Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Khổ cho nông dân: Rau củ thu hoạch đổ bỏ đầy đồng

Quá trình phát triển phải là quá trình chuyển dịch cơ cấu, nhưng ở VN, các sếp to chỉ thích tăng trưởng ào ào; tất cả đều đi lên theo kiểu nảy nở toàn thân; không quan tâm gì tới tạo ra nhiều doanh nghiệp mới trong công nghiệp và dịch vụ. Thế này thì người nông dân chết là dễ hiểu, trong khi nền kinh tế chẳng có mấy sản phẩm công nghiệp ra hồn.
Rau củ thu hoạch đổ bỏ đầy đồng, Bộ NN-PTNT yêu cầu kiểm tra
SGGPO Thứ Năm, 15/3/2018 Ngày 15-3, Bộ NN-PTNT ra văn bản số 2120 gửi Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản yêu cầu kiểm tra, nắm tình hình... để hỗ trợ nông dân khắc phục tình trạng nhiều loại nông sản như hoa tươi, rau củ quả… đến kỳ thu hoạch không bán được, phải bán giá rẻ như cho không.
Cải bắp của nông dân ở Nghệ An chất đống 
không 
ai mua, giá rẻ như bèo. Ảnh: baonghean
Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh tình trạng rất nhiều loại nông sản nông dân làm ra như hoa tươi, rau củ quả… đến kỳ thu hoạch không bán được, phải bán giá rẻ như cho không, bị tư thương lợi dụng chèn ép, thậm chí nhiều nơi phải nhổ bỏ, chất đống cho đến thối rữa.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều cánh đồng rau xanh ở xã Hưng Đông, TP Vinh - Nghệ An rơi vào cảnh phải nhổ bỏ đi vì ế ẩm. Mỗi bó rau chỉ có 200 đồng. Tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Bắp cải chất đống đầy đường, giá chỉ 1.000 đồng/kg mà không ai mua.

Tại xã Hưng Đạo và xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) su hào vứt chỏng chơ trên đồng, dọc bờ mương vì giá su hào giảm sâu từ 1.500 – 2.000 đồng/củ xuống chỉ còn 300 – 500 đồng/củ, sau giảm tiếp còn 100 – 200 đồng/củ, thậm chí chẳng có người mua.

Su hào đến kỳ thu hoạch nhưng vứt bỏ bên 
vệ đường ở Hải Dương. Ảnh: baohaiduong

Mới đây là tình trạng gần 80ha cải củ của nông dân ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội đang quá lứa hơn 1 tháng nay mà tư thương không mua kịp. Bà con ở đây đang phải bán củ cải ngon với giá 3.000 đồng/kg, loại quá lứa 1.500 đồng, còn lại đem đổ trắng đồng dọc bãi sông Hồng.

Nông dân ở xã Tráng Việt cho biết hàng trăm tấn 
củ cải phải nhổ lên vứt bỏ đẩy đồng vì không ai mua

Trước tình trạng này, ngày 15-3, Chánh văn phòng Bộ NN-PTNT, ông Trần Quốc Tuấn đã ra văn bản số 2120 gửi Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản yêu cầu kiểm tra, nắm tình hình và đề xuất giải pháp trước mắt cũng như dài hạn để hỗ trợ nông dân khắc phục tình trạng này, nhất là công tác chỉ đạo sản xuất gắn với chế biến và phát triển thị trường của các mặt hàng rau củ.
Văn bản của Bộ NN-PTNT ngày 15-3 yêu cầu hỗ trợ nông dân

Theo yêu cầu, các cục chức năng trên có nhiệm vụ báo cáo kết quả tới Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trước ngày 19-3-2018

VĂN PHÚC
http://www.sggp.org.vn/rau-cu-thu-hoach-do-bo-day-dong-bo-nnptnt-yeu-cau-kiem-tra-504877.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét