Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Trúng jackpot Vietlott - Thật hay rởm ?

Hồi học cấp 1 có đôi lần mình mua xổ số. Sau này có một số lần nhà nước vận động dân mua xổ số kiến thiết thủ đô hay để có tiền làm công trình gì đó, mình cũng mua để ủng hộ. Tuy nhiên mình không bao giờ trúng. Từ đó mình rút ra kết luận số mình không gặp may nên chỉ còn con đường duy nhất để kiếm tiền là lao động. Đối với mình, không có cái gì là cho không cả; cái gì cũng phải tự mình tìm kiếm bằng công sức lao động bỏ ra. Trong đời mình, ngoài bố mẹ cho mình thì không còn ai cho mình cả. Chỉ có mình cho người khác chứ không bao giờ ngược lại. Nhờ vậy mà mình được tự do và không phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Mình nghiệm thấy người ta thường sợ mình, tránh mặt mình chứ mình không sợ người. Mình không sợ vì mình không làm gì sai và vì mình không có gì phải nhờ vả họ. Ngược lại họ sợ mình vì đôi khi mình thản nhiên bóc trần bộ mặt thật hay những cái sai của họ cho cả đám đông thấy. Từ lâu mình không tin các loại xổ số VN, nhất là Vietlott. Điều này xuất phát từ lòng tham của chính quyền; họ chỉ muốn thu tiền của dân chứ không muốn nhả tiền cho dân và xổ số chính là một công cụ để họ thu tiền dân. Đăng bài này để các bạn tham khảo, suy nghĩ và quyết định có nên mua xổ số hay không. Nếu tỷ lệ trúng jackpot Vietlott cao như công bố thì chẳng mấy chốc khắp các tỉnh thành đều có đầy tỷ phú.
Trúng jackpot Vietlott - Thật hay rởm ?
FB Ngô Nguyệt Hữu 17-4-2021 - 1. Không ai nói Vietlott là bịp bợp khi mà liên tiếp có người trúng jackpot 6 số tự chọn. Cao điểm, mỗi tháng có hơn một người trúng Jackpot. Vì sao nói Vietlott không bịp bợm, là bởi ngại Luật quy định. Hệt như trong chiếu bạc, bạn biết có kẻ chơi ăn gian, nhưng bắt tận tay là điều rất khó.
Sau 5 năm, Việt Nam có 240 người trở thành tỷ phú nhờ Vietlott
Xác suất thống kê cho thấy, tỉ lệ thắng Jackpot của mỗi cá nhân là một trên tám triệu. Nghĩa là muốn có một giải Jackpot, phải có hơn 8.100.000 lượt vé được bán ra với điều kiện 8.100.000 con số ngẫu nhiên bạn chọn không được trùng lập. Một con số không tưởng, một tỷ lệ không tưởng, một xác suất không tưởng.

Sống ở Hà Nội công nhận khổ thật !!!

Sống ở Hà Nội công nhận khổ thật !!!
Mặc dù tôi chỉ là một du khách thôi; nhưng tôi nghĩ tôi có thể thấu hiểu được những nỗi khổ của người dân đất Thủ Đô này. Đừng hiểu sai tôi nhé, Hà Nội là một thành phố thật xinh đẹp. Những nỗi khổ của nó được tạo ra bởi con người. Hay đúng hơn là một nhóm người. Sống ở Hà Nội có quá nhiều điều làm bạn mệt mỏi. Sau đây là những điều đó.
Tháp Rùa
Giá nhà vô cùng đắt. Không hiểu sao giá nhà ở Hà Nội lại cao đến như vậy. Chắc là đất thủ đô nên nó đắt. Trong khi lương ở Hà Nội thấp hơn ở Sài Gòn. Tính trung bình, một người Hà Nội phải đi làm 50 năm mới có thể mua được căn nhà.

“Chống đảng CS và nhà nước, chỉ có thể là tâm thần”

Trước đây đôi khi mình nghe ai đó nói nhân sĩ trí thức là một lũ tâm thần, mình không hiểu chính xác là gì. Đọc bài này của nhạc sĩ Tuấn Khanh mới hiểu. Và hiểu thêm tại sao người ta thường tống các nhân sĩ trí thức vào trại tâm thần.
“Chống đảng Cộng sản và nhà nước, chỉ có thể là tâm thần”
Blog nhạc sĩ Tuấn Khanh - Hầu như ai yêu văn chương, cũng đều biết đến nhà thơ người Nga, gốc Do Thái Joseph Brodsky. Đến Mỹ từ đầu thập niên 70, Brodsky trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu về ngôn ngữ thi ca. Nhiều giải thưởng quốc tế trao cho ông để vinh danh, trong suốt một thời gian dài, cao quý nhất là Nobel Văn chương năm 1987.
Cho tới khi Brodsky qua đời (1996), đa số giới phê bình vẫn đồng quan điểm rằng ba nhân vật quan trọng hàng đầu, là Joseph Brodsky, Octavia Paz và Gabriel Garcia Marquez đã kiến tạo nên sự đẹp đẽ của ngôn ngữ thi ca văn chương thế kỷ 20.

Dân cần lên tiếng

Dân cần lên tiếng
FB Ts. Phạm Đình Bá - Ở nơi tôi ở bên Gia Nã Đại, rất nhiều người dân chủ động trong việc xem xét coi vấn đề nào là quan trọng đối với họ và nói lên ý kiến ​​của họ để đảm bảo chính phủ lắng nghe ý kiến ​​của họ. Khi họ làm vậy, họ uốn nắn để chính phủ thực hiện những thay đổi quan trọng liên hệ đến đời sống của họ, góp phần vào cải thiện đời sống của nhiều người. 
Ở đây, chính phủ phải chịu trách nhiệm trước dân vì nếu không, dân sẽ bỏ phiếu để thay đổi chính phủ bốn năm một lần. Khả năng của công dân để tác động đến những thay đổi của chính phủ là thực sự cần thiết để chính phủ làm việc vì dân. 

Các trí thức góp tiếng nói mong VN phát triển

Các trí thức góp tiếng nói mong Việt Nam phát triển
15/04/2021 TTO - Tập sách Việt Nam hôm nay và ngày mai tập hợp những ý kiến tâm huyết của 22 nhà trí thức về các vấn đề Việt Nam đang đối diện, với mong muốn chung là làm sao để đất nước bứt phá vượt lên trên đường phát triển bền vững.
Theo cấu trúc bốn phần (lịch sử, văn hóa/ tư tưởng, thể chế/ giáo dục, y tế/ kinh tế, kinh doanh), tập sách vừa là những khuôn thước có tính chuyên môn/học thuật vừa là tâm sự thiết tha trước vòng quay nghiệt ngã của lịch sử nhìn lại cơ đồ nước nhà.

Những điều “Đan” giãi bày hay giữ kín khi chia tay

Những điều “Đan” giãi bày hay giữ kín khi chia tay
FB Đại sứ Đinh Hoàng Thắng - 16-4-2021 - Đ
áng ra quan hệ VN - Hoa Kỳ sẽ còn phát triển hơn thế nữa nhưng hai nước còn bị hạn chế bởi: Thứ nhất là do sức ép từ Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam vẫn nghĩ rằng không nên “thân thiện” Hoa Kỳ nhiều quá, vì đơn giản là Trung Quốc không muốn vậy. Thứ hai – mà điều này mới quan trọng – vẫn còn nhiều lãnh đạo Việt Nam “nghi ngờ mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là muốn thấy sự chấm dứt quyền lực độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua ‘diễn biến hoà bình’.” Não trạng về “diễn biến hoà bình” là tư duy lỗi thời từ Trung Quốc, nhằm phủ nhận các giá trị quan trọng của nhân loại như tự do và dân chủ.
Dan và tác giả. Người chụp: Nguyễn X Nguyên (TLS)
Tôi muốn gọi Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Daniel Kritenbrink một cách thân mật như người Mỹ “ới nhau” khi đã quen nhau lâu ngày. Hy vọng “Đan” không phản đối. Nhiều câu chuyện Đại sứ không kể ra, theo tôi, quan trọng không kém những điều ông phát biểu. Vấn đề là sở tại có bắt được “sóng” hay không…

Tiếng trống chùa xứ quê xưa

TS Trần Hữu Hiệp (tác giả bài viết dưới đây) là bạn FB và Blog của tôi từ nhiều năm dù tôi chưa bao giờ gặp anh ngoài đời. Tôi quen TS Hiệp trên mạng đã gần chục năm, khi TS còn là Vụ trưởng vụ kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tình cờ thật, đã có thời tôi là Phó vụ trưởng phụ trách Tây Nam Bộ của Vụ Tổng hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tôi khâm phục TS Hiệp vì những bài viết rất hay của anh về nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều cuốn sách của anh rất bổ ích và lý thú với cách hành văn rất khoa học và chuẩn xác nhưng cũng rất nên thơ, như "Phát triển kinh tế vùng ĐBSCL – Thực trạng và giải pháp", NXB CTQG, 2012; "Chuyện đồng bằng", NXB Lao Động, 2012; "Suy ngẫm từ đất phù sa", NXB Thông Tấn, 2013; "Tái cơ cấu nông nghiệp – Góc nhìn từ vựa lúa quốc gia", NXB. Thông Tấn, 2014; "Liên kết “4 nhà” – Giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long", NXB. Văn hóa – Thông tin, năm 2011; "Khoa học – Công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long", NXB. Chính trị Quốc gia – Sự thật, năm 2013; "Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn", NXB ĐH QG TP HCN, năm 2014; "Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế – xã hội các tỉnh đồng bằng song Cửu Long theo hướng bền vững, NXB ĐH Cần Thơ, năm 2013". TS Hiệp sinh ra và lớn lên tại huyện Thới Lai, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dưới đây là một bài viết ngắn của TS về quê hương mình. Chỉ bằng vài trăm chữ về "tiếng trống chùa xứ quê xưa", nhưng TS đã cho mở ra chúng ta thấy toàn cảnh một vùng quê miền Tây sông nước bình dị và hạnh phúc trong mỗi "Chiều về bồng bềnh trên dòng sông Ô Môn quê tôi...", cho thấy vùng quê đó đã và đang tiếp tục đổi thay, phát triển hàng ngày như thế nào, nhưng dù vật đổi sao dời thế nào thì cái âm thanh nhà quê từ mái chùa xưa vẫn nằm trong trái tim, trí óc mỗi người dân trong suốt cuộc đời. Cá nhân tôi rất mê cảnh làng quê nông thôn; đi bất cứ nước nào trên thế giới tôi cũng đều dành thời gian đi bộ lang thang ở một số làng quê để ngắm phong cảnh và hít thở không khí trong lành. Tiếc rằng nông thôn vây quanh Hà Nội đã trở nên bán đô thị, và tệ hơn, đã bị ô nhiễm trầm trọng bởi các làng nghề, nên mỗi lần muốn hưởng cảnh làng quê xưa, tôi đều phải đi xa hơn, lên tận Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu hay Cao Bằng, Hà Giang. Tôi mong ước sẽ sớm có dịp được trở lại thăm và lang thang đâu đó trong vùng miềnTây Nam Bộ xinh đẹp và dịu dàng của TS Hiệp. Tôi đã xa nó gần 20 năm rồi. Nhớ lắm.
Tiếng trống chùa xứ quê xưa
Trần Hữu Hiệp - 11/10/2014 "Chiều về bồng bềnh trên dòng sông Ô Môn quê tôi...". Nhạc sĩ Triều Dâng đã giới thiệu về nơi tôi sinh ra, lớn lên và đi học cả quãng đời niên thiếu. Một xứ quê miền Tây thời chiến tranh, trải qua những khó khăn, thiếu thốn thời bao cấp. Nơi đó, ba má, anh chị em tôi - những người dân quê vẫn sống cuộc đời bình dị...
Có thể là hình ảnh về 1 người và áo khoác ngoài
Xóm tôi nằm ở ngã ba sông. Bên này sông là 2 cái nhà thờ Công giáo và đạo Tin Lành. Bên kia sông là ngôi chùa Khmer, còn cạnh nhà tôi là một ngôi chùa Phật. Nghe ông tôi kể, ngôi chùa cổ này đã có từ thời cố tôi còn nhỏ. Nhiều thiết chế tôn giáo quần cư trong một xóm nhỏ, kể cũng lạ. Có lẽ người dân xứ tôi từ xưa đã mở lòng tiếp nhận đủ thứ đạo, miễn là cái đạo đó khuyên con người làm điều tốt, việc thiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay...

Mình rất ít xem tivi vì ghét chương trình thời sự nịnh bợ lãnh đạo của VTV. Mình cũng thương mấy cháu nam nữ thanh niên đẹp trai xinh gái hàng ngày lên tivi phát thanh cho chương trình này. Sao họ không bỏ đi làm việc khác có phải ích nước lợi thân hơn không. Tối hôm kia tình cờ ngồi xem tivi với vợ con, mình thấy ông Chính chủ trì phiên họp Chính phủ buồn cười quá. Buồn cười nhất là đoạn ông ta phát biểu. Tay cầm tờ giấy, phát biểu câu nào cũng phải nhìn xuống đọc. Còn nhớ ông Thủ tướng Khải năm 1999 hay 2000 gì đó đi Mỹ, khi trao đổi thân mật với Tổng thống Mỹ Bush trong Nhà trắng, tay ông cũng nắm khư khư mảnh giấy. Dù khi nói chuyện ông Khải không nhìn giấy nhưng dư luận đã phê phán ông rất nặng vì lúc nào cũng phải có phao bên cạnh. Giờ thì ông Chính thản nhiên cầm phao đọc từng câu phát biểu như đọc diễn văn ở Hội trường lớn. Mà nội dung trong giấy thì chẳng có gì mới, toàn những câu chung chung trăm năm đều đúng như: Tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khẩn trương xử lý giải quyết ngay công việc; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ: thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu... Trong bài dưới đây có vài chục câu toàn loại chán ngắt như thế. Nghe thì buồn cười, nhưng cười xong thì thực sự rất buồn. Mà lạ thật, mấy tháng nay đài báo suốt ngày ra rả ca ngợi thành tích vĩ đại và công lao trời biển của chính phủ ông Phúc, rồi Quốc hội dành hẳn mấy ngày cho các đại biểu Quốc hội ca ngợi thả phanh, nhưng sao giờ ông Chính lại bảo "phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài". Hóa ra chính phủ ông Phúc đang để lại một đống tồn đọng kéo dài à ?
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài
16/04/2021 (Chinhphu.vn) – Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ, ngày 15/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc'
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ, ngày 15/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

TQ: Đường dây nóng để dân tố cáo người xúc phạm Đảng

Nếu VN có đường dây nóng như thế này thì chắc chỉ ít phút là cháy đen vì quá tải. Quả thực cứ vào mạng là thấy dân phê phán, tố cáo hoặc thấp nhất là bình luận tiêu cực về các quan chức Đảng. Đấy là trên mạng, còn ở đô thị hay về các vùng quê hẻo lánh, gặp ai tâm sự một lúc đã họ đã lộ ngay bản chất "phản động" .
Trung Quốc: Đường dây nóng để công dân tố cáo những người dùng Internet xúc phạm Đảng
FB Văn Thiện • Trung Quốc đang gia tăng kiểm soát đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến trực tuyến nào thông qua việc tung ra một đường dây nóng, nơi công dân có thể báo cáo những người dùng Internet đã đưa những bình luận tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ảnh: Một tin tặc Trung Quốc sử dụng máy tính ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, vào ngày 4/8/2020. (Nguồn ảnh: Nicolas Asfouri / AFP / Getty Images)

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

"Tây" mưu sinh ở Sài Gòn mùa dịch COVID-19

"Tây" mưu sinh trên đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19
Thời gian qua, nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc tại Việt Nam đã bị kẹt lại không thể trở về nước khi dịch COVID-19 xảy ra. Khi số tiền mang theo đã hết, họ đã tìm việc để mưu sinh, dành dụm để có tiền về nước…

Mấy tháng nay, tại khu vực bãi gửi xe ở các góc đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu (quận 1, TP Hồ Chí Minh), mọi người có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chàng trai Ấn Độ đang làm công việc nhân viên giữ xe.

Họ đang đẩy người VN thành những kẻ ngu dốt

Họ đang đẩy người VN thành những kẻ ngu dốt
PGS Ngô Minh Xuân : “Học phí thấp không thể đòi chất lượng giáo dục cao” hay như trước đây Nguyên Bộ Trưởng GD&ĐT – Phùng Xuân Nhạ cũng đã từng phát ngôn rằng “Học phí thấp, khó đòi hỏi chất lượng giáo dục cao”. Trên thực tế nếu lý luận đúng thì có tính dẫn đường. Lý luận bảo thủ thì ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội. Nguy hiểm nhất là giả tạo và ngụy biện của PGS Ngô Minh Xuân và Phùng Xuân Nhạ … 
Việc tăng học phí đại học đang là xu hướng của các trường những năm gần đây cũng như thời gian tới, trong đó học phí có ngành thu trên 200 - 300 triệu đồng/năm học/sinh viên và việc tăng giá sách giáo khoa mới đắt gấp 3 -4 lần giá bộ sách giáo khoa cũ khiến nhiều phụ huynh choáng váng, khiến nhiều phụ huynh, sinh viên bất ngờ, lo ngại và kêu trời ….

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA LỪA!

NHỮNG BƯỚC ĐI CỦA LỪA!
Fb Trương Văn Tuấn.
- Bước 1: tổ chức cho bạn đi xem đất trên một chuyến xe ô tô đi chung. Xe 16 chỗ, trong đó hết 10 là người của sàn giao dịch đóng vai khách mua đất, 4 nhân viên môi giới. Khách chính chỉ 1 hoặc 2 người, trong đó có bạn.
Có thể là hình ảnh về động vật và ngoài trời
- Bước 2: xe lăn bánh, tất cả rèm xe được kéo lại để bảo đảm khách không biết mình sẽ được đưa đi đâu. Khách được giới thiệu phối cảnh dự án siêu đẹp, kế cận sân bay quốc tế Long Thành, siêu thị, công viên... bla, bla.

Vài suy nghĩ về thư của Tân Bộ trưởng GD-ĐT

Bài viết của Thầy Đệ rất sâu sắc và đầy tâm huyết, chứng tỏ trình độ và tầm nhìn vĩ mô của một nhà giáo có trách nhiệm với giáo dục, với đất nước. Tôi rất tán thành hai vấn đề thuộc loại ưu tiên tuyệt đối của ngành giáo dục hiện nay là "trung thực trong giảng dạy, học tập và thi cử" và "giáo viên sống được bằng đồng lương". Vấn đề thứ nhất trong tầm tay của Bộ trưởng giáo dục. Vấn đề thứ hai thì ngoài tầm tay của Bộ trưởng giáo dục; chính phủ cần có trách nhiệm cùng với Bộ trưởng giáo dục giải quyết vấn đề này. Đối với mỗi lớp học của tôi, buổi đầu tiên bao giờ tôi cũng giới thiệu chương trình học tập kèm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên, trong đó trung thực là phẩm chất hàng đầu. Dĩ nhiên, nhồi nhét được tư tưởng trung thực vào đầu sinh viên hiện nay rất khó vì tiêu cực xảy ra khắp nơi ở nước ta và ai cũng thấy, kể cả sinh viên, nên họ không dại gì không bắt chước. Ngay trong hàng ngũ ủy viên trung ương Đảng, cũng có nhiều người bị dư luận tố cáo không trung thực trong học tập, thi cử, thì làm sao đòi hỏi sinh viên phải trung thực được. Mặt khác, chính sách giáo dục - tuyên giáo hiện nay bản chất là ngu dân, làm cho người dân càng không có tinh thần sáng tạo càng tốt, càng bảo sao làm vậy thì càng tốt hơn. Mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo, còn Đảng còn mình, ơn Đảng ơn chế độ... là suy nghĩ chung của rất nhiều người. Thầy Đệ khuyên cách giải quyết của từng học sinh phải đa dạng và phải có tính độc đáo; thầy cũng khuyên "các lĩnh vực văn hóa, giáo dục phải có trường phái; văn học phải có trường phái...". Nhưng nói đến đa dạng, người ta nghĩ nay đến đa nguyên; nói đến trường phái người ta nghĩ nay đến đa đảng. Đây đều là những chuyện Đảng và Nhà nước ta khiếp sợ và cấm tiệt nên mong thì mong những tôi không tin tân Bộ trưởng GD-ĐT sẽ giải quyết được hai vấn đề này.
Vài suy nghĩ về thư của Tân Bộ trưởng GD-ĐT
FB Trương Quang Đệ - Thấy tân Bộ trưởng GD-ĐT dùng facebook để gửi một bức thư tâm huyết đến thầy cô giáo, cán bộ ngành giáo dục toàn quốc, không ai không vui mừng, vì có lẽ đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao nhà nước tự bước ra khỏi tháp ngà khép kín lâu đời để hòa mình vào quần chúng. Kẻ thường dân hy vọng hôm nào đó có thể đi uống cà phê với Bộ trưởng và nhân đó đàm đạo về những vấn đề cấp bách của ngành giáo dục. Trong khi chờ đợi một dịp may như vậy với xác suất hết sức nhỏ bé gần bằng không, tôi nêu ra đây vài suy nghĩ sơ bộ. 
Trong thư của Bộ trưởng có mấy từ ngữ được coi như then chốt, xuất phát từ cách nhìn của Bộ trưởng với sứ mệnh của mình. Đó là “khát vọng bứt phá”, “đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới”, “xuất phát từ thực tiễn”. Theo tôi hiểu, khát vọng bứt phá mà Bộ trưởng quan tâm hàng đầu có nghĩa là tìm ra cách giải quyết trọn vẹn một số vấn đề cơ bản, từ đó những vấn đầ khác sẽ được giải quyết nhẹ nhàng tự động. 

Chuyện chọn ông Diên & công tác nhân sự của Đảng

Ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc, phương án bố trí nhân sự lãnh đạo các ban bệ của Đảng và Quốc hội, bộ ngành của Chính phủ lộ ra trên mạng, tôi đã nghĩ ngay điều vẫn nghĩ từ lâu: công tác nhân sự của Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng kém nhất kể từ năm 1975 đến nay. Tôi rất đồng ý với TS Hà Hoàng Hợp cho rằng “Từ Đại hội VII đến giờ, không có một ai không phải Đảng viên mà được làm tổ trưởng hay trưởng phòng, đừng nói đến thứ trưởng, bộ trưởng. Nhưng trước đây Việt Nam có Phó Thủ tướng không phải đảng viên, ví dụ như ông Phó Thủ tướng Phan Kế Toại hay Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đầu tiên Phan Anh cũng không phải Đảng viên.” - ông Hà nói và cho rằng Đảng đang “đi theo kiểu tiến của Đảng nhưng là bước lùi của xã hội”. Theo suy nghĩ của tôi, công tác nhân sự của Đảng kém đến nỗi ông Trọng phải cố làm Tổng bí thứ 3 nhiệm kỳ liên tiếp và đều trong tình trạng quá tuổi (đều vi phạm quy định của đảng). Thậm chí ông ốm yếu đi không vững nhưng vẫn bị ép làm Tổng bí thư cho 5 năm nữa, đến tận năm 2026. Nguyên nhân là không chuẩn bị được người thay thế. Rõ ràng trách nhiệm chính thuộc về Tổng bí thư (trưởng tiểu ban nhân sự các đại hội) và Trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính. Không chỉ thiếu nhân sự cho chức Tổng bí thư, thiếu cả nhân sự cho chức Thủ tướng nên Trưởng ban tổ chức trung ương phải tự mình đảm nhiệm cương vị này, một điều chưa từng có trong lịch sử Đảng. Tệ hại hơn, đến quy hoạch người thay thế cho ông Chính cũng không có. Cuối cùng người ta phải bắt hai bà già ra làm Trưởng ban tổ chức trung ương (bà Trương Thị Mai) và Trưởng ban tổ chức chính phủ (bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ nội vụ kiêm Phó Trưởng ban tổ chức trung ương). Đặt tất cả công tác nhân sự, công tác quan trọng nhất và vất vả nhất của Đảng và Chính phủ, trong tay hai bà già, thì không biết rồi Đảng, Chính phủ và đất nước sẽ đi về đâu ? Là một Đảng viên và là một cựu công chức chính phủ, thực sự tôi rất lo lắng cho Đảng, Chính phủ và đất nước. Là một người đàn ông, tôi rất buồn cho hơn 4 triệu đảng viên đàn ông (trong tổng số 5 triệu đảng viên của Đảng). Họ không biết nhục hay sao mà bắt hai bà già phải cõng những việc nặng nhọc như thế ? Họ không quan tâm đến đất nước và nhân dân hay sao mà lại để công tác nhân sự của Đảng tụt dốc thảm hại đến thế ?
Chuyện chọn tân Bộ trưởng Công thương & công tác nhân sự của Đảng
2021-04-14 - 
Các diễn đàn mạng xã hội nóng bỏng trong suốt tuần qua khi ông Nguyễn Hồng Diên, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời là một cựu bí thư tỉnh ủy lâu năm của tỉnh Thái Bình, được trao chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công thương. Những nghi ngại về chuyên môn năng lực của ông nhiều và ồn ào đến mức mà ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Bộ này, ông đã phải lên tiếng phân trần về những khó khăn, bỡ ngỡ của mình. Vì sao việc bổ nhiệm ông Diên lại làm dư luận dậy sóng và người ta nhìn thấy điều gì về công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam qua trường hợp này?
Ông Nguyễn Hồng Diên (bên trái) tại buổi nhận 
nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Công thương ngày 12/4/2021
“Nay được giao trọng trách mới, công việc mới, không tránh được khó khăn bỡ ngỡ ban đầu. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, Bộ Công Thương là bộ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành trọng yếu của nền kinh tế, trong đó có nhiều lĩnh vực phức tạp nhạy cảm. Ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước. Chưa có một vị bộ trưởng nào từ trước đến nay, hoặc từ nay về sau có thể giỏi giang, thông thạo mọi lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và tôi cũng không phải ngoại lệ" – Trích phát biểu của tân Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại lễ nhận chức ngày 12/4/2021.

Mỹ sẵn sàng đối phó chiến tranh toàn cầu với Trung Quốc

Không thể tưởng tượng có ngày TQ dám phát động chiến tranh với Mỹ. Mỹ mà TQ còn dám chơi thì TQ ngán gì VN !!! Bảo sao các cụ nhà ta sợ TQ đến thế. Nhưng cũng vì các cụ nhà ta quên những bài học lịch sử: Trong hơn một nghìn năm qua, gần như mọi cuộc xâm lược của TQ vào VN đều bị quân dân ta đánh bại và đất nước vẫn vững vàng độc lập. Chẳng lẽ thế hệ này lại không bằng tổ tiên ? Chẳng lẽ hèn đến mức giặc chưa sang đã vội đầu hàng ?
Quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó chiến tranh toàn cầu với Trung Quốc
FB Nguyên Hương • M
ột khi Bắc Kinh tin rằng Hoa Kỳ đã nhượng bộ hoặc không sẵn sàng cho chiến tranh, họ sẽ kích động thêm, hoặc thậm chí khơi mào chiến tranh. Vì vậy, Hoa Kỳ phải luôn chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn cầu với Trung Quốc, với sức mạnh tuyệt đối để kiềm chế xung lực tiến hành cuộc chiến tranh của bên kia.
"Bất cứ quốc gia nào tham chiến với Hoa Kỳ đều sẽ là ngu ngốc nhưng ... chúng ta phải sẵn sàng, bất kể đó là ở đâu hay khi nào", Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Richard Coffman tuyên bố.


Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Richard Coffman (Phải) đang phát biểu tại hội thảo trên web do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức vào ngày 10/3/2021 (Ảnh chụp màn hình hội thảo trên web)

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Tôi tưởng đã nắm bí quyết thành công ở xã hội Mỹ nhưng...

Jeff Le: Tôi tưởng mình nắm bí quyết thành công ở xã hội Mỹ, 'nhưng tôi đã nhầm'
Tina Hà Giang - BBC News Tiếng Việt - 14 tháng 4 2021
''Cút về xứ mày đi! Mày không phải người ở đây." Người đàn bà nhổ vào mặt anh và la lên. Đó là hôm 6/3/2020, người đàn bà lạ mặt ấy công khai sỉ nhục anh tại phi trường Quốc tế Reno-Tahoe. Nước bọt chảy dài trên má. Anh choáng váng, nhìn quanh chỉ để thấy hàng chục nhân chứng quay mặt đi, như với họ, chuyện vừa xảy ra chưa bao giờ xảy ra. Theo phản xạ tự nhiên, anh gượng cười rồi bỏ đi. Đây không phải là lần đầu chuyện như thế này xảy ra với anh. Xét cho cùng, anh là một người Mỹ gốc Việt.

Jeff Le (trái) cho rằng khi cố gắng ẩn mình và nhịn nhục, người gốc Á đã tự biến mình thành vô hình, tự từ bỏ quyền lợi và quyền hạn của mình.

Sức đề kháng của VN trước sự bành trướng của TQ

Sức đề kháng của Việt Nam trước sự bành trướng của Trung Quốc
Trích một chương trong cuốn "Việt Nam vận hội", Hà Nội: 
Nhã Nam – Nxb Hội Nhà Văn, 2021 của tác giả Nguyễn Thế Anh
Ngày 8 tháng 12 năm 1997, ông Lý Thụy Hoàn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đưa ra tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam: “Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có tình hữu hảo truyền thống lâu đời. Suốt sự nghiệp lâu dài đấu tranh cách mạng, nhân dân Trung Quốc và Việt Nam đã giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, chia ngọt sẻ bùi, kề vai chiến đấu, tôi rèn nên tình đồng chí cách mạng sâu sắc. Trong những năm qua, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quan hệ láng giềng thân thiện, hợp tác hữu hảo. Trung Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ mục đích và trách nhiệm cũng như những khó khăn, thử thách chung…”. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đáp lời: “Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ thân thiện truyền thống với Trung Quốc, và sẽ cùng Trung Quốc hết sức thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và thân thiện này, hướng tới thế kỷ XXI”.[2]
Viet Nam van hoi anh 1
Sự phô trương về mối quan hệ hữu hảo này tuy nhiên, đã bỏ qua những bất đồng nghiêm trọng chưa được giải quyết từ những khác biệt lâu dài giữa Trung Quốc và Việt Nam về đường biên trên đất liền cũng như trên biển. Cụ thể, bằng việc tuyên bố là gần như mọi đảo trên biển Nam Trung Hoa thuộc về Trung Quốc kể từ thời Hán (năm 206 trước Công lịch đến năm 220 sau Công lịch), Bắc Kinh đã đơn phương tiến hành hàng loạt những hoạt động nhằm củng cố chủ quyền của họ lên hai quần đảo đang tranh cãi là quần đảo Hoàng Sa (trong Hán ngữ là Xisha và Anh ngữ là Paracels) nằm trải dài 300 hải lý về phía Bắc Hồng Kông và 145 hải lý phía đông cảng Đà Nẵng, Việt Nam; và quần đảo Trường Sa (Nansha trong Hán ngữ và Spratleys trong Anh ngữ), là tập hợp gồm 200 đảo nhỏ, bãi đá ngầm và cát ngầm nằm rải rác 215 hải lý về phía Nam của quần đảo Hoàng Sa, án ngữ hai bên những tuyến hải thương quan trọng; và hơn nữa, được tin rằng có trữ lượng dầu mỏ dồi dào. 

Hai tuần cấp phép 1 sân golf, bất chấp vấn đề môi trường ?

Hai tuần cấp phép 1 sân golf, bất chấp vấn đề môi trường ?
FB Thanh Vân • Ông Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam cho biết, hiện Việt Nam có 75 sân golf đang hoạt động, trong đó 3/4 do nhà đầu tư Việt Nam làm chủ, 1/4 do người Hàn Quốc đầu tư, chưa kể hàng chục sân golf khác đang được đầu tư xây dựng. Phương án về kinh doanh, thu hút du lịch đang được triển khai, thế còn bài toán về "môi trường" đã có lời giải?
Với việc cho phép tán phá 160 ha rừng làm sân golf, và tốc độ phát triển sân golf ồ ạt như hiện nay, thì bài toán môi trường làm sao giải được? (Ảnh: danang.gov.vn)

Đấu tranh dân chủ tại Việt Nam

Đấu tranh dân chủ tại Việt Nam: Không phải anh hùng, cũng không phải việc của anh hùng
Y Chan - “Khi tôi bị bắt, điều gì sẽ xảy ra?”
Đó ắt phải là câu hỏi thường trực trong đầu của nhiều người tham gia các phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
Đó cũng là câu hỏi tu từ phổ biến mà những người muốn dập tắt các phong trào này ưa dùng để giễu nhại những kẻ mà họ cho là dại.
Bất kể câu hỏi là từ ai, câu trả lời chỉ có một: chẳng có gì khác biệt xảy ra cả.

Tranh minh họa thiếu phụ Godiva của John Collier. Nguồn: Wikimedia
Trái đất vẫn sẽ tiếp tục tự quay quanh trục, đồng thời xoay quanh mặt trời, và cùng với hệ mặt trời xoay quanh dải ngân hà, để rồi cùng với dải ngân hà xoay vòng hướng về thiên hà gần nhất có tên Tiên Nữ (Andromeda), cùng lúc tất cả đều bị hút về một tập hợp hàng trăm ngàn thiên hà được gọi là “kẻ hấp dẫn vĩ đại” (The Great Attractor), trong lúc toàn bộ vũ trụ vẫn đang nở rộng, đẩy mọi thứ ra xa nhau.

Trung Quốc đang 'tập dượt' để tấn công Đài Loan?

Trung Quốc đang 'tập dượt' để tấn công Đài Loan?
FB Du Miên • Với số lượng chiến đấu cơ kỷ lục, cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ở gần đảo Đài Loan hôm 13/4 rất có thể là lời cảnh báo cho một cuộc xâm lược vũ trang tới đây... Trong một bài báo đăng ngày 13/4, hãng thông tấn Thời báo Hoàn Cầu do chính quyền Trung Quốc kiểm soát tiết lộ, các cuộc tập trận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 12/4 gần đảo Đài Loan rất có thể là một cuộc tập dượt để chuẩn bị cho việc Trung Quốc sẽ chiếm lại quốc đảo này bằng vũ lực, như những gì mà chế độ Trung Quốc vẫn luôn công bố trong nhiều năm qua.
Vào ngày 6/1, một chiếc máy bay KJ-500, hai chiếc J-16 và một máy bay trinh sát kỹ thuật Y-8 của ĐCSTQ lại tiếp tục xâm phạm vùng ADIZ của Đài Loan. Hình ảnh máy bay J-16. (Ảnh từ Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Chuyện ỐC và ẾCH

Chuyện ỐC và ẾCH
ẾCH hỏi ỐC:
- Cậu vừa xấu, vừa chậm, lại học hành kém hơn tớ, (bằng cấp toàn đi mua!), nhưng sao cậu cứ được thăng quan tiến chức ầm ầm thế. Còn tớ cứ "ngồi đáy giếng" mãi.
ỐC thủng thẳng trả lời:
- Về cậu, cậu nhìn rất đẹp; lại còn bẻm mép, nhanh nhẹn, vai u thịt bắp… Đàn bà nhìn thấy cặp đùi của cậu thì họ chết mê, chết mệt luôn... Nhưng con đường quan lộ của cậu không thể thẳng tiến hay làm to được vì các lý do sau đây:

Nữ lao động cáo buộc ông chủ Nhật quấy rối tình dục

Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp và xã hội nước ngoài. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhưng tôi đánh giá đây là chủ trương sai lầm. Từ sai lầm trong chiến lược phát triển kinh tế, làm cho nền kinh tế chậm phát triển, không tạo ra nhiều công ăn việc làm, thất nghiệp tăng nhanh... dẫn tới sai lầm nối tiếp sai lầm là đem người thất nghiệp đi xuất khẩu lao động.
Nữ thực tập sinh Việt cáo buộc ông chủ Nhật quấy rối tình dục
Một nữ thực tập sinh Việt Nam tại một công ty xây dựng Nhật cáo buộc ông chủ quấy rối tình dục và bị sa thải sau khi phản ứng với hành động quấy rối. "Chủ tịch công ty hỏi tôi bằng tiếng Nhật rằng tôi có muốn nuốt tinh trùng của ông ta không. Khi đó tôi không hiểu ông ta muốn nói gì. Nhưng khi về nhà, tôi tra từ điển và cảm thấy cực kỳ buồn, bị xúc phạm, sau khi hiểu nghĩa", người phụ nữ Việt Nam 30 tuổi kể lại.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Kinhtedothi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) vừa đưa ra thông tin thống kê ve số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019. 2019 2018 2017 Nân 387 2016 142.860 2015 134.751 2014 126.289 115.980 980 106. 840 50.000 100.000 Số lượng người Số‘ lượng lao đáng đi làm việc ở nước ngoài trong 6 năm.'
Người phụ nữ Việt Nam kể lại quá trình bị quấy rối tình dục khi còn là thực tập sinh ở Nhật Bản với phóng viên qua Internet. Ảnh: NHK

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư
FB Nguyễn Minh Đức 14-4-2021 - Quyền riêng tư ở Việt Nam là một chủ đề vô cùng thú vị. Một mặt, nó chịu ảnh hưởng của văn hoá làng xã, nơi mà dân cư sống rất quần tụ, chung đụng nhau nhiều thứ nên chẳng còn cái gì gọi là riêng tư.
Quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ như thế nào?
Một mặt nữa, nó chịu ảnh hưởng của văn hoá cộng sản bao cấp, tất cả đều là của chung, tất cả đều hợp tác, kinh tế tập thể, và quyền lực của Nhà nước bao trùm, can thiệp vào mọi mặt của đời sống, cả những chuyện trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Riêng tư là thứ gì đó khó hiểu.

CŨNG XONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI

CŨNG XONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI
FB Nguyen Khan - Nhân chuyện phu nhân ông Trần Bắc Hà chết, cộng đồng mạng đã không ít điều tiếng. Bởi khi làm lãnh đạo cao nhất của ngân hàng đầu tư BIDV thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Hà được cho là dưới một người, trên gần trăm triệu người, hợp với phong cách lãnh đạo ngạo mạn của một bố già hơn là một quan chức, tinh quái biến tài sản của nhà nước và tiền gửi của khách hàng thành quyền lực tài chính của riêng mình, chỉ chịu lép vế một mình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không ngán bất cứ ai. Quyền lực tài chính của ông mạnh đến nỗi một bài viết của Osin dự báo ông Hà sẽ bị bắt đã làm thị trường chứng khoán Việt Nam lên cơn sốc dữ dội cuốn bay hàng tỷ USD.

Cách đây hai năm ông Hà bệnh chết trong tù, con trai trốn lệnh truy nã, tài sản của vợ chồng ông và của hai đứa con bị nhà nước phong tỏa phục vụ điều tra, khả năng bị tịch thu là rất lớn, nay phu nhân ông chết khiến nhiều người ngậm ngùi về một thời gian hùng kiêu sa chưa xa, nay phải tan tác cả một gia đình...

Những cú điện thoại bí mật

Những cú điện thoại bí mật
Nhà văn Tạ Duy Anh 14-4-2021 - Chưa bao giờ tôi thực hiện một cuộc gới thiệu sách nào. Khá nhiều bạn đọc và cả chính đối tác in sách của tôi luôn tỏ ra ngạc nhiên về chuyện này (Với đối tác thì họ có quyền bực mình, vì cảm thấy thiệt thòi trong việc quảng bá bán hàng). Thực lòng thì tôi cũng không có hứng làm chuyện đó. Với tôi, một cuốn sách đã in ra, coi như tôi xong việc.
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Nhưng có một sự thật là giả sử tôi muốn làm, dù chỉ một cuộc thôi, cũng không dễ dàng. Chẳng hạn, sau khá nhiều “lời qua tiếng lại”, năm 2014, nhân tập sách “Làng quê đang biến mất” của tôi ra đời, bên đối tác muốn tôi có một cuộc đối thoại với độc giả. Họ khẳng định là việc ai đó, cơ quan nào đó sẽ “gây khó dễ” như tôi nói, chỉ là do tôi tưởng tượng ra, có lẽ vì bị ám ảnh quá nhiều về chuyện sách bị đình chỉ phát hành.

TRÍ THỨC VÀ TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN

Quá chuẩn, một xã hội không có tiếng nói phản biện là một xã hội không có tương lai. "Dân tộc nào thiếu vắng những nhà phản biện lớn, thì đó là dân tộc đại vô phúc". Vai trò dẫn dắt đất nước của trí thức rất quan trọng nhưng các Đảng cộng sản trên thế giới đều xếp trí thức vào tầng lớp tiểu tư sản và phải chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trong khi đây là giai cấp nghèo khổ và ít học. Thậm chí họ còn mơ ước xây dựng một xã hội trong đó mọi kẻ phản biện đều được nhốt trong tù... Mình học toán và làm toán từ bé nên trong tư duy luôn luôn hoài nghi mọi nhận xét, đánh giá và kết luận của lãnh đạo, do đó thích phản biện xã hội và hình thành quan điểm sống và làm việc riêng. Mình rất tán thành quan điểm người bằng cấp đầy mình, có đủ kiến thức đông tây kim cổ nhưng nếu thiếu trách nhiệm với cộng đồng, thiếu đạo đức và vô cảm với nỗi đau đồng loại, thì vẫn chưa phải là một trí thức. Đất nước đã đổi mới 35 năm rồi, rất mong các nhà lãnh đạo quốc gia nước ta dũng cảm lắng nghe những người dám "phản biện" và ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, mọi nhân sĩ trí thức trong xã hội để đất nước còn có cơ may tiến tới một xã hội dân chủ , văn minh và phát triển!
TRÍ THỨC VÀ TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN
FB Lao Ta (nhà văn Tạ Duy Anh) - Trong bất cứ xã hội nào, thì bộ phận có học vấn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với mọi lĩnh vực. Điều đơn giản này thiết tưởng chẳng cần phải nhắc lại. Nhưng thực tế lịch sử luôn khiến chúng ta không được yên lòng, chủ quan với bất cứ nhận định nào.
Không có mô tả ảnh.
Số phận của trí thức luôn gắn liền với số phận của những cộng đồng, quốc gia cụ thể, nơi anh ta là thành viên. Trong những xã hội lạc hậu, bảo thủ, trí thức luôn bị dị nghị, bị nghi ngờ, bị lánh xa, thậm chí bị coi thường, bị biến thành kẻ thù nguy hiểm, như chúng ta từng thấy, đang thấy và chắc chắn sẽ còn thấy. 

MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐẢNG PHÁI LÀ GÌ?

MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐẢNG PHÁI LÀ GÌ?
FB Dương Hoài Linh - Ngày xưa dưới chế độ quân chủ mục đích của một cá nhân dựng cờ khởi nghĩa là để chiếm ngai vàng sau đó truyền lại cho đời con, đời cháu. Có thể ngai vàng này được lấy từ trong tay ngoại xâm hay từ một triều đại quân chủ mục nát nào đó.
Sự khác nhau giữa Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản - BOOKHUNTER - Đọc  để nhận thức một thế giới đa chiều
Chúng ta thấy rằng "quyền lực có tính tha hóa" vậy nên tất cả các chế độ quân chủ đều có giai đoạn hưng thịnh và suy tàn. Chỉ khi nước Mỹ ra đời với bản hiến pháp 1787 thì chế độ quân chủ mới bị xem là một sản phẩm tồi của lịch sử.

Cùng chung Mekong

Cùng chung Mekong
Một nghiên cứu từ năm 2012 đến 2017 của Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) cho thấy rằng các đập thủy điện được xây và dự trù trên dòng chánh và phụ lưu trong hạ lưu vực sẽ đe dọa nặng nề sinh thái, kinh tế và an ninh lương thực của khu vực, ảnh hưởng đối với 70 triệu người dựa vào sông. Theo nghiên cứu, nếu tất cả các đập dự trù được hoàn tất, chúng sẽ làm giảm lượng phù sa đến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 97%, ảnh hưởng đến nông nghiệp, thủy sản và phẩm chất nước, do đó phá hoại kinh tế vùng và địa phương.
“Sông Mekong là nguồn thịnh vượng,” tục ngữ nói, và nó từng có thật đối với Pongsak Saitongmart. Một cựu ngư dân 62 tuổi và gia đình 5 người phần lớn dựa vào lợi tức đánh cá và vườn rau tưới bằng nước Mekong.

Vinh danh ổ bánh mì Sài Gòn

Mình rất thích ăn bánh mỳ vì vừa ngon, vừa không mất công nấu nướng. Trong hàng chục năm sống ở nước ngoài, mình thường xuyên ăn bánh mỳ, không ăn cơm, do đó đã thành thói quen. Từ ngày về nước ở hẳn năm 2015, mình tiếp tục ăn bánh mỳ, không ăn cơm. Không chỉ bánh mỳ Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Italia ngon mà bánh mỳ ở VN cũng rất ngon. Tuy nhiên, ở VN mình chủ yếu mua bánh mỳ trong hai siêu thị BigC và Mega Market (Metro cũ) vì được làm giống bên Tây. Ở Paris gần cơ quan thương mại VN tại Pháp phố Avenue de Madrid có cửa hàng bánh mỳ "Aux Castelblangeois" bán các loại bánh cực ngon, mỗi lần về Paris mình thường qua đó mua 20 cái về bỏ tủ đá rồi lấy ra nướng ăn dần. Ở Geneve Thụy Sĩ thì mình mua bánh mỳ kẹp thịt ở Carole & Joël MERIGONDE, Rue de Vermont 37. Ở Washington DC có một cửa hàng bánh mì rất ngon gần khách sạn Concordia phố New Hampshire Ave NW... Đọc bài dưới đây mình nhớ những quầy bánh mỳ đó quá. Đáng tiếc là ở VN mình lo ngại vệ sinh thực phẩm nên hình như chưa bao giờ mua và ăn bánh mỳ kẹp thịt VN nên không biết cửa hàng nào cả. Ở Âu Mỹ, bánh mỳ bán trong các cửa hàng trên phố rất đắt, trong khi bán trong siêu thị rất rẻ, có thời siêu thị còn cho không hoặc bán với giá tượng trưng là 10 cent, tức hơn 2000 đồng/baguette, để lôi kéo khách đến mua hàng. Cuối mỗi ngày họ mang cả sọt bánh ế ra để trước cửa hàng cho ai muốn lấy thì lấy. Tuy nhiên, chính quyền sợ cứ với đà này thì các cửa hàng bánh truyền thống sẽ phá sản hết, nghề cổ truyền sẽ mất đi, thất nghiệp sẽ gia tăng, nên chính quyền cấm các siêu thị không được cho không và không được bán bánh mỳ quá rẻ. Mặc dù vậy, bánh mỳ trong siêu thị ở Âu Mỹ vẫn rẻ hơn so với ở VN.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Aux Castelblangeois Paulette Photo Mar CASTELBLANGEOIS CASTELBLANGEOIS ANGEOIS BOULANGERIE Aux Castelblangeois MONOPRIX Google'Có thể là hình ảnh về văn bản
Vinh danh ổ bánh mì Sài Gòn
FB Nguyễn Gia Việt - Ngày 26/03/2021, bộ trưởng Văn Hóa Pháp Roselyne Bachelot thông báo chọn bánh mì dài baguette để đệ trình lên UNESCO hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bánh mì baguette cũng là bánh mì ưa chuộng, phổ biến ở Việt Nam ta. Tại Nam Kỳ chúng ta, đệ nhứt món điểm tâm là bà hủ tíu ,đệ nhị là bà bánh mì, hai món này tràn ngập Nam Kỳ Lục Tỉnh từ xưa tới nay.

Bánh mì baguette theo chưn người Pháp xâm lăng đã bước qua xứ Nam Kỳ, đã "tới đây thì ở lại đây" gắn bó keo sơn cùng xứ sở này, “ròng rã buồn vui “,đi qua những giai đoạn lịch sử có thăng có trầm,có vui có khổ,từ thành đô tới nông thôn theo mệnh nước nổi trôi của dân tộc Việt này.

TÌNH YÊU KHÔNG CHIẾN TUYẾN

TÌNH YÊU KHÔNG CHIẾN TUYẾN
Fb Phạm Đức Bảo - Trái tim yêu thương sẽ chiến thắng sự hận thù, dù ở bên kia chiến tuyến! Trần Hoài Lam - Tác giả của bài viết này từng là một sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, đang cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO-20. Ông nhớ về một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của chính mình:
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TÌNH YÊU KHÔNG CHIẾN TUYẾN'
Có một nữ chiến binh Việt Cộng bị thương trong một trận chiến đẫm máu đã được ông cứu chữa. Sau chiến tranh, người nữ chiến binh Việt Cộng ấy đã vào tận trại cải tạo tìm thăm người cựu sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa,. Khi được tự do, 2 người đã thành vợ chồng và họ sang Mỹ sinh sống…

MẸ TÔI CHỬI HIẾP DÂM

MẸ TÔI CHỬI HIẾP DÂM
FB Chu Mộng Long.
Mỗi lần chị tôi bị hiếp
Mẹ tôi chửi:
- Cái đứa hiếp con tao ơi
Tao cầu mong cho ngươi
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
Hiếp cho thật nhiều lần
Lần này đến lần khác
Hiếp luôn cả tao
Hết tiền thì tao cho thóc!

Biếm: Nát Bàn thơ

Biếm: Nát Bàn thơ
FB Chu Mộng Long 13-4-2021 (Huyền sử về Cường quốc thơ. Huyền sử thì không liên quan đến cá nhân cụ thể nào, vì cái tên đã huyền. Ai tự vận vào mình thì lên Nát Bàn sớm!)
Thi Bá Thiu và Thi Bá Thủm
Năm thứ 75 Cường quốc thơ.
Chủ sói thơ là Thi Bá Thủm một đời tay bị tay gậy, dẫn đầu gần 1000 nhà thơ đi ăn mày để làm thơ. Sự nghiệp ấy đáng được vinh danh thành Chủ sói muôn đời. Nhưng đến đại hội lần này, Chủ sói buộc phải nhượng ghế cho Phó Chủ sói Thi Bá Thiu. Lý do: ăn mày suốt đời thì bị thiên hạ chửi đến sói không còn sợi tóc. Phải có Chủ sói mới để trung hưng Cường quốc thơ, nâng cấp nghề ăn mày.

Ba điều nhất định không bao giờ được phép tiết kiệm

Ba điều nhất định không bao giờ được phép tiết kiệm
FB Minh An • Dù thế giới có trở nên xa hoa đến đâu, tôi vẫn thích tiết kiệm. Điều này không liên quan nhiều đến tiền bạc, nó chỉ là một thói quen. Tôi nói điều này bởi vì cơ hội cho sự tiết kiệm thực sự rất rẻ, và nó phát sinh ở khắp mọi nơi.

Ví dụ, dù ống kem đánh răng có đầy đến đâu, bạn cũng chỉ có thể lấy từ 1,5 đến 2 cm quét trên bàn chải đánh răng chứ không thể quét tới vài chục cm, vì bạn không thể sử dụng nhiều như vậy.

Bộ GTVT: 9 dự án BOT sẽ tạm dừng thu phí

Bộ GTVT: 9 dự án BOT sẽ tạm dừng thu phí
9 dự án thu phí BOT đang tạm dừng thu phí (do sắp kết thúc hợp đồng) sẽ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công trong thời gian chuyển giao dự án.

BOT QL2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. (Ảnh: Anh Thơ)
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian chuyển giao dự án, đồng thời nghiên cứu kỹ quy định, quy trình của pháp luật về tiếp nhận và thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Tại sao ĐCSTQ có chính sách ngoại giao ‘Sói chiến’

Tại sao ĐCSTQ có chính sách ngoại giao ‘Sói chiến’
FB Nguyên Hương • Gần đây, chính sách “ngoại giao sói chiến”, một cách tiếp cận gây hấn và đối đầu của giới chính khách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bảo vệ lợi ích của mình, đã thu hút sự chú ý của công luận quốc tế. Vậy tại sao chỉ có ĐCSTQ sử dụng chính sách ngoại giao chiến lang này? Ý nghĩa của nó là gì? Căn nguyên từ đâu? Dưới đây là bài bình luận của tác giả Wang Youqun, tiến sĩ luật học về vấn đề này.
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Chinese Foreign Ministry spokesman Geng Shuang speaks during the daily press briefing in Beijing on March 18, 2020. (Greg Baker/AFP via Getty Images) THINKING ABOUT CHINA Why the ccp Is Implementing 'Wolf Warrior' Diplomacy Wang Youqun'
Bắt đầu từ cuộc đàm phán ở Alaska vào ngày 18/3, cái gọi là "sói chiến" của ĐCSTQ đã khơi mào cho một đợt tấn công ngoại giao mới. Vào ngày 18/3, ở Alaska, trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị kiêm giám đốc Văn phòng Đối ngoại của ĐCSTQ, đã “tố cáo” Hoa Kỳ và nâng chiến thuật này lên cấp độ ngoại giao cao nhất. Một số cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ đã sử dụng từ “tố cáo” trong các bản tin của họ để mô tả bài phát biểu kéo dài 17 phút của ông Dương tại cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Xin đừng bao biện nữa… Thơ Ơi!

Xin đừng bao biện nữa… Thơ Ơi!
Bùi Công Thuấn - Việc làm thơ, thi thơ là quyền của tác giả. Việc đọc thơ và bày tỏ thái độ là quyền của người đọc. Thế nên chúng ta không đặt vấn đề về tác giả Tòng Văn Hân và bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của ông. Nhưng tất cả những nhà thơ, những người yêu thơ đều hết sức phẫn nộ về việc báo Văn nghệ trao giải cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của tác giả Tòng Văn Hân, bởi đó là một sự xúc phạm Thơ và là một sự xỉ nhục với nhà thơ. Báo Văn nghệ đã trao giải cho một “bài thơ” không phải là thơ.

MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
-Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn

Chừng nào người Việt mới bằng ‘bọn mọi đen’?

Chừng nào người Việt mới bằng ‘bọn mọi đen’?
FB PHẠM THANH GIAO - Tôi học xong, ra trường vào cái thời mà nước Mỹ thê thảm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1985-1987. Sau gần một năm ròng rã lê gót đi tìm việc, mới kiếm được cái job đầu tiên toàn thời gian ở Mỹ. Bước chân vào sở, cái gì cũng lạ, mà cái người dắt mình đến cái phòng làm việc cũng lạ lắm luôn, một anh da đen trẻ to hơn cái cột đình. Qua Mỹ năm 1980 đi học đi làm bán thời gian thì cũng chỉ thấy và gặp người Mỹ Da Đen qua loa thôi, chứ chưa tiếp xúc trực tiếp như bây giờ thì đây mới là lần đầu.Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và tượng đài
Thấy người Việt mình thường hay chê bai người Da Đen là “chúng nó ở dơ, hôi hám và toàn trộm cắp, băng đảng”, nhưng Ronald – người da đen mà tôi gặp – không “hôi lắm” và cũng không có vẻ gì thuộc vào dạng ở dơ cả. Khuôn mặt mới nhìn thì hơi có vẻ dữ tợn, nhưng khi Ron, tên tắt, nhoẻn miệng cười thì thấy ngay được cái nét hiền hậu. Ron dẫn tôi đi, giới thiệu khắp nơi, với khắp mọi người ở cái hãng nhỏ xíu có chưa tới 100 nhân viên đó.

Năm học 2021-2022: nhiều trường ĐH tăng học phí gấp đôi

Năm học 2021-2022: nhiều trường đại học ở TP.HCM tăng học phí gấp đôi
Theo báo chí chính thống trong nước, n
ăm học 2021-2022, nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Bách khoa... có mức học phí tăng cao. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin này hôm 13/4 và cho biết việc tăng học phí diễn ra sau tiến trình các trường đại học thực hiện tự chủ, bao gồm tự chủ tài chính...
Một buổi hội thảo của sinh viên trường
 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Trong đó, Đại học Bách khoa TP.HCM có học phí cao nhất là 66 triệu đồng/năm đối với chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có mức học phí 32 triệu đồng/năm đối với các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt... các ngành còn lại là 28 triệu đồng/năm. Trong khi năm ngoái, mức thu của sinh viên có hộ khẩu tại TP.HCM là 14,3 triệu đồng, hộ khẩu tỉnh thành khác là 28,6 triệu đồng.

Tân Thủ tướng Chính và “Lằn ranh đỏ mong manh”


Mình ngạc nhiên khi bác Thọ viết bài này. Bác cho rằng Đảng Cộng sản đã vạch ra “Lằn ranh đỏ” để cảnh báo các quan chức trong nội bộ về sự trừng phạt nếu có các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” tư tưởng, thách thức quyền lực tuyệt đối của Đảng và đe doạ sự tồn vong chế độ. Đúng là Đảng CS thời ông Trọng đã ban hành vô số quy định nghiêm ngặt để giám sát khả năng “tự diễn biến, tự chuyển hoá” tư tưởng của các đảng viên. Tuy nhiên hầu hết chúng được đặt ra cho vui chứ không hề được áp dụng. Đơn cử ngay như ông Trọng, với việc tiếp tục làm Tổng bí thư khóa thứ 3, ông đã trực tiếp vi phạm 3 quy định quan trọng bậc nhất: (i) Đồng chí Tổng bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp; (ii) Tuổi giới hạn dưới 65, nếu có đặc cách cũng chỉ nên 1 lần, nhưng lần này ông đã đặc cách tới lần thứ 3 và tuổi đã thuộc loại cổ lai hy là 77; (iii) Sức khỏe của ông không tương xứng với tầm quan trọng của chức Tổng bí thư, chức vụ cần người xông xáo, xuất hiện khắp nơi để tìm ra các nhân tố mới làm động lực cho sự phát triển của đất nước. Như vậy, khái niệm “Lằn ranh đỏ” không tồn tại ở VN dù trong các văn bản chính thống hay trong thực tiễn. Thêm nữa, dù có hay không có “Lằn ranh đỏ” thì các quan chức cao cấp của VN không bao giờ ngu dại để lộ ra các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá tư tưởng". Lúc nào cũng thấy họ viết lách, nói năng vô cùng đúng nghị quyết, vô cùng đúng ý ông Đảng trưởng. Cho nên họ chẳng bao giờ sợ cái "Làn ranh đỏ" rởm (nếu có) mà bác Thọ nêu. Đối với họ, quan trọng nhất là các phi vụ tham nhũng, ăn cắp của công phải thành công và được giữ kín. Ai để lộ ra chính là người đã vượt "Làn ranh đỏ" và phải bị chính phe nhóm xử lý.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính và “Lằn ranh đỏ mong manh”
TS. Phạm Quý Thọ 2021-04-12 - 
“Lằn ranh đỏ” được Đảng Cộng sản vạch ra để cảnh báo các quan chức trong nội bộ, đặc biệt với các cương vị cao như Thủ tướng Chính phủ, về sự trừng phạt nếu có các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” tư tưởng, thách thức quyền lực tuyệt đối của Đảng và đe doạ sự tồn vong chế độ.
Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 24/3/2021
“Lằn ranh đỏ” là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Anh (Red line) dùng để chỉ về một ranh giới vô hình được vạch ra nhằm cảnh báo việc không được phép vượt qua nếu không sẽ đối diện với nguy cơ bị trừng phạt hay chịu hậu quả bất lợi.

Thông tin thêm về ĐS Cát Linh - HĐ sắp đưa vào sử dụng

Thông tin thêm về ĐS Cát Linh - Hà Đông sắp đưa vào sử dụng
Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đang được đơn vị tư vấn độc lập đánh giá an toàn kỹ thuật để phục vụ nghiệm thu. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bàn giao chính thức cho Hà Nội và đưa vào khai thác thương mại vào cuối tháng 4.

Theo phương án vận hành mới nhất, tàu chạy từ 5h sáng đến 23h đêm hàng ngày, tần suất 6-7 phút mỗi chuyến, giờ cao điểm có thể giảm xuống 2-3 phút. Giai đoạn đầu khi lượng hành khách chưa đông, tần suất chạy tàu là 10-15 phút mỗi chuyến.

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN CẦN CHẤM DỨT VIỆC NÀY

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN CẦN CHẤM DỨT VIỆC NÀY
Giáo dục Việt Nam chưa có thời nào như hiện tại mà ở đó là sự xuống cấp từ giáo trình cho đến người làm giáo dục; giáo dục thời hiện tại xem trọng việc kinh doanh hơn là việc đào tạo thế hệ cho xã hội ,cho đất nước mà tôi gọi đó là sự “suy thoái người làm giáo dục”, bởi một nền giáo dục có sự dung túng những tên lưu manh giả danh trí thức lại chứa chấp bè lũ tha hoá biến chất, một nền giáo dục có sự lãnh đạo của những kẻ tham nhũng tri thức...
Hôm nay tôi nói về câu chuyện nhức nhói trong ngành giáo dục mà nhiều năm qua nó vẫn còn tồn động đó là việc nữ giáo viên trẻ được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách ,nói một cách đúng bản chất hơn là việc cưỡng ép điều động giáo viên nữ “tiếp khách” lúc đi ăn uống ,hát hò rồi ôm vai ,bá cổ và có hay không chuyện “khách” dùng quyền lực cưỡng ép tăng hai ,tăng ba mà ở đó là sự “nhạy cảm” có những trường hợp chồng bắt vợ bỏ việc giáo viên về buôn bán ….

TP HCM quê tôi

Chẳng cứ Sài Gòn, Hà Nội quê tôi bây giờ cũng đầy rẫy các tệ nạn xã hội. Sông Tô Lịch thì thối hoắc, không hiểu tại sao dân ở những dãy nhà hai bên sông vẫn sống ngon lành được. Có lần đứng ở cửa nhà anh bạn gần đường Huỳnh Thúc Kháng, thấy cậu bé choai choai chở xe máy một lần tới 5 cô gái mắt xanh mỏ đỏ chạy ngang qua. Các cô đều không đội mũ bảo hiểm. Ấy vậy khi bị công an nhắc nhở không được chở nhiều người thế, cậu ta hoàn toàn không sợ, thậm chí còn trêu lại công an: "Người đâu mà người, toàn hàng xịn đấy". Khiếp thế.
TP HCM quê tôi
FB Tào Phúc - TPHCM quê tôi có những bờ kênh thơ mộng với dòng nước đen ngòm luôn phản phất mùi hương “thúi quắc” không thể nào tả nổi. Nó khiến cho ai đó một lần lỡ đi ngang qua thì không bao giờ muốn quay lại.

TPHCM quê tôi khi bạn đi ngoài đường, bạn xài điện thoại đắt tiền nếu không cẩn thận thì điện thoại và người sẽ bay đi như một cánh chim trời.

DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP

DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP
FB 
Chu Mộng Long - Nhân bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm được Hội đồng thơ trao giải vì tính nhân văn xưa nay chưa từng có, tôi cũng ứng tác làm bài thơ này. Trộm gà trộm lợn là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ắt tính nhân văn nhỏ. Cướp nhà cướp đất mới là chuyện lớn. Chuyện lớn ắt tính nhân văn lớn. Bài thơ của tôi phải đoạt giải Nobel mới xứng tầm. Tên bài thơ của tôi là: DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP. Nội dung như sau:
Mỗi lần nhà dân tôi bị cướp
Dân tôi chửi:
- Cái đứa cướp nhà ơi
Ta cầu mong cho ngươi

Một đề xuất vô lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Một đề xuất vô lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Vừa qua Thường vụ Quốc hội đưa ra đề xuất dùng tiền thuế của dân để mua lại 8 dự án BOT sai phạm. Thiết nghĩ đây là 1 đề xuất có dấu hiệu sai trái, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BÁO 1 23:09 https://nexpress.net/thuongu.. Mới nhất NEXPRESS XPRESS Xem nhiều Thời sự International Giao thông Thứ năm, 8/4/2021, 17:05 (GMT+7) Thường vụ Quốc hội: Đề xuất mua lại 8 trạm BoT không hợp lý Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá đề xuất dùng ngân sách mua lại 8 trạm BoT của Bộ Giao thông Vận tải không hợp lý, thiếu minh bạch và có thể dẫn đến khiếu kiện. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa báo cáo kết quả giám sát việc thưc hiện chính sách về đầu tư và'
TRƯỚC TIÊN CẦN GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ DỰ ÁN BOT SAI PHẠM?
1. Thứ nhất, dự án BOT sai phạm do đặt sai vị trí, tức là đầu tư đường ở tuyến này nhưng lại đặt trạm thu phí trên tuyến đường khác. Dẫn đến việc người tham gia giao thông bị cưỡng ép đóng phí BOT khi mà họ không hề đi trên tuyến đường đầu tư BOT kia.

Chồng say, vợ đến buộc như buộc lợn lên yên xe

Chồng say, vợ đến buộc như buộc lợn lên yên xe
Chuyện các ông chồng bù khú, bê tha với bạn bè đến ngoắc cần câu không còn là chuyện hiếm. Trong cơn bí tỉ không thể tự lái xe về nhà, nhiều người đàn ông đã gọi điện cầu cứu vợ mình đến đón. Có muôn vàn câu chuyện dở khóc dở cười được chia sẻ kèm theo những video hay bức ảnh chẳng biết nên bình luận thế nào cho đúng.

Trong ảnh, chồng say không biết gì ở quán, một người phụ nữ có hành động dứt khoát, đặt chồng lên yên sau và dùng dây… buộc lại. Phần yên sau được thiết kế một khung gỗ thường dùng trong việc chở hàng, nhất là chở lợn.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Đảng viên tội phạm vươn lên làm Phó vụ trưởng

Đảng viên tội phạm vươn lên làm Phó vụ trưởng Thị trường kinh tế
Báo Pháp luật ngày 9 tháng 4 năm 2021 loan tin, sau khi bị Toà án Tối cao Hà Nội tuyên án 3 năm tù giam với tội danh trốn thuế vào tháng 2 năm 2003, ông Nguyễn Lộc An được kết nạp vào Đảng cộng sản và leo lên làm Phó vụ trưởng Thị trường trong nước thuộc bộ Công Thương.

Nguyễn Lộc An- Nguồn hình báo Giao thông
Theo báo Pháp luật Việt Nam, ông An từng làm phó giám đốc công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng, và bị phát hiện cấu kết với một số người để trốn thuế vào năm 2001, tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì mà sau khi bản án có hiệu lực thì ông An lại không phải chấp hành án ngồi tù. Đến năm 2006, Toà án Hà Nội bất ngờ ra quyết định miễn chấp hành án phạt tù cho ông An.

Chuyện gia tộc, gia họ và gia hệ

Chuyện gia tộc, gia họ và gia hệ
Lại Trần Mai: Đọc bài VN CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG HỌ TINH HOA ?, mình có cảm hứng viết 1 đoạn giải thích chuyện này. Ở các nước châu Á, vấn đề gia tộc, gia họ và gia hệ cực kỳ quan trọng và là bệ phóng cho các chính trị gia leo dần lên các nấc thang quyền lực trong bộ máy công quyền. 
Những câu chúc Tết hay ngắn gọn 2021 cho bạn bè, đồng nghiệp, người yêu
Dâu rể đến chúc tết con trai trưởng 
dòng chính thất của lão gia tử.
Gia tộc gồm những người trong dòng chính của bên nội người thủ lĩnh, là nòng cốt và là trung tâm đoàn kết, chỉ huy của cả hệ thống tổ chức và nhân sự của một phe phái. Gia họ gồm tất cả những người trong gia tộc, cộng thêm họ hàng gần xa, dâu rể và thế lực của các gia tộc dâu rể ủng hộ dòng chính là gia tộc trung tâm nêu trên. 

VN CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG HỌ TINH HOA ?

Bài này hay, đặt vấn đề rất đúng về các dòng họ VN hiện nay. Mình đã có dịp nói chuyện với một số cán bộ cấp cao về hưu đang say mê xây nhà thờ, làm gia phả, tổ chức vui chơi du lịch, chúc thọ người già và khen thưởng động viên trẻ em... cho dòng họ mình. Đáng tiếc là tầm nhìn của họ rất hạn hẹp, chỉ loanh quanh trong mấy chuyện này. Mình sẽ viết bài riêng về chuyện họ hàng ngay sau bài này.
VN CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG HỌ TINH HOA ?
FB Brian - Theo mình là không, vì ở Việt Nam ngày nay, một dòng họ có thể phát triển rất mạnh về gia sản nhưng họ không hề được cho phép hay được quyền tự do làm nhiều điều khác trong xã hội (ngoài việc làm giàu).
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'Sáng ngày 11/4/2021, Hội đồng Họ Dương xã Tân Mỹ (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong xã, đồng thời tổ chức vinh danh khen thưởng cho các cháu học sinh có nhiều thành tích năm học (2019 2020). HỘI ĐÔNG HỌ DƯƠNG XÃ TÂN MỪNG THỌ NĂM 2021, VINH DANH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2019 2019-2020 Mỹ. ngà tháng 21 τ ĐỘI BHONG SINH THOR CAU Kinh bing Mừng thọ các cụ cao tuổi'
Ảnh chỉ để minh họa cho đẹp
Chắc là không có dòng họ giàu có nào đó ở Việt Nam dám bỏ tiền ra hay được cho phép theo đuổi các công trình nghiên cứu sử học thực tiễn ví dụ văn hóa Việt Nam đã thay đổi như thế nào từ Bắc vào Nam xuyên suốt cả ngàn năm lịch sử. Hoặc ví dụ có dòng họ nào bỏ tiền ra để dịch hết các bộ sử nước nhà qua Anh ngữ, và khuyến khích con cái họ học Hán Nôm. Cũng chắc là không có dòng họ nào sẽ chấn chỉnh việc đưa người Việt Nam về lại với con đường chân chính tôn giáo, hoặc ví dụ dòng họ ấy sẽ để lại hơn 70% gia sản cho các việc từ thiện (philanthropy). Theo mình, văn hóa người Việt Nam xưa nay chưa bao giờ cổ võ cho những chuyện này cả. Ví dụ nếu phải bỏ tiền túi tư của dòng họ ra cho việc dịch thuật các bộ sách sử sang Anh ngữ, thì người ta lại có thể nói "đó là chuyện nhà nước, đâu có ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bộ mầy điên à ?".

Sự thật về cà phê chồn đắt như vàng

Thương gia Tony Wild là người đã đưa thương hiệu cà phê chồn vào phương Tây từ năm 1991. Sau khi được xuất hiện trên show truyền hình của nữ hoàng MC Mỹ Oprah Winfrey, sản phẩm cà phê chồn đã trở nên quen thuộc đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nhận thấy sự tàn nhẫn khi kiếm lời một cách tham lam từ sản phẩm này, Wild đã khởi xướng chiến dịch quảng cáo, thuyết phục người tiêu dùng ngừng tiêu thụ loại sản phẩm này. Ông đã nói rằng:"Nhu cầu về mặt hàng này ngày càng tăng làm cho giá thành sản phẩm cũng tăng theo, điều này khiến cho loài chồn đang bị bắt giữ trái phép, bị tước mất tự do, bị ép ăn quả cà phê quá lượng để có thể sản xuất cà phê hàng loạt, tôi rất hối tiếc vì rằng sự khám phá của tôi không ngờ lại dẫn đến sự kinh doanh tàn nhẫn dựa trên sự ngược đãi động vât như vậy". Một số nước phương Tây hiện nay cũng đã bắt đầu phong trào tẩy chay “Cà phê chồn”.
Sự thật về cà phê chồn đắt như vàng
Cà phê chồn vốn rất nổi tiếng bởi sự độc đáo của nguyên liệu đầu vào nhưng thực tế giá trị dinh dưỡng có thật sự khác biệt? Cùng tìm hiểu về bản chất của loại cà phê làm từ phân.
Sự thật về cà phê chồn đắt như vàng: Ly cà phê bịp bợm đạp trên số phận đau thương của những chú cầy hương - Ảnh 2.
Loại cà phê này có nhiều ở Indonesia, trên các hòn đảo Sumatra, Java và Sulawesi. Từ Kopi Luwak được dùng để chỉ một loại hạt do loài cầy vòi đốm ăn quả cà phê rồi thải phân ra đem đi phơi khô rồi chế biến.

Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công Đài Loan

Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công Đài Loan
FB Khải Anh • Các động thái gần đây của chính quyền Trung Quốc tại khu vực lân cận eo biển Đài Loan đã gia tăng đáng kể và các hoạt động nội bộ của nước này báo hiệu rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Đài Loan. Dưới con mắt của các nhà lãnh đạo Đảng thế hệ thứ hai như Tập Cận Bình, di sản của Mao Trạch Đông là lên nắm quyền lực tại Trung Quốc và di sản của Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc đi vào con đường tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Di sản của thế hệ lãnh đạo thứ ba phải là thống nhất Trung Quốc. Nếu Đài Loan không được thống nhất với Trung Quốc, tính hợp pháp và địa vị lịch sử của thế hệ lãnh đạo thứ ba của ĐCSTQ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Vào ngày 23/3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ - John Aquilino đã nói trong phiên điều trần bổ nhiệm ông trở thành chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (INDOPACOM) rằng; ĐCSTQ có thể tấn công Đài Loan sớm hơn nhiều so với những gì được dự kiến. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuẩn bị khâu cuối cùng nhằm chống lại Đài Loan trong hai năm qua. Tuy nhiên, thời gian và cường độ của cuộc tấn công có thể phụ thuộc vào việc liệu họ có tin vào việc Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn ủng hộ Đài Loan hay không.

Khít rịt và vô ngàm

Khít rịt và vô ngàm
FB Nguyễn Gia Việt - Bà kia đi chợ về ngang nhà hàng xóm,nghe bà chủ nhà đang nói chuyện với anh nào đó,nói vầy:
- Trời đất ơi ! anh hay thiệt, vừa khít, khít rịt hà, quá đã, khen anh đó, khoái quá hà.


Ai cũng nghĩ bậy về chuyện kia,thực ra anh kia đem chiếu lại để trải ra giường.Ngày xưa có chiếu đặt,người làm chiếu đo ni đúng kích cỡ mà dệt cho chủ nhà.

Những sự cố ‘cười ra nước mắt’ khi họp online

Bài này dành cho các nhà giáo bạn tôi và những người bạn hay họp trực tuyến. Các bạn chú ý nhé. Sơ suất một giây, sinh viên sẽ chụp màn hình ngay và có khi ảnh bạn sẽ đi vào lịch sử đất nước, hehehe.
Những sự cố ‘cười ra nước mắt’ khi họp online mùa Covid
FB Thanh Hương • Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến cho công việc của nhiều người gặp phải sự xáo trộn, họ phải làm việc từ xa tại nhà và tổ chức họp hành thông qua các phần mềm trực tuyến. Tuy nhiên, sự tiện lợi của những công cụ trực tuyến này đôi khi lại biến thành những tình huống “dở khóc dở cười” mà khổ chủ không thể nào ngờ đến.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mèo và văn bản cho biết '394th Lourt lexas LiveStrem se 394th Judicial Distric Court Recording of this hearing or live stream isprohibited. Violation may constitute contempt of court and result fine of up to $500 and a jail term of up to 80 days. dian 4th Judicial Distric Court Jerry Phillips zoom'
Đầu nghị sĩ… bay lơ lửng trong phiên họp trực tuyến
Một sự cố "cười ra nước mắt" đã xảy ra trong phiên họp trực tuyến của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ hồi giữa tháng 2 vừa qua. Khi đến phiên phát biểu của mình, Hạ nghị sĩ Tom Emmer đã khiến nhiều người bất ngờ khi ông xuất hiện trên màn hình với một… chiếc đầu lộn ngược và trôi lơ lửng. Có vẻ như nghị sĩ này đã bấm nhầm vào một bộ lọc nào đó khiến ông xuất hiện trên màn hình cuộc họp với bộ dạng thú vị như vậy.