Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Kỹ thuật nhồi sọ khỉ và... danh mục "tuyệt mật"

Kỹ thuật nhồi sọ khỉ này tưởng rằng chỉ áp dụng thành công khi nhốt lũ khỉ trong phòng kín, không ngờ trong thời đại thế giới phẳng, giữa thanh thiên bạch nhật, lũ khỉ nhìn sang các chuồng bên thấy khỉ ở đó tự do leo lên lấy chuối ăn ngon lành không biết sợ trong khi khỉ bên này vẫn không dám leo lên thì đúng là không tưởng tượng được. Kỹ thuật nhồi sọ khỉ ở đây đã được nâng lên thành nghệ thuật tột đỉnh khi áp dụng cho con người. Và do đó tên tuổi chủ nhân của nó rất xứng đáng được đưa vào danh mục "tuyệt mật". Bài học: Không hẳn chính bạn bị nhồi sọ mà chỉ vì bạn a dua theo đám đông, không có chính kiến riêng, thậm chí hèn nhát, nên bạn mãi chỉ là một con khỉ không hơn không kém và do đó bạn xứng đáng không được ăn chuối.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN KHỈ
Fb Duy Tran Le - Nhà nghiên cứu bắt 5 con khỉ thông minh nhất đã được qua kiểm tra độ thông minh trong đàn khỉ. Chúng được cho vào ở trong một căn phòng tiện nghi. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là buồng chuối chín vàng ươm, hấp dẫn.
Quan sát, theo dõi và thực hiện :
- Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang lấy chuối, nhà nghiên cứu lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở.

- Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước lạnh, liền tóm lấy con kia và nện cho một trận.

Dần dần, không có con nào trong số 5 con khỉ này có ý định trèo lên thang nữa.

Lúc này nhà nghiên cứu mới bắt ra 1 con và thay bằng 1 con mới.

- Nhìn thấy buồng chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo. Do đó sau một hồi do dự, nó quyết định thử trèo lên.

- Tất nhiên, bốn con kia ngay lập tức xông vào tẩn cho con khỉ mới một trận (dù lúc này nhà nghiên cứu không cần phải phun nước lạnh nữa).

Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên từ đó không dám trèo nữa.

Sau vài hôm, một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế bằng một con mới.

- Chú lính mới lại định trèo lên, và dĩ nhiên lại bị cả hội nện cho tới số.

- Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh hội đồng, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy thì nó cũng làm, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì.

Và rồi lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.

- Đến lúc này 5 con khỉ mới ở trong phòng hiện tại không có con nào đã từng bị phun nước.

- Nhưng vẫn không có con nào dám trèo lên thang để lấy chuối.

- Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác mới được thả vào có ý định đó, mà không hiểu vì lí do vì sao.

Bấy giờ thả cả đàn khỉ vào, không con nào dám leo thang để lấy chuối.

Đến lúc này nhà nghiên cứu xác định : Tất cả các con khỉ đã tạo được một phản xạ có điều kiện.

Kết quả nộp lên giám đốc, thì giám đốc thảo cầm viên kết luận:

"Quá trình nhồi sọ khỉ đã hoàn tất mỹ mãn."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét