính nói có xuất phát từ cái tâm và là mong muốn thật của ông không ? Hay ông chỉ nói cho oai, cho được lòng dân và để chê cái chính phủ của ông Phúc là "nói giả, làm giả"? Thậm chí ông có định lừa cho những ai ngây thơ tin theo lời kêu gọi "nói thật, làm thật" của ông để họ lộ mình thì sẽ ra tay tiêu diệt ? Bài học của ông Trọng khi làm Tổng bí thư - Chủ tịch nước đã rất xương máu với người dân. Rất nhiều người ngây thơ nghe lời kêu gọi của ông tố cáo, phản đối và đấu tranh với tham nhũng cuối cùng đã bị nhà nước của ông trừng phạt, thậm chí bị bắt vào tù, như những người tham gia tố cáo, phản đối các BOT BẨN. Ông Chính bản chất là Công an, lại nguyên là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trong khi bài học tàn nhẫn của anh em ông Lê Đức Thọ và Mai Chí Thọ dạy chúng ta vẫn còn nóng hổi lắm. Mặc dù xác xuất rất thấp, nhưng tôi vẫn hy vọng ông Chính trở thành Putin của Việt Nam. Putin xuất phát từ công an, nhưng đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử nước Nga, có công phục hồi và phát triển sức mạnh của nước Nga sau những năm cầm quyền hỗn loạn của chế độ cộng sản, được thế giới kính trọng. Ẩn mình chờ thời đủ rồi, nay là lúc cờ đến tay, mong ông ra tay cứu dân cứu nước.
Muốn Dân chủ thật thì đảng cầm quyền không thể độc quyền
FB Lưu Trọng Văn - Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5-2021, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trên tinh thần: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; người dân, doanh nghiệp hưởng ứng thật và được thụ hưởng thật các thành quả.
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tiếp sau "học thật, thi thật, nhân tài thật" mà thủ tướng Phạm Minh Chính nói, thì những "nói thật, nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật" và cả ngàn cái thật nữa cũng khó tạo nên Sự Thật chân chính tốt đẹp trên Đất nước này nếu thiếu cái "thật"cơ bản nhất của Quyền Con Người: Dân chủ thật.

COVID-19: Chương trình quyên góp gây tranh cãi

Tôi nghĩ rằng người dân VN luôn luôn sẵn sàng ủng hộ chính phủ khi Chính phủ gặp khó khăn. Bản thân tôi cũng đưa lên Blog này lời kêu gọi nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, người dân mong muốn huy động và chi tiêu phải minh bạch và đúng mục đích, trong khi tôi cảm thấy trên thực tế Chính phủ VN có xu hướng càng ngày càng không minh bạch. Giả dối ngày càng tăng ở khắp nơi, đến mức tại phiên họp thường kỳ tháng 5-2021 ngày 2/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trên tinh thần: "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; người dân, doanh nghiệp hưởng ứng thật và được thụ hưởng thật các thành quả". Trước đó ông cũng kêu gọi toàn dân "học thật, thi thật, nhân tài thật". Chính vì vậy mà từ lâu tôi đã không còn tin tưởng vào các thông tin số liệu do Chính phủ công bố. Đọc báo, nghe đài, xem tivi để biết chứ bảo tin thì không. Thứ hai, quan chức chính phủ vẫn tiêu tiền vô cùng lãng phí, phá túp lều tranh và mấy cái nhà vệ sinh cấp 4 ở Hải Phòng cũng cần tới 800 triệu đồng, hoặc hàng ngày nhà nước gửi ra quá nhiều lời kêu gọi đóng góp trên mọi phương tiện mà nhà nước quản lý, gồm cả thông điệp qua điện thoại di động lẫn trên các kênh truyền thông, rất tốn kém mà lại gây phiền hà cho dân... Thứ ba, trong đợt quyên góp tiền mua vaccine này, dường như Chính phủ thấy đông đảo người dân quan tâm ủng hộ nên cách tổ chức quyên góp, lời nhắn tin quyên góp... cứ như là yêu cầu người dân phải đóng góp, coi đó là trách nhiệm của người dân. Trước đó thì ông phó thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định chính phủ không thiếu tiền bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, vậy tại sao chính phủ nhắn tin xin tiền của người dân trong khi dân đang sống lay lắt ? Nói thật là tôi rất không hài lòng với cách làm của Chính phủ.
COVID-19: Chương trình quyên góp gây tranh cãi
03/06/2021 VOA Tiếng Việt - 
Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, người nổi tiếng bộc trực, thường xuyên bình luận, phản biện về các vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam, cũng công bố trên trang cá nhân hôm 3/6 rằng bà đóng góp 100 triệu đồng vào quỹ của chính phủ để phòng chống dịch và mua vắc-xin cho người nghèo. “Khi gian khó mới biết lòng con có hiếu! Tổ quốc lâm nguy mới biết kẻ trung thành!”, bà Hoài Anh viết trên Facebook cá nhân.
Bộ Y tế Việt Nam nói hôm 3/6 sẽ có 120 triệu 
liềuvắc-xin ngừa COVID-19 trong năm 2021.
Bộ Y tế Việt Nam cho biết hôm 3/6 rằng cả nước sẽ có 120 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn trong năm nay. Thông tin được đưa ra giữa lúc có những ý kiến trái chiều nhau về chương trình của nhà nước kêu gọi người dân, doanh nghiệp đóng góp cho quỹ mua vắc-xin.

Dư luận quốc tế chuyển hướng về nguồn gốc Covid-19

Tôi rất mong các nhà khoa học chứng minh được nguồn gốc của virus Corona là từ phòng thí nghiệm Vũ Hán để Đảng cộng sản TQ phải chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân loại.
Dư luận quốc tế chuyển hướng về nguồn gốc Covid-19
FB Đông Phương - Cộng đồng y tế về bệnh truyền nhiễm thường tin rằng virus corona mới đến từ loài dơi. Nó truyền qua một loài khác và cuối cùng xâm nhập vào cơ thể người, gây ra các bệnh truyền nhiễm. Thông tin mới nhất được Hoa Kỳ công bố cách đây vài ngày cho thấy 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán, đã nhiễm bệnh vào tháng 11/2019. Lời tuyên bố virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.
Bác sĩ Fauci, cố vấn chính về các bệnh truyền nhiễm tại Nhà Trắng, trước kia cũng phủ nhận rằng virus bị rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Nhưng đến nay ông cũng đã thừa nhận có khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm và yêu cầu điều tra thêm thông tin. Các kênh truyền thông cánh tả cho rằng đây là thuyết âm mưu của phe bảo thủ, cũng bắt đầu kêu gọi điều tra sâu. Vậy bối cảnh đằng sau việc này là như thế nào?

Nhu cầu xây dựng văn hóa thảo luận công chúng

Nhu cầu xây dựng văn hóa thảo luận công chúng
02/06/2021 Phạm Phú Khải - 
Trên mạng thì chỉ thấy toàn chửi nhau, hiếm thấy có sự lý luận đối thoại nào. Đối thoại, hay thảo luận, là một hoạt động vô cùng tự nhiên không thể thiếu được giữa con người với nhau. Thế nhưng, muốn thật sự đối thoại, tuy không khó, cũng lắm rào cản. Nào là tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ, phái tính v.v... Nhưng không có rào cản nào lớn hơn định kiến con người.
Đối với người Việt Nam, đối thoại dường như là một thử thách không ngừng. Nó chưa có trong văn hóa hành xử của chúng ta. Thay vì đối thoại, thảo luận, đại đa số dường như độc thoại, kết luận. Thành kiến, định kiến dường như đã có trong đầu trước khi bắt đầu thảo luận. Nhưng trong thế giới con người, sự thật chỉ là tương đối. Sự thật tuyệt đối thuộc về Thượng Đế, cõi tâm linh. Vậy mà con người vẫn tranh giành nhau tính tuyệt đối đó để rồi không thể nào đối thoại và hòa đồng với nhau.

Khi cái chết đang đến gần…

Các cụ xưa kia vẫn nói khi tham tiền thì con người sẽ giết chết mọi thứ cần thiết cho chính con người, trong đó có rừng và môi trường sống. Thực tế đúng như thế. Vậy mà có nhà lãnh đạo quốc gia còn lên tivi báo đài ra lệnh trước khi chặt một cây rừng thì phải thắp nhang lạy nó"... Quả nhiên bọn lâm tặc vâng lời đã mua cả bó nhang để đốt, xong rồi thì hạ luôn mấy chục hecta ở Gia Lai. Đó là chưa kể có ông Phó thủ tướng đúng ngày thôi chức gần đây đã ký quyết định hạ hàng trăm héc ta rừng để lấy đất làm sân gôn. Một khi những người cầm đầu trong thể chế cũng coi rừng như củi như rác thì đất nước mất hết rừng là đương nhiên. Con sông quê hương giờ không còn là nơi tắm mát cho lũ trẻ mỗi trưa hè. Nó chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Không chỉ con sông ở các đô thị ô nhiễm mà tất cả các con sông và biển ven bờ đều ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi khi đi ngang qua các con sông con suối ở VN, người dân không còn muốn đứng lại để ngắm, để hít thở  thư giãn và để thương yêu nữa mà họ muốn và phải đi thật nhanh qua quãng sông đó bởi khiếp sợ cái mùi thối và mùi chết chóc kinh người của nó!
Khi cái chết đang đến gần…
FB Thái Hạo (
Luong Tu Tuan) 4-6-2021 - Trước nhà tôi là con sông Yên chảy qua. Dòng sông này đi qua bốn huyện với hơn 50 km đã từng lặng lẽ xuyên qua những khu rừng ở thượng nguồn. Những ngày này, khi gió Lào thổi bỏng da làm nhớ thủa xưa khi chúng tôi còn bé, ngày ngày ngụp lặn bơi lội.
Hôm qua ra ngoài, 4h chiều rồi mà thấy người còn tụ tập dưới chân cầu, lao xao lố nhố, họ ra bờ sông ngồi trốn nóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai dưới sông bơi lặn. Tôi thắc mắc, khi trở về thì hỏi người lớn. Thì ra, do nó bẩn.

Hoan hô Đảng và Nhà nước có quyết định sáng suốt

Hoan hô Đảng và Nhà nước có quyết định sáng suốt
FB Lê Việt Đức - Lần đầu tiên công khai việc đã từng phổ biến này. Hoan hô Đảng và Nhà nước có quyết định sáng suốt; đây có thể là một bước ngoặt trong tiến trình dân chủ hóa đất nước ???
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GiAO THÔNG Xã hội Thời sự- Xã hội Chủ tịch HĐND mang 75 phiếu về nhà tự gạch, một xã ở Hà Nội phải bầu cử lại Phùng Đô do.phung@baogiaothong.vn 03/06/2021 11:58 Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt "phối hợp" với Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 4 bỏ thêm 75 phiếu vào hòm bỏ phiếu dẫn đến phải tổ chức bầu cử lại. Bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026'
Trước đây bố tôi khi kiểm phiếu, bị bắt thay phiếu của dân bằng phiếu của ban bầu cử chuẩn bị trước, ông bất mãn và bỏ về, từ đó ko bao giờ tham gia nữa.

ĐỀ NGHỊ ĐỪNG XIN TIỀN NHƯ NGƯỜI SẮP CHẾT ĐÓI

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ ĐỪNG XIN TIỀN NHƯ NGƯỜI SẮP CHẾT ĐÓI. Trong bài này có đoạn "Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định Nhà nước không có tiền thì không thể giúp gì được cho doanh nghiệp, nhất là trong lúc này, khi ngân sách bị hao hụt nhiều do các doanh nghiệp làm ăn lỗ lã không đóng thuế". Tôi không tin điều này. Tôi cho rằng chính phủ đang có rất nhiều tiền nhưng chi tiêu vô tội vạ vào những việc không cấp bách. Tối qua 3/6 VTV1 đưa tin trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ Tài chính báo cáo thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Thời báo tài chính đưa tin ngày 2/6/2021 số thu ngân sách của ngành Hải quan từ đầu năm đến nay đạt 158.693 tỷ đồng, đạt hơn 50% dự toán, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Cũng trong ngày 2/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lại tái khẳng định Chính phủ không để thiếu tiền cho việc bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và đời sống của nhân dân... Dân thì ngày càng nghèo đi, trong khi thuế thì ngày càng tăng. Nhà nước hỗ trợ dân kiểu gì mà hay vậy ? Tiền nhiều như thế nhưng chúng đi đâu ? Dĩ nhiên là tốn một số vào các hoạt động chống dịch, nhưng tôi cho rằng tiền mất chủ yếu vào đủ các loại dự án đầu tư và chi tiêu khác lãng phí hoặc không cấp bách để chạy theo mục tiêu tăng trưởng viển vông cốt khoe thành tích ảo với người dân trong nước và thế giới. Tôi cực ghét các thành tích tăng trưởng kể từ khi Ba Dũng làm Thủ tướng. Từ đó đến nay số liệu kinh tế toàn bịa đặt, nhiều đại biểu quốc hội đã chất vấn về việc này. Tôi đề nghị Chính phủ nên cắt giảm ngay hàng loạt dự án đầu tư và chi tiêu không cấp bách để lấy tiền cứu dân và chống dịch; đồng thời  ngừng ngay chiến dịch ầm ĩ kêu gọi dân đóng góp cho hai quỹ của hai ông Chủ tịch nước và Thủ tướng; đó là các Quỹ ủng hộ chống dịch và Quỹ mua vaccine. Có thể huy động xin tiền dân, nhưng không thể kêu la xin tiền khủng khiếp như những kẻ sắp chết đói đến nơi được. Một ngày điện thoại 2 sim của tôi nhận được vài chục nhắn tin xin tiền, ngoài ra còn nhắn tin của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an... Rất lãng phí tiền thuế của dân và ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân, đồng thời cũng rất phản cảm.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Taichính BÁO THỎI CƠQUAN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM hline Thứ sáu, 04/06/2021, 7:00:20 GMT+7 Thời sự Xã hội Nhịp số‘ng tài chính Thuế vái cuộc sống Nhịp số‘ng tài chính Ngành Hải quan: Thu ngân sách tăng hơn 27% Chứng kho 02/06/2021 12:03 (TBTCO)- Với sự chủ động và thực hiện hiệu quả các giải pháp vừa chống dịch Covid- 19 vừa hỗ» trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, số thu ngân sách của ngành Hải quan đển nay đạt 158.693 tỷ đồng, đạt hơn 50% dự toán, tăng hơn 27% so với cùng kỳ.'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '(Chinhphu.vn) Tiêm vaccine mang tính dài hơi, trước mắt phải nhanh chóng khoanh vùng dập dịch để sớm khôi phục sản xuất, phải quan tâm điều trị bệnh thật tốt; chống lây lan trong các khu cách ly, há trợ đời sống công nhân doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, đối với phòng chống dịch bệnh, Chính phủ không để thiếu tiền cho việc bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏẻ, tính mạng và đời số‘ng của nhân dân. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công'
Doanh nghiệp khốn đốn trong mùa dịch và cách giải cứu nào hiệu quả?
Diễm Thi, RFA 2021-06-02 - 
Họ xét kỹ lắm, không tới tay mình đâu. Mình không biết nó hỗ trợ cho đối tượng nào. Mình thấp cỏ bé họng thì làm sao mà biết chỗ nào để nộp. Con nhỏ kế toán của tôi rất giỏi mà nó không lấy được đồng bạc nào hết, dễ gì ăn được tiền của nhà nước. - Bà Thái Châu
Một người ngồi bên ngoài một quán cà phê đóng cửa do đại 
dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Bức tường giam của 1,4 tỷ dân Trung Quốc

Mình nhận thấy khi đăng những bài tố cáo vi phạm nhân quyền ở TQ lên FB thì thường bị FB cảnh báo là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Mình thích đoạn này: Năm 1979, Hồ Diệu Bang – cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ đã vỗ bàn và nói: “Một khi người dân biết lịch sử đảng, thì họ sẽ nổi dậy lật đổ chúng ta”. Nếu người dân VN biết lịch sử đúng sự thực của đảng CSVN, thì họ sẽ làm gì nhỉ.
Bức tường giam của 1,4 tỷ dân Trung Quốc
Nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hầu như ai cũng biết đến sự lừa dối và tàn ác của họ. Nạn nhân chủ yếu của ĐCSTQ chính là 1,4 tỷ người Trung Quốc, điều đáng nói là hầu hết người Trung Quốc đều không biết rằng mình đang bị ‘giam cầm’. Có một bức tường vô hình giam giữ 1,4 tỷ người Trung Quốc. Và một bức tường vô hình khác luôn theo sát 1,4 tỷ người đó, bất kể mọi ngóc ngách trên thế giới như bóng với hình.
1,4 tỷ dân Trung Quốc luôn bị giam cầm bằng những nhà tù vô hình mà bản thân họ không hề hay biết. (Ảnh qua Twitter)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

Tình trạng lao động ở người cao tuổi

Tình trạng lao động ở người cao tuổi
Cách tư duy người cao tuổi sống phụ thuộc đã lỗi thời. Lực lượng này đang trở thành nguồn lực nội sinh quý giá trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

“Còn cống hiến được thì cứ làm”
Dưới cơn mưa như trút nước, ông Vương Văn Kính (SN 1947, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) khoác vội chiếc áo mưa, lao ra đường đi kiểm tra cống, đê ngăn triều cường.

Việt Nam: Chuẩn bị gì cho đợt tiêm chủng lớn nhất?

Việt Nam: Chuẩn bị gì cho đợt tiêm chủng lớn nhất?
TTCT - Theo kế hoạch, trong năm nay Việt Nam sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 75 triệu người được chỉ định tiêm chủng. Đây được xem là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi có vaccine, việc bảo quản vaccine, tổ chức tiêm chủng ra sao để an toàn và kịp tiến độ là vấn đề phức tạp và cần một đội ngũ nhân lực khổng lồ.
Vaccine được bảo quản trong kho lạnh từ 2-80C 
tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Ảnh: Bộ Y tế
Dự phòng nhiều phương án
Hiện nay, toàn bộ vaccine Việt Nam được mua và được phân bổ đều do Chính phủ chủ trì. Việc triển khai tiêm chủng cũng sẽ do Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia chủ trì.

“Thăng trầm quyền lực” trong ba nhiệm kỳ một Tổng bí thư

“Thăng trầm quyền lực” trong ba nhiệm kỳ một Tổng bí thư, ba đời Thủ tướng
Bài phân tích của TS. Phạm Quý Thọ, 2021-06-01
Việc giữ quyền lực tuyệt đối bằng sử dụng bạo lực và chuyên chế, lấy quân đội, công an như nguồn sức mạnh, cấm bất đồng chính kiến, kiểm soát truyền thông đại chúng, khống chế con người không chỉ trong hành động mà còn cả cách suy nghĩ và tình cảm… không những chỉ tiềm ẩn nguy cơ phản kháng, khiến chi ngân sách trở nên gánh nặng mà còn cản trở tăng trưởng. Ngoài ra, chống tham nhũng và tạo ra bộ máy toàn trị đặc quyền, nhưng nếu không đủ ‘đặc lợi’, thì quan chức của bộ máy ấy cũng dễ trở nên ‘hư hỏng’.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
(khi còn làm Thủ tướng) tại Thượng đỉnh ASEAN ở Hà Nội hôm 12/11/2021

Văn học chấn thương: Đọc "Gia đình" của Phan Thúy Hà

Văn học chấn thương: Đọc "Gia đình" của Phan Thúy Hà
FB Nguyễn Lương Hải Khôi - Năm 1978, anh sinh viên văn chương năm nhất ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải là Lư Tân Hoa (卢新华 Lu Xinhua) viết truyện ngắn “Chấn thương” (“Thương ngân”《伤痕》“Shānghén”), kể về chấn thương tinh thần của nhân vật nữ Thiếu Hoa, một thành viên của Hồng Vệ binh, trong cơn say của cuộc cách mạng “không có gương mặt con người”, đã tuyên bố từ bỏ mẹ ruột chỉ vì bà bị kết tội “phản Đảng”. Tác phẩm này mở đầu cho dòng văn học nghệ thuật phản tỉnh những nỗi đau con người trong phong trào cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Từ đó, tên của tác phẩm, “chấn thương”, cũng trở thành tên gọi của dòng văn học đó, “văn học chấn thương” (“Thương ngân văn học” 伤痕文学 “Shānghén wénxué”). Trên thế giới, tác phẩm nổi tiếng nhất của dòng văn học chấn thương Trung Quốc có lẽ là tiểu thuyết “Phải sống” (活着 Huózhe) của Dư Hoa (余華 Yú Huá) năm 1993, được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dựng thành phim, mô tả những thảm họa của các cuộc đại nhảy vọt và đại cách mạng văn hóa của Mao.
“Văn học chấn thương” là một hiện tượng phổ quát ở các nước hậu cộng sản, không chỉ ở Trung Quốc mà từ Nga, Đông Âu đến Việt Nam, sau khi cơn sóng thần đỏ rút đi, để lại một cõi hoang tàn nơi nhân thế và trong lòng người. Riêng ở Việt Nam, văn học chấn thương có thể được chia làm ba giai đoạn: 1954 – 1975, 1975 – 1990, và từ 1990 trở đi.

Mỹ trưng bày tượng Tập Cận Bình và Coronavirus

Kỷ niệm 32 năm Thảm sát Thiên An Môn: Mỹ trưng bày tượng Tập Cận Bình và Coronavirus
Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 32 năm Ngày Thảm sát Thiên An Môn (4/6/1989 - 4/6/2021). Để tưởng niệm và truyền thừa tinh thần “ngày 4/6”, nhiều tổ chức như Đảng Dân chủ Trung Quốc, Trung Quốc Nhân Đạo, Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc, Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, v.v. sẽ tiến hành trưng bày tác phẩm điêu khắc "virus Trung Cộng" và khởi công "Đài tưởng niệm nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản" tại miền Nam California, Mỹ vào ngày 4/6.
六四纪念日 “中共病毒”雕塑将在美自由雕塑公园揭幕
Theo VOA đưa tin, hiện việc chế tạo tác phẩm điêu khắc cỡ lớn "Virus Trung Cộng" đã bước vào giai đoạn hoàn thành. Tác phẩm này được tạo ra vào tháng 11/2020, sử dụng vật liệu sợi thuỷ tinh kết hợp cốt thép để tạo chân dung Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và khoảng 30 gốc Coronavirus. 

30 năm FPT ngày ấy, bây giờ: Đoàn FPT 1 lòng ra đi...

30 NĂM FPT NGÀY ẤY - BÂY GIỜ - “ĐOÀN FPT MỘT LÒNG RA ĐI...”
Trích "Đông Âu Anh Hùng Truyện" của Nam Nguyen
PHẦN I - TƯ BẢN ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯ VẬY ĐẤY
Chúc mừng sinh nhật 30 năm của FPT - một tập đoàn mà có rất nhiều người anh, người bạn tôi đã và đang tham gia. Một câu truyện thành công kéo dài thật hiếm có trong thời đại đầy biến động này. Xin mạn phép cùng nhắc lại với lớp trẻ về những ngày đầu vô cùng khó khăn của FPT để hiểu rằng lớp đàn anh họ cũng đã bươn chải thế nào.

Thời “trứng nước” (1988) các “soái”, “tướng” Đông Âu chưa thu dọn chiến trường mà về, một lứa đi trước vẫn đang say sưa với thắng lợi mà tiếp tục “đánh hàng”, một lứa sau trẻ và khát khao hơn rất nhiều mới bắt đầu chập chững lập nghiệp. Ở Việt Nam không phải chưa có người giàu (làm gì đã có từ “đại gia” đâu) nhưng lúc đó muốn giàu phải được liên quan đến xuất nhập khẩu. Những cái tên đã thành huyền thoại như Nguyên “béo”, Quang A, anh em Thành - Công, Vinh “đen”, Kiên “bạc” đã chớp được thời cơ ấy, sau này thêm nghề tay trái lại trở thành tay phải: tư vấn đầu tư và ngành “tư vấn” ấy thêm cái tên anh Bạt “InvestConsult”. 

SUỐI VÀNG

SUỐI VÀNG
(Thơ lục bát cổ vũ phòng chống cô vi)
Mấy hôm du lịch triền miên .
Trở về công việc đầu tiên chấp hành .
Khẩn trương khai báo ngọn ngành .
Phương tiện đưa đón ,du hành nơi nao .
Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎Nếu anh chị thấy trong hình là hai người thì anh chị đã bắt đầu già rồi םR‎'‎‎
Khẩu trang y tế đeo vào .
Các khoản đeo khác ào ào cho qua .
Hè về phải mát làn da .
Chứ bưng kín mít có ma nó nhìn .

"Mẹ ơi tại sao mẹ đi làm?"

Câu này hay: "Bố không bao giờ nói rằng đi làm để kiếm tiền, vì bố sợ con sẽ nghĩ tiền quan trọng hơn con". Khi giảng cho sinh viên bài về việc làm, thất nghiệp, tôi không quan tâm nhiều tới việc thất nghiệp sẽ không có tiền để sống vì điều này đã quá xưa rồi ở các nước văn minh. Chính phủ thu thuế, còn dân đóng thêm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, tiền đó thừa đủ để nuôi những người thất nghiệp hay trợ cấp xã hội. Chỉ những chính phủ nào ăn tàn phá hại, quan chức chỉ biết vẽ ra những dự án khổng lồ để tham nhũng, thì mới không đủ tiền lo cho dân nghèo... Ngược lại, tôi thường phân tích rất sâu cho sinh viên hiểu tác hại lớn nhất của thất nghiệp là làm cho lòng tự trọng của người lao động bị tổn thương và bố mẹ thất nghiệp sẽ trở thành tấm gương xấu cho con cái nhìn và làm theo. Chính vì vậy, chúng ta mới rất xấu hổ khi bị thất nghiệp.
"Mẹ ơi tại sao mẹ đi làm?"
"Mẹ ơi tại sao mẹ đi làm. Sao mẹ không ở nhà với con?”. Khi gặp phải câu hỏi này, bạn sẽ trả lời con mình thế nào?
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Gần đây trên mạng xã hội có một câu chuyện thế này. Một đứa trẻ hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con để đi làm?”. Người mẹ trả lời: “Mẹ cần kiếm tiền để mua thức ăn và đóng học cho con”. Đứa trẻ nghe xong chỉ lặng lẽ cúi đầu: “Hóa ra con gây ra sự mệt mỏi cho mẹ”.

Siêu nhân 36 tuổi lập doanh nghiệp có vốn 500.000 tỷ

Hay quá, theo quy định tại Nghị định 50/2016 của Chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm kê khai vốn không trung thực, chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư chỉ là từ 10-20 triệu đồng. Vậy hôm nào rảnh rỗi mình bắt chước anh Quốc Anh trong bài này, vào trang mạng của Sở KH&ĐT đăng ký thành lập hẳn 1 công ty có vốn điều lệ bằng GDP năm nay của cả nước VN để làm chấn động cả thế giới nhỉ.
Siêu nhân 36 tuổi lập doanh nghiệp có vốn 500.000 tỷ
CEO ‘siêu doanh nghiệp’ vốn vượt qua cả Vingroup: 'Tiền này với tụi tôi chả là gì'. Một doanh nhân 8x tên là Nguyễn Vũ Quốc Anh và CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) đã khiến cả giới kinh doanh Việt Nam sửng sốt khi vừa đăng ký thành lập doanh nghiệp với số vốn 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) tại TP. HCM. Theo đăng ký, Tổng Giám đốc sinh năm 1986 Nguyễn Vũ Quốc Anh sẽ góp 499.998 tỷ đồng, chiếm 99,99% cổ phần. Điều đáng chú ý ý là doanh nghiệp này đăng ký góp vốn bằng TIỀN MẶT.
Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết nhận được quá nhiều cuộc gọi sáng 1/6 vừa qua sau khi thông tin doanh nghiệp của ông được đăng ký thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng xuất hiện trên truyền thông.

ĐỀ NGHỊ ĐÓNG GÓP

ĐỀ NGHỊ ĐÓNG GÓP
FB 
Bs Võ Xuân Sơn - "Đề nghị người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, và cùng đóng góp cho quĩ vaccine...". Từ hôm qua giờ, cứ gọi điện là nghe cái này. Mấy bữa trước thì đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Ngay vào lúc dịch bắt đầu diễn biến phức tạp hơn, bùng phát mạnh hơn, thì lại chẳng thèm nhắc câu nào về khẩu trang, không tụ tập đông người, mà thay vào đó là đề nghị đi đến các điểm bầu cử, nơi rất đông người phải đến vào một khoảng thời gian rất ngắn. Rồi đến bây giờ, dịch bùng lên thật dữ dội, thì lại đề nghị đóng góp cho quĩ vaccine.
Mà là "đề nghị" đó nha bà con. Trong văn hóa văn bản của Việt nam hiện nay, từ "đề nghị" có chút ý nghĩa bắt buộc, chứ không phải là kêu gọi, hay "hãy" đâu nhé. Đây không phải là nhà nước xin tiền của dân để mua vaccine, cũng không phải là nhà nước kêu gọi hay vận động người dân đóng góp tiền túi của mình sau khi đóng đủ thứ thuế, phí... để nhà nước mua vaccine, mà là nhà nước đề nghị đấy nhé. Liệu liệu mà thực hiện.

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Hai hòn bi và cái quần màu xanh tím

Nhân chuyện Bộ Y tế Việt Nam đang xem xét hồ sơ của vắc-xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất để cấp phép sử dụng khẩn cấp, mình nhớ tới chuyện hai hòn bi và cái quần màu xanh tím "Made in China". Xin đăng lại cho các bạn đọc. Nguồn từ trên mạng, có bổ sung cho hợp thời sự.
Hai hòn bi và cái quần màu xanh tím
Anh tạm gọi là thành đạt, tuy chưa phải hàng đại gia nhưng nhà có, xe có, vợ con đuề huề, tiền trong túi rủng rỉnh, nhà toàn đồ Nhật. Cuộc sống của anh đang êm ả thì bỗng 1 ngày xảy ra câu chuyện: anh phát hiện một bất thường trên hòn bi của mình: nó xuất hiện vết bầm màu xanh tím. 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản
Ban đầu anh cũng kệ, nhưng được vài ngày thì vết bầm đó lan rộng. Anh tức tốc phi ngay vào bệnh viện danh tiếng nơi gia đình anh mua gói chăm sóc sức khỏe cao nhất. Vị bác sĩ từ tốn hỏi anh về lối sống, về những mối quan hệ trong sáng và trong tối, sau đó anh lần lượt được chiếu điện, siêu âm đủ kiểu. Chẳng phát hiện ra đó là bệnh gì.

Nữ sinh Việt có nên lấy Lão nông Hàn 'ế vợ'?

Nữ sinh Việt có nên lấy nông dân Hàn 'ế vợ'?
Khuyến khích nông dân lấy nữ sinh Việt Nam của giới chức thành phố Mungyeong, Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội. Sự việc xảy ra vào giữa Tháng Tư 2021 vừa mới được các tổ chức dân sự và báo chí Hàn Quốc đề cập. Đáng chú ý là họ không khuyến khích những nông dân trẻ. Họ muốn những người nông dân đã quá lứa lấy vợ trẻ là du học sinh Việt Nam.

Nữ sinh Việt Nam trong một cuộc diễu hành
Tờ Korea Herald, trích dữ liệu của Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc, cho biết số học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc đến từ Việt Nam và Trung Quốc chiếm tỷ lệ vượt trội, 69,8% của tổng số 158.923 tính đến tháng Ba năm nay. Trong số này, 59.876 là người Việt Nam và 51.094 là người Trung Quốc.

Trung Quốc tạo ra mặt trời nhân tạo để làm gì?

Trung Quốc tạo ra mặt trời nhân tạo để làm gì?
'Mặt Trời nhân tạo' của Trung Quốc đạt kỷ lục. Các nhà khoa học Trung Quốc đang đến gần hơn với việc tạo ra "Mặt Trời nhân tạo" với việc duy trì nhiệt độ 120 triệu độ C trong hơn 100 giây.

EAST là một thiết bị kim loại hình xuyến gồm các cuộn dây từ tính được thiết kế để duy trì những dòng plasma hydro siêu nóng đủ lâu để các phản ứng trên xảy ra. Vào năm 2016, các nhà khoa học tại EAST đã làm nóng plasma hydro đến khoảng 50 triệu độ C và duy trì trong 102 giây. Sau đó vào năm 2018, họ đã đạt được mốc 100 triệu độ C, nóng hơn lõi của Mặt Trời 6 lần, và duy trì được 10 giây.

Malaysia tố cáo hoạt động “đáng ngờ” của 16 máy bay TQ

Hoan hô Malaysia không vỗ ngực tự xưng vô địch nhưng rất dũng cảm. Một nước nhỏ bé chỉ có 32 triệu dân nhưng từ lãnh đạo quốc gia tới người dân lao động bình thường đều không sợ Trung Quốc. Mình đã có mấy lần sang Malaysia và rất yêu đất nước xinh đẹp này. 
Malaysia triệu tập đại sứ Trung Quốc về hoạt động “đáng ngờ” của 16 máy bay
Bộ Ngoại giao Malaysia hôm thứ Ba (1/6) cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Trung Quốc để yêu cầu giải thích về “sự xâm nhập đáng ngờ” của 16 máy bay không quân vào không phận của nước này trên Biển Đông.
Có thể là hình ảnh về máy bay và ngoài trời
Lực lượng không quân của Malaysia cho biết họ đã phải điều khiển máy bay phản lực vào hôm 31/5 để tiến hành xác nhận trực quan sau khi đội 16 máy bay Trung Quốc bay trong vòng 60 hải lý ngoài khơi bang Sarawak của Borneo.

Bộ Y tế mua vắc-xin Sinopharm, dân ta có nên tiêm?

Bộ Y tế mua vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc, dân ta có nên tiêm?
Hôm 1/6, truyền thông trong nước đưa tin Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam đang xem xét hồ sơ của vắc-xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất để cấp phép sử dụng khẩn cấp. 
Theo Cục Quản lý Dược, việc thẩm định hồ sơ đang được gấp rút diễn ra, tuy nhiên do một số nội dung trong hồ sơ còn thiếu nên phía Việt Nam đang đề nghị phía Trung Quốc bổ sung thêm.
Hiện Việt Nam đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin AstraZeneca và Sputnik V. Trong đó, vắc-xin AstraZeneca đang được triển khai trong nước với hơn 1,1 triệu mũi đã được tiêm, chiếm khoảng 1% dân số.

Nhiều cửa hàng mất khách mà ông chủ không hiểu vì sao ?

Tại sao nhiều cửa hàng mất khách mà ông chủ không hiểu vì sao ?
Tui từng uống 1 quán cafe Tân Phú 10:00 quán đóng cửa. 9:30 - 9:45 nhân viên đưa bill tính tiền từng bàn và xếp ghế trống. 10:00 chuẩn bị đóng cửa đúng giờ về 1 tháng sau quán vắng như chùa ko 1 bóng người! Dù bạn đang làm việc gì và ở đâu xin vui lòng đừng giống nhân viên ở trên!!!
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CaFebiz Nngườu ảnh: NYT HBO/ Collor iumg M Cụ bà bị bỏng vì 1 cỐc cà phê nóng, McDonald's mất gần 3 triệu USD bồi thường! BÀI HỌC ĐẮT GIÁ VỀ QUẢN LÍ AN TOÀN SẢN PHẨM'
NHỮNG LÝ DO MẤT KHÁCH CỦA CÁC NHÀ HÀNG QUÁN ĂN, QUÁN CÀ PHÊ MÀ BẠN KHÔNG NGỜ TỚI! KHÔNG CHẾT NHÂN VIÊN, CHỈ CHẾT ÔNG CHỦ QUÁN.

Vài suy nghĩ từ việc bổ nhiệm ông Phan Văn Mãi

Hoàn toàn ủng hộ ý kiến của TS Chu. Tôi chán cái kiểu điều động liên tục của BCT lắm rồi, toàn các ông ngồi chưa ấm đít đã bị điều đi nơi khác, vừa được đại hội bầu xong lại bị điều đi, điều mấy ông công tác đoàn, đảng sang làm kinh tế.... Bảo sao đất nước không phát triển. Những cán bộ đoàn thể, chính trị chỉ làm công tác phong trào, cờ, đèn, kèn, trống, không bao giờ họ có cái đầu của người kỹ trị, trong khi để phát triển đất nước thì quan trọng nhất là tầng lớp kỹ trị nắm quyền. Tôi rất coi thường năng lực của loại cán bộ này. Tuy nhiên, phản bác lại điều này thì mâu thuẫn với nguyên lý tồn tại của Đảng. Để Đảng mãi mãi trường tồn và nắm quyền lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối thì bất cứ ở đâu Đảng cũng phải để các đảng viên chuyên ngành chính trị đứng đầu, và đội ngũ kế cận tiếp theo, các cán bộ nguồn hay cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cũng đều phải chọn từ những đoàn thanh niên trung kiên nhất với Đảng, tạo thành cánh tay phải của Đảng. Đất nước còn hay mất, Dân hạnh phúc hay đau khổ đều không quan trọng. Chỉ có nguyên lý trên là quan trọng nhất và không bao giờ thay đổi. Nó thực sự đã trở thành chân lý ở Việt Nam trong kỷ nguyên Đảng cộng sản lãnh đạo.
Vài suy nghĩ từ việc bổ nhiệm ông Phan Văn Mãi
FB Nguyễn Ngọc Chu 2-6-2021 - Bộ Chính trị vừa điều động Bí thư Bến Tre Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Quyết định được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố tại TP.HCM sáng ngày 01/6/2021.
Ông Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
“Thường trực Ban Bí thư đánh giá tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ. Ông Phan Văn Mãi cũng luôn cầu thị, chịu khó học hỏi, trăn trở vì công việc chung, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.HCM”.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Thêm một trang Blog nổi tiếng nữa ra đi: Tễu Blog

Từ hôm nay chủ nhân Tễu Blog chính thức không cập nhật thường xuyên bài vở mới, coi như tạm dừng hoạt động Blog, chỉ duy trì Blog như một kho lưu trữ để bạn đọc viếng thăm hoặc tra cứu khi cần. Thật là buồn. Nhiều cán bộ thân quen của mình bảo mình họ thường chỉ đọc ba Blog là Tễu, Kim Dung/Kỳ Duyên và Toithichdoc. Tiếc thay Kim Dung/Kỳ Duyên của nhà báo Kim Dung đã bị tin tặc ngăn chặn nên hai ba năm nay chị không thể sử dụng được nữa. Bây giờ thì Tễu của TS Nguyễn Xuân Diện phải dừng vì hệ thống Blogspot của Google bị chặn rất quyết liệt tại Việt Nam, khiến chủ nhân cũng phải đứng ngoài hàng rào hoặc phải trèo tường và số người ghé thăm giảm mạnh. Đây là những trang Blog cá nhân có lượng truy cập hàng chục triệu đến gần trăm triệu lần, nay phải bỏ thì thật đáng tiếc. Ngoài những trang này, còn có một số trang khác nhưng lượng truy cập hàng ngày và tổng lượng truy cấp rất thấp. Vậy là chỉ còn trang toithichdoc của mình. Vì trang này cũng bị chặn dữ dội và mấy năm nay mình đăng song song nội dung lên cả Blog và cả Facebook, nên đa số bạn đọc Blog đã chuyển sang đọc FB vì FB không bị chặn. Tuy nhiên, FB có nhược điểm là hay bị mất; trong 3 năm qua mình đã bị mất 7-8 trang FB, có trang lập được 2 ngày đã bị vô hiệu hóa. Trang này của mình cũng ra đời khoảng ngày giống Tễu Blog, tức là cũng được tròn 10 năm. Cách đây 10 ngày (22/5/2021) mình cũng đã đăng bài "Tâm sự nhân dịp Blog toithichdoc tròn 14 triệu lượt đọc", trong đó có đoạn "sẽ cố gắng duy trì Blog này như một Ngôi nhà của riêng mình trong một thời gian khá dài nữa, ít nhất là trong vòng năm năm tới". Đây là một việc làm rất khó khăn nhưng mình nghĩ vẫn đáng làm vì mình biết vẫn có nhiều quan chức, nhà khoa học và bạn trẻ quan tâm thường xuyên đọc, tức là Blog của mình cũng có giá trị nào đó với xã hội. Mình vẫn hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực hơn trong tương lai để bạn đọc tiếp cận các Blog dễ dàng hơn. Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã xây dựng và duy trì trong suốt 10 năm một Blog xuất sắc, tạo nên một kênh thông tin vừa mang tính thời sự, vừa mang tính nhân văn rất hay và hữu ích với bạn đọc chúng tôi.
HÔM NAY TRÒN 10 NĂM TỄU BLOG RA ĐỜI
Lời Chào Từ biệt
Hôm nay, 31/5/2021, kỷ niệm tròn 10 năm Tễu Blog này ra đời. Trưa ngày này 10 năm trước, Blog cũ bị đánh sập và mất trên 2.000 bài viết và 21.000 comments bình luận của độc giả với 5,5 triệu lượt ghé thăm (từ 4/4/2009 đến 31/5/2011). Đến 14h00, Tễu blog nhanh chóng được dựng lại và đi vào hoạt động để kịp thời phản ánh tình hình nóng bỏng của cuộc xuống đường phản đối các hành động của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực Biển Đông diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ngày 05/06/2011.
Từ đó đến nay, Tễu Blog đã đăng tài 20.079 bài, và hiển thị 191.808 comments nhận xét bình luận của độc giả. Tễu Blog đã được sự ủng hộ, chia sẻ, gửi gắm của đông đảo nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ trong cả nước. Hàng ngày, số lượng người truy cập rất nhiều, có ngày lên tới 98 ngàn lượt, bình thường là 50 ngàn lượt truy cập trong một ngày.

Nếu Trump là TT Mỹ, VN sẽ được cấp vaccine ngay

Nếu Trump là Tổng thống Mỹ, VN sẽ được cấp vaccine ngay
FB Tuong Hua - NẾU TỔNG THỐNG MỸ HIỆN NAY LÀ DONALD TRUMP, THÌ VIỆT NAM SẼ NẰM TRONG DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHÍNH PHỦ MỸ CUNG CẤP VẮC XIN COVID-19 ĐỂ TIÊM NGỪA CHO NGƯỜI DÂN!

Trước tình hình dịch bệnh con virus Vũ Hán Trung cộng đang có chiều hướng tăng mạnh tại Việt Nam, nguy hiểm nhất là chủng virus laie giữa chủng ấn Độ và chủng Anh quốc, Việt Nam đang thật sự rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, tính mạng người dân bị đe dọa, nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề, đời sống xã hội hoàn toàn xáo trộn từ hậu quả do con virus quái ác này gây ra. 

Kinh hãi nhìn cảnh Sài Gòn bị phong tỏa

Kinh hãi nhìn cảnh Sài Gòn bị phong tỏa
FB 
Lưu Thuỷ Hương - Xem những tấm hình phong tỏa thành phố của Sài Gòn mà tôi kinh hãi. Một tình trạng hỗn độn chưa từng xảy ra ở nơi nào trên thế giới. Chỉ với hơn 150 ca nhiễm mà thành phố văn minh nhất nước hoảng loạn, nháo nhào. Dịch đã có từ 1 năm rưỡi nay, chính quyền chỉ đóng cửa và đầu độc dân bằng thuốc độc chiến thắng. Cái bị thảm nhất: dân tin họ. Tụ tập, du lịch, rong chơi, đàn đúm, bầu cử... suốt một năm nay - có bao nhiêu người kiên quyết từ bỏ những chuyện này để tránh né dịch?

Bây giờ thảm cảnh xảy ra, sự thật tồi tệ có làm người dân tỉnh thuốc? Xem ra với trình độ dân trí quá thấp kém, tình trạng thiếu thông tin họ chỉ càu nhàu, than phiền chứ cũng không hiểu gì hơn.

Không cài ứng dụng Bluezone trên Smartphone có bị phạt?

KHÔNG CÀI ỨNG DỤNG BLUEZONE PHÒNG DỊCH CÓ BỊ PHẠT?
FB Dương Quốc Chính - Bộ Y tế mới ban hành quyết định 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung Quyết định trên có đoạn viết:
"V. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
5.1. Đối với người dân
- Người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) và bật chế độ Bluetooth.

Bệnh của nông thôn, Bệnh của thành thị…

Người dân VN đang trên “đường trở về nô lệ”, không chỉ là nô lệ trong các doanh nghiệp nước ngoài đặt ngay trên quê hương mình và cả của các doanh nghiệp nước ngoài đặt ở nước ngoài, mà còn là nô lệ của những thói hư tật xấu đang không ngừng phát triển theo cấp số nhân. Chúng ta đang không những lạc hậu ngày càng xa so với thế giới văn minh, mà còn đang ngày càng lạc hậu so với chính mình. Cả thế giới từng chút từng bước tiến tới văn minh thì chúng ta lại đi ngược lại. Người ta bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên thì chúng ta phá rừng lấy gỗ và tàn phá thiên nhiên để xây dựng tượng đài, nhà cao tầng, khu du lịch tâm linh. Chúng ta hô hào coi trọng trinh tiết trước khi kết hôn nhưng tỷ lệ nạo thai của các cô chưa chồng nước ta đứng hàng đầu thế giới. Thế giới bảo vệ động vật hoang dã thì ta coi chúng là đặc sản, mặc dù giờ không phải lúc khan hiếm thức ăn. Nguyên nhân là vì chúng ta đã đang đi ngược với xu hướng phát triển văn minh của nhân loại. Trước đây trên tiêu đề chính của Blog này, tôi đã để câu thường trực "Thế giới văn minh không ngừng phát triển theo hướng Đông, còn đất nước ta cứ mãi mãi đi theo hướng Tây thì đến bao giờ nước ta mới đuổi kịp thế giới hả cụ Tổng Chủ ?"
Bệnh của nông thôn, Bệnh của thành thị…
FB Thái Hạo (Luong Tu Tuan) 31-5-2021 - Hôm trước, lúc đang ngồi uống trà thì nghe tiếng trống đám ma, bố tôi nói, “mấy năm rồi không có người chết già”. Vì không hiểu nên tôi hỏi lại, bố giải thích, “toàn tuổi 50-60, chết ung thư là chính, có những xóm đàn ông “chết láng”, giờ chỉ còn sót 2 ông”. Một người khác lên tiếng “xóm tôi hiện tại đã đến 39 người đàn bà chết chồng rồi”. Bất giác kinh hãi.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CÓ NHỮNG CHIỂU SAY RƯỢU TẾ CẤU AO VỢ BẮT GẶP CHƯA MẮNG CÂU NÀO ĐÃ KHÓC'
Hôm nay là ngày đầu tiên gió Lào tràn tới, cả làng như một chiếc chảo rang vì không còn bóng cây xanh, chỉ có nền bê tông trải kín mặt đất và mái tôn đỏ rực trên đầu. Đất và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề; lại thêm thực phẩm bẩn tràn lan và lối sống tiêu dùng tuỳ tiện, tất cả làm thành một môi trường sống “ủ bệnh” đối với tất cả. Mà tôi nghĩ, làng tôi cũng như bao ngôi làng khác trên đất nước này, cùng chung một mẫu số.

“Nếu chết thì tới luôn, chứ lây lất vầy mệt quá”

“Nếu chết thì tới luôn, chứ lây lất vầy mệt quá”. Nghe mà xót xa quá. Thế giới bắt đầu quay lại đời sống bình thường, còn VN vẫn đang lặn ngụp trong cấm đoán, truy vết và loay hoay trong phong tỏa với giam lỏng người dân ở nhà để chống dịch. Khi thế giới chống dịch thì người dân ở đó được trợ cấp tiền bạc để sống bình thường, còn khi VN chống dịch thì người dân sống. lất lây trong đói khát. Vậy thì xã hội nào mới là của dân và vì dân đây ? Nhìn cái biên lai thu tiền cách ly thấy quá khủng khiếp. Không biết thực hư ra sao, nhưng nếu nó là thật thì đúng là dân mình quá khổ và chính phủ này quá vô lương tâm. Dịch bệnh thế này dân nghèo kiếm đâu ra hơn 6 triệu đồng để nộp tiền khi bị bắt đi cách ly? Giả sử họ không có tiền thì chính quyền đến tịch thu gia sản của họ à ?
Lây lất trong đại dịch
FB NS Tuấn Khanh 1-6-2021 - Trong ngày giãn cách đầu tiên ở Sài Gòn, và cũng lần đầu tiên, tôi chợt nghe được bà cụ gần nhà nói về đại dịch, theo cách nhìn của bà “Nếu chết thì tới luôn, chứ lây lất vầy mệt quá”. Bà cụ đã vượt quá tuổi 60, tức số tuổi mà đợt giãn cách nhắc nhở là nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài. Bà ngồi ở trước thềm nhà, mắt nhìn mông lung, không buồn, không vui, và nói vậy.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trái cây và đường phố
Phiếu tính chi phí xét nghiệm Covid-19 và ăn ở,
 sinh hoạt của một người bị cách ly. Ảnh: internet
Sài Gòn, hay Việt Nam, đã có đủ kinh nghiệm về giãn cách từ năm 2020. Có thể nhìn chung, xã hội Việt Nam sốt sắng hợp tác toàn diện trước những mệnh lệnh từ chính phủ, từ các phương thức phòng chống, cho đến việc chịu nhốt mình trong nhà, đồng thuận với cả những barie kẽm gai đột nhiên xuất hiện chận ngay trước ngõ nhà mình. Những người ít ỏi cố vượt các quy định, thường bị mạng xã hội và báo chí lên án không khác gì tội phạm.

Điểm nhấn chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2021

Theo tôi điểm nhấn của chính sách tiền tệ trong những tháng đầu năm 2021 ở nước ta là không có gì thay đổi so với cuối năm 2020. Đó là vì môi trường kinh tế quốc tế và trong nước tiếp tục ổn định sau những biến động dữ dội trong năm 2020 vì xuất hiện đại dịch Covid. Tuy nhiên, môi trường quốc tế sẽ thay đổi rất nhanh trong nửa cuối năm 2021. Một là, đại dịch Covid sẽ sớm được đẩy lùi ở các nền kinh tế lớn, kinh tế thế giới sẽ bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ song tiếc thay nền kinh tế VN sẽ phục hồi ì ạch dù môi trường quốc tế rất thuận lợi; nguyên nhân là đại dịch Covid vẫn rất mạnh và những bị động của chính phủ mỗi khi tình hình dịch bệnh và kinh tế thế giới biến đổi. Hai là, cùng với phục hồi kinh tế thế giới, lạm phát thế giới tăng lên. Ở Mỹ, lạm phát tháng 4 đã tăng tới 4,2% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng so với 12 tháng trước cao nhất kể từ tháng 9-2008 (thời điểm khủng hoảng tài chính 2008). Mỹ sẽ sớm phải thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt và thu gọn các gói nới lỏng tiền tệ của mình, để đưa tỷ lệ lạm phát về mục tiêu dài hạn mong muốn là 2%. Lãi suất đồng đô la tăng, vốn đầu tư thế giới quay trở lại nước Mỹ và kinh tế Mỹ phục hồi sẽ chi phối và ảnh hưởng tới xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam, tạo sức ép lên tỷ giá và lãi suất tiền đồng (đều tăng lên). Vì vậy, trong nửa cuối năm nay có thể xuất hiện nhiều hơn các áp lực lên chính sách tiền tệ trong nước, từ yếu tố tài chính quốc tế cho tới diễn biến trong nước. Song NHNN vẫn có trong tay nhiều dư địa để đối mặt với các áp lực khi cần, như dự trữ ngoại hối tương đối lớn. Tuy nhiên, nhưng can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường ngoại hối và nền kinh tế thường là kém hiệu quả nên nguy cơ lạm phát tăng trở lại sẽ khá cao. Thứ ba, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2020 và sự hiện diện của dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn trong cả năm 2021, thậm chí kéo dài đến giữa năm 2022 nếu việc triển khai tiêm vaccine đại trà chậm trễ. Vì vậy, những áp lực kể trên sẽ tăng dần lên trong nửa cuối năm 2021 và có thể là bùng nổ trong năm 2022 nếu chính phủ VN không có những điều chỉnh chính sách phù hợp.
Điểm nhấn chính sách tiền tệ những tháng đầu năm 2021
Phạm Minh 30/5/2021 (KTSG) - Có thể thấy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành tiền tệ theo hướng nới lỏng kể từ đầu năm để hỗ trợ tăng trưởng, trong bối cảnh yếu tố vĩ mô tiếp tục gặp thuận lợi. Giữ bộ khung lãi suất điều hành không đổi so với cuối năm 2020 và tiếp tục duy trì các chính sách trợ giúp doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 có lẽ là những điểm nhấn quan trọng của chính sách tiền tệ các tháng đầu năm.
Tỷ giá và lạm phát - hai biến số quan trọng có diễn biến thuận lợi
Điều hành chính sách tiền tệ luôn gắn liền với bối cảnh vĩ mô, vì vậy chúng ta sẽ điểm qua một vài yếu tố vĩ mô như một điều kiện cần thiết để NHNN đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Hai biến số quan trọng là lạm phát và tỷ giá đều có diễn biến tương đối thuận lợi trong bốn tháng đầu năm nay.